Nhưng Doãn Tinh nhỡ rõ ràng nguyên chủ chắc chắn là bị người khác hãm hại nên mới bị rơi xuống sông, chỉ tiếc không ai tin nàng, hoặc đúng hơn là chẳng ai muốn điều tra kỹ.
“Ưm!” Xe ngựa đột nhiên lắc lư, Doãn Tinh cảm thấy hơi choáng váng, đưa tay che che cái chán đau nhức, không dám để ý thêm nữa.
Cú đánh của hung thủ quá nặng, giờ Doãn Tinh vẫn thấy đầu ong ong, mắt tối sầm lại. So sánh với chấn động não thì chỉ là thương tích nhẹ, nhưng nàng lo lắng sẽ bị xuất huyết não, dù sao thế giới này cũng không có công nghệ chụp CT.
Theo những gì Doãn Tinh biết thì nguyên chủ bạn đầu là một quý tộc, được lệnh đến kinh đô tham dự Yến tiệc tuyển phò mã của các công chúa trong triều, có thể coi nàng là ứng cử viên cho chức vụ phò mã tương lai.
Nhưng Doãn Tinh biết nàng không phải là nam nhân, người phụ nhân kia chắc chắn đã biết sự thật, nên bà ta không bao giờ để bất kỳ ai khác đến hầu hạ và chăm sóc nàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tội lừa gạt hoàng đế, bị phát hiện sẽ bị tru di tam tộc. Doãn Tinh cảm mình vô cùng xui xẻo.
Xe ngựa chạy ngày đêm dưới ánh trăng, núi non hùng vĩ đã khuất bóng. Doãn Tinh chớp đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, thấy bức tường thành cao vút phía xa, lòng cảm thấy vừa phức tạp vừa nặng nề.
Mặc dù Trần quản sự đã nhiều lần an ủi Doãn Tinh, rằng không phải tất cả công tử quý tộc điều được chọn làm phò mã cho các công chúa.
Nhưng Doãn Tinh cảm thấy, chỉ cần mình tiến vào kinh thành, chẳng khác nào gõ chuông báo tử cho chính mình.
Sau khi quan sát kỹ, Doãn Tinh phát hiện trong đoàn xe hộ tống chỉ có một bộ phận nhỏ là thị nữ phục tùng theo lệnh của Trần quản sự, số còn lại là quan lại và binh lính đang truyền đạt chiếu chỉ của triều đình.
Do đó, hai đội không quen biết nhau, quan lại triều đình chịu trách nhiệm giám sát và bảo vệ, kiểm tra nghiêm ngặt thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của Ân Hưng.
Trần quản sự không ưa mấy viên quan này lắm lên luôn nhắc nhở Doãn Tinh phải cẩn thận, đừng để lộ thân phận.
Nhưng rõ ràng không bên nào sẽ giúp Doãn Tinh thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Khi xe ngựa chậm rãi tiến đến cổng thành cao lớn, có lẽ là để kiểm tra thân phận, đoàn người tiến vào thành rất chậm, xung quanh ồn ào không ngớt. Doãn Tinh nhìn qua cửa sổ nhỏ, thấy những người mặc quần áo vải thô đi lại giữa đám đông, đặc biệt là đám trẻ con.