Nhưng khi tất cả đều sợ hãi, duy chỉ Huyền Diệc Chân là ánh mắt dán chặt vào Doãn Tinh đang bị bạch xà quấn quanh như bị ngọc thằng trói lại. Nàng chăm chú đến mức gần như nhập thần. Bạch xà quấn đến đâu, ánh mắt nàng liền đuổi theo đến đó, nơi đáy mắt dần hiện ra những gợn sóng tối màu.
Bạch xà trườn sát tai Doãn Tinh, lướt qua má nàng, khiến làn da nàng run khẽ, ửng sắc hồng nhạt, non mềm như đào xuân mới hé. Huyền Diệc Chân nhìn đến ngẩn người, hơi thở khẽ trầm xuống, môi mím lại như không tự chủ.
Nàng chớp mắt, gợn tối trong mắt tan đi chút ít, giọng nói lại khẽ khàn: “Ngươi đưa tay ra đây.”
Doãn Tinh không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi tay.
Ngay giây saumột vật lạnh lẽo cứng rắn rơi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, khiến nàng giật mình khẽ hít khí.
Ngay sau đó, cái cảm giác lạnh mềm đang vuốt ve má nàng cũng dần rút đi, sự ôm siết nhẹ tựa như bị ai ôm lấy cũng tan biến trong chớp mắt. Doãn Tinh hiểu ngay, vừa rồi tuyệt đối không phải Huyền Diệc Chân.
Nàng khẽ siết chặt vật cứng lạnh trong lòng bàn tay, mặt nóng đến sắp bốc khói. Ngay cả tiếng nữ quan Chưởng Sự đang đọc to gì đó nàng cũng chẳng nghe nổi, tim đập thình thịch quá trời xấu hổ!
Mọi người trong điện đều ngây người trước cảnh tượng kỳ dị vừa rồi. Ngay cả Tùy Thị của Chương Hoa công chúa khi tuyên bố kết thúc Thịnh Yến cũng hơi chậm nửa nhịp.
Các công chúa và quận chúa nhanh chóng rời chỗ, hàng loạt quý tộc công tử cũng chẳng dám nấn ná, dù sao con bạch xà kia vẫn còn trong điện.
Tiếng bước chân lũ lượt rời đi như sóng biển dâng trào, rất nhanh điện lớn trống vắng đến mức lạnh lẽo.
Doãn Tinh hơi cúi đầu, tự nhủ có lẽ nàng bị bỏ quên thật rồi.
Xem ra… Huyền Diệc Chân hôm nay không muốn công khai nhận biết nàng.
Nào ngờbỗng nhiên có người nhẹ nhàng nắm lấy một đoạn Hồng Lăng đang thả bên hông nàng. Lực kéo rất khẽ, giọng nói mềm đến tan vào không khí: “Dải Hồng Lăng này thật hợp với ngươi, không bằng… về sau cứ đeo thế này được chăng?”
Doãn Tinh vì không nhìn thấy mà giật mình, theo bản năng lắc đầu… rồi lại hoảng hốt gật đầu. Giọng nhỏ như muỗi kêu: “À… c-có lẽ… không hay lắm đâu…”
“Có gì là không hay? Ngươi là không muốn, hay là muốn?”
“Ta… ta không biết. Nhưng nếu… nếu nàng thích… thích kiểu chơi này, thì… khi không có ai… ta thử cũng được.”
Dù không hiểu sao lại phải đeo, nhưng nàng sợ Huyền Diệc Chân mất hứng, thế nên phối hợp một chút cũng chẳng sao.
Trong đại điện tĩnh lặng đến nghe cả hơi thở, Huyền Diệc Chân không nói gì.
Doãn Tinh không nhìn được mặt nàng, chỉ cảm nhận được sự hiện diện qua lực kéo mảnh mai của Hồng Lăng, lòng mới hơi yên lại.
Rồi giọng nàng vang lên bên tai, vì âm vang trong điện mà nghe như vọng từ xa tới, thanh lạnh, xa xăm, khác hẳn vẻ dịu dàng khi nãy: “Vì sao chỉ thử riêng?”
“Vì… vì bị người khác nhìn thấy thì ngượng lắm…” Doãn Tinh rụt rè giải thích.
Nàng đâu phải trẻ con ba tuổi, kiểu bịt mắt dắt đi thế này mà bị đám đông xem… mất mặt chết đi được!
