Đến nội dung chính

Chương 7: Vai nữ hai của Du đạo

admin 2.748 Chữ Cài Đặt

Sau khi ăn xong, Du Tịnh nhận nhiệm vụ rửa bát, nàng loay hoay trong bếp, đôi tay thon dài thoăn thoắt tráng qua những chiếc bát màu men trắng.

Trình Yên Vi có chút ngạc nhiên, cô cảm thán: “Không ngờ chị lại thạo việc như vậy.”

“Tôi cũng đâu phải người vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu.”, Du Tịnh bật cười, rửa tay rồi bước đến cạnh Trình Yên Vi. Nữ nhân ngả vào lồng ngực người kia, khóe môi đỏ hồng nhẹ chạm vào cần cổ xinh đẹp: “Tôi một có thể lên giường, hai có thể vào bếp, em cũng không cần sợ thiệt thòi.”

Trong mắt Trình Yên Vi lướt qua một tia trào phúng, nàng muốn đẩy người phụ nữ lẳng lơ này ra, nhưng vừa chạm đến bả vai nhỏ gầy kia, không rõ vì sao lại kéo ngược lại đối phương vào sâu trong lòng mình. Trình Yên Vi nhìn đôi mắt thanh minh đầy quyến rũ kia, đáy lòng khẽ động.
“Chuyện của nhà tôi chị sẽ làm thế nào?”

Du Tịnh nhíu mày, nàng còn nghĩ sẽ nhận được một nụ hôn nồng cháy cơ, xong nàng cũng không cảm thấy thất vọng, cuộc sống của nàng vốn cũng chỉ có lợi dụng lẫn nhau, dù sao thì cũng đã quen.

Du Tịnh thoát ra khỏi vòng tay đối phương, kéo cô đến ghế sô pha ngoài kia, bật chương trình truyền hình “Cùng tiếng ca bắt đầu” lên.

Trình Yên Vi lúc này giống cún con bồi nàng, yên tĩnh để Du Tịnh tựa người một cách thoải mái.

“Chuyện Trình gia…”, thật lâu sau Du Tịnh mới lên tiếng: “Hợp đồng trang sức tiếp theo, nếu em là người đại diện thì Tống thị sẽ lựa chọn Trình thị làm người hợp tác.”

Dung trang thiếu nữ khẽ động, Du Tịnh cảm thấy có một ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng bỗng nhiên buồn cười nhéo má đối phương: “Vui vẻ đến vậy sao?”
Trình Yên Vi hơi xấu hổ cúi đầu chôn vào hõm vai Du Tinh, người đối phương rất thơm, là vị ngọt quyến rũ của geranium (hoa phong lữ) quyến rũ chết người, hương hoa càng nồng mỗi khi nàng động tình. Cho dù trộn lẫn với những mùi nước hoa cao cấp khác thì Trình Yên Vi vẫn luôn nhận ra hương hoa phong lữ đặc biệt ấy.

“Ừm.”, Trình Yên Vi trả lời, nhưng âm thanh vẫn còn chút lo lắng: “Nhưng làm sao em mới giành được hợp đồng đó?”

“Ngủ với chị là được.”, Du Tịnh trêu ghẹo Trình Yên Vi, đáp lại lời trêu đùa của nàng là một gương mặt đỏ bừng.

Nhiều lúc nàng chợt phát hiện con người này ngây thơ đến lạ lùng.

Du Tịnh xoa mặt Trình Yên Vi, lúc này ti vi chiếu đến phần thi của Thư Hoa, Du Tịnh có chút hứng thú nhìn chằm chằm màn ảnh, một lần nữa chìm đắm trong khúc hát bản thân hát không ra cảm xúc.
“Bài hát rất hay.”, Trình Yên Vi nhận xét.

Du Tịnh bật cười, mang theo tâm thế ghi thù chất vấn người đang ôm mình: “Vậy tại sao lại không hát nó.”

Cũng không thể nói là không muốn, dù cho Du Tịnh có biết sẵn đáp án thì Trình Yên Vi cũng không thể nói như vậy, cô lựa chọn một câu trả lời khác thông minh hơn, cũng coi như hợp ý Du Tịnh: “Em sợ em không hát ra cái hồn của ca khúc ấy.”

Đoạn, cô lại nói tiếp: “Thư Hoa hát rất tốt.”

“Phải.”, Trình Yên Vi không ngờ đến Du Tịnh vậy mà lại không tức giận, không những vậy mà còn rất thưởng thức vị ca sĩ trẻ này: “Em ấy hát rất tốt, giống như sinh ra để hát bài hát này vậy.”

