Huyền Diệc Chân trao Kim Tiền cho Tùy Thị, hơi nghiêng đầu. Dung nhan thanh lệ của nàng bình thản như gió nhẹ, đôi mắt ôn hòa như gương nước trong, nàng đáp nhẹ: “Có chứ, chỉ là bản cung đã cho người chuẩn bị từ trước rồi.”
Nghe vậy, Tứ công chúa hơi kinh ngạc. Hoàng hậu độc nữ này… hoàn toàn không khó gần như mọi người đồn đãi, trái lại giống một khối mỹ ngọc trong suốt không tì vết.
Một vị hoàng tỷ mà ngay từ khi chào đời đã được phong hiệu tôn quý, thật khiến người ta vừa hâm mộ, vừa đố kỵ đến thở không thông.
Lời vừa dứt, một hàng Tùy Thị khiêng vật gì đó được phủ kín hắc bố tiến vào điện, ánh mắt mọi người lập tức dồn lại, đầy hiếu kỳ.
Khi hắc bố được kéo xuống, trước mắt họ hiện ra một cỗ trường quan bằng lưu ly trong suốt, cao gần bằng một người. Bên trong là một con bạch xà thân dài uốn lượn. Khi nằm yên, nó trông chẳng khác nào một khối mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế, tựa vật trời sinh hoàn mỹ.
Nhưng khi nó chuyển động, ánh Chúc Hỏa Kim Xán trong điện phản chiếu lên từng vảy trơn mịn, khiến cả thân xà bừng lên thứ sáng lấp loáng tựa sóng nước. Nó uyển chuyển quấn quanh những cành trang trí, dáng vẻ vừa linh hoạt vừa mỹ lệ, đẹp đến mức dễ khiến người ta… quên rằng nó là chí độc chí hiểm.
Mà Kim Tiền của Chương Hoa công chúa lúc này đang bị bạch xà cuộn chặt ở phần đuôi, thu mình sâu trong vùng hiểm địa nhất. Nếu không đến sát gần, căn bản khó mà lấy được.
“Chương Hoa công chúa ra đề, chỉ cần ai được nó yêu thích, mà không bị công kích… thì người đó sẽ được ban Kim Tiền.” Nữ quan Chưởng Sự cất giọng đọc, trong lòng thầm nghĩ: Công chúa là sợ người khác nhận được Kim Tiền, hay là… căn bản không muốn ban Kim Tiền chút nào?
Dù các công chúa vốn nổi tiếng ra đề khó, nhưng không ai từng đưa ra loại đề mục khiến người ta sợ mất hồn như thế này.
Điện trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng đến kỳ dị. Những công tử ban nãy còn mơ mộng thu hút sự chú ý của Chương Hoa công chúa nay đều biết khó mà lui.
Nhưng tứ đại thế gia lại đồng loạt đứng lên. Mọi người bất ngờ, nhưng cũng chẳng lấy làm kỳ.
Dẫu sao, Chương Hoa công chúa nắm trong tay quyền thế tột đỉnh, Mặc Kỳ hoàng hậu không có hoàng tử, nàng là duy nhất huyết mạch của hoàng thất và Vạn Sĩ Thế gia.
Vạn Sĩ nhất tộc là dân tộc dị vực bí ẩn, thiện chiến vô song, vẫn giữ truyền thống tôn nữ làm chủ vị. Mà trong dòng chính của Vạn Sĩ hiện nay, chỉ còn một mình Chương Hoa công chúa.
Tứ đại thế gia vốn từng ngang hàng với hoàng thất, được phong công tước thế tập. Trong đó Vạn Sĩ là đứng đầu, thống trị vùng phồn thịnh nhất, sở hữu khoáng sản vàng bạc chiếm hơn nửa quốc gia.
Nếu không có cuộc liên hôn giữa hoàng thất và Vạn Sĩ, cục diện quyền lực hiện tại đã chẳng nghiêng lệch đến vậy, ba đại thế gia còn lại và các châu hầu e cũng không bị đè ép thảm đến mức không ngóc đầu dậy nổi.
