Đến nội dung chính

Chương 9: Khúc mắc trên phim trường

admin 2.535 Chữ Cài Đặt

Khi Lạc Cẩn Dư đến thì đã xong phần ngoại cảnh giới thiệu đầu tiên, nàng nhanh chóng đến bên cạnh máy quay, trên máy chính đang chiếu lại phần quay khi nãy.

“Thế nào?”, Du Tịnh sờ cằm hỏi.

Lạc Cẩn Dư cẩn thận đem toàn cảnh xem lại một lần, sau một hồi suy ngẫm mới lên tiếng: “Quay lại đi, góc bên trái cảnh thứ hai không được đẹp lắm, biểu cảm của nam chính phải thật hoảng hốt vào.”

“Được.”, Du Tịnh vẫy tay với e kíp, thông báo mười lăm phút sau sẽ quay lại cảnh thứ năm.

Sau khi nhận được thông báo diễn viên đã đều nhanh chóng vào vị trí, Lạc Cẩn Dư tự mình nói chuyện với nam chính, sau khi thấy mọi thứ đều ổn bọn họ bắt đầu bấm máy.

.

.

.

Hoa viên trăm hoa đua nở, nữ nhân một thân kiêu ngạo như sương như tuyết lạc lõng đứng giữa rừng hoa rực rỡ, nàng tựa như không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về người ở đây.
Từ Lam Tâm nhàn nhạt nhìn dưới hiên đình, trốn tránh không để cho đôi bích nhân đang hạnh phúc vui vẻ thấy mình. Xong cuối cùng nàng vẫn bị phát hiện, Thương Vân trông thấy Từ Lam Tâm thì ngừng động tác, ngượng ngùng buông nữ nhân xinh đẹp yêu mị ra khỏi người, không biết nên làm sao mà nhìn Từ Lam Tâm.

Đôi mắt vốn thâm tình nháy mắt bình lặng không chút gợn sóng. Từ Lam Tâm nhàn nhạt cười, trái tim giằng xé chảy đầy máu tươi, xong nàng cũng chưa từng biểu một một chút cảm xúc nào khác lạ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ thân thuộc lại hóa xa lạ. Thương Vân rũ mắt, không biết là cố ý hay vô tình nắm lấy tay Kinh Cổ Nguyệt bên cạnh: “Dạ thần, thương thế đã tốt hơn chút nào chưa?”

Từ Lam Tâm nhìn Kinh Cổ Nguyệt nắm chặt tay Thương Vân, bỗng nhiên thấy có chút cay mắt, bàn tay dưới lớp y phục nắm chặt: “Đã khỏe rồi, huynh…”
“Vậy tốt.”, chưa đợi Từ Lam Tâm nói hết câu Thương Vân đã nhanh chóng lên tiếng: “Vậy bọn ta không ảnh hưởng nhã hứng của người nữa, cáo từ.”

Gió đông chậm rãi thổi qua, Từ Lam Tâm ngơ ngác đứng giữa hoa viên đã sớm không một bóng người.

Không biết qua bao lâu, nữ nhân mới ngẩng đầu nhìn từng đóa hồng mai chậm rơi, nhẹ nhàng chạm lên ngón tay thon dài.

Trong tĩnh lặng, một tiếng cười cất lên vừa ảo não lại vừa cay đắng.

.

.

.

“Cắt.”, Du Tịnh hô lớn.

Trình Yên Vi ngay lập tức giật mình, không biết từ bao giờ trên mặt đã có nước mắt, nàng qua loa quẹt vài cái, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã có người đưa khăn tay đến.

“Làm tốt lắm.”, Du Tịnh nhoẻn miệng cười nhìn cô, khóe mắt có chút hưng phấn mà ửng hồng: “Thật không ngờ em lại hợp với vai diễn này như vậy.”
Gương mặt Trình Yên Vi hơi ửng đỏ, có hơi mất tự nhiên nhận khăn tay lau nước mắt, lúc này mấy diễn viên khác cũng đã thoát vai, chậm rãi bước đến bên cạnh hai người. Hà Yêu Yêu còn vui vẻ trêu đùa một câu: “Chưa thấy Du đạo quan tâm chăm sóc ai như vậy nha.”

Du Tịnh nhìn gương mặt Trình Yên Vi lại thêm một tầng đỏ, vừa lòng bật cười: “Cô chưa từng làm việc với tôi, chưa thấy bao giờ cũng đúng.”

