Buổi tiệc diễn ra thuận lợi, đến khoảng hơn mười giờ khách khứa cũng đã ra về hết, lão phu nhân cũng đi nghỉ ngơi, bốn đứa nhỏ cùng tiễn Tống Minh Viễn với Khê Nguyệt về biệt thự riêng.
Tống Vân Lạc vừa tiễn ba mẹ xong đã đến kéo tay Trình Yên Vi, cực kì thân thiết muốn cô ở lại: “Tối nay em ở đây đi, muộn như vậy về sẽ rất nguy hiểm đó.”
“Em…”, Trình Yên Vi hoàn toàn không nỡ từ chối một Tống Vân Lạc mềm mại đáng yêu như vậy, đang định đồng ý ở lại thì giọng Du Tịnh đã vang tới: “Hôm nay Trình Yên Vi sẽ về công ty với tôi.”
Ba người đồng loạt nhìn Du Tịnh, Tống Lăng Phi nói: “Chị không định ở lại sao? Bây giờ lái xe rất nguy hiểm.”
Du Tịnh cười xoa đầu cậu, nhưng cũng không có ý định ở lại, nàng lạnh lùng cầm túi xách, trước khi rời đi còn không quên lạnh lùng gọi Trình Yên Vi: “Tiểu Yên Vi, đi thôi.”
“Yên Vi.”, Tống Vân Lạc nhỏ giọng gọi.
Trình Yên Vi luống cuống, chỉ kịp xin lỗi Tống Vân Lạc sau đó lập tức đuổi theo Du Tịnh. Hai người chậm rãi đi xuống hầm gửi xe. Nhìn một lượt rồi chọn một chiếc maserati granturismo đơn giản màu đen tuyền.
Du Tịnh lấy chìa khóa ném cho Trình Yên Vi: “Em có bằng lái rồi chứ?”
Trình Yên Vi trầm mặc đáp: “Có rồi.”
Hai người yên lặng ngồi vào trong xe, Trình Yên Vi vừa khởi động xe vừa hỏi người bên cạnh: “Chị không nghĩ nghỉ lại ở biệt thự một đêm sao?”
“Không.”, Du Tịnh ngay lập tức trả lời, giọng điệu chán ghét biểu thị nàng không muốn ở lại nơi này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Trong đầu đều là hình ảnh Trình Yên Vi cùng Tống Vân Lạc thân thiết nắm tay nắm chân, Du Tịnh phiền muộn lắc đầu.
Xe chạy bon bon trên đường, xuyên qua những ánh đèn cam nhạt sáng chói, Du Tịnh nửa tựa vào mặt kính chăm chú nhìn ngoài đường không bóng người.
“Chị có vẻ rất ghét chị Vân Lạc.”, Trình Yên Vi đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Có lý do nào đặc biệt sao?”
Du Tịnh cảm thấy có chút buồn cười, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, Trình Yên Vi đúng chuẩn gu của nàng, nhiều khi nhìn cô ấy, Du Tịnh cảm giác như chính mình đang bị hút hồn.
“Tại sao em lại quan tâm chuyện nhà của tôi như vậy?”, Du Tịnh có ý muốn trêu đùa Trình Yên Vi nên hỏi ngược lại cô.
“Không phải quan tâm chuyện nhà của chị.”, Trình Yên Vi đạm nhiên nhìn người lười biếng nửa nằm trên ghế phó lái: “Tôi chỉ tò mò quan hệ của hai người mà thôi.”
Du Tịnh bị lời nói của cô chọc cười. Hai người chỉ mới gặp nhau mấy lần, sự tò mò của đối phương nhất định không xuất phát từ sự quan tâm đối với nàng, thậm chí ngay cả hứng thú với nàng cũng không có.
Trình Yên Vi tò mò vì quan tâm đến Tống Vân Lạc.
Biết rõ đáp án nhưng lòng Du Tịnh vẫn không chịu được mà khó chịu, đột nhiên nàng không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Cũng không biết Tống Vân Lạc có ma lực gì, mỗi một chỗ cô ta đặt chân đến thì cô ta chính là tâm điểm, bất kể ai cũng quan tâm đến cô ta.
Chỉ cần Tống Vân Lạc xuất hiện, Tống Minh Tịnh chỉ có thể làm nền mà thôi.