Cho nên dù hai vị chuẩn Phò Mã của Chương Hoa công chúa lần lượt chết thảm, lợi ích quá lớn vẫn khiến có kẻ dám liều.
Miễn cưới được nàng, tương lai nắm trọn quyền lực và tài phú của cả Vạn Sĩ Thế gia, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè vài phần.
Trong lúc lòng người dưới điện rối như tơ vò, trên đài cao sắc mặt các công chúa đều không mấy đẹp. Việc bốn đại thế gia đồng loạt xông lên trước mặt Chương Hoa công chúa, ý đồ thực sự… khỏi nói cũng biết.
Nhị công chúa lặng lẽ quan sát sắc mặt Chương Hoa công chúa, nhưng chỉ thấy nàng ngồi yên như tượng ngọc. Dung nhan diễm mỹ như phủ một lớp mặt nạ thanh lệ, ánh Chúc Hỏa hắt lên gương mặt ấy lại càng khiến nó trở nên lạnh lẽo, khó dò, thậm chí thoáng chút quỷ dị.
Nhị công chúa nghĩ nếu Chương Hoa công chúa muốn chọn phối ngẫu, lẽ ra chọn người trong Vạn Sĩ mới là lợi nhất, như vậy tương lai nàng sẽ là chủ mẫu của thế gia mạnh mẽ nhất thiên hạ.
Chỉ e… phụ hoàng chưa chắc chịu để nàng ta mạnh đến thế.
“Thần xin mạo muội thử trước.” Quả nhiên, người đầu tiên lên tiếng chính là dòng dõi Vạn Sĩ.
Hắn nói xong liền lao nhanh về phía trường quan, nhưng bạch xà tức khắc ngẩng cao đầu, lưỡi xà phất phơ, phát ra tiếng sột soạt lạnh buốt. Tốc độ nó vung nanh độc nhanh đến mức khiến người xem rùng mình.
“Á!”
Trong nháy mắt, người ấy ngã quỵ co giật, được Tùy Thị vội vã đưa ra ngoài cấp cứu.
Ba thế gia còn lại thấy đến cả Vạn Sĩ cũng không đến gần nổi, ai nấy lập tức thủ thế lui, không dám tiến lên.
Cảnh tượng kinh hãi khiến toàn bộ công tử quý tộc lạnh sống lưng. Ngay cả nữ quan Chưởng Sự cũng không dám bước đến nửa bước. Bà định lên xin chỉ thị Chương Hoa công chúa, nhưng còn chưa kịp mở lời…
Con bạch xà đột nhiên như cá lượn lao nhanh khỏi quan lưu ly!
Cả điện thất sắc, tất cả vội vàng tránh né.
Chỉ có một người là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Doãn Tinh vẫn còn bịt mắt.
Đột nhiên nàng cảm giác có thứ mềm mát rơi lên cánh tay, như một dải lụa trườn qua. Nàng đang định giật mình rụt tay thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, trong trẻo pha chút lạnh: “Không được động.”
Doãn Tinh nhận ra là giọng của Huyền Diệc Chân, liền nuốt hết thắc mắc, ngoan ngoãn đứng im. Thứ kia từ cánh tay trườn lên vai, rồi chạm vào cổ và gò má nàng. Lạnh mà mềm như… ngón tay nữ nhân.
Vừa nghĩ tới đó, mặt nàng khẽ đỏ lên: Giữa bao nhiêu người thế này, chẳng lẽ Huyền Diệc Chân lại thân mật chạm ta như vậy?
Trong điện, ai nấy nhìn thấy cảnh bạch xà quấn quanh Doãn Tinh, đầu nó chỉ cách cổ nàng một tấc, ai cũng tim đập lạnh buốt, có người sợ đến quay mặt đi.
Các công chúa quận chúa trên đài cũng lần đầu thấy cảnh này. Tứ công chúa lập tức sửa lại suy nghĩ về Chương Hoa công chúa, người bình thường ai lại dùng loài giết người máu lạnh như thế làm đề mục?