Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.157 Chữ Cài Đặt

Các công chúa, quận chúa lần lượt an tọa sau trướng châu rủ xuống, tầm nhìn bị che kín; Doãn Tinh chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ phát hiện vị trí chính giữa vẫn trống không.

“Xem ra năm nay vẫn là Bản công chúa chủ trì rồi.” Đại công chúa nâng tay đeo hộ giáp bạc, nghiêng đầu nhìn Nhị công chúa và Thái An quận chúa.

Nhị công chúa gật đầu, tay đeo chuỗi bảo châu đỏ, nhẹ nhàng đáp: “Phiền hoàng tỷ rồi.”

Ai bảo vị Chương Hoa công chúa, con độc nhất của Hoàng hậu, chưa từng xuất hiện trong các buổi lựa chọn phò mã.

Phụ hoàng lại nuông chiều nàng hết mực, nên toàn bộ việc chọn phò mã đều do các công chúa tự tổ chức.

Thái An quận chúa chẳng buồn đáp, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt trong veo sáng quắc của một nam công tử.

Mày nàng khẽ cau, đồ vô lễ cuồng vọng!
Tinh lực vô biên của Thái An quận chúa chém thẳng xuống, khiến Doãn Tinh đang lén nhìn phải rụt cổ lại ngay.

Nàng hoảng hồn cúi gằm, tim đập thình thịch: Chắc… chắc mình hoa mắt thôi. Huyền Diệc Chân đâu có nhìn mình như vậy… đúng không?

Đại công chúa tiếp lời: “Được rồi, hôm nay lấy kim trược làm tín vật, ai được kim trược sẽ bước vào vòng kế…”

“To gan! Dám nhìn trộm Bản quận chúa hai lần ba lượt, hôm nay Bản quận chúa phải móc mắt ngươi!”

Đại công chúa nhíu mày, quay sang xem náo nhiệt.

Các công chúa còn lại cùng Tín Dương quận chúa chỉ đứng nhìn trò vui.

Dưới đài, các công tử dè chừng né xa Doãn Tính, ai cũng thầm than xui xẻo thật!

Thái An quận chúa nổi tiếng không ưa nam nhân, tên Tây Châu Hầu thế tử này đúng là tự tìm đường chết!

Doãn Tinh bàng hoàng, nàng chưa kịp nói gì đám cung vệ đã rút đao áp sát, lưỡi thép lạnh sáng khiến người ta kinh hồn.
Ngay đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng hô như sấm: “Chương Hoa công chúa giá đáo!”

Toàn trường lập tức tĩnh lặng như chết.

Cung vệ dừng tay, các quý tộc đồng loạt quỳ xuống.

Trên cao, ba công chúa cùng hai vị quận chúa đều biến sắc đứng dậy, hết thảy đều không ngờ nàng lại chịu xuất hiện!

Doãn Tinh vẫn còn run bần bật, vừa ngẩng đầu đã nghe tiếng va chạm của ngọc ngà kim loại khẽ ngân lên. Nàng chậm rãi ngoảnh lại, chỉ thấy một bóng dáng thanh lệ, cao gầy, cực kỳ quen thuộc, từ ngoài điện thong thả bước vào.

Vị Chương Hoa công chúa mà dân gian đồn là xấu xí đến mức làm hai vị chuẩn phò mã liên tiếp chết thảm, lại hóa ra chính là Huyền Diệc Chân xinh đẹp dịu hòa, đây chẳng phải là một cú “đại hiểu lầm động trời” hay sao?

Trong điện sâu thẳm, tiếng kim ngọc lanh lảnh vang lên như pháp âm thiên giới, trầm tĩnh mà linh động, khiến ai nấy không dám thở mạnh.
Trong hàng nghi trượng có hai mươi bốn thị nữ, mỗi người nâng trên tay một loại bảo khí bằng vàng khác nhau; chuông ngọc treo dọc cán, khẽ lay đã ngân tiếng trong trẻo như giọt sương rơi.

Lễ chế của hoàng tộc, không phải thứ đám quý tộc tầm thường có thể so bì, từ nghi trượng, số người hầu đến các vật dụng đều có quy thức nghiêm ngặt.

