Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin Chủ Thượng thứ tội!”

“Không sao, lui xuống.”

Không khí nghiêm trọng đến mức Doãn Tinh sợ đứng tim, còn tưởng đám binh vệ Tam công chúa lại quay lại bắt mình.

Đám thân vệ hoàn toàn không ngờ vừa vào phòng lại thấy… Chương Hoa công chúa và một người ở tư thế “quá mức thân mật”, bọn họ hoảng hồn lùi rầm rầm, không dám nhìn thêm nửa cái.

Doãn Tinh thiếu chút nữa muốn độn thổ.

“Diệc Chân… những người đó… là người của nàng sao?” Nàng run rẩy ngồi cách xa ra một chút, không dám nhìn thẳng vào Huyền Diệc Chân.

Tay nhỏ còn rụt rè đưa lên vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên váy nàng, lúng túng hỏi: “Vừa rồi họ còn đánh nhau với binh của Tam công chúa… chắc lợi hại lắm?”

“Ừm.” Huyền Diệc Chân đáp nhẹ như không.

Nàng chẳng để tâm mấy động tác nhỏ của Doãn Tinh, mà đưa mắt ra hướng thành nội, nơi các con phố đã bị Đô Vệ phong tỏa nghiêm ngặt.
“Xem ra đúng là thuyền của Tam công chúa gặp chuyện, ngươi có lẽ… không cần quá lo bị trả thù nên vội rời Quốc Đô nữa.”

Doãn Tinh lại nhìn ra hồ, lửa vẫn chưa tắt, khói dày nghịt, bóng người nhảy xuống nước chao đảo, tiếng kêu cứu còn vang lên theo gió.

Nàng không nỡ nhìn nữa: “Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy… có lẽ người trên thuyền khó mà sống sót.”

Buổi yến tiệc trên thuyền Tam công chúa mời không ít công tử thế gia, ai ngờ lại gặp cảnh đại nạn thế này.

“Chưa chắc.” Giọng Diệc Chân nhẹ như mây khói: “Hồ không phải sông, lửa không lan rộng. Nếu cứu kịp, có lẽ vẫn còn người sống.”

“Ừm… hy vọng vậy.” Doãn Tinh không nói ra suy đoán thật của mình.

Vụ nổ vừa rồi rõ ràng giống hỏa dược hơn là cháy bình thường, với y thuật thời này… ai bị bỏng nặng thì chẳng khác gì chờ chết.
Huyền Diệc Chân dời mắt, nhìn thấy trong đôi mắt tròn của Doãn Tinh còn lo sợ, liền nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi tối nay không lên thuyền, tránh được một kiếp, sao sắc mặt vẫn tệ như thế?”

“Không… chỉ là bị dọa thôi. Nhưng dù có hẹn rồi, ta chắc cũng không lên thuyền Tam công chúa đâu. Ta vốn định nhân cơ hội vào thành mà bỏ trốn.”

“Đã vậy, sao ngươi còn đồng ý lời mời?”

“Vì muốn tìm cơ hội ra khỏi Văn Tân viên chứ sao! Không dựa uy công chúa thì làm sao thoát nổi?”

Huyền Diệc Chân hơi nghiêng chiếc cần cổ ngọc, trân châu bên tai nghiêng theo phản chiếu ánh sáng. Hàng mi dài khẽ động như cánh bướm: “Vậy ngươi vì sao chọn Tam công chúa, chứ không phải Đại công chúa?”

Doãn Tinh bị vẻ đẹp vô thức ấy làm cho choáng váng. Tim đập loạn, nàng thành thật đáp: “Ta nghe người ta nói Đại công chúa… phò mã năm nào cũng bị tra tấn đến chết… nên ta nghĩ Tam công chúa chắc sẽ… nhân từ hơn.”
Ai biết Tam công chúa lại phái cả đội quân tìm bắt nàng khắp thành! Cả trận thế ấy đủ dọa người sống phát khóc!

Huyền Diệc Chân khẽ bật cười mềm như tơ: “Ngốc, Tam công chúa mẫu phi được Thánh thượng sủng ái nhất hiện nay, nên nàng hành sự kiêu ngạo, ngươi lại chọn đúng người tính tình thất thường nhất.”

“Ta… ta cũng đâu biết! Dù sao… Diệc Chân vẫn là người đẹp nhất, tốt nhất, hiền nhất mà!”