“Vậy là có chăm sóc người khác như vậy sao?”, Hà Yêu Yêu che miệng cười, vô ý liếc qua Trình Yên Vi đang lặng yên giương tai nghe ngóng, tự nhiên cảm thấy đã tìm được việc thú vị trong đoàn phim này.

Du Tịnh cười trả lời: “Tất nhiên là không rồi, đâu phải ai cũng được tôi đích thân chăm sóc đâu.”

Ba người nói cười một lát như vậy thì Du Tịnh trở về bên máy quay, dù sao công việc của đạo diễn cũng khá nặng. Nàng xem lại cảnh quay, cùng tâm trạng hài lòng với phó đạo diễn kia.

“Đây là phim đầu tay của Trình Yên Vi sao?”, Lạc Cẩn Dư vừa uống nước vừa hỏi.

“Đúng vậy.”, Du Tịnh nhận nước uống từ tay Đào Đào: “Không ngờ em ấy lại có thiên phú diễn xuất như vậy.”

Lạc Cẩn Dư gật đầu đồng tình. Du Tịnh bên kia lại nói tiếp: “Kịch bản tiếp theo của cậu để em ấy làm nữ chính đi.”

Không gian tĩnh lặng trong giây lát, Lạc Cẩn Dư nhíu mày nhìn Du Tịnh, dường như có chút không muốn: “Nhanh vậy đã muốn nâng đỡ người ta rồi sao?”

Du Tịnh cười không nói, thời gian nghỉ ngơi đã sắp hết, Du Tịnh lại quay trở lại công việc của mình, tiếp theo là phân cảnh đối diễn giữ nữ chính Kinh Cổ Nguyệt cùng nữ hai Từ Lam Tâm.

Nhân viên nhanh chóng chuẩn bị xong quang cảnh, lúc này hai diễn viên chính cũng đã tiến vào vị trí. Du Tịnh căn chỉnh máy quay, sau khi hài lòng thì hô: “Bắt đầu.”

Diễn viên lập tức nhập vai.

.

.

.

Kinh Cổ Nguyệt ngồi uống rượu bên bàn đá, cũng không biết nàng đã uống bao nhiêu, xung quanh rơi vãi bình rượu, hương hoa lê nồng nặc bay đầy trong không khí.

“Ngươi còn đến đây làm gì?”, Kinh Cổ Nguyệt uống một ngụm rượu, đôi mắt mơ màng tràn đầy hận ý nhìn nữ nhân kiệt ngạo bất tuân kia: “Đến để cười ta sao?”

Đêm tối vang lên tiếng cười khản đặc, Kinh Cổ Nguyệt lảo đảo đứng dậy, một bước thành ba nắm chặt lấy cổ áo Từ Lam Tâm, nắm xong lại không biết nên làm thế nào, cứ thế vừa cười vừa rơi lệ, cuối cùng đau đớn không chịu nổi mà nức nở lên: “Cười ta yêu mà không có được sao?”

“…Từ Lam Tâm, ngươi thắng rồi, ngươi có được chàng ấy rồi, ngươi vui rồi chứ?”

Từ Lam Tâm rũ mắt nhìn nữ nhân ghì lấy mình kia, trong mắt không tự giác toát ra một tia mê mang, nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía không gian vô định.

“Thắng sao?”

Từ Lam Tâm chậm rãi tránh khỏi người Kinh Cổ Nguyệt, nàng nhấc lên chén rượu ngọc trên bàn uống cạn, vừa nói cho đối phương nhưng cũng lại giống như đang nói cho chính mình: “Ta và chàng đã yêu nhau từ khi đất trời vẫn còn chìm trong khói lửa, ước hẹn chung thân dưới đá tam sinh, cùng nhau kề vai chiến đấu, dâng hiến cả linh hồn.”

Kinh Cổ Nguyệt khựng lại, nàng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo như băng kia, rốt cuộc cũng ý thức được rất nhiều điều.

“Nói ta cướp huynh ấy lại sao?”, Từ Lam Tâm bật cười: “Kinh Cổ Nguyệt, huynh ấy vốn dĩ là của ta, người cướp huynh ấy đi không phải ngươi sao?”