Sự kinh ngạc không cách nào giấu đi trên gương mặt Trình Yên Vi khiến Du Tịnh buồn cười, không tự chủ được nói ra suy nghĩ rất lâu giấu trong lòng. Trong phút chốc nhìn vào đôi mắt trong sáng không toan tính kia, Du Tịnh cảm thấy không sao cả.

“Bài hát này vốn viết cho một người từ rất lâu rồi, từ ngày chị mới bắt đầu yêu thích âm nhạc đã hát, cô ấy là người hát bài hát ấy.”

“Vậy người đó giờ thế nào rồi?”

Du Tịnh rũ mắt, tránh đi sự tò mò của đối phương: “Mất liên lạc rồi, khi cô nhi viện cháy, chị không tìm được cô ấy.”

Âm thanh có chút buồn bã, nhưng nhiều hơn là sự tiếc nuối. Trình Yên Vi vô thức xoa đôi tay Du Tịnh. Đến khi phát hiện ra thì đã thấy Du Tịnh nhìn chằm chằm mình. Cô vô thức buông tay, xấu hổ muốn chạy trốn.

Theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, cảm nhận hơi ấm vẫn vương lại trên tay, trong lòng Du Tịnh có một mảng da thịt hóa mềm mại. Nàng ngả người lên trên sô pha, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Buổi chiều Trình Yên Vi nhận được điện thoại của người quản lý, nói cô đến công ty để ký hợp đồng.

Nữ nhân kinh ngạc không dám tin, vừa cúp máy vội chạy xuống lầu tìm Du Tịnh. Đối phương lúc này đang cắm hoa, những đóa hồng xanh qua tay nàng tươi tắn tỏa hương sắc giữa phòng khách. Phải nói Du Tịnh cực kì chăm chút cho ngôi nhà này, mỗi một nơi đều trang trí thật đẹp, mang theo hơi thở ấm áp.

“Chị.”, Trình Yên Vi gọi một tiếng, nhanh chóng gọi được sự chú ý của Du Tịnh: “Sao vậy?”

“Chiều em ký hợp đồng làm người đại diện dòng trang sức R&H.”, đôi mắt Trình Yên Vi rực sáng, có lẽ thấy được hi vọng cứu được gia đình khiến cô nàng cực kì vui vẻ.

Sự vui vẻ của Trình Yên Vi dường như có sức lan tỏa cực kì lớn, ngay cả Du Tịnh cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, nàng xoa đầu đối phương khen thưởng: “Giỏi lắm.”

Có lẽ vui xong rồi mới bắt đầu thấy ngượng ngùng, Trình Yên Vi xấu hổ lên tiếng: “Cảm ơn chị.”

“Không cần cảm ơn.”, Du Tịnh nói.

.

.

.

Buổi chiều Trình Yên Vi chân trước ra khỏi nhà chân sau Du Tịnh cũng rời đi, Hòa Á vừa nói anh nhận được một kịch bản cực kì tốt muốn Du Tịnh tới kiểm định. Nói đến kịch bản, Du Tịnh lập tức hăng hái lên.

Đúng ba giờ chiều nàng đã có mặt ở văn phòng.

Hòa Á nhìn gương mặt tươi tắn kia lập tức khinh bỉ lên tiếng: “Vừa vui vẻ với người đẹp xong sao?”

“Đúng vậy.”, Du Tịnh cũng tốt bụng đáp lời bạn tốt, thêm nụ cười xinh đẹp đạt tiêu chuẩn trên tạp chí: “Người đẹp vừa ôn nhu vừa săn sóc, đâu có như ai kia theo đuổi mãi cũng không được.”

Dạo gần đây Hòa Á đang để mắt tới một diễn viên mới của công ty, nhưng người ta lại là người có gia thế, vốn không để mắt đến cậu chàng, thành ra theo đuổi hơn ba tháng rồi người vẫn chưa tới tay.

Vừa nhắc đến Hòa Á lại phát sầu lên, anh lườm Du Tịnh một cái, không nể tình ném một quyển sách vào người Du Tịnh.

Du Tịnh cũng mặc kệ Hòa Á tức giận, chăm chú nhìn kịch bản.

Đây là một kịch bản tiên hiệp cổ trang, nam chính là một vị thượng thần, nữ chính là công chúa ma tộc, nữ hai là một vị thượng thần.

Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật chính, nam chính đang cùng nữ hai yêu đương, sau đại chiến yêu ma một ngàn năm, nữ hai bị cuốn vào lốc xoáy thời không. Nữ chính cũng vì bị thương nặng mà mất trí nhớ. Sau đó kéo theo một hồi gió tanh mưa máu hận hận thù thù, nam chính nhặt được nữ chính, cưu mang nàng rồi chăm sóc. Hai người nảy sinh tình cảm, yêu đương sâu đậm. Ngay tại thời điểm đó nữ hai trở về…

Du Tịnh hứng thú bừng bừng, nhịn không được mà ôm bụng bật cười: “Ai viết được cái kịch bản cẩu huyết này vậy?”

