Doãn Tinh ngơ ngác nhìn cô bé búi tóc nhỏ, ngẩng khuôn mặt trẻ con lên, đôi mắt tò mò về cỗ xe ngựa, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.
“Đến đây, cái này ngon lắm, ngươi muốn ăn không?” Doãn Tinh bưng ra một đĩa nhỏ mứt trái cây chống say xe, nhẹ nhàng gọi.
“Cảm ơn.” Cô bé không cưỡng lại được sự cãm dỗ của đồ ăn, nên mạnh dạn gắp một miếng bỏ vào miệng. Má phồng lên tròn trĩnh, giọng nói không rõ ràng.
Việc kiểm tra kinh thành thật tẻ nhạt, xe ngựa cứ dừng rồi lại chạy. Cô bé hào hứng nói chuyện với Doãn Tinh, mặc dù lời nói của cô bé nhiều lúc có câu chẳng có đâu có đuôi.
“Kinh thành đẹp quá, nhà chúng ta ở quê chỉ toàn nhà tranh, đường thì toàn bùn. Trời mưa rất dễ trơn trượt.”
“Nhìn đôi giày vải mới của ta nè, trước đây nương chỉ mạy cho ta mỗi giày rơm. Mùa hè thì chân ta bị bỏng, mùa đông thì lạnh cóng, nhưng hôm qua ta đã tìm thấy đôi giày vải rất đẹp này.”
“Cha nương ta nói ở kinh thành có thể kiếm được rất nhiều tiền, ngươi cũng đến đây để kiếm tiền sao?”
Doãn Tinh lắc đầu im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Không bao lâu, bé gái đã được mẹ bế đi, mỉm cười vẫy đôi bàn tay nhỏ nhắn , để lộ vài chiếc răng đã rụng. Đôi giày trên chân bé chắc hơi rộng, sắp rơi ra rồi. Doãn Tinh cũng vẫy tay chào tạm biệt, không nhịn được cười. Kiến tâm trạng nàng vui vẻ trở lại.
Tuy nàng đến thế giới này một cách vô tình, nhưng người dân nơi đây vẫn đang nỗ lực sinh tồn. Doãn Tinh cảm thấy có lẽ mình không lên cứ thế mà chấp nhận số phận.
Chẳng bao lâu, cỗ xe ngựa đã tiến vào kinh thành. Đường chính thông với các đường khác trong chợ, giao thông thuận tiện. Chim chóc bay lượn, đình đài xa xa lĩnh lặng, tạo lên khung cảnh phồn hoa.
Doãn Tinh nhìn những con phố nhộn nhịp với dòng người qua lại và vô số cửa hàng, rồi an ủi mình một cách lạc quan rằng ít nhất nàng đã đi vào một triều đại thịnh vượng, chứ không phải những năm cuối triều đại hỗn loạn.
Tuy nhiên, thái độ tích cực của Doãn Tinh nhanh chóng biến mất.
Khi cỗ xe ngựa tiến về phía trước, một vài đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa và hát những bài đồng dao.
“Công chúa đang chọn phò mã, một phò mã không có tay phải, một phò mã không có tay trái.”
“Công chúa đang chọn phò mã, một phò mã không có mắt phải, một phò mã không có mắt trái.”
“Công chúa đang chọn phò mã, một phò mã không có chân phải, một phò mã không có chân trái.”