Thái An quận chúa thoáng ngẩn người, xử phạt nhẹ quá. Nhưng nàng biết rõ, đây không phải “hỏi ý”, mà là “ra lệnh”.
Các công chúa khác như minh châu dựa vào hoàng tộc; riêng Chương Hoa công chúa, nàng chính là hoàng tộc.
Nếu nàng là nam nhân, vị trí Thái tử đã không đến lượt ai khác.
Tim nhỏ của Doãn Tinh sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Nàng định mở miệng giải thích trong sạch, nhưng lại sợ phạm lễ nghi.
Lần trước chỉ liếc nhìn Thái An quận chúa mấy cái mà suýt bị móc mắt, giờ dám cãi lại chẳng phải tự tìm đường chết?
Một cung nữ tuổi lớn bưng một dải hồng lĩnh tới, mặt nghiêm như thẩm hình.
Doãn Tinh lập tức nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn để người ta che lại. Nàng tự an ủi Diệc Chân đã nói vậy, chắc chắn có lý do… Ta tin nàng!
Hồng lĩnh quấn lên, tầm nhìn tối sầm, Doãn Tinh mím môi lo lắng. Chỉ mong Huyền Diệc Chân đừng tưởng nàng là đồ háo sắc.
Ai mà biết các vị quận chúa của vương triều lại đáng sợ đến vậy, nếu biết sớm nàng có chết cũng không ngó mặt Thái An quận chúa một cái!
“Vậy thì bắt đầu Thịnh Yến Tương Khán đi thôi.”
Huyền Diệc Chân thong thả lên tiếng, ánh mắt lướt qua Doãn Tinh dưới đài cao, nàng vì bị Hồng Lăng che mắt nên tay chân luống cuống, ngoan ngoãn đến hơi ngốc, dáng vẻ lại càng thêm đáng yêu. Trong đôi mắt tĩnh lặng của Huyền Diệc Chân hiện lên vài phần hứng thú; hàng mi dài khẽ chớp, hắt xuống một mảnh bóng lưa thưa. Mỹ mục của nàng tựa hồ nước xuân phơi phới, gợn sóng lăn tăn như gió lành khẽ chạm lên mặt hồ, càng làm dung nhan thêm phần thanh lệ động lòng người.
Nàng dường như lúc nào cũng thích dùng đôi mắt trong veo ấy mà nhìn người ta thẳng tắp, cái kiểu nhìn đến mức không biết có thất lễ hay làm người ta mặt nóng tai hồng hay không. Quả thật, cần phải dạy nàng ấy một bài học nho nhỏ mới được.
“Tuân mệnh.” Nữ quan Chưởng Sự cúi đầu đáp.
Ngay lập tức, trong điện tấu nhạc dần vang, hàng chục Cung Nga nối đuôi nhau bước vào, mỗi người lại bưng theo chén rượu khay ngọc. Khi đội ngũ đến gần hàng bàn tiệc của các công tử quý tộc, không khí vốn nghiêm trang cũng nhẹ bớt mấy phần.
Chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, chẳng ai dám khinh suất. Mỗi người chỉ dám nhấp môi vài ngụm, sợ rằng vô tình thất thái trước mặt các công chúa.
Dù gì… không phải ai cũng có vận khí bằng Tây Châu Hầu Chi Tử. Nếu chẳng phải Chương Hoa công chúa ôn hòa độ lượng, thì Thái An quận chúa tám phần sẽ móc luôn mắt hắn cho hả giận.
Còn kẻ đang bị cả đám xem như giáo trình phản diện sống, Doãn Tính lúc này cái mũi nàng khẽ động, tò mò hít hít hương vị mỹ thực trên bàn. Bụng nàng đã sớm đói meo, nước miếng trực chờ trào ra, chịu đói đến mức lòng dạ như xoắn lại.
Từ khi trời chưa sáng hẳn, Doãn Tinh đã theo người xuất văn từ Văn Tân viên vào cung, giờ đã qua buổi trưa, một bữa cũng chưa ăn, nửa bước cũng chẳng dám rời. Không chỉ đói… mà là đói đến phát run.
Hơn nữa, Huyền Diệc Chân khi nãy chỉ bảo buộc mắt nàng lại, đâu có nói không cho ăn đâu chứ! Doãn Tinh tự an ủi trong lòng, mở ra đường sống cho chính mình.
