Buổi casting đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, Du Tịnh đã chọn được phần lớn vai diễn cốt lõi trong phim. Chỉ còn lại vai nữ chính với nam ba, nam bốn là vẫn chưa ưng ý ai.
Casting thêm ba ngày nữa vẫn không chọn được ứng viên ưng ý.
Đến ngày thứ tư, Lạc Cẩn Dư đột nhiên xuất hiện ở phòng casting, còn mang đến cho Du Tịnh một bất ngờ lớn.
Ra cửa đón người, Du Tịnh liền thấy Lạc Cẩn Dư đang được Sở Hy hộ tống, bộ dáng y như cún con vẫy đuôi đi theo chủ nhân, đúng là uổng phí cho một gương mặt cao ngạo xinh đẹp. Khóe miệng Du Tịnh run rẩy, nhưng vẫn chuyên nghiệp cười chào hỏi hai vị khách không mời mà đến: “Đã lâu không gặp, Tiểu Lạc, Sở tổng.”
Sở Hy gật đầu chào lại nàng, Lạc Cẩn Dư có phần nhiệt tình hơn, còn trao cho Du Tịnh một cái ôm nhẹ: “Lâu rồi không gặp Du tỷ.”
Du Tịnh dẫn hai người vào trong, vừa đi vừa than phiền về việc chọn diễn viên không được như ý. Sau khi nghe qua mấy vị trí còn trống, Lạc Cẩn Dư suy ngẫm một lát rồi nói: “Nữ chính thì em có một đề cử, chị có muốn nghe không?”
Đôi mắt Du Tịnh sáng lên: “Có, em muốn đề cử ai?”
“Hà Yêu Yêu.”, Lạc Cẩn Dư nói: “Em đã hợp tác với cô ấy vài lần, là một diễn viên có thực lực, cũng khá phù hợp với nhân vật này của em.”
Có người đến làm việc thay, Du Tịnh lập tức báo trợ lý gửi thư mời.
“Nam ba tôi cũng có một sự lựa chọn, nhưng lịch trình của cậu ấy khá kín, không biết có được hay không nữa.”, Du Tịnh thở dài, nàng mở cửa phòng nghỉ, vừa vào đã thấy Trình Yên Vi ngồi trong phòng, nữ nhân có chút ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu Yên Vi?”
“Chị Du.”, Trình Yên Vi đứng dậy, thoáng thấy hai người phía sau thì hơi do dự: “Hai vị này là?”
“Lạc Cẩn Dư.”, không để Du Tịnh lên tiếng, Lạc Cẩn Dư đã lập tức trả lời: “Còn đây là người yêu của tôi, Sở Hy.”
Đoạn, nàng còn nắm chặt lấy bàn tay Sở Hy giống như đánh dấu chủ quyền. Sở Hy còn dung túng nàng muốn làm gì thì làm, lôi kéo nàng vào ghế trong phòng nghỉ ngồi xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người phụ nữ khác mà hôn lên khóe môi Lạc Cẩn Dư: “Tiểu Dư Nhi, khi nào cậu xong việc thì chúng ta đi ăn lẩu được không?”
Âm thanh lành lạnh ực kỳ không có thiện ý khiến Du Tịnh có chút tức giận trước trình độ ân ái của hai người này, cười khẩy một tiếng ngồi vào ghế đối diện: “Tôi còn chưa xong việc thì Tiểu Dư Nhi nhà cô cũng không được tan ca đâu.”
Đáp lại nàng là ánh mắt sắc lạnh như dao của Sở Hy.
Du Tịnh khiêu khích ném lại một nụ cười. Nhất thời không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lạc Cẩn Dư nhìn hai đứa trẻ to xác này mà bất lực, lôi kéo tay của Sở Hy: “Được rồi Hy Hy, sau khi xong việc mình sẽ dành thời gian cho cậu mà.”
Cuối cùng sắc mặt Sở Hy cũng tốt hơn một chút.
Du Tịnh cũng giới thiệu Trình Yên Vi với hai người bọn họ: “Đây là Tiểu Yên Vi, bảo bối của tôi đó.”, dứt lời, Du Tịnh ngả người lên vai người bên cạnh, vui vẻ nói: “Em ấy sẽ diễn vai Từ Lam Tâm, thế nào, không tồi đúng chứ.”
