Lời nàng vừa dứt, trong mặt lưu ly trước mắt bỗng hiện lên bóng dáng một nữ tử áo thủy lam tay áo rộng, thân hình cao nhã. Chỉ là dung nhan nàng ta bị làn nước phản chiếu làm méo đi đôi chút, khó mà phân rõ.
Ngay sau đó, từ phía sau Doãn Tinh vang lên giọng nữ tử trong trẻo, lạnh nhạt mà thong thả: “Vậy ngươi lấy đâu ra gan mà một mình xông vào nơi này?”
Cứu mạng! Đây chẳng phải cảnh gặp nữ quỷ trong phủ hoang thường thấy trong phim kinh dị sao?
Doãn Tinh lạnh cả sống lưng, không dám quay đầu, nhắm nghiền mắt lắp bắp: “Xin… xin lỗi… ta không cẩn thận đi nhầm vào nhà ngươi, rồi lại lạc đường mới tiến vào đây, tuyệt đối… tuyệt đối không có ác ý!”
“Thật vậy sao?” Giọng nữ tử vẫn bình thản, không chút giận dữ, thậm chí còn mang chút tiếc nuối mơ hồ.
Doãn Tinh nhát gan, không dám nghĩ nhiều, mở mắt lần nữa, bóng dáng kia đã xa khỏi mặt lưu ly, còn trong phòng xuất hiện một ngọn đăng nhỏ heo hắt.
Nữ quỷ… à không, nữ tử kia ngồi một mình bên bàn, ngắm hoa. Tuy không thấy rõ biểu tình hay dung mạo, nhưng tựa như một đóa u đàm ẩn trong đêm tối, tĩnh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ quấy nhiễu.
Mà… có bóng! Có bóng tức là… không phải quỷ!
(Giây phút ấy, Doãn Tinh muốn mở tiệc ăn mừng.)
“Ta lần đầu thấy có nhà trồng nhiều hoa thế này, rất dễ… dẫm trúng hoa hỏng mất.” Doãn Tinh cố làm hòa, lên tiếng nhỏ nhẹ.
“Vậy ngươi phải cẩn thận. Nếu làm hỏng hoa… sẽ bị giết đấy.” Nữ tử cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt cánh hoa như đang vỗ về bảo vật, giọng lại nghiêm trang đến đáng sợ.
Nụ cười trên mặt Doãn Tinh đông cứng tại chỗ.
Mắt nàng trợn to, vẻ mặt hoài nghi chính đôi tai của mình: Giết… vì hỏng hoa? Đùa… đúng không?
Ngọn đăng yếu ớt bao phủ cả gian phòng bằng một lớp sáng mờ vàng, nửa thực nửa hư, khiến Doãn Tinh không nhìn rõ mặt nàng ta, không phân biệt được lời ấy là nói đùa hay nói thật.
Nhưng nhìn dáng người cao gầy, tư thế đoan chính, cử chỉ ôn nhu… tuy không đeo châu ngọc, song khí chất lại quý vô cùng, hiển nhiên không phải nữ tử hạng thường.
Vậy chắc không phải người xấu… chắc vậy?
“Ngươi yên tâm, lúc nãy ta đi rất cẩn thận, không làm hỏng hoa cỏ đâu.” Doãn Tinh kiễng chân né bồn cây, nghiêm túc giải thích.
Nữ tử không đáp, chỉ cúi cổ ngắm đóa hoa trong tay. U phát vấn cao, lặng lẽ như trăng mờ chiếu trên mặt hồ, cả người an nhiên tĩnh tại đến mức ngay cả ánh nến lay động cũng dường như vì nàng mà dịu xuống.
Doãn Tinh càng nhìn càng tò mò, liền nhẹ giọng chào hỏi: “Ta tên Doãn Tính, “Tinh” trong trời đầy sao ấy, còn ngươi tên gì?”
“Ngươi đến tuổi này còn không biết tùy tiện hỏi danh tính nữ tử là hành vi của kẻ lỗ mãng sao?” Nữ tử khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong mắt nàng ta, lóe lên rồi tắt như bị đêm tối nuốt chửng.
Nhưng giọng nói vẫn nhẹ và êm, chẳng giống trách cứ.
