Tìm đập thình thịch như sấm, Doãn Tinh vừa mừng vừa sợ, quay người bỏ chạy, không biết rằng trong phủ đang dần bốc cháy, rất nhanh sau đó là tiếng động lớn và tiếng la hét.
Đêm đến, cổng thành đóng kín, nhưng Doãn Tinh lại thấy nhiều phố xá và chợ búa sáng đèn. Một mình đi giữa dòng người, nàng cảm thấy hoang mang.
Trong thế giới kỳ lạ này, ta nên đi đâu?
Có lẽ vì gần tiệm hoa quá, gió mang theo hương hoa thoang thoảng, Doãn Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghĩ ngợi một lát, nàng quay người định đi đến khu chợ gần cổng thành nhất. Biết đâu sáng mai nàng có thể tìm cơ hội rời khỏi thành.
Không ngờ, Doãn Tinh phát hiện có mấy người đang dưới ít theo mình, tất nhiên là không có ý tốt.
Doãn Tinh dừng lại, nhanh chóng chạy sang một bên, trong lòng cảm thấy chắc chắn có người thật sự muốn giết mình!
Hoặc có thể có người đang truy lùng nguyên chủ và Doãn Tinh chỉ là một người kém may mắn.
Đám đông xôn xao, vài người vây quanh tụ tập, nhưng không thấy Doãn Tinh đâu. Ánh mắt họ cứ nhìn những bông hoa rơi trên mặt đất, rồi lại nhìn những chiếc xe hoa chất đầy hoa!
Doãn Tinh cuộn tròn trong xe hoa, chân tay đau nhức, thậm chí còn có chút choáng váng, nhưng không dám cử động, sợ bị phát hiện tung tích, nguy hiểm đến tính mạng.
Không biết đã qua bao lâu, Doãn Tinh mới tỉnh lại, phát hiện xe hoa đã dừng lại. Nàng cẩn thận thò đầu ra, thấy hoa nở rộ khắp nơi, hành lang còn có vô số chậu hoa xếp chồng lên nhau.
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi mộng ảo. Doãn Tinh trèo ra khỏi xe hoa, cánh hoa rơi lả tả trên người. Nàng đi lại khó khăn, phải dùng tay vén áo choàng, kiễng chân mới có thể tiến về phía trước.
Có lẽ vì đêm đã khuya, trong vườn không có ai. Doãn Tinh không tìm được đường ra nên thò đầu vào một căn nhà. Không chỉ sàn nhà, mà cả bàn ghế, bàn trà đều phủ đầy hoa, trông rất kỳ lạ.
“Xin chào, có ai không?” Doãn Tinh khẽ gọi. Quay lại, trán anh đập vào thứ gì đó, nước mắt trào ra. Rồi nàng nhìn thấy một con cá chép vàng đang bơi giữa không trung. Đây là ma sao?!l
Nhưng khi Doãn Tinh đưa tay chạm vào bề mặt nhẵn mịn lạnh lẽo, phát hiện toàn bộ bức tường đều làm bằng thủy tinh, thời cổ đại còn gọi là thủy tinh màu. Con cá chép vàng trước mặt hắn đang vẫy đuôi, bám vào lòng bàn tay nàng, trông ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.
“Dễ thương quá, sao ở đây chỉ có một con cá sống vậy?” Doãn Tinh mỉm cười, nhíu mày, lẩm bẩm.