Nói xong, Huyền Diệc Chân vẫn im lặng không đáp, khiến Doãn Tinh càng không đoán nổi nàng nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, ánh mắt Huyền Diệc Chân rơi trên gò má trắng nõn của Doãn Tinh, chỗ hồng hồng ban nãy đang dần tản sắc. Nàng siết nhẹ Hồng Lăng, kéo nàng đứng dậy rồi mới đáp: “Nói cũng đúng, dáng vẻ thế này… đúng là không thể để người khác nhìn thấy.”
Hai người bước đi rất chậm, Doãn Tinh bị bịt mắt nên từng bước đều dè dặt như hài đồng tập đi.
Trước mắt nàng chỉ toàn một mảng đỏ mờ, nhưng nàng lại tin tưởng vô điều kiện mà bước theo. Dè dặt hỏi nhỏ: “Có thể tháo Hồng Lăng được không?”
“Đợi đến tân cư của ngươi, tháo cũng không muộn.”
“Tân cư? Không quay về Văn Tân viên sao?”
Huyền Diệc Chân hơi nghiêng đầu nhìn nàng, người bịt mắt giống hệt đứa bé tập đi, từng bước một bám theo nàng. Đôi mắt đen tĩnh lặng của Huyền Diệc Chân khẽ gợn sáng, giọng nhẹ như nước: “Ừ, nơi đó… là bể nuôi cá bản cung chuẩn bị riêng cho ngươi.”
Doãn Tinh nghe mà khúc khích cười, tưởng nàng nói đùa: “Nhưng ta đâu phải cá, sao ở được bể lớn như vậy.”
Ban nãy vì thân phận cao quý của Huyền Diệc Chân mà nàng còn nơm nớp lo sợ, giờ lại bất giác thấy gần gũi hơn.
Huyền Diệc Chân không đáp. Ánh mắt chỉ dừng lại trên khóe môi đang ẩn ý cong lên của nàng. Ngón tay khẽ quấn dải Hồng Lăng, kéo nàng ra khỏi điện.
Doãn Tinh còn tưởng phải xuống biết bao bậc thang, không ngờ đi theo Huyền Diệc Chân một đoạn liền lên xe ngựa, từ trong cung thẳng chạy ra ngoài.
Tiếng người nói cười, tiếng xe ngựa nườm nượp trên Trường phố dập vào tai, Doãn Tinh ngạc nhiên: “Kỳ lạ, lúc vào điện ta nhớ phải leo rất nhiều bậc đá. Sao giờ lại có thể đi xe ngựa ra thẳng thế này?”
“Trong cung, đường đi của quân thần khác nhau. Thần tử đều phải bước bộ lên các bậc đá, Hoàng tộc… có riêng đường xe mã.”
Huyền Diệc Chân cụp mắt, ngón tay vô thức vuốt Hồng Lăng trên tay mình, khó hiểu nghĩ: Rõ ràng cũng là Hồng Lăng, sao bây giờ lại nhạt nhẽo đến vậy? Vậy lúc nãy… khác ở đâu?
Doãn Tinh thì ngượng đến sốt cả mặt, thầm than đúng là đặc quyền hoàng tộc, đơn giản mà bá đạo.
Trên xe trôi qua một lúc lâu, cuối cùng dừng lại.
Theo Huyền Diệc Chân xuống xe, Doãn Tinh cảm nhận được nắng gắt trên cao, hơi nóng ôm lấy cả thân.
“Diệc Chân, đây… đây là tân cư của ta sao?”
“Ừ, ngươi cảm thấy thế nào?”
Doãn Tinh không nhìn được, đành dùng tai lắng nghe. Chung quanh yên tĩnh lạ thường.
Mũi nàng lại ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt, hệt như có cả một vườn xuân tràn trong không khí. Tim nàng đập nhanh: “Thơm quá… Chẳng lẽ… đây là nơi nàng từng ở lần trước??”
Chẳng lẽ Huyền Diệc Chân muốn ta ở chung với nàng? Nàng tốt với ta như vậy sao?
Từ nay về sau… chẳng phải là mình có thể thường xuyên gặp nàng sao? Doãn Tinh nghĩ đến mà trong lòng đầy ắp niềm vui như muốn trào ra ngoài.