Bà nội chiều chuộng cô ta, ba mẹ yêu thương cô ta, Tống Lăng Phi cũng quan tâm cô ta. Cùng làm nghệ thuật, Du Tịnh bị bọn họ coi thường, cho đó là cái vui nhất thời, Tống Vân Lạc lại là niềm tự hào của bọn họ.
Nữ nhân nhắm mắt cố ép mình vào trong bóng tối để quên đi sự ghen tị trong lòng. Nhưng dù có cố gắng trốn tránh đến đâu Du Tịnh cũng không thể bỏ đi tất thảy những suy nghĩ ấy.
Không thấy Du Tịnh trả lời, Trình Yên Vi lại nói tiếp: “Dường như chị rất ghét chị ấy, chị còn từng nói, khi Tống thị đổi chủ, Tống Vân Lạc nhất định sẽ không sống nổi.”
Du Tịnh nhíu mày, nàng có chút tức giận, dứt khoát yên lặng không nói.
“Tống Vân Lạc thực chất rất đơn thuần, cũng rất tốt bụng…”
“Trình Yên Vi.”, Du Tịnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen tuyền không chút độ sáng nhìn chằm chằm Trình Yên Vi khiến cánh tay cô run lên một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cảm nhận được sự áp bức trước giờ chưa từng có.
Tất cả đen tối, gió bão đáng sợ đều hội tụ trong một ánh nhìn, hoàn toàn khác với Tống Vân Lạc trong mắt chỉ chứa đầy ánh sao rực rỡ.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ nhỏ bé. Mãi một lúc lâu sau, Du Tịnh mới lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi không thích tình nhân của tôi lúc đang ở bên tôi lại nhắc về người phụ nữ khác, lại còn là người tôi ghét nhất.”
Trình Yên Vi nhíu mày, một tiếng tình nhân được Du Tịnh nhấn mạnh như mũi dao đâm vào trong lòng cô, xong cô cũng không thể làm được cái gì khác ngoài ngậm miệng lại.
Người ở thế yếu hơn luôn luôn là vậy, không có sự tôn trọng, để đạt được mục đích nhất định phải đánh đổi một thứ gì đó.
Để cứu công ty, Trình Yên Vi chấp nhận hạ mình làm món đồ chơi cho Tống Minh Tịnh.
“Lái về nhà tôi.”, Du Tịnh bật định vị cho Trình Yên Vi, bản thân lại nhắm mắt chìm vào trong bóng tối.
Cửa sổ hơi hé một chút, gió đêm từng cơn từng cơn thổi vào bên trong. Hậu tri hậu giác khiến Du Tịnh chìm vào giấc ngủ.
Đến gần mười hai giờ Trình Yên Vi cũng nhìn thấy tiểu khu của Du Tịnh, là một tiểu thu xa hoa nằm trong trung tâm thành phố. Cô thở phào một hơi, muốn gọi Du Tịnh dậy, nhưng khi nhìn đến người đang ngủ say thì động tác đẩy người khựng lại.
Du Tịnh là một người đầy bí mật, nàng vẫn luôn cười, bất kể là khi hát những ca từ mình yêu thích nhất, hay khi đối diện với quần hùng chốn thương trường vẫn luôn cười. Với người nhà họ Tống nàng cười càng tươi, khi nãy tức giận với cô nàng cũng cười.
Chỉ là Trình Yên Vi nhìn không rõ nụ cười ấy có phải xuất phát từ trong tâm của nàng hay không.
Nữ nhân tựa đầy trên vô lăng, yên lặng nhìn gương mặt đang say ngủ. Ngũ quan Du Tịnh thanh tú, khi mở mắt luôn mang cho người khác vẻ trẻ con tinh nghịch, nhắm mắt rồi lại biến trở về bộ dáng mềm mại vô hại.
Con người này làm sao lại nói được những lời khó nghe như vậy chứ?
Trình Yên Vi bĩu môi, không phát hiện bản thân vậy mà đã nhìn Du Tịnh rất lâu rồi, càng nhìn lại càng nhớ đến dáng vẻ động tình của đối phương, Trình Yên Vi nhớ tới đêm đó lại tự đỏ mặt, chột dạ đập trán lên vô lăng.
Âm thanh khiến Du Tịnh tỉnh lại, nàng mở đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, âm thanh dính đầy giọng mũi: “Đến đâu rồi?”