Đứng trước biên kịch nổi tiếng, Trình Yên Vi cũng có chút căng thẳng, cô vô thức ngồi thẳng lưng trước ánh nhìn soi mói tò mò của Lạc Cẩn Dư: “Xin chào biên kịch Lạc, Sở tổng, em là Trình Yên Vi.”
Gương mặt thanh lãnh xinh đẹp xong vẫn toát lên chút ngây ngô chưa trải đắng cay, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Từ Lam Tâm trong lòng Lạc Cẩn Dư. Nàng hài lòng cảm thán: “Rất tốt.”
Du Tịnh nghe vậy đắc ý cười mấy tiếng.
Dù sao cũng là bạn cũ gặp nhau, bọn họ tán gẫu một chút rồi mới bàn về công việc. Lần này Lạc Cẩn Dư về nước là để đến giám sát bộ phim “Không thể quay đầu này”, Sở Hy cũng đầu tư một chút vào đó. Du Tịnh cũng vui vẻ giao cho Lạc Cẩn Dư trọng trách phó đạo diễn.
Dưới sự giúp đỡ của Lạc Cẩn Dư, hai ngày tiếp theo bọn họ đã chọn được đội ngũ diễn viên gần như hoàn hảo.
Đợi đến khi Hà Yêu Yêu chấp nhận lời mời đóng phim, công ty XL liền lập tức lập tài khoản cho bộ phim này, sau đó liền đăng tải thông tin dàn diễn viên.
Nam chính là lưu lượng đang nổi Trần Hoằng, nữ chính là diễn viên thuộc phái thực lực Hà Yêu Yêu, nữ hai là ca sĩ mới debut không lâu Trình Yên Vi.
Vừa ra mắt liền thu hút được không ít nhiệt độ, đa số là bàn luận về Trình Yên Vi, bộ phim đầu tay đã góp mặt trong phim của đạo diễn thiên tài cùng biên kịch hàng đầu, vận số này đúng là không ít người mơ ước.
Dù hắc hay hồng thì bạo vẫn là bạo, Du Tịnh cực kì hài lòng với kết quả này.
Nghỉ ngơi làm quen một tháng liền bắt đầu quay phim.
Phần đầu phim sẽ được quay ở phim trường ở thành phố P, Du Tịnh thuê nguyên một khách sạn phục vụ cho diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim, cũng yêu cầu giới truyền thông hợp tác bảo mật cho bộ phim, mọi công tác chuẩn bị đều được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Đêm đầu tiên mở tiệc khai máy, Du Tịnh ngồi ở vị trí chủ vị, bên tay trái là Sở Hy và Lạc Cẩn Dư, bên cạnh hai người đó là nam nữ chính, còn bên phải nàng là Trình Yên Vi.
Nhìn vào vị trí ngồi ai cũng đoán già đoán non thân phận Trình Yên Vi, xong ai cũng không nói một lời, hợp tác với Du Tịnh thái độ là quan trọng nhất, lời nên nói hay lời không nên nói đều phải nghĩ kĩ rồi mới được nói ra miệng.
“Chúc cho bộ phim của chúng ta thành công tốt đẹp.”, Du Tịnh lên tiếng khai tiệc.
Ngay sau đó Lạc Cẩn Dư cũng nhanh chóng tiếp lời: “Cùng nhau hợp tác vui vẻ.”
Không khí nháy mắt nóng lên, diễn viên cười nói bắt đầu làm quen nhau, có những người có giao tình từ trước tụ lại thành một nhóm nhỏ, vui vẻ nói chuyện.
Du Tịnh thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền kéo theo Trình Yên Vi đến làm quen một vài vị diễn viên có địa vị trong giới.
“Chào Du đạo.”, Hà Yêu Yêu vừa thấy người liền cười, đôi mắt lóe lên linh quang khiến người yêu thích: “Lần đầu hợp tác, mong được chiếu cố nhiều hơn.”
“Nếu là người phó đạo Lạc chọn thì tôi hoàn toàn yên tâm.”, Du Tịnh cũng cười cụng ly với đối phương: “Hợp tác vui vẻ.”
“Cô ấy là Trình Yên Vi, mong được Hà lão sư chiếu cố.”, Du Tịnh bổ sung thêm, âm thầm đẩy Trình Yên Vi ra phía trước: “Hà lão sư, mong được chị chỉ bảo nhiều hơn.”