Doãn Tinh trước đó đã thấy công chúa, quận chúa đi lại với đoàn tùy tùng đông đúc, cứ tưởng vậy đã là long trọng.

Ai ngờ cảnh trước mắt tận mắt không thấy điểm cuối, phô trương đến mức khiến nàng choáng ngợp.

Lúc này, Huyền Diệc Chân mặc cẩm bào phượng hoàng kim tuyến, thân hình cao gầy uyển chuyển, đầu vấn cao kế, châu ngọc lấp lánh trên búi tóc đẹp đến rực rỡ.

Nhất là cây phượng trâm đeo chuỗi châu buông xuống, theo từng bước mà khẽ lay, sáng rực như rạng đông.

Doãn Tinh chỉ biết sững người mà nhìn theo bóng hình uyển nhã ấy, thầm mắng mình ngốc.

Rõ ràng nàng ấy cao quý như vậy, sao ta lại không nhận ra sớm hơn?

Từng cử chỉ, dáng vẻ của Huyền Diệc Chân đều toát ra khí độ vượt xa bất kỳ công chúa, quận chúa nào trong điện.

Một lúc sau, nàng thấy Huyền Diệc Chân bước lên đài cao, ngồi vào chủ vị giữa trung tâm. Chuỗi châu rủ xuống che tầm nhìn, Doãn Tinh tiếc nuối muốn chết.

Trong điện, các công tử quý tộc sắc mặt đều như mất hồn. Họ vốn tin đồn rằng Chương Hoa công chúa không lộ diện vì quá xấu, thậm chí hung tướng đến mức khắc chết phò mã.

Ai ngờ người trước mắt lại đẹp đến mức thái dương và minh nguyệt cũng thẹn thùng lui bước!

Thảo nào dù liên tiếp hai thế tử thế gia chết bất minh, năm nào vẫn có người liều mạng muốn được chọn.

Đẹp đến vậy, dù biết nguy hiểm, ai mà không động tâm?

Dưới đài xao động không yên; trên đài lại tĩnh như chết.

“Ngày hôm nay ta đến trễ, các vị không cần câu nệ lễ nghi.”

“Vâng.”

Các công chúa và hai vị quận chúa đều ngồi xuống, không còn cảnh nhàn nhã nói cười như trước, ai nấy đều nghiêm mặt.

Đại công chúa khẽ nhíu mày, nhìn Nhị công chúa như truyền ý.

Nhị công chúa ngừng xoay bảo châu, đứng dậy cung kính hỏi: “Không biết Chương Hoa công chúa định chủ trì nghi lễ tuyển phò mã năm nay theo cách nào?”

“Vậy cứ theo lệ cũ mà làm.”

“Vâng.”

Lời vừa dứt, Huyền Diệc Chân hơi cúi mi mắt, bình thản như thường. Ánh mắt nàng lướt qua chúng công tử dưới điện, bỗng dừng lại trước đám cung vệ đang vung đao bên cạnh Doãn Tinh.

Nàng hỏi, giọng dịu nhưng đọng chút nghi hoặc: “Thịnh yến chọn phò mã hôm nay, sao lại trình kiếm rút đao thế kia?”

Nhị công chúa, vốn đang định chỉ đạo khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Từ trước tới nay, Chương Hoa công chúa không thèm can dự lễ tuyển phò mã, đến cái chết của hai chuẩn phò mã trước cũng chưa từng lên tiếng.

Hôm nay nàng lại hết lần này đến lần khác hỏi chuyện, đúng là kỳ quái.

Thái An quận chúa lập tức đứng dậy, giọng dịu đi vài phần: “Kẻ này công khai nhìn trộm Bản quận chúa, trái lễ vô phép, bản quận chúa định móc mắt hắn để răn.”

“À, có chuyện như vậy…” Huyền Diệc Chân giọng lơ đãng, nhưng vẫn mềm mại như nước: “Thế thì nên dạy dỗ một phen, nhưng hôm nay là thịnh yến, thấy máu không hay. Ban thưởng một dải hồng lĩnh, che đôi mắt bất quy củ đó lại, khỏi gây thêm thất lễ.”