Chuyện nàng lén đi gặp Huyền Diệc Chân, tuyệt đối không thể để lọt tai ai.
“Thì ra vậy, Doãn huynh đúng là phúc lớn mạng lớn.” Hoài Nhân tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt quét qua trang đồ án: “Sao Doãn huynh lại tra cứu hoa văn phượng hoàng của hoàng thất?”
Động tác của Doãn Tinh khựng lại, nàng rất muốn đuổi hắn đi, liền nhìn thẳng Hoài Nhân: “Không có gì, ta chỉ tò mò thôi.”
“Vậy à? Ta đây lại hiểu rất rõ chuyện này đấy. Quan lại trong Văn Tân viên từng giảng qua. Doãn huynh muốn biết gì cứ hỏi.”
“Thế ngươi có biết… có ai thân phận cao hơn cả các vị công chúa không?”
Hoài Nhân không do dự: “Có, Mạc Kỵ hoàng hậu, và Trưởng công chúa.”
Doãn Tinh vốn chỉ nói bừa để đánh lạc hướng, nhưng nghe vậy lại thấy thú vị: “Họ Mạc Kỵ… cái họ hiếm quá.”
“Tứ đại thế gia đều là phục tính, Mạc Kỵ nhất tộc đứng đầu, tương truyền là dòng tộc cổ xưa hơn cả hoàng thất, người trong tộc bất kể nam hay nữ đều cao lớn cường tráng, thiên sinh thần lực, võ tính vượt xa người đời.”
“Ồ…”
Doãn Tinh nghĩ đến thân hình thon dài, nhẹ nhàng như tiên lụa của Huyền Diệc Chân, lập tức loại trừ. Hoàng hậu chắc chắn hơn nàng vài giáp tuổi; còn Diệc Chân thì ôn nhu bình hòa, chẳng chút nào thô mãnh như lời Hoài Nhân nói.
Nàng hỏi tiếp: “Thế còn Trưởng công chúa?”
Hoài Nhân chau mày: “Trưởng công chúa là tỷ trưởng của đương kim Hoàng đế. Ngươi không biết sao?”
Doãn Tinh tròn mắt, cứng đơ, suýt lộ tẩy! Lập tức chữa cháy: “Ta… dĩ nhiên là biết, chỉ là đầu ta bị thương nặng nên lúc nhớ lúc quên…”
Trưởng công chúa là tỷ tỷ của Hoàng đế, tức cô của năm vị công chúa. Nghe thôi cũng biết tuổi tác không nhỏ rồi.
Hoài Nhân gật gù đầy nghi hoặc: “Đúng là phải cẩn thận tìm hiểu thân phận hoàng thân quốc thích, bằng không phạm tội bất kính dễ mất đầu.”
“Ừm… nhưng chẳng lẽ không có ai vừa thân phận cao quý như công chúa, vừa… trẻ tuổi chút sao?”
Hoài Nhân lập tức liệt kê: “Nếu muốn thân phận cao, niên kỷ trẻ, vậy chỉ có Tín Dương quận chúa và Thái An quận chúa, Tín Dương là con gái của Trưởng công chúa. Còn Thái An là tước hiệu đời đời của dòng trưởng nữ khai quốc Hoàng đế, vị công chúa ấy được sủng ái vô biên, lại lập công hiển hách. Tiếc là mất sớm, nên hoàng thất mới cho phép con cháu đời đời kế thừa tước hiệu, đã mấy trăm năm đến nay.”
Ánh mắt Doãn Tinh bỗng sáng rực, như thể đáp án ngay trước mắt, phấn khởi hỏi ngay: “Vậy Thái An quận chúa đẹp lắm không?”
Hoài Nhân càng thêm nghi ngờ phản ứng của nàng, nhưng vẫn trả lời thật thà: “Nghe nói Thái An quận chúa dung nhan khuynh quốc khuynh thành, hẳn là tuyệt sắc thế gian. Chỉ là vị quận chúa ấy chỉ thích nữ tử, trong phủ mỹ cơ như mây, e rằng chúng ta chẳng có cơ hội gì.”
Hơn nữa, trong Văn Tân viên chẳng có bức họa nào của hai vị quận chúa kia, sợ là hai vị ấy chẳng thèm để mắt đến đám công tử xuất thân Hầu tước tầm thường như bọn họ. Hoài Nhân nhìn Doãn Tinh, cảm thấy sản sinh vọng tưởng thật đúng là… không biết lượng sức.
