Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.174 Chữ Cài Đặt

“Tạ ân công chúa quận chúa!” Tất cả hành lễ.

Doãn Tinh nghe tiếng họ đồng thanh đáp mà tò mò muốn chết, nhưng bịt mắt không thấy gì, đành ngoan ngoãn ngồi yên, giảm hết sự tồn tại.

Chỉ là… nàng cảm giác rõ ràng bầu không khí chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa, nhất là khi nữ quan bắt đầu đọc tên từng công tử.

Ngay sau đó, trong điện vang lên liên tiếp nhiều tiếng bước chân, tựa như cùng lúc có mấy trường thi đang đồng loạt mở ra, Doãn Tinh cố gắng trợn mắt nhưng vẫn không xuyên qua được Hồng Lăng, đành từ bỏ ý định.

Nàng vươn tay tiếp tục tìm món để ăn, ai ngờ bàn đã trống trơn. Doãn Tinh sững lại, cái miệng nhỏ mím vào, vẻ mặt như không tin nổi.

Không thể nào mà? Cung Nga phục vụ nhanh đến mức này sao, thần không biết quỷ không hay như vậy ư?

Lúc này, trên đài cao, các công chúa đều đang cúi mắt thưởng ngoạn cảnh các công tử quý tộc dưới điện tranh đoạt Kim Tiền, không khí náo nhiệt vô cùng.
Chỉ có Huyền Diệc Chân là vẫn chưa ra lệnh công bố đề mục thử thách. Nàng khẽ siết Kim Tiền trong hộp ngọc, dáng vẻ nhàn nhã thản nhiên, nhưng ánh mắt lại đặt hết lên Doãn Tính, cô nương kia đang vụng về mò mẫm từng tấc bàn tiệc. Trong đôi mắt sâu của nàng ánh lên một tầng ôn nhu mềm mại, pha chút bất đắc dĩ.

Xem ra… đúng là nàng ấy đói thật rồi.

Nửa ngày sau, Doãn Tinh vẫn chẳng tìm thêm được miếng nào, đành thở dài chịu thua. Nàng nghiêng đầu, dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong điện để giết thời gian.

Hình như mỗi công chúa có một đề mục khác nhau, số người tham gia cũng chênh lệch. Trong điện lúc thì nghe choang choang tiếng kiếm giao nhau, lúc lại nghe tiếng chạy ầm ầm, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Thỉnh thoảng trên mặt đất còn vang lên mấy tiếng vật gì đó bị đá bay rơi xuống bật nảy. Trên đài cao lại lẫn vào tiếng một cô nương trẻ tuổi hò reo phấn khích. Doãn Tinh đoán đó chắc là Tứ công chúa, vị nhỏ tuổi nhất.
“Nhị hoàng tỷ, bọn họ đá Cúc Cầu giỏi quá trời quá đất, khó chọn ghê ấy!” Tứ công chúa cười tươi rói mà than thở.

“Hoàng muội đừng quá ham vui. Dù chưa vội chọn Phò Mã, nhưng Kim Tiền mang ý nghĩa khác. Trong điện có Nữ Quan ghi danh sách, sau đó sẽ trình Lại Bộ an bài ngọc quan.”

Nhị công chúa vừa nói vừa liếc nhìn Đại công chúa, sắc mặt nàng tái nhợt, chẳng mấy hứng thú với màn đấu kiếm của mấy công tử Hầu môn. Đầu ngón tay trắng muốt của nàng đang lơ đãng xoay tròn viên châu hồng, trong mắt thấp thoáng vẻ khinh thường.

Thú vui của đấu kiếm nằm ở chỗ, càng đánh nhau dữ dội thì người xem càng thích thú.

Dù bề ngoài Thịnh Yến Tương Khán nhấn mạnh “lấy hòa khí”, chỉ điểm đến nơi đến chốn, nhưng nam nhân một khi tranh đoạt, bản tính hung tàn sẽ lộ ra ngay.
Tứ công chúa nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, đa tạ Nhị hoàng tỷ nhắc nhở.”