Hà Yêu Yêu che miệng cười, chuyên nghiệp nói chuyện với hai người trước mặt.
Cuộc vui còn có sự tham gia của một số diễn viên tiền bối khiến Du Tịnh cực kỳ hài lòng, nhìn Trình Yên Vi đối đáp trôi chảy ý cười nơi khóe mắt càng sâu, liên tục cười cả một buổi tối.
Tiệc tàn, Du Tịnh mệt mỏi xoa huyệt thái dương, hôm nay nàng uống không ít rượu, cả người mệt mỏi mềm nhũn, cũng may có Trình Yên Vi đỡ nên mới không làm ra chuyện mất mặt.
Vừa ra khỏi phòng tiệc, trợ lý Đào Đào đã nhanh chóng đến muốn đỡ người nhưng lại bị Du Tịnh tránh ra, Trình Yên Vi thấy vậy đành cố gắng đỡ đối phương, một tay vòng qua vòng eo thon dài, trong lòng khẽ động xong cũng không biểu hiện gì khác thường.
“Lạc Lạc đâu rồi?”, Du Tịnh mơ màng hỏi.
Đào Đào lập tức lên tiếng: “Lạc tỷ đã sớm được Sở tổng đưa đi rồi, nói là về nhà một chuyến, sáng mai sẽ đến.”
Du Tịnh bĩu môi, cùng là tư bản như nhau, nhưng nàng cũng chưa từng khoa trương như Sở Hy, vừa mới đến đây quay phim đã vung tay mua cho Lạc Cẩn Dư một căn chung cư, mấy hôm nữa chuyển địa điểm còn không phải Lạc Cẩn Dư sẽ có thêm vài căn nhà nữa chăng.
Trình Yên Vi đỡ người say mèm về phòng khách sạn, sau khi đặt nàng lên giường thì muốn rời đi. Nhưng chỉ vừa quay lưng thì eo đã bị ôm lấy, Trình Yên Vi bất đắc dĩ nhìn người ôm eo mình kia, thở dài: “Du tỷ, chúng ta đang ở đoàn làm phim, không thể tùy tiện được.”
Du Tịnh khi say sẽ không nói lý lẽ, mơ màng ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng nhìn qua thoạt đáng thương vô cùng: “Không muốn, chị cứ muốn em ở lại đây đấy thì sao, ai dám nói gì chứ?”
“Nhưng…”, trong lòng Trình Yên Vi do dự, nghĩ một chút, nàng vẫn đẩy cánh tay Du Tịnh ra, để đối phương nằm yên trên giường, dặm góc chăn cẩn thận: “Chị ngủ trước đi, em về phòng.”
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, người vốn nên say mèm nằm trên giường lúc này lại mở lớn mắt nhìn trần phòng, đôi mắt đen láy thanh minh không có chút mơ màng nào.
Du Tịnh thở dài một hơi, nghiêng người nhốt mình vào trong chăn đệm mềm mại.
Ngay lúc nữ nhân mơ màng chìm vào giấc thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cả người Du Tịnh căng cứng trên giường, sau lưng lạnh toát. Trong bóng đêm, Du Tịnh hoảng loạn muốn tìm một món đồ cứng cáp nắm trong tay, nhưng khi nàng cầm lấy được bình hoa trên tủ đầu bàn thì đèn trong phòng chợt sáng lên, hương thơm mơ hồ trong không khí cũng dần trở nên rõ ràng.
Du Tịnh quay phắt người lại, hai mắt trừng lớn đầy cảnh giác với người vừa bước vào.
Trình Yên Vi: “…”
Không gian nhất thời lặng đến phát lạnh, Du Tịnh ngẩn người nhìn mỹ nhân bưng theo một hộp thức ăn.
Du Tịnh: “…”
Trình Yên Vi: “Không phải chị say đến mơ màng rồi sao?”
Du Tịnh: “…”
Nữ nhân đặt bình hoa nhỏ bằng một cánh tay xuống, thở dài xoa đầu: “Chị cũng không say đến mức có người lạ vào phòng cũng không biết đề phòng.”