Chất giọng thanh mảnh bỗng hơi khàn đâm thẳng vào lòng Trình Yên Vi, cô sững người nhìn Du Tịnh xoa mắt, buồn ngủ mệt mỏi nằm nhoài ra ghế.
Bỗng nhiên có hơi buồn cười, khóe miệng Trình Yên Vi dâng cao: “Đến nhà chị rồi.”
Ngồi một lúc, rốt cuộc Du Tịnh cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng ngẩn người nhìn tiểu khu trước mắt, nhận ra là nhà mình thì mới bảo Trình Yên Vi lái xe vào: “Ngày mai tới chỗ quản lý làm một thẻ công dân đi, di chuyển cho đỡ bất tiện.”
Trình Yên Vi ừ một tiếng.
Hai người bước vào nhà, căn biệt thự dáng nhỏ này có hai tầng, mặt trước lắp kính trắng một mặt, thiết kế cực kì sang trọng và hiện đại. Du Tịnh mệt mỏi bước vào nhà, nàng tùy ý vất túi xách lên sô pha.
Động tác tùy ý của nàng khiến Trình Yên Vi ngạc nhiên, nàng nhìn quanh nhà, hỏi: “Không còn ai ở đây sao?”
“Không có.”, Du Tịnh rót một cốc nước ép: “Tôi không thích có người khác ở trong nhà của mình, mỗi ngày người dọn dẹp sẽ đến vào khung giờ cố định, đi theo trợ lý của tôi vào.”
Không để người ngoài ở? Trình Yên Vi trả chìa khóa lên trên bàn, có ý muốn rời đi: “Vậy chị đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây.”
Cốc nước ép đặt xuống bàn kính phát ra một âm thanh thanh thúy, Du Tịnh nhếch khóe môi, mắt đào híp lại: “Tại sao lại đi về? Hôm nay em ở đây, — ngủ — với — tôi.”
Mắt hạnh trừng lớn, Trình Yên Vi vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Du Tịnh nói. Xong Du Tịnh đã nhanh hơn một bước tiến tới bên người Trình Yên Vi, như không xương dựa vào lòng cô, quyến rũ vặn người, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ thon dài của đối phương: “Không muốn sao tiểu Yên Vi.”
Cơ thể Trình Yên Vi cứng đờ, tay không biết đặt đâu cho đúng.
Nhưng Du Tịnh lại khác, nàng là một tay chơi lão luyện, cũng rất biết làm như nào sẽ kích phát dục vọng của phụ nữ nhất. Nữ nhân ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên cần cổ đối phương.
Do khác biệt chiều cao nên Dư Tịnh gần như vùi mình vào trong lòng Trình Yên Vi. Nàng liếm xương quai xanh, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên sống lưng hõm sâu của người con gái trẻ tuổi.
Hơi thở nóng bỏng dồn dập bao trùm lên hai người.
Trình Yên Vi cảm thấy cả người rạo rực, có một loại cảm giác trước giờ cô chưa từng được cảm nhận đang dần dần bốc lên, xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô. Nữ nhân rũ mắt, mắt hạnh nhuốm màu tình dục.
Từ ngây thơ thuần khiết dần dần đặc quánh lại, sệt thành một ánh mắt tăm tối không rõ nghĩa.
Trình Yên Vi trở tay ôm lấy người Du Tịnh, ép nàng lại sát thân mình, đôi môi nồng nhiệt hôn lên cái miệng hư hỏng kia, đầu lưỡi dây dưa phát ra những âm thanh lép nhép khiến người khác phải đỏ mặt.
Đêm đó, trên sô pha là một hồi chiến loạn.
.
.
.
Chuông báo thức kêu, Du Tịnh mệt mỏi trở người tắt báo thức, mơ màng cảm nhận có người nằm bên cạnh, nữ nhân đột nhiên thanh tỉnh. Sau khi thấy Trình Yên Vi cũng nhập nhèm mở mắt thì mới thở phào một hơi mà mệt mỏi nằm xuống.
Du Tịnh khó chịu xoay eo, cũng không biết hôm qua làm nhiều đến mức nào, hôm nay cơ thể nàng đều rã rời, ngay cả động cũng không muốn động.
Lăn người một vòng không thấy dính nhớp, hôm qua sau khi xong việc Trình Yên Vi đã giúp nàng dọn dẹp, hiện tại quần áo mới thơm tho, cả người cũng thơm mùi sữa tắm khiến nàng cực kì vui vẻ.