Đáng nhẽ phải lập tức nhận lỗi, nhưng Doãn Tinh vừa nhìn thấy dung nhan nàng ta, quá mức thanh lệ quý hoa, thì toàn bộ chữ nghĩa trong đầu rớt sạch.
Nàng lắp bắp: “Ồ… xin lỗi…”
Dẫu đèn mờ trăng tắt, nhưng da thịt nữ tử kia vẫn sáng tỏ, trắng ngần như phấn ngọc, đẹp đến mức đá quý đều mất hết hào quang.
Mà ánh mắt nàng ta lại như phủ sương mưa mờ ảo, muốn nhìn mà không dám nhìn, mê người lại khiến tim run rẩy.
“Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm như vậy, thật chẳng thấy ngươi có chút hổ thẹn nào.”
“Vậy… vậy ta không nhìn nữa, ngươi đừng giận.” Doãn Tinh đỏ bừng mặt, cúi đầu ngay tắp lự, suýt quên mất mình hiện đang giả dạng thiếu niên.
Nàng lén nhìn xuống vạt thủy lam quần thường trước mắt, đường kim mũi chỉ tinh xảo đến nỗi dưới ánh nến còn ánh lên ngân sắc nhàn nhạt, như vốc lấy ánh trăng bên hồ.
Chắc hẳn nữ tử này là quý nữ thế gia.
Nửa ngày trôi qua, đối phương vẫn không nói gì. Doãn Tinh sốt ruột, suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi: “Tối nay ta bị người truy sát nên mới trốn vào hoa xa rồi đi lạc đến đây… nơi này là ngoại thành Quốc Đô phải không?”
Khi nàng vào đây, toàn bộ đều là biển hoa mênh mông, không thấy tường rào nào cả.
Quốc Đô đất đai đắt đỏ, sao có thể có hoa viên rộng thế này?
Nữ tử rốt cuộc cất tiếng, giọng xen chút bất đắc dĩ: “Giờ này Quốc Đô chưa mở cổng thành, ở đây tất nhiên là trong thành. Đến cả chuyện ấy mà ngươi cũng không biết, bị người rượt đuổi đánh cho vỡ đầu cũng phải.”
“…”
Doãn Tinh đưa tay sờ trán, phát hiện Lăng Đái đã rướm máu, vết thương lại toạc ra do va chạm lúc nãy.
Nàng len lén ngó nữ tử, thấy không hề giận dữ mới thả lỏng đôi chút, cố gượng cười: “Vì ta bị thương đầu nên quên nhiều chuyện… có gì sơ suất mong ngươi rộng lượng đừng trách.”
Nữ tử nghiêng mắt nhìn nàng một lúc, khẽ cười, nụ cười như nước sóng gợn, mang chút ý vị: “Thì ra vậy, ta còn tưởng thiếu niên Quốc Đô đều giống ngươi, đêm hôm đội đầy hoa trên đầu, vào nhà người ta trêu ghẹo.”
Doãn Tinh cười phụ họa theo bản năng, nhưng khi nhìn vào mặt lưu ly bên tường, nơi phản chiếu cái đầu đầy hoa lá như chim công xòe đuôi, nàng lập tức cứng đờ.
Mặt nàng xám như tro.
“Ngươi đã đi nhầm vì bị truy sát, vậy đi đi.”
“Nhưng… ta không biết đường ra mà.”
Thực tình, Doãn Tinh nghĩ bọn đuổi giết có thể đang rình ngoài, giờ ra liền e là tự nộp mạng. Nên nép lại đến sáng là an toàn nhất.
Nhưng nữ tử kia không biết chuyện nguy hiểm nên Doãn Tinh cũng không dám kể tỉ mỉ, sợ làm nàng sợ.
Đúng lúc ấy, ngoài phòng vang lên tiếng cánh chim vỗ mạnh, lẫn trong đó là âm thanh kỳ quái như tiếng khóc ai oán.
Doãn Tinh rùng mình: “Vừa rồi… là tiếng quỷ khóc sao?”
Nữ tử thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là quạ kiếm ăn.”
Dưới ánh nguyệt u ám, ngoài đám hoa xanh trải dài là tầng tầng hành lang canh phòng nghiêm ngặt. Trong rừng hoa ngoài cùng, thi thể nằm la liệt, quạ đen bay vần vũ, sà xuống mổ mắt, máu thịt văng tung tóe.