Đến nội dung chính

Chương 5: Giao dịch

admin 3.072 Chữ Cài Đặt

Đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cả hai người nằm trong phòng khách sạn mới giật mình bừng tỉnh.

Trên người Du Tịnh tràn đầy những dấu vết xanh xanh tím tím, vết hôn vết cắn kéo đến tận cổ, phía dưới cũng dính nhớp những loại dịch từ đêm hôm trước. Từ khi bắt đầu nếm trái cấm, chưa khi nào Du Tịnh rơi vào tình cảnh bất kham như vậy.

Một đêm dâm loạn quá sức tưởng tượng, cả người đau nhức gần như không còn sức lực. Du Tịnh lạnh mặt nhìn người nửa ngồi bên kia giường, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ hiện giờ Trình Yên Vi đã bị nàng giết cả trăm ngàn lần rồi.

Trình Yên Vi cũng có chút chột dạ, khóe môi mím chặt, muốn nói chuyện với Du Tịnh xong đối phương đã nhanh chóng bắt điện thoại: “Alo.”

“Sao rồi?”, đầu bên kia truyền đến giọng một người đàn ông lành lạnh, Du Tịnh lại thấy tức giận trong lòng bị kích phát, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ đầy lửa giận: “Cậu tra xong rồi?”
Đối phương nói một câu đã xong, Du Tịnh lập tức cúp máy, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi phát tiết tức giận trong người. Nhưng vừa bước chân xuống giường thì cơ thể đã lung lay, ngay lúc tưởng người sẽ ngã xuống thì lại được người khác kéo lại.

Du Tịnh mất trọng tâm ngã vào trong lòng Trình Yên Vi.

Trầm mặc một lúc, Du Tịnh hít một ngụm khí lạnh bình ổn tâm tình: “Đưa tôi vào phòng tắm.”

Trình Yên Vi: “….”

Bộ ngực trần của đối phương cọ vào da thịt cô mang theo hơi nóng, gương mặt Trình Yên Vi có chút đỏ lên, trong lòng lại nhộn nhạo. Xong cảm giác cơ thể người phụ nữ này đang run rẩy, Trình Yên Vi ngoan ngoãn ôm ngang Du Tịnh vào trong nhà tắm.

Thả người vào bồn, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

“Cô cũng vào đây tắm luôn đi.”, Du Tịnh ngước mắt nhìn Trình Yên Vi lúng túng đứng bên ngoài. Đối phương thường ngày lạnh lùng không thể với, xong một khi gặp chuyện lại giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện nhăn mặt chờ xử tội.
“Vào đi.”, Du Tịnh nói, xong nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt nước chuyển động đánh vào da thịt mềm mại, Du Tịnh biết Trình Yên Vi đã bước vào rồi. Hai người đều yên lặng tự tẩy rửa cho chính mình.

Nước ấm vừa đủ, cơ thể mỏi mệt cũng đỡ hơn.

“Rượu của cô có thuốc.”, Du Tịnh nói một câu đơn giản như vậy, động tác của Trình Yên Vi khựng lại, giống như không hiểu.

Du Tịnh thấy thế bèn trả lời: “Hôm qua tôi chỉ uống qua rượu của cô mà thôi.”

Nói như vậy là đủ hiểu, Trình Yên Vi rũ mắt: “Xin lỗi.”

“Tại sao phải xin lỗi.”, Du Tịnh bật cười, nàng bôi bọt xà phòng lên người, thấy đối phương vẫn cúi gằm mặt thì bò đến, ngước mắt nhìn vào gương mặt ảm đạm kia: “Cũng đâu phải lỗi của cô.”

Đoạn, Du Tịnh hôn một cái lên khóe môi đỏ hồng kia, chiếc lưỡi thon dài mềm mại còn không quên liếm một chút bọt dính trên đôi môi lành lạnh ấy.
Mị nhãn như tơ, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ. Hô hấp Trình Yên Vi trở nên dồn dập, đỏ mặt không dám nhìn người trước mắt.

Biểu cảm ngượng ngùng như sợi lông vũ chọc vào trong lòng Du Tịnh, nàng lùi lại tránh dọa sợ nai con, thoải mái tựa lên thành bồn tắm, xong ngón chân thon dài vẫn vẽ loạn trên bắp đùi trơn bóng như ngọc kia: “Hôm qua rất thoải mái sao?”

Thân thể Trình Yên Vi giật một cái rồi đứng bật dậy, kéo theo một hàng nước dội sạch bọt tắm trên người Du Tịnh: “Tôi… tôi tắm xong rồi.”

Sau đó người chạy trối chết khỏi phòng tắm.

Du Tịnh bật cười khanh khách, cũng nhanh chóng dọn dẹp bản thân rồi ra ngoài. Hiện tại nàng không có thời gian để ý đến mấy thứ vụn vặt.

Khi nàng ra ngoài thì Trình Yên Vi đã rời đi từ sớm, Du Tịnh mặc đồ thật tốt rồi trở về, xuống sảnh đã thấy Hòa Á ngồi đó. Đối phương thấy nàng thì chậc một tiếng khó chịu, nhanh tay cởi áo khoác lên người cho nàng: “Có chút đạo đức nghề nghiệp đi, đã như vậy rồi mà còn chạy loạn sao.”

Du Tịnh nhếch vai, túm chặt áo khoác của Hòa Á che kín người mình: “Cũng đâu còn cách nào khác, tôi cũng không chuẩn bị thêm đồ.”