Đoạn, nữ nhân xoay người, dứt khoát bước ra khỏi nơi khiến nàng khó chịu kia.

.

.

.

“Cắt.”

Hai người Lạc Cẩn Dư vừa ý nhìn máy quay. Phân cảnh ba người hôm nay hầu như một lần đều đã qua.

Tiến độ vượt quá dự kiến của hai người. Du Tịnh sảng khoái để mọi người về sớm nghỉ ngơi. Nhìn vào biểu hiện hôm nay, nàng nhất định phải khen ngợi bảo bối nhỏ nhà mình.

Du Tịnh sắp xếp công việc cho trợ lý xong, quay đi quay lại đã thấy Lạc Cẩn Dư bị Sở Hy đón đi, nàng bĩu môi đi tìm bảo bối nhỏ.

Phòng trang điểm cũng là chuẩn bị riêng cho Trình Yên Vi, người của đoàn phim biết quan hệ của hai người nên cũng không ai dám bàn luận gì trước mặt hai người. Vừa bước vào thì Trình Yên Vi cũng đã tẩy trang xong.

Du Tịnh định hôn lên đôi môi mềm mại kia thì bị Trình Yên Vi tránh được: “Ở đây không tiện.”

Đoạn liền đẩy Du Tịnh ra.

Du Tịnh bị đẩy đến mất hứng, nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lạnh mặt bấm mở điện thoại. Đợi một hồi lâu cũng không thấy Trình Yên Vi lên tiếng, Du Tịnh càng khó chịu đặt điện thoại xuống, âm thanh “cạch” vang dội khiến Trình Yên Vi nâng mắt, cô khó hiểu nhìn Du Tịnh.

“Em không có gì để nói sao?”, mãi hồi lâu sau Du Tịnh mới có thể cắn răng hỏi ra một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy.

Trình Yên Vi nhíu mày: “Em cần phải nói gì sao?”

Du Tịnh bỗng nhiên không nói được tiếp, nếu bình thường hai người không quen biết, Trình Yên Vi hoàn toàn không cần thiết nói chuyện với Du Tịnh. Suy nghĩ này khiến trong lòng nàng khó chịu, lại nhìn đôi mắt bình thản kia của đối phương, trong lòng lại cứ bức bối không yên.

Không bao lâu sau, Du Tịnh dứt khoát đứng dậy ra ngoài.

Một mình Trình Yên Vi trong phòng vẫn không ngừng khó hiểu với hành động của người kia, xong khi điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Trình Yên Vi hoàn toàn ném chuyện của Du Tịnh ra sau đầu.

Đúng là một con người khó hiểu, cũng cực kì khó chiều.

Trình Yên Vi nhanh chóng tẩy trang rồi trở về khách sạn, vừa bước vào trong xe đã bị một người khác kéo nhanh vào. Ngay lúc Trình Yên Vi định tự vệ thì lại ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc.

Người kéo cô là Du Tịnh.

Đối phương nhoẻn miệng cười nham hiểm, đôi mắt lấp lánh tựa sao ánh lên vẻ đắc ý khi thực hiện được ý đồ.

Trình Yên Vi đột nhiên bị đôi mắt ấy hút hồn, mất đi phản kháng mà để đối phương kéo cả người mình lại. Cô nửa ngã nằm trên người Du Tịnh, nhìn người con gái không chút phòng bị dưới thân, khóe mắt đầu môi còn quyến rũ cong cong khiến trong lòng cô nhộn nhạo.

Bất tri bất giác cúi xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận kia.

Du Tịnh cũng thoải mái tiếp nhận nụ hôn, nàng vòng tay qua cổ Trình Yên Vi, đẩy một cái khiến hai phiến môi dán càng chặt. Nữ nhân vươn đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy lưỡi Trình Yên Vi, nhẹ nhàng liếm mút.

Mắt hạnh híp lại thành một đường dài, Trình Yên Vi dứt khoát cắn lên cánh môi kia, khi tách môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy sắc tình.

“Chị đang làm cái gì vậy?”, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi, lửa giận bộc phát trong lòng.

Du Tịnh làm như không để ý đến tức giận trên gương mặt kia, còn không sợ chết ngẩng đầu hôn lên cần cổ tinh xảo, đầu lưỡi liếm nhẹ một cái: “Tất nhiên là đang yêu thương tiểu tình nhân của chị rồi.”

