Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.174 Chữ Cài Đặt

Kẻ thích khách duy nhất còn sống sót trợn trừng đôi mắt tuyệt vọng khi thấy nơi chân quạ có treo đồng hoàn khắc cửu đầu Phượng Hoàng.

Toàn triều này, ngoại trừ đương kim Hoàng hậu, chỉ có Chương Hoa công chúa được dùng đồ có hình cửu phượng.

Không ngờ bọn chúng… lại xông thẳng vào tư địa hoàng tộc.

Tiếng quạ xé xác vang lên chan chát, rồi bóng tối nuốt trọn hắn.

Gió đêm khẽ thổi, cành lá lay động. Doãn Tinh ôm ngọn đăng nhỏ đi sau nữ tử, không dám chớp mắt. Dù hoa nở rực rỡ, nàng chỉ thấy hệt như lũ quỷ đêm đang vươn móng.

“Cảm ơn ngươi đã dẫn ta ra ngoài.” Nàng vội tìm chuyện để phân tán nỗi sợ.

“Không sao, ta vốn định ra thưởng hoa, thuận đường mà thôi.” Nữ tử bước đi đoan chính, thân hình yểu điệu, váy thủy lam lay động như gợn sóng, giọng nói ôn hòa, lễ độ.
Doãn Tinh yên tâm hơn, theo nàng băng qua nhiều hành lang, chợt hỏi: “Nhưng… chẳng phải ngươi đã thưởng hoa rồi sao?”

“Đó hoa khác. Trong này có một đóa Ngọc Bàn dạ đàm trăm tuổi, mười năm mới nở một lần, đêm nay chính là kỳ khai nở.”

“Vậy chẳng phải ta đến đây… rất đúng lúc sao? Ta xem được chứ?”

Nói xong, Doãn Tinh lại thấy hình như mình hơi đường đột. Thói quen hiện đại, đúng là khó bỏ. Nàng đang tự trách thì thấy nữ tử khẽ gật đầu, Doãn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ vậy, hai người đi đến một hồ viên rộng rãi. Doãn Tinh cởi ngoại bào, đặt lên bậc đá bên hồ, rồi lễ phép: “Xin mời.”

Nữ tử dáng ngọc thướt tha ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía xa. Doãn Tinh cũng ngồi bên cạnh, nhìn mãi chẳng thấy gì, đành mở lời: “Ta còn chưa biết tên ngươi… vậy ta nên gọi ngươi thế nào?”
“Ngươi… rất muốn biết sao?”

“Muốn!” Nàng gật đầu thật mạnh.

Nữ tử hơi nghiêng đầu. Cổ ngọc thon dài, khí độ mỹ lệ, đôi mắt mơ hồ như mưa khói khẽ dõi sang nàng. Thanh âm trong trẻo từng chữ từng chữ rơi xuống: “Họ Huyền, tên Diệc Chân.”

Bị nàng nhìn chằm chằm, Doãn Tinh đỏ mặt.

Quả nhiên là đại mỹ nhân, sát thương không phân nam nữ…

Nàng cố giữ bình tĩnh đáp: “Họ ngươi hiếm thật đấy, nhưng tên thì rất dễ nghe.”

“Hừm… xem ra đầu ngươi bị thương không nhẹ.” Huyền Diệc Chân thu lại ánh nhìn đánh giá, giọng nhạt đi, như đã bớt hứng thú.

Huyền… vốn là quốc tính của hoàng thất, đúng ra không thể có ai không biết, có lẽ nàng thật sự bị thương trí nhớ chứ không phải giả.

Nghe vậy, Doãn Tinh vội nhớ đến cái trán đang rướm máu, tưởng nàng lo lắng nên hấp tấp giải thích: “Không sao, ta không chết được đâu. Sau này ta gọi ngươi là Diệc Chân, được không?”
“Không được, ngươi… hơi vô phép.”

“Nhưng ta thích gọi như vậy, nghe rất thân thiết mà.”

Doãn Tinh cảm thấy Huyền Diệc Chân không phải người dễ nổi nóng, thậm chí còn khiến nàng thấy… thân quen.

Nhưng Diệc Chân nhìn gương mặt cười ngây ngô của nàng, chỉ khẽ nghiêng đầu, không nói gì thêm.

Cái người này… đầu có lẽ đúng là đập quá mạnh rồi, mới cảm thấy nàng thân thiết được.

Doãn Tinh lại tưởng nàng đã đồng ý, liền mừng rỡ cười sáng như sao trời. Nàng tựa cằm lên tay, ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ đêm đàm nở.

