Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.158 Chữ Cài Đặt

“Không phải.”

“Hả?”

Nghe xong, trái tim Doãn Tinh như bị dội một gáo nước lạnh, nàng khẽ thở dài, lại là mình nghĩ nhiều quá rồi sao…

Không bao lâu, dường như cả hai đã đi vào một gian nhà dưới mái hiên, ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu lập tức yếu dần. Doãn Tinh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ thu dọn tâm tình hụt hẫng của mình.

Bất chợt, nàng ngửi thấy mùi dược thảo dịu ngọt phảng phất trong không khí. Rồi có bàn tay chạm lên dải Hồng Lăng trước mắt nàng, nhẹ nhàng tháo nút. Doãn Tinh ngoan ngoãn không dám động đậy.

Nàng cảm giác khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức tim nàng đập thình thịch, mặt thì nóng lên đến hoảng hốt.

Nàng lí nhí nói, như muốn che giấu nhịp tim hỗn loạn của mình: “Diệc Chân, hương thuốc trên người nàng… giống mùi thuốc xông trị thương đầu cho ta lắm.”
Hy vọng giọng nói che được tiếng tim mình… Doãn Tinh thầm cầu xin tổ tiên phù hộ.

Huyền Diệc Chân chăm chú tháo Hồng Lăng, mi mắt rũ xuống che đi ánh tối trong mắt. Giọng nàng vẫn dịu mà bình thản: “Ừ, thuốc xông ở Văn Tân viên của ngươi và thuốc ta dùng đều là một loại, đều là an thần dược, giúp ngươi giảm đau đầu.”

Lời vừa dứt, Doãn Tinh bỗng thấy lòng ấm lên từng chút. Thì ra Huyền Diệc Chân… chăm sóc nàng chu đáo đến vậy.

Một lát sau, dải lụa mềm rơi xuống, ánh sáng tươi rực khẽ ùa về. Doãn Tinh chưa quen, chớp mắt liên tục.

Dần dần, nàng thấy rõ Huyền Diệc Chân đang ngồi đối diện, hôm nay trên gò má nàng có phủ chút phấn son mỏng, khiến vẻ lạnh nhạt ngày thường giảm đi vài phần, thay vào đó là nét quý hoa diễm lệ, ung dung đoan trang, đẹp đến mức khiến Doãn Tinh… quên cả hít thở.
Mọi cảm kích trong lòng đều tan thành bọt nước, nàng chỉ còn trơ mắt ngắm mỹ nhân trước mặt. Ngọn gió nhẹ khẽ lướt qua bộ tóc đen dày của Huyền Diệc Chân, chiếc Kim Xán trên búi tóc lay động, ánh kim quét ngang đôi mắt đen của nàng, như ánh sáng lướt qua mặt hồ.

Doãn Tinh từng đọc đến “trầm ngư lạc nhạn” chỉ thấy phóng đại… Nhưng giờ, nàng hoàn toàn tin.

Huyền Diệc Chân vẫn để mặc nàng nhìn, thản nhiên đón lấy ánh mắt lấp lánh của nàng, chậm rãi nói: “Ngươi thật nên sửa cái tật nhìn người chằm chằm đi, bằng không hôm nay cũng chẳng vì lén nhìn mà suýt bị Thái An quận chúa móc mắt.”

“Ta không có nhìn lén Thái An quận chúa! Là hiểu lầm mà!” Doãn Tinh vội vàng thanh minh, giọng khẩn trương như thể sợ nàng hiểu sai.

Mặc dù Huyền Diệc Chân luôn dịu dàng và không trách móc nàng, nhưng Doãn Tinh tự biết bản thân không phải người tùy tiện si mê lung tung đâu nha!
Nghĩ tới cảnh tượng Thái An quận chúa nổi giận ban nãy, Doãn Tinh rùng mình, dù nàng có đẹp đến đâu, sau vụ đó Doãn Tinh chắc chắn không dám liếc thêm nửa mắt.

Huyền Diệc Chân nhìn nàng chăm chú, ánh xét nét trong đôi mắt đẹp dần tan.

Nàng hỏi nhỏ: “Vậy vì sao ngươi lại đường đường chính chính nhìn vào mặt Thái An quận chúa?”

