Đến nội dung chính

Chương 4

admin 514 Chữ Cài Đặt

Doãn Tinh nhìn đám trẻ con tranh dành công chúa, rồi đùa giỡn nhắc lại lời bài hát và diễn theo. Đứa thì che mắt phải, đứa thì đổi chân trái phải, nhảy lò cò. Cảnh tượng vui tươi đến rợn người.

Chẳng lẽ phò mã của vương triều này lại khốn khổ đến như vậy sao?

Các quan triều đình cưỡi ngựa lắng nghe lời bài hát với vẻ mặt nghiêm nghị. Dưới chân thiên tử, kinh thành sẽ không bao giờ xuất hiện lời đồn vô cớ, không có lửa làm sao có khói. Xem ra kinh thành không yên ổn như vẻ bề ngoài.

Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại. Doãn Tinh bước xuống xe, trước mắt nàng trông như một tòa khách điếm sang trọng, nhưng lại được canh gác nghiêm ngặt, trông giống như một nhà tù.

Một số quan viên tiến lên đối chiếu văn thư, nét mặt nghiêm túc như đang giao nộp phạm nhân chứ không phải những phò mã tương lai.
Doãn Tinh bất lực nhìn lên tấm bảng trên đầu, mới phát hiện ra rằng các ký tự trong thế giới này dường như được kết hợp giữa chữ triện lớn thời Tây Chu và chữ triện nhỏ thời Tần, hơi khó nhận ra.

Chết tiệt, nàng thành người mù chữ rồi!

“Đây là nơi ở mà triều đình đặc biệt dành cho các vị thiếu gia. Xin mời đến nhận Ngọc bài đó hoàng đế ban tặng. Nghiêm cấm nữ quyến không được phép vào, chỉ được phép có hai người hầu. Nữa tháng nữa sau khi duyệt binh kết thúc, các vị có thể về phủ chờ hoàng đế triệu kiến.” Một vị quan trọng trọng tuyên bố, vẻ mặt nghiêm túc không thể nghi ngờ.

Nghe vậy, Trần quản sự kinh hãi, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Thưa ngài, xin hãy đợi ta đến phủ Hầu gia ở kinh thành để chọn hai người hầu hạ ngài ấy.”

“Trần quản sự, đừng lo lắng. Chỉ nửa tháng thôi, một mình ta có thể xoay sở được.” Doãn Tinh kiên quyết từ chối, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để trốn thoát.
Trần quản sự còn mang theo nô bộc trên đường đi, cốc lẽ không ngờ tới sự sắp xếp như vậy.

Nói xong, Doãn Tinh bước vào trong, giơ tay nhận Ngọc bài, không muốn mất thời gian cho Trần quản sự.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trần quản sự trở lên ừ ám, ánh mắt cũng trở lên tối sầm lại.

Khi mặt trời lặn, màn đêm lặng lẽ bao trùm kinh thành nhộn nhịp. Các hành lang im ắng, ánh nến lung linh và đội binh lính tuần tra đi qua đi lại.

Doãn Tinh ném một dải vải dài làm từ chăn ga và rèm cửa ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài, cảm thấy hơi choáng vầng, hít một hơi thật sâu.

Mạy mắn thay, căn phòng này cách tường không xa, nên Doãn Tinh không dám nhìn xuống mà tiếp tục đi chuyển cho đến khi loạng choạng ngã xuống đất, chân vẫn còn run run.