Dứt lời, nàng lại nhìn xuống trái cầu đang bị tranh đoạt ngày càng ác liệt. Nụ cười nhạt dần. Trong lòng nàng hiểu rõ, mấy vị hoàng tỷ của nàng đều có Hoàng huynh hoặc Hoàng đệ làm chỗ dựa. Vì vậy các công tử từ các nơi, các châu quận này không chỉ muốn lấy lòng công chúa, mà còn muốn dựa vào phe cánh của người thừa kế Đế vị.

Còn nàng, Tứ công chúa không có Hoàng huynh cũng chẳng có Hoàng đệ. Muốn sống yên thân thì phải khéo hòa mình cùng các vị hoàng tỷ… tình cảnh đó y hệt cảnh dưới điện lúc này.

Rất nhanh, ba trái Cúc Cầu đều lần lượt phân ra thắng bại. Người bị đá té gãy chân, trật khớp cũng không ít. Vậy mà Tứ công chúa càng nhìn càng cười rạng rỡ, không hề che giấu cái tính khí có chút tàn bạo của mình.

Phía bên kia, trận đấu kiếm cũng ra kết quả. Cảnh tượng còn thê thảm hơn, tấm thảm màu tươi phủ dưới đất đã bị máu thấm sẫm lại, càng nhìn càng rợn người. Có kẻ thậm chí bị chém đứt cả cánh tay, la hét thảm thiết.

Doãn Tinh lúc này mắt bị bịt nên càng nhạy cảm với thanh âm, bỗng nghe tiếng rên đau đớn đè nén vang lên, trái tim bé bỏng run lên một cái. Mũi nàng còn ngửi được mùi huyết tanh hòa cùng hương trầm nồng đậm, khiến nàng nhăn mặt khó chịu.

Xem ra vì Kim Tiền, ai nấy đều liều mạng thật nhỉ…

Ngày thường Doãn Tinh thấy đám công tử quý tộc toàn lảng tránh Tương Khán Thịnh Yến, vậy mà khi thật sự lên sân, từng người như bị châm máu gà, thay đổi nhanh thiệt!

Không bao lâu, hai bên trường thi đều kết thúc. Cung Nga âm thầm dọn dẹp chiến trường, Cung Vệ và Thái y cũng tiến vào chữa trị. Điện dần trở nên yên ắng.

Tứ công chúa liếc sang Nhị công chúa, đề mục mà hoàng tỷ nàng bày ra đúng là dao bọc đường. Tham gia xong kẻ nào cũng bị đâm đến chảy máu đầy tay. Nàng giật mình thầm nghĩ.

Trừ Chương Hoa công chúa thân phận tôn quý khó tiếp xúc ra, ba vị hoàng tỷ còn lại, người nào cũng tâm tư sâu như vực, ra tay độc như tuyết cắt.

Người đời cứ nghĩ Tam công chúa và Đại công chúa tính tình nóng nảy, thủ đoạn mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng Tứ công chúa lại cảm thấy người đáng sợ nhất chính là Nhị công chúa, vẻ ngoài ôn hòa trầm tĩnh, nhưng bên trong… mới là dao bén sắc nhất.

Nữ quan Chưởng Sự quan sát thấy ba công chúa đều đã phát Kim Tiền xong, ánh mắt khẽ liếc về phía chủ vị nơi Chương Hoa công chúa ngồi. Bà không dám tùy tiện lên tiếng thỉnh chỉ, không đoán nổi ý của nàng.

Còn hai vị quận chúa thì khỏi phải để tâm: một vị thì không ưa nam nhân, vị còn lại rõ ràng đang chờ bốn đại thế gia công tử, đám Hầu tước công tử này không lọt mắt nàng ấy.

Từng ánh nhìn trên đài dần dồn về chủ vị. Theo lẽ thường, lúc này Đại công chúa nên lên tiếng.

Nhưng Tứ công chúa tinh ý phát hiện, Đại hoàng tỷ từ lúc Chương Hoa công chúa vào điện đã chẳng còn thần sắc như mọi khi. Nàng tò mò thử thăm dò, cung kính hỏi: “Chương Hoa công chúa… chẳng lẽ chưa chuẩn bị đề mục thử thách ạ?”