Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.169 Chữ Cài Đặt

“Ừ, điều đó… ta đúng là đã nhìn ra.”

Doãn Tinh ngơ ra mấy giây rồi cười ngốc nghếch, thấy Diệc Chân cười là nàng thở phào luôn.

“Thế thì tốt quá, giờ cũng khuya rồi, Văn Tân viên chắc lại sắp kiểm tra người, ta phải về chuẩn bị thêm mới được.”

Dù Tam công chúa tạm thời không rảnh gây phiền cho nàng… nhưng đêm nay e là cả thành giới nghiêm.

“Thật ra ngươi ra khỏi Quốc Đô còn dễ gặp truy sát hơn, không bằng ở lại Quốc Đô, tìm một chỗ nương tựa.”

“Nhưng ta đâu thân thích ai? Mà lễ tuyển chọn của công chúa sắp đến nữa… chắc chắn tránh không thoát.”

Nghe vậy, Diệc Chân khẽ thở dài, nói thẳng: “Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc nãy bọn binh vệ rút lui vì kính sợ ra sao?”

Doãn Tinh “ồ” một tiếng, trợn mắt nhìn mỹ nhân trên tháp, ánh mắt tò mò sáng như sao: “Đúng rồi! Binh vệ của Tam công chúa dữ dằn như vậy… Diệc Chân, nàng rốt cuộc là thân phận gì vậy?”
Một tiểu thư thế gia bình thường chắc chắn không khiến quân lính công chúa thập phần kiêng dè như thế.

Trong mắt Huyền Diệc Chân thoáng hiện nét bỡn cợt, nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên má Doãn Tinh, ý trêu chọc mơ hồ: “Ngươi thử ở Văn Tân viên đọc thêm sách, học thêm lễ nghĩa, lúc ấy tự nhiên sẽ hiểu.”

Nói rồi, nàng thu tay lại, đứng dậy rời tháp. Một thân váy nguyệt bạch kim tuyến hơi lay động, giống như bạch liên nở giữa sương, thanh quý tách biệt cõi trần.

“Không được đâu… Ta rất nguy hiểm. Diệc Chân, nàng không sợ bị ta liên lụy, mang tội chém đầu sao?” Doãn Tinh căng mặt nhỏ, nghiêm túc lắc đầu.

Nàng là nữ cải nam trang, tội lừa gạt hoàng quyền nặng ngang trời. Huyền Diệc Chân chắc đâu thể mạnh hơn cả hoàng đế chứ?

“Thông thường, nguy hiểm đồng nghĩa thú vị. Hơn nữa… ngươi rất thú vị.”
Huyền Diệc Chân cao nhã đứng thẳng, cúi xuống nhìn nàng, giọng dịu mà cứng, nhẹ mà không cho phép cãi: “Đã tới gặp ta đêm nay thì đừng từ chối nữa, không đáng yêu chút nào, hiểu chưa?”

Doãn Tinh bị nhìn đến mức hồn vía tán loạn, Huyền Diệc Chân vừa biến mất sau rèm cửa, nàng mới hoàn hồn, mặt nóng bừng: Có… có phải nàng ấy vừa nói ta “thú vị, dễ thương” không? Cách nói đó sao nghe… xấu hổ quá vậy?

Sáng hôm sau Quốc Đô đã loạn thành nồi cháo, tin đồn như ong vỡ tổ, Văn Tân viên cũng bàn tán khắp nơi.

“May quá đêm qua ta không đến yến thuyền Tam công chúa. Chứ không giờ chẳng biết còn mạng không…”

“Có mấy người cứu được đấy, nhưng thân thể cháy đen, thịt bong tróc, thảm không nỡ nhìn!”

“Tam công chúa thích pháo hoa, từng làm màn yến khánh động trời trong sinh thần Hoàng đế… Ai ngờ đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy.”
Chủ sự Văn Tân viên nghe xong mặt tái mét, vội cho tiểu lại giải tán đám đông.

Ngực ông nặng như đá, Tam công chúa và đám thế gia công tử gặp chuyện, nhất định triều đình sẽ điều tra.

E là… một trận gió tanh mưa máu sắp khởi đầu.