Chờ rất lâu, mí mắt nàng sắp rủ xuống thì bỗng thấy trên mặt hồ tối thẳm hiện lên một mảng sáng nguyệt bạch. Một đoá hoa đang mở dần, liền mừng rỡ hét khẽ: “Diệc Chân, mau nhìn!”

Trên mặt hồ xanh thẳm, một đoá Nguyệt bạch u đàm khổng lồ từ từ hé nở, cánh hoa sáng như gương bạc, chiếu lên cả mặt nước lớp lớp ánh ngân. Bảo sao lại gọi là Ngọc Bàn dạ đàm.

Doãn Tinh còn đang tán thưởng, liền nhìn sang Diệc Chân. Chỉ thấy nàng vẫn yên lặng, vẻ mặt bình hòa, trong đôi mắt đẹp lơ đãng như vực sâu, chẳng có mấy hứng thú.

Doãn Tinh ngờ vực hỏi: “Diệc Chân, ngươi không vui sao?”

Huyền Diệc Chân nhìn đoá đàm bừng nở, giọng lạnh nhạt: “Không.”

Mười năm một lần, thiên hạ khen kỳ cảnh rung động lòng người. Nhưng với nàng, chỉ là chẳng có gì mới mẻ.

Doãn Tinh thấy nàng trả lời không chút do dự thì không tiện hỏi thêm. Ánh mắt lại trôi về gương mặt yêu kiều ấy, không tài nào dời đi được.

“Ngươi lại nhìn ta làm gì?”

“Không có gì… chỉ là ta thấy Diệc Chân đẹp hơn đàm hoa nhiều. Nếu không phải ta bị truy sát, chắc ta sẽ muốn thường xuyên đến tìm ngươi.”

Lời vừa nói xong trong mắt Diệc Chân khẽ hiện lên một tia dò xét, như ánh quang nhảy múa trong thung lũng tối, yếu ớt mà làm gương mặt vốn đã Điệt Lệ của nàng thêm sống động.

Nàng hỏi: “Vậy… vì sao ngươi muốn đến tìm ta?”

Chỉ có mỹ nhân bước ra từ cổ họa mới có thể tinh tế mà động lòng người đến thế.

Doãn Tinh đỏ mặt, quay đi, cố lấy lại bình tĩnh: “Từ khi ta bị thương đến giờ, lòng luôn bất an. Nhưng… ở cạnh ngươi, ta lại thấy rất yên ổn.”

Có lẽ vì Diệc Chân quá trầm lặng, quá êm đềm.

“Vì sao ngươi bị truy sát?”

“Nói ra dài lắm, ngươi không biết thì hơn, biết rồi dễ bị liên lụy tội chém đầu đấy.”

Nàng nhìn gương mặt ôn hòa của Diệc Chân, không muốn làm phiền cuộc du ngoạn thưởng hoa của một quý nữ thanh nhã.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tia cười nhạt trong mắt Diệc Chân bỗng tắt lịm. Giọng nàng bình tĩnh nhưng mang theo uy lực: “Đừng nhúc nhích.”

“Sao vậy?” Doãn Tinh ngẩn người, nhìn gương mặt biến đổi của đối phương, mỗi một nét đều đẹp đến kinh tâm.

Không ngờ, khóe mắt phải của nàng xuất hiện một vệt đỏ. Cơn choáng quen thuộc ập tới, Doãn Tinh thầm kêu không ổn.

Tối nay đúng thật là vận động quá sức rồi!

Ngay bên bậc đá cạnh hồ, lời nàng còn chưa dứt thì thân hình đã mềm nhũn ngã xuống. Huyền Diệc Chân nghi hoặc cúi mắt, chỉ thấy trên mu bàn tay ngọc trắng của mình dính chút máu nóng.

Ánh nhìn nàng rơi lên tấm Lăng Đái đã thấm đỏ nơi trán Doãn Tinh đang ngất đi. Cuối cùng, dừng lại trên ngọc bài bên thắt lưng nàng, giọng mơ hồ trầm xuống: “Xem ra ngươi sẽ mang đến vài chuyện thú vị, vậy tha cho ngươi một lần.”

Đêm gió lướt qua, hoa trong vườn lay rủ. Trong bóng tối, đám ám vệ ẩn mình sau tán lá khẽ dịch chuyển như những bóng ảnh vô thanh, lưỡi đao lạnh quét lên ánh sáng sắc nhọn.