“Hay không?”, Hòa Á chậm rãi uống trà: “Bậc thầy biên kịch Lạc Cẩn Dư viết đó.”

“Lạc Lạc sao?”, Du Tịnh có chút kích động: “Đúng là cô ấy, nhân vật nữ hai này nè…”

Hai người vui vẻ bàn kịch bản, ngay sau hôm đó, XL công bố với truyền thông về bộ phim mới với sự đầu tư cực lớn từ Hoàng Thiên và Tống thị. Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn hợp tác, lại còn là hợp tác đầu tư trong giới giải trí.

Cùng ngày, người đại diện dòng trang sức R&H của Tống thị được công bố là sao nữ vô danh Trình Yên Vi. Truyền thông gần như bùng nổ ngay lập tức. Có rất nhiều người tìm được thông tin của Trình Yên Vi, nhưng đa số đều là thông tin nổi không cố ý bị che giấu.

Trong đó thông tin Trình Yên Vi là bạn thân của Tống Vân Lạc cũng được đào ra.

Chỉ trong một ngày, cái tên Trình Yên Vi bạo đỏ thẫm trên mạng xã hội.

.

.

.

Đến khi Trình Yên Vi trở lại nhà của Du Tịnh thì nàng đã sớm yên vị trên sô pha. Khi cô mở cửa thì Du Tịnh đã chú ý đến, nàng đặt kịch bản xuống bàn, vẫy tay gọi Trình Yên Vi lại gần: “Về rồi? Hôm nay em không về nhà sao?”

Trình Yên Vi lắc đầu, sau khi anh trai biết chuyện của cô cùng Du Tịnh đã dứt khoát bảo cô ở lại đây, bên phía người lớn tạm thời hắn sẽ lo liệu. Cuộc sống hào nhoáng chốn thượng lưu là vậy, hưởng ánh sáng thì tất nhiên phải bỏ ra công sức, cho dù có giẫm đạp tôn nghiêm cũng không được phép kêu nửa lời.

Dù sao Du Tịnh cũng đã đóng mở chuyện của nàng cho Trình Thác, cũng rất hài lòng phong thái làm việc của hắn. Nàng mỉm cười, kéo Trình Yên Vi lại ngồi xuống bên cạnh mình.

“Chỗ chị có một kịch bản rất tốt, có muốn xem không?”

Trình Yên Vi kinh ngạc: “Chị muốn em đi đóng phim?”

“Đúng vậy.”, Du Tịnh thoải mái khẳng định, dù sao giọng hát của Trình Yên Vi cũng không có gì đặc biệt, đặt tại giới giải trí điểm đi điểm lại cũng sẽ không gây được ấn tượng, hơn nữa với gương mặt mỹ lệ này, đóng phim là lựa chọn tốt nhất. Diễn xuất có thể từ từ trau dồi, khi đó lại còn có thể được cái danh diễn viên có giọng ca vàng, đối với tân binh như Trình Yên Vi là ngàn vạn chỗ tốt.

Du Tịnh nhìn ra Trình Yên Vi vẫn còn chút do dự, trong lòng càng thấy người này thú vị. Không biết có phải do đối phương xuất thân hào môn hay không mà đối với mọi thứ của thế giới này đều thật ngây thơ. Kẻ trèo lên giường Du Tịnh không ít, vừa quyến rũ nàng xong lập tức đòi tài nguyên lại như mây như mưa, chỉ riêng một Trình Yên Vi lại cái gì cũng không đòi hỏi. Lại còn là do chính nàng ngàn tính vạn tính quyến rũ đến bên cạnh.

Nghĩ cũng nên cho cô ấy chút gì đó.

“Có hứng thú không?”, Du Tịnh hỏi lại, đáp lại nàng là một ánh mắt lấp lánh ánh sáng không chút che giấu. Du Tịnh bật cười: “Thích diễn đến vậy sao?”

Trình Yên Vi rũ mắt, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.”

Trong lòng Du Tịnh giống như bị lông vũ trượt qua, vô thức xoa đầu đối phương, giống như xoa đầu một con mèo nhỏ mềm mại.

“Vậy tới diễn phim của chị đi. Muốn dạng nhân vật nào cũng được hết.”, Du Tịnh càng nói càng vui vẻ, hưng trí bừng bừng đưa kịch bản cho Trình Yên Vi: “Chị sắp quay một bộ phim cổ trang, có muốn thử sức không?”