Nghĩ lại cũng có lý, dù sao con gái ở một mình nơi khách sạn xa lạ cũng nên cẩn thận đề cao cảnh giác. Các nghệ sĩ khác vẫn thường để trợ lý cùng chung phòng với mình, nhưng không hiểu sao từ ngày quen biết, số lần cô thấy Đào Đào ở chung với đối phương lại rất ít.
“Không phải em về phòng rồi à, sao lại quay lại?”, Du Tịnh mệt mỏi bước xuống giường, váy ngủ dài khẽ lay động lộ ra cổ chân trắng nõn tinh tế như ngọc.
Trình Yên Vi một bên đặt hộp đồ ăn xuống bàn bên ngoài, xong xuôi lại đến đỡ Du Tịnh ngồi xuống: “Khi nãy chị không ăn được bao nhiêu, vẫn chỉ uống rượu, hiện tại ăn một chút đi.”
Du Tịnh nhìn hộp cháo nóng hổi trước mắt, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ thấy sự lạc lõng lúc trước được lấp đầy, khóe môi tự nhiên cũng giương lên, cong cong mềm mại khiến người yêu thích.
“Em ra ngoài mua sao?”
Tính thời gian không đến ba mươi phút, Du Tịnh chắc chắn cháo này không phải do đối phương nấu, nhưng cho dù thế nào cũng không che giấu được niềm vui khó hiểu trong lòng. Trình Yên Vi nghe hỏi thì ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy, vừa hay xuống dưới gặp Sở tổng ra ngoài mua đồ nên em đi chung luôn.”
Du Tịnh ồ một tiếng, mỹ mãn ăn cháo.
Khoảng hơn một giờ, Du Tịnh được cho ăn no thỏa mãn trèo lên giường, chỉ khác với khi nãy là nhất định phải kéo Trình Yên Vi lên chung.
Trình Yên Vi không chịu được Du Tịnh lôi kéo, cộng thêm sáng mai phải dậy sớm quay phim, nghĩ đi nghĩ lại đành ngủ cùng Du Tịnh một tối.
Đèn tắt, bốn phía đều là bóng đêm không nhìn rõ vạn vật, cạnh tủ đầu giường cũng chỉ có một ngọn đèn ngủ màu xanh nhạt không sáng được bao nhiêu. Du Tịnh chui vào trong lòng Trình Yên Vi, lăn đi lăn lại cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái nhất.
Da thịt tiếp xúc qua lớp vải mềm mại ấm áp khiến cả hai trong thoáng chốc đều luyến tiếc tách ra. Du Tịnh vùi mặt vào cổ đối phương, cánh tay vòng qua vòng eo mềm mại, cảm nhận cơ thể đối phương cứng đờ thì buồn cười: “Ngủ ngon, chị cũng đâu muốn ăn em bây giờ đâu, đừng căng thẳng như vậy.”
“Ừm.”
Âm thanh thật nhẹ thật trầm rơi vào trong tai Du Tịnh, gương mặt vô thức hiện lên một rặng hồng nóng bỏng. Cũng may đêm tối mới không khiến người khác phát hiện ra.
Không bao lâu sau Du Tịnh đã ngủ say, chỉ là Trình Yên Vi vẫn trằn trọc không ngủ được, đối phương dán sát vào thân thể cô, hơi thở mềm mại phả lên cần cổ ngưa ngứa.
Trình Yên Vi cẩn thận dịch người, đối phương vậy mà cũng dịch thân thể theo cô. Trình Yên Vi bất đắc dĩ lại ôm cả người đối phương lại ngăn nàng tỉnh giấc, ánh mắt rũ xuống nhìn người kia.
Hình ảnh đối phương ngủ trên xe đột nhiên xuất hiện lồng lên hình ảnh lúc này, Du Tịnh khi ngủ quả thực rất giống một con mèo nhỏ, Trình Yên Vi mím môi nhịn cười.
Có lẽ từ khi cô có ý thức đến bây giờ, Du Tịnh là người đầu tiên cùng cô có nhiều tiếp xúc thân mật đến vậy. Cùng làm tình, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đọc kịch bản, cùng ôm nhau ngủ.
Chỉ vỏn vẹn một tháng đã cùng nhau làm nhiều điều như vậy.
Có lẽ hai người thật sự có thể trở thành bạn bè, Trình Yên Vi vô thức bật cười, trở người ôm lấy Du Tịnh vào trong lòng, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.