Lời hắn vừa dứt, gương mặt Doãn Tinh đỏ bừng, ngẩn ngơ như bị tạt chậu nước lạnh lẫn nước nóng.
Thảo nào… Huyền Diệc Chân biết nàng là nữ cải nam trang, vậy mà không những không xa lánh, còn càng tỏ ý giúp đỡ!
Vậy chẳng phải… “ngươi rất thú vị, rất đáng yêu” … là đang nói thích nàng sao?
Trong không gian yên ắng, tiếng trống báo canh vang lên, Tàng Thư Các lần lượt tắt đèn.
Hoài Nhân khó hiểu hỏi: “Doãn huynh, sao còn chưa đi?”
Doãn Tinh lòng rối như tơ vò, chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu thu dọn sách, đầu óc quay mòng mòng.
Một tiểu lại tiến tới, cung kính nói: “Công tử không cần phiền, hạ quan sẽ thu dọn.”
Thấy vậy, Doãn Tinh không nấn ná nữa, nàng chỉ muốn về phòng bình tĩnh lại ngay lập tức!
Nàng bước đi vội vàng, dáng người thoáng cái đã mất hút; Hoài Nhân trố mắt nhìn theo, càng nghĩ càng cảm thấy có phải đầu óc hắn thật sự có vấn đề không?
Gió lay ngọn nến, một số sách trên bàn bị lật tung. Có một quyển dừng lại đúng trang cửu phượng đồ, bên cạnh còn chú thích chi li tường tận.
Nếu Doãn Tinh nhìn thấy trang này… có lẽ đã không đến mức hiểu lầm to như vậy.
Đáng tiếc, chỉ trong chớp mắt, một tiểu lại đã đưa tay khép quyển sách dày nặng kia, đặt về giá cũ.
.
Trăng thay sao, ngày tháng lặng lẽ trôi, đã đến ngày Công chúa tương khán thịnh yến.
Trời chưa sáng, các công tử quý tộc đều cưỡi xe ngựa tiến vào Nội thành Quốc Đô.
Doãn Tinh ngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ nhìn đoàn người đi qua từng cổng cung nghiêm ngặt, hai bên toàn là binh vệ giáp trụ sáng loáng, sát khí đầy mặt, không giống nghênh đón, mà như áp giải phạm nhân.
Khi ánh triêu dương rực rỡ tràn vào cung đạo, Doãn Tinh theo dòng người leo bậc đá, quay đầu nhìn lại, điện ngọc vàng son nối nhau không dứt, nàng âm thầm cảm thán: Hoàng thất đúng là giàu đến phát hờn.
Vào điện an tọa, nàng mới phát hiện nơi này rộng lớn tĩnh mịch đến mức bước chân cũng vang vọng. Trên cao, đài vàng khảm ngọc, trướng châu rủ rượi, lấp lánh huy hoàng.
Phía trước, bốn vị trí trọng yếu đã được ngồi kín, rõ ràng bốn đại thế gia lại được ưu ái hơn hẳn.
Nhưng Doãn Tinh giờ chỉ muốn gặp Huyền Diệc Chân, liền len lén nghiêng đầu nhìn ra ngoài điện, lòng hồi hộp thấp thỏm.
Đợi mãi, bụng nàng sôi lên vì đói, cổ mỏi nhừ vì ngẩng quá lâu, đúng là chậm trễ chẳng phải đức tốt đẹp gì.
Đến trưa, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng hô: “Công chúa giá đáo!”
Tất cả lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy.
Doãn Tinh cũng làm theo, nhưng chẳng mấy hứng thú.
Nàng nhìn ba vị công chúa lần lượt lên đài cao, ánh mắt càng lúc càng nhạt.
Mừng thay, chẳng bao lâu tiếng hô khác lại vang: “Thái An quận chúa, Tín Dương quận chúa giá đáo!”
Doãn Tinh lại vội đứng, dâng lễ, cố gắng duỗi cổ dài hơn hươu, thò đầu nhìn lén.
Nhưng ngay tức khắc đôi mắt trong trẻo đầy nghi hoặc, hai vị quận chúa… sao đều che mặt?