Tin đồn lan khắp thành, nhưng Doãn Tinh chẳng nghe gì. Nàng đang ngồi trong đình, cắm đầu tra sách học chữ, hai mắt nhìn đến muốn lòe sao.

Má phồng lên, miệng lầm bầm: “Chậm quá trời… làm sao mới nhanh xác định được thân phận của Diệc Chân đây…”

Lời vừa dứt, ánh mắt Doãn Tinh liếc qua miếng ngọc đẹp đẽ kia, lập tức nảy ra một ý tưởng mới!

Văn Tân viên phụ trách dạy lễ nghi quý tộc, từ hoàng thất đến công, hầu, bá, tử, y phục ăn mặc, trang sức, sinh hoạt… phân loại rườm rà nhưng thứ bậc rạch ròi; ngay cả nghi lễ tam bái cửu khấu cũng chia ti tỉ điều.

Nghĩ thế, ắt hẳn hoa văn y phục cũng mang phân vị rõ ràng.

Từ lúc vào Quốc Đô đến nay, Doãn Tinh gặp không ít người. Dân thường búi tóc thấp, áo quần thô vải nâu xám. Quý tộc trong triều đa phần búi cao, mặc lụa là sặc sỡ.

Chỉ cần nhìn trang sức y phục của Huyền Diệc Chân, là đủ thấy thân phận nàng tôn quý đến mức nào, nhưng vẫn chưa đủ chính xác.

Doãn Tinh vội rời viện riêng, chạy đến Tàng Thư Các của Văn Tân viên, ôm mấy bộ đồ án về các loại “phượng hoàng”, ngồi xếp bằng nơi góc bàn, lật nhanh như gió.

Thì ra phượng hoàng là đồ án dành riêng cho tông thất hoàng tộc, nhưng chỉ màu sắc thôi cũng phân thành “ngũ phượng” cấp bậc khác nhau.

Khổ nỗi, ngọc bội của nàng không có màu để phân biệt!

Mà y phục Huyền Diệc Chân lại luôn thanh nhã tinh quý, nếu có mang phượng hoàng màu sắc rực rỡ chói mắt chắc chắn đã bị người khác nhận ra.

Doãn Tinh lại chẳng hề chú ý, rằng trong những y phục ưa sạch sẽ tao nhã ấy, ẩn giấu vô số đường tuyến kim ngân thêu phượng tinh vi tuyệt mỹ…

Không tìm được đáp án, nàng đổi sang tập sách khác. Chẳng biết từ lúc nào, trong viện vang lên tiếng chung cổ, mọi người lần lượt rời khỏi Tàng Thư Các.

Góc yên tĩnh giữa giá sách, có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần nàng.

Soạt, tiếng lật trang.

Doãn Tinh vừa tìm được mục nói về số lượng phượng hoàng khác nhau trên phẩm phục, vui mừng định vươn tay… ai ngờ tay lại huých vào chén trà.

Nước trà đổ ra, thấm ướt áo, ướt cả túi đựng ngọc bội bên hông.

“Ai da!” Doãn Tinh không màng áo ẩm, vội lấy ngọc bội ra lau.

Dưới ánh nến chập chờn, họa văn cửu phượng triều thiên càng tinh xảo, như chín con phượng tầng tầng lớp lớp chồng cánh bay lượn, đẹp đến mức khiến nàng sững người.

Đúng lúc nàng đang mải ngắm ngọc, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: “Doãn huynh, thì ra ngươi ở đây.”

Doãn Tinh giật mình, giấu ngọc bội sau lưng, quay đầu lại thì thấy Hoài Nhân, liền hơi ê đầu.

Tên này mỗi lần xuất hiện là lải nhải không dứt.

“Ngươi tìm ta làm gì?”

“Tam công chúa du thuyền bốc cháy, chết thương vô số. Ta còn định đến thăm Doãn huynh, ai ngờ ngươi lại chăm chỉ đọc sách thế này.”

Hoài Nhân liếc qua tay áo Doãn Tinh, lại dò xét nói: “Ngày mai là yến chọn phò mã, Doãn huynh thất hẹn với Tam công chúa… chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có ai khác?”

Doãn Tinh không muốn nói nhảm với hắn, chỉ cúi đầu tự xem họa đồ phượng hoàng, đáp qua loa: “Không có, ta đau bụng nên không đi.”