Huyền Diệc Chân vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt trong như nước nhìn thẳng vào mỹ nhân nhỏ đang cười hì hì với mình.

“Vậy sao? Xem ra… mắt nhìn người của ngươi thật kém.”

Doãn Tinh không hiểu nàng nói thế là có ý gì, nàng nhìn Diệc Chân, đôi mắt đen sẫm kiên định: “Nhưng ta cảm thấy Diệc Chân không giống người khác, cho nên… tối nay ta nhất định phải gặp nàng để nói lời tạm biệt.”

Lúc ấy mới lần đầu gặp, quan hệ đâu thân quen. Vậy mà khi nàng xông vào khu vườn nhà người ta, Diệc Chân không hề giận, còn chữa thương, còn tặng lễ. Rõ ràng là người lương thiện mà…

Không khí chợt im hẳn.

Trong đôi mắt đen sâu của Huyền Diệc Chân phản chiếu rõ ràng dáng vẻ chân thành của Doãn Tinh. Dịu dàng như mặt nước hồ mùa thu, nhưng dưới đáy nước ấy, ẩn giấu xoáy sâu đủ để nhấn chìm mọi vật.

Doãn Tinh bị nhìn đến mức ngại ngùng, lập tức cúi đầu, ánh mắt đảo quanh và nàng hốt hoảng phát hiện: “Ôi trời! Hoa rơi hết rồi!”

Nàng nhào xuống nhặt từng cành đào, mặt đau lòng: “Tiếc chết mất… Ta tốn bao nhiêu thời gian chọn mấy nhành đẹp nhất cho Diệc Chân mà…”

Hầu hết đều đã bị giẫm nát không ra hình dáng.

“Vậy để hôm khác ta chọn cho nàng ít cành khác.” Giọng Huyền Diệc Chân dịu dàng an ủi, nhưng sắc mặt lại chẳng mấy để tâm.

Đôi mắt đẹp như phủ sương vẫn lặng lẽ nhìn Doãn Tính, trong ánh tối mờ, cảm xúc khó mà phân biệt.

Thấy vậy, Doãn Tinh đành thu ánh mắt về, xoay lại nhìn nàng đang ngồi yên trên tháp.

Diệc Chân thần tình thản nhiên như tuyết sớm, hoàn toàn chẳng giống người yêu hoa đến mức đau lòng gì cả.

Chẳng lẽ… nàng thật ra không thích hoa đào? Doãn Tinh âm thầm suy đoán, định hỏi thử.

“Diệc Chân, vì sao nàng thích trồng nhiều hoa trong nơi ở như vậy?”

“Vì hoa rất yên tĩnh.”

“…”

Doãn Tinh ngơ ngác nhìn vẻ đẹp tĩnh lặng tựa tiên tử của nàng, hoàn toàn không hiểu nổi.

Người thích hoa, chẳng phải thường vì đẹp, vì thơ mộng… Lần đầu tiên nàng nghe có người thích hoa vì chúng im lặng.

Chẳng lẽ đây là cách Huyền Diệc Chân muốn văn nhã uyển chuyển nhắc mình: “Ngươi nói nhiều quá.”

Doãn Tinh mở to đôi mắt tròn ướt, đáng thương hề hề chớp chớp, muốn hỏi mà không dám hỏi, mặt nhỏ đỏ bừng, không biết bản thân nên cư xử thế nào cho đúng mực.

Trong im vắng, Huyền Diệc Chân thu lại chút thất thần, nghiêng đầu đối mắt với ánh nhìn cháy bỏng của Doãn Tính, ánh mắt ấy làm lòng người mềm nhũn.

Nàng nghi hoặc hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“Diệc Chân… thật ra ta cũng có thể rất yên tĩnh mà.” Doãn Tinh lúng túng giải thích, cố cứu vãn hình tượng trong lòng mỹ nhân.

“Hử?”

“Ý ta là, nếu nàng không thích ồn ào, bạn bè với nhau thì cứ nói thẳng. Bằng không ta đầu óc chậm chạp, nghe bóng gió là sẽ không hiểu đâu.”

Nói xong, nàng thấy đôi mày viễn sơn của Diệc Chân khẽ giãn ra; rồi nàng nở nụ cười nhẹ như gió xuân, khiến lòng người khoan khoái.