Doãn Tinh nhớ lại chuyện hiểu lầm xấu hổ đó, lập tức nóng mặt, lảng ánh nhìn đi: “Ta thấy Thái An quận chúa với một vị quận chúa khác đều che mặt… ta tưởng là nàng… nên… nên muốn nhìn kỹ xem có phải Diệc Chân hay không…”

Ai ngờ Thái An quận chúa lại hung dữ như mãnh hổ!

Nghĩ lại mà sống lưng Doãn Tinh còn lạnh toát.

Nếu Huyền Diệc Chân không đến kịp… hôm nay nàng đã trở thành một con tiểu mù, khỏi cần bàn.

“Vì sao lại nghĩ như thế?”

“Vì ở Văn Tân viên ta chỉ tìm thấy thông tin họa văn Phượng Hoàng là của nữ nhân hoàng tộc, rồi ta hỏi thăm nữa, thì biết trong hoàng thất hiện chỉ có Thái An quận chúa trẻ trung xinh đẹp nhất… ta mới nghi là nàng…”

Vừa nói, Doãn Tinh vừa muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Nếu không phải những tin đồn chết tiệt về Chương Hoa công chúa khiến ta nghĩ bậy… sao lại thành ra trò cười thế này…

Còn chuyện nàng từng hoài nghi Diệc Chân là Thái An quận chúa ham sắc… đời này Doãn Tinh thề chết cũng không dám kể ra!

Huyền Diệc Chân mỉm cười, khóe mi cong lên nhẹ như lá liễu chạm nước, tạo nên từng gợn sóng trong hồ thu: “Chỉ dựa vào trẻ và đẹp mà tìm người? Ngươi không cảm thấy… hơi ngốc sao?”

“Ừm… vì vậy hôm nay thật sự đa tạ Diệc Chân…” Doãn Tinh đỏ rần cả tai, không dám nhìn nụ cười nhẹ của nàng thêm giây nào nữa, mỹ nhân cười đúng là chí mạng, nhìn nhiều dễ mất hồn.

Ngay lúc nàng cúi đầu, cái cằm bỗng bị một ngón tay mềm mà mát nâng nhẹ lên.

Giọng Huyền Diệc Chân như làn gió khẽ lướt qua tai: “Sao mặt ngươi lại càng lúc càng đỏ thế?”

Tay nàng nâng lên, đầu ngón tay từ trán Doãn Tinh trượt xuống bên má rồi chạm đến tai.

Động tác, vị trí, thậm chí lực đạo… y hệt cảm giác bạch xà chạm vào nàng trong đại điện.

Doãn Tinh trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, tầm nhìn rơi thẳng vào đôi mắt trong lạnh của Huyền Diệc Chân. Trong mắt nàng phản chiếu gương mặt đỏ rực của Doãn Tinh… khiến nàng càng bốc lửa.

“Đừng, đừng chạm…” Doãn Tinh nhột đến nổi bật cười, né tránh bàn tay ngọc mềm mại ấy.

“Vì sao lại không cho ta chạm ở đây?”

Huyền Diệc Chân rút tay về, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Trong khoảnh khắc nàng hệt như bị lấy mất thứ gì, lòng trống rỗng nhẹ bẫng.

Doãn Tinh đỏ ửng cả mặt tai, lí nhí giải thích:

“Ta cũng không biết… chỉ cần ai chạm vào phía sau tai với sau gáy là ta… ta thấy nhột lắm. Diệc Chân không như vậy sao?”

Vả lại cái vật lạnh mềm kia khi nãy… đâu có chạm đến chỗ này đâu mà nhột…

Huyền Diệc Chân khẽ lắc đầu. Trong mắt nàng thoáng qua một tia tối, nhưng sắc mặt vẫn bình thản: “Không rõ, nhưng nếu ngươi muốn… có thể thử xem, có lẽ ta mới biết đó là cảm giác thế nào.”

Lời nói còn chưa nguội, Doãn Tinh đã tròn mắt nhìn làn da trắng mịn trước mặt Diệc Chân. Không biết nghĩ thế nào… nàng liền nghe lời thật.

Nàng chậm rãi nâng tay, lúng túng: “Nếu… nếu nàng thấy khó chịu thì lập tức nói nhé.”

“Ừm.”

“Vậy… ta bắt đầu đây.”