Cuối cùng nàng cũng nhích tay ra khỏi tay áo rộng, lần mò theo mép bàn dài. Những ngón tay non mềm, trắng hồng của nàng chậm rãi trượt dọc theo cạnh bàn… rồi chạm trúng một cái đĩa nhỏ. Doãn Tinh khựng lại, vểnh tai, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh, sợ bị ai phát hiện.
Nhưng bên trong điện, tiếng Cung Nhạc du dương vang khắp, bên cạnh còn có tiếng chén rượu thi thoảng khẽ cụng, chẳng ai để ý đến nàng cả.
Doãn Tinh liền âm thầm thở phào. Lòng bàn tay nàng nâng đĩa nhỏ, bên trong là món gì đó mềm mềm, nàng lập tức “cho vào miệng thật nhanh”, nhét nguyên miếng vào, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ. Nàng nhai từng chút một; vị béo mềm ngọt ngào của món điểm tâm lan ra khắp miệng, khiến khóe môi nàng cong lên thích thú.
Oa, cái bánh này ngon quá trời luôn ấy!
Doãn Tinh đương nhiên không biết dáng vẻ nàng lúc này chẳng khác nào một bé chuột đồng đang tham ăn vụng, mà từng hành động lại bị Huyền Diệc Chân trên đài cao nhìn rõ mồn một.
Huyền Diệc Chân khép môi, khẽ nhấp rượu. Ánh mắt nàng cực kỳ nhàn tản nhưng lại chứa đầy thích thú, nàng mải nhìn Doãn Tinh giữa các bàn tiệc, cứ như đang ngắm một tiểu hài tử ngây thơ tò mò.
Có lẽ bởi bị Hồng Lăng bịt mắt, động tác của Doãn Tinh càng thêm chậm chạp cẩn trọng, vừa đáng thương vừa liều lĩnh một cách khó hiểu.
Nhìn nàng hết chạm bánh lại mò đến đĩa trái cây, cái gì cũng nhét vào miệng không do dự, dù chẳng nhìn thấy đôi mắt nàng, Huyền Diệc Chân vẫn cảm nhận được sự vui vẻ thỏa mãn của nàng rõ ràng như ban ngày.
Thật đúng là… vui buồn hiện ngay trên mặt, nàng không che được gì hết.
Ở nơi hổ lang rình rập như chốn này, Doãn Tinh lại bị đồ ăn mê hoặc đến mức quên trời quên đất, ăn vụng đến nỗi vụn bánh dính đầy khóe môi mà chẳng buồn lau, cả người toát ra một loại chân thật ngây dại khó mà ghét nổi.
Nhưng khi thấy tay nàng sắp sờ trúng cái nồi canh đang nóng sôi nghi ngút, Huyền Diệc Chân khẽ đổi sắc, lập tức cất giọng: “Chư vị, tưởng là đã chuẩn bị xong để giải đáp đề mục Tương Khán rồi chứ?”
Vừa nói dứt, tiếng Cung Nhạc ngừng lại, mọi người cũng lập tức đặt đũa, buông chén, đồng thanh đáp: “Vâng!”
Doãn Tinh còn đang định ăn miếng tiếp theo, nhưng khi nghe giọng nói êm mà sáng của Huyền Diệc Chân vang lên bên tai, nàng đành lặng lẽ thu tay về, ra vẻ như chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
Nhưng… “đề mục Tương Khán” là cái gì? Sao ai cũng biết hết vậy? Chẳng lẽ mấy vị công tử quý tộc kia có… một nhóm chat bí mật sao?
Nghĩ được hai nhịp, Doãn Tinh liền phát hiện không liên quan gì đến nàng hết, bởi nàng căn bản không có tư cách tham dự vòng chọn.
Nữ quan Chưởng Sự dẫn theo các Cung Nga bưng Kim Tiền quý trọng tiến lên, cao giọng tuyên: “Hôm nay Tương Khán, người được chọn làm Vương Triều Phò Mã không chỉ phải văn võ song toàn, mà còn phải mưu trí quyết đoán mới xứng với phượng hoàng giữa nhân gian. Các vị công tử mang một lòng son đến từ xa theo Thánh chỉ, nếu được các công chúa quận chúa ưu ái, dù không thành Phò Mã cũng có cơ hội được lưu lại Quốc Đô thăng chức tiến cử. Nhưng Kim Tiền có hạn, mong chư vị trân quý.”