Cơ thể Trình Yên Vi hơi khựng lại, cô thu lại tâm tư của mình, ngồi thẳng lại trong xe.

“Làm sao vậy?”, Du Tịnh cũng chỉnh trang lại áo váy, không chút để tâm ngồi sát lại bên cạnh Trình Yên Vi. Nhưng nàng vừa dịch lại gần, Trình Yên Vi lại dịch ra: “Có chuyện gì xảy ra sao tiểu Yên Vi?”

Du Tịnh lên tiếng, không còn hứng thú thân mật với đối phương nữa.

Do dự một lúc lâu Trình Yên Vi mới lên tiếng: “Đến khi bộ phim này đóng máy thì chị tiết chế lại một chút đi.”

Lời vừa nói ra lại khiến Du Tịnh buồn cười, nàng cười liền mấy tiếng, ngay khi Trình Yên Vi còn tưởng nàng sẽ không lên tiếng thì Du Tịnh lại đặt câu hỏi, âm thanh lành lạnh khác hẳn khi nãy khiến Trình Yên Vi giật mình.

Du Tịnh hỏi: “Tại sao?”

Trình Yên Vi sững sờ nhìn Du Tịnh, trong lòng hơi bối rối không biết làm sao, xong nghĩ đến những thứ nghe được mấy hôm nay khiến quyết tâm của cô lớn hơn. Trình Yên Vi hít một hơi, quyết định thương lượng với kim chủ của mình về một số vấn đề: “Em hi vọng ở đoàn làm phim chị có thể kiềm chế không làm mấy hoạt động thân mật.”

“Có người bàn tán sao?”, Du Tịnh nhàm chán nghịch móng tay, hôm qua nàng mới cùng Lạc Cẩn Dư làm được bộ móng tay màu thạch cực kì ưng ý.

Trình Yên Vi cũng để ý đến tay nàng, ngón tay hồng nhạt tinh xảo khiến người khác muốn ngậm lấy. Cô che giấu đi khác lạ trong lòng, rũ mắt đáp: “Phải.”

“Thì làm sao chứ?”, Du Tịnh lại nói, đôi mắt sắc bén ép cho Trình Yên Vi non nớt không đường thối lui: “Tiểu Yên Vi, em biết có bao nhiêu người muốn lôi kéo quan hệ với chị không?”

Ý của Du Tịnh chính là cho dù không phải tình nhân như Trình Yên Vi, trên phim trường hay cả giới giải trí cũng không ít người muốn bò lên giường Du Tịnh, thậm chí hận không thể để thế giới biết mình có quan hệ với vị công chúa này, thân thiết trên phim trường tính là cái gì chứ.

Trình Yên Vi yên lặng không nói. Du Tịnh lại tiếp: “Tiểu Yên Vi, kim chủ cùng minh tinh ngủ với nhau ở phim trường cũng không ít, đoàn làm phim chúng ta cũng có đến mấy người.”

“Nhưng em không muốn như vậy.”, Trình Yên Vi cắt lời Du Tịnh. Đổi lại một nụ cười đầy mỉa mai của đối phương, đồng tử Trình Yên Vi co lại, cánh tay run rẩy nắm chặt trên đùi.

Du Tịnh nhìn cô, giống như nhìn một vật nhỏ đáng thương vậy, nàng tiến lại gần, ngón tay đùa nghịch lọn tóc đen tuyền mềm mại: “Tiểu Yên Vi, em lấy cái gì để thương lượng với chị?”

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ ô tô bình bình, tiếng còi xe thỉnh thoảng chen vào trong không gian chật hẹp này.

Thoáng thấy sắp đến khách sạn, Du Tịnh nhàm chán thả tóc Trình Yên Vi xuống: “Lát nữa tới phòng chị.”

Để lại một câu liền xuống xe.

Trên xe còn một mình Trình Yên Vi, cô nhìn theo bóng lưng Du Tịnh khuất sau cửa vào khách sạn, lại nhìn gương mặt lạnh lẽo của chính mình phản chiếu trên kính xe, trong lòng vừa tức giận lại vừa bất lực.

Đúng rồi, cô lấy gì thương lượng với Du Tịnh?

Không có chỗ đứng trong giới giải trí, gia tộc cũng còn phải dựa vào đối phương chống đỡ.

Thật vô dụng.