Năng lực của Trình Yên Vi ở phương diện này quả thực rất tốt, lăn lộn nàng đến thoải mái hư thoát nhưng cũng ôn nhu chăm sóc từng ly từng tí. Du Tịnh tự nhận bản thân kiếm được một tình nhân vô cùng hợp ý.
Về phía Trình Yên Vi, một đêm dâm loạn xong khiến cô mười phần ngỡ ngàng, đến hiện tại vẫn không thể ngờ được bản thân lại bị Du Tịnh quyến rũ đến mất thần trí như vậy.
Đêm qua, mỗi khi cô muốn dừng lại, Du Tịnh lại quyến rũ cô, khiến cô không cách nào thoát khỏi vòng xoáy dục vọng này.
“Dậy rồi sao?”, Du Tịnh thoải mái nằm trong ổ chăn, bỏ qua cơ thể nhức mỏi thì mọi thứ đều rất tốt.
Trình Yên Vi ngượng ngùng nhìn nàng: “Sáng… buổi sáng vui vẻ.”
Du Tịnh bị nàng chọc người, đột nhiên nhào vào trong lòng Trình Yên Vi: “Ngại ngùng sao, hôm qua mãnh liệt như vậy sao không biết ngượng đi.”
Gương mặt Trình Yên Vi thoáng cái đỏ bừng: “Là… là tại chị quyến… quyến rũ em.”
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là tắt ngấm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười của Du Tịnh, nàng ôm eo Trình Yên Vi, thỏa mãn cọ vào vòng eo con kiến của cô. Lúc này, bụng Trình Yên Vi đột nhiên kêu lên.
Trình Yên Vi: “…”
Du Tịnh: “Hahahahah…”
Gương mặt đỏ màu máu, Trình Yên Vi chỉ hận không có cái lỗ nào để cô chui xuống, tức giận đẩy Du Tịnh ra.
Sau khi cười đã, Du Tịnh mới với lấy điện thoại bấm bấm vài cái, một bên lại hỏi tiểu tình nhân của mình: “Em muốn ăn gì?”
“Đặt đồ ăn ngoài sao?”, Trình Yên Vi ngẩn người, Du Tịnh lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô: “Không thì sao?”
“Chị không nấu cơm sao?”, Trình Yên Vi hỏi.
Du Tịnh lắc đầu, nàng quá bận, bình thường sẽ không nấu cơm, khi còn nhỏ vẫn còn nấu cơm, nhưng lớn dần rồi, phải đi kiếm tiền, bình thường nàng luôn ưu tiên những loại thức ăn nhanh, mì gói, cơm nắm, hay là cơm hộp.
Trình Yên Vi thấy nàng như vậy, trong lòng thầm đoán nàng nhất định sẽ không nấu cơm, nhưng cô lại không ăn quen đồ ăn ngoài, mang theo hi vọng hỏi chủ nhà: “Vậy nhà chị có đồ để nấu ăn không?”
“Có.”, dù Du Tịnh không nấu nướng nhưng trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị đồ, thỉnh thoảng Đào Đào sẽ tới nấu cho nàng ăn.
Hai mắt Trình Yên Vi sáng lên, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Mở tủ thấy có bí xanh, một chút thịt lợn xay, thịt gà, trứng. Trình Yên Vi quyết định làm mấy món đơn giản để lấp bụng.
Đến khi Du Tịnh xuống nhà thì đã thấy Trình Yên Vi bận rộn trong bếp, đối phương mặc tạp dề màu xanh lá, quần áo over size là mặc của nàng, xem ra cũng không đến nỗi không mặc được.
Du Tịnh tựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng đối phương, lâu rồi trong nhà không có người, cũng lâu rồi không ăn cơm nhà. Nhìn một cảnh này nhất thời lại có chút không quen.
Xong khung cảnh bình dị này lại khiến khóe môi Du Tịnh cong lên, tâm trạng không tồi.
Khoảng một tiếng sau, trên bàn ăn bày một bát canh bí nấu với thịt băm, trứng xào nấm, thịt gà rang xả ớt. Hương thơm lan tỏa khắp phòng khiến bụng Du Tịnh kêu lên vài tiếng.
Thật tốt, có người đẹp, có cơm ngon.