“Được sao ạ?”, Trình Yên Vi nhận kịch bản, trong lòng lại thấy buồn cười, ai lại không biết phim của Du đạo cực kì nghiêm túc, từ khâu chọn kịch bản, diễn viên đến quá trình quay phim, mỗi một bước đều được duyệt kỹ càng, đừng nói đến tư bản nhúng tay, ngay cả những minh tinh nàng bao nuôi nếu không đạt tiêu chuẩn cũng đừng mơ động vào phim của nàng.

“Chị không sợ em sẽ làm hỏng bộ phim này của chị sao?”, Trình Yên Vi nhướn mày, gương mặt mỹ lệ chợt toát ra một tia hờ hững quyến rũ.

Nháy mắt Du Tịnh bị gương mặt này thu hút, đuôi mắt sáng bừng: “Không sợ, gương mặt ngàn năm khó tìm này, thực sự cực kì hợp với nhân vật mà Lạc Cẩn Dư viết.”

Hóa ra là kịch bản của tác giả nổi tiếng Lạc Cẩn Dư. Trình Yên Vi lại thầm kinh hãi, trên trang mạng Veinkk, Tống Vân Lạc là nữ tác giả được yêu thích thứ hai toàn nền tảng, người đứng đầu chính là Lạc Cẩn Dư.

Du Tịnh đã quyết định để Trình Yên Vi đảm nhận vai nữ hai của bộ phim này, không cần biết diễn xuất thế nào, chỉ cần nhìn vào gương mặt, Du Tịnh liền biết Trình Yên Vi sinh ra là để diễn vai Từ Lam Tâm.

Quá trình chuẩn bị cho bộ phim ngay lập tức diễn ra. Năm ngày sau Du Tịnh đăng bài về bộ phim “Không thể quay đầu”.

Một tháng sau đến ngày casting, Du Tịnh hủy bỏ lịch trình trong vòng một tháng, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản. Ngay cả lịch trình của Trình Yên Vi cũng được đẩy lùi.

Trình Yên Vi vừa nấu xong bữa trưa, thấy Du Tịnh vẫn chưa xuống bèn lên phòng gọi nàng. Vừa mở cửa liền thấy nữ nhân lười biếng nằm nghiêng trên giường, tóc dài xanh xám được vợt tóc vợt lên lộ ra cái trán trắng ngần, gương mặt có chút không như tuổi cau chặt mày, giống như đánh trận nhìn chằm chằm kịch bản.

Trình Yên Vi: “…”, rất muốn nói chị ấy cực kì giống một đứa trẻ.

Cô ho nhẹ một tiếng lôi kéo sự chú ý của Du Tịnh, thấy ánh mắt ai oán của đối phương thì bất đắc dĩ thở dài đi đến: “Chị gặp vấn đề gì sao?”

Du Tịnh lắc đầu rồi lại gật đầu, đối với một đạo diễn chuyên nghiệp mà nói, nghiên cứu kịch bản và nhân vật là điều không tránh khỏi, mỗi lần nàng nghiên cứu nhân vật đều rơi vào trạng thái khó lường như vậy.

Không khác người trong thời kì mẫn cảm của con gái là mấy.

Trình Yên Vi ngồi xuống mép giường, không chút suy nghĩ lấy kịch bản khỏi tay Du Tịnh, thấy đối phương đang nghiên cứu nhân vật Từ Lam Tâm thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều nữa, cô để kịch bản lên tủ đầu giường, kéo Du Tịnh dậy: “Ăn cơm xong rồi xem tiếp không được sao?”

Du Tịnh bĩu môi, nhưng nàng cũng đói rồi, đành miễn cưỡng chấp nhận: “Được.”

Chỉ là trong bữa cơm Du Tịnh vẫn luôn luôn không tập trung, gắp được vài đũa thức ăn đã vội ngẩn người.

Trình Yên Vi xem không được, khóe môi giật giật tức giận gọi: “Du Tịnh.”

“Gì chứ?”, Du Tịnh tức giận chọc chọc bát cơm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đại tiểu thư hào môn. Điều này khiến Trình Yên Vi từ nhỏ đã phải sống trong quy củ có chút khó chịu, cô cản Du Tịnh lại: “Chị không thể an ổn ăn cơm sao?”

Du Tịnh đặt bát đũa xuống, không còn hứng ăn nữa: “Tại sao Từ Lam Tâm lại từ bỏ Trần Thiếu Quân.”

Trần Thiếu Quân là tên nam chính, Trình Yên Vi đảo mắt một cái, lạnh nhạt nói: “Không phải là từ bỏ, là không cướp về được, Trần Thiếu Quân đã không còn yêu Từ Lam Tâm nữa rồi.”

Không khí trong phòng chợt lạnh, một lát sau, Du Tịnh rũ mắt ồ một tiếng, sau đó tất cả lại trở nên yên tĩnh.