Hai người lần lượt lên xe, Du Tịnh mệt mỏi ngả vào ghế phó lái: “Cậu bảo cậu đã điều tra kỹ rồi?”

“Đúng vậy.”, Hóa Á lái xe về nhà riêng của Du Tịnh: “Tiểu thiếu gia Hạ thị, có lẽ thấy hứng thú với Trình Yên Vi nên mới ra tay. Xúc động như vậy, đúng là trẻ người non dạ.”

Du Tịnh cũng bật cười: “Cậu cũng chỉ mới hai bảy thôi đó.”, đoạn, nàng mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương: “Hạ gia cũng là một gia tộc lớn, tiểu thiếu gia nhà họ cũng không thể nào không biết nhìn người như vậy chứ? Động vào tiểu thư Trình thị, còn là đàn em thân thiết của Tống nhị tiểu thư?”

“Hắn ta du học từ nhỏ, chưa gặp qua Trình Yên Vi, huống chi Trình gia mấy năm nay đã không còn được như xưa rồi.”, nhân lúc dừng đèn đỏ, Hòa Á lấy ra một gói thuốc đưa cho Du Tịnh: “Uống đi, nếu không tôi sợ cậu sẽ chết sớm mất, tôi còn chưa bào đủ tiền đâu.”

Du Tịnh cười, cũng không từ chối, uống một ngụm nước lọc rồi nuốt thuốc xuống. Yên lặng ba mươi phút, thuốc rốt cuộc cũng có tác dụng, mệt mỏi trong người đã biến mất, Du Tịnh lại quay trở lại làm một cô gái kiêu ngạo rực rỡ.

“Không phải có mấy hạng mục Trình thị đang gặp khó khăn sao?”, Hòa Á làm như lơ đãng hỏi: “Tống Vân Lạc không định giúp đỡ sao?”

Du Tịnh lườm Hòa Á, thấy đối phương có ý trêu đùa thì tức giận nhíu mày: “Làm như cậu không biết chuyện gì vậy. Đồ dở hơi.”

Hòa Á ha ha cười mấy cái, tâm tình thực tốt.

Cổ phần Tống thị có sự phân chia không bằng nhau, 30% tập trung trong tay đám cổ đông già thối nát, 10% nằm trong tay lão phu nhân, 15% do chủ tịch Tống thị nắm giữ, cũng là ba của Du Tịnh, Tống Minh Viễn, 5% nằm trong tay Khê Nguyệt, còn lại Du Tịnh nắm đến 40%.

Nếu nàng không muốn giúp, không ai trong Tống thị có quyền nhúng tay vào mấy dự án của Trình thị. Nói thêm nàng biết chắc mấy lão già cổ đông tham tiền cũng không nguyện ý ném tiền ra ngoài cho một tập đoàn đang xuống dốc.

Tống Vân Lạc vốn dĩ giúp không được.

Con ngươi Du Tịnh lơ đãng lướt qua hàng phong bên đường, tâm tình thoải mái cực kì: “Đẩy cho Trình Yên Vi mấy tài nguyên của tôi đi.”

Hòa Á kinh ngạc nhìn Du Tịnh: “Chấm đứa nhỏ đó rồi hả?”

“Ừ.”

Có chút dễ thương, rất hợp ý nàng.

Suốt ba ngày sau đó Du Tịnh đều không trở về biệt thự Tống gia nữa, nàng buồn chán nằm ở nhà, ngày ngày dùng account clone lướt mạng, dạo quanh các group antifan, lại vào siêu thoại phát một chút đường cho người hâm mộ. Cuộc sống trôi qua bình lặng mà vui vẻ.

Bốn giờ chiều, nàng đeo kính bắt đầu đi lấy quà sinh nhật cho Tống Minh Viễn, nàng đặt một bức tranh sơn dầu từ danh họa hàng đầu trong nước, bắt đầu chuẩn bị từ ba tháng trước.

Dừng trước phòng làm việc của đối phương, Du Tịnh đưa ra danh thiếp rồi vào bên trong. Ngay từ ngoài hành lang đã thấy treo đầy tranh vẽ, từ khi danh họa vẫn còn là một người vẽ tranh lề đường, theo thời gian dần trở nên nổi tiếng.

Du Tịnh không quá hiểu về tranh, xong cũng thấy những bức tranh này rất đẹp.

Trước góc rẽ, Du Tịnh lại chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

“Bức tranh thể hiện sự sâu lắng, nét thơ mộng mang một chút âu sầu buồn bã. Tuy nhiên điều làm nên nét nổi bật của bức họa là hình ảnh mùa thu đẹp buồn, một nước Nga hùng vỹ và nên thơ trong tâm trí của tác giả.”

Du Tịnh tiến lên mấy bước, xuyên qua ánh nắng chảy vào theo khung cửa sổ bắt gặp Tống Vân Lạc cùng Trình Yên Vi sánh vai, một người lạnh lùng cao quý yên lặng nghe một người vô cùng đáng yêu, tươi tắn như ánh mặt trời nói chuyện, hứng thú nhìn về phía những bức tranh treo trên tường.

Nhìn như không ăn nhập gì xong lại hòa hợp đến bất ngờ, hai người họ giống như sinh ra là để đứng cạnh nhau vậy. Du Tịnh trầm mặc nhìn hồi lâu, trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu.

“Cô Du.”, phía sau có người lên tiếng gọi, cùng lúc hấp dẫn sự chú ý của hai người đằng xa.

“Chị hai.”, nụ cười trên mặt Tống Vân Lạc có chút cứng ngắc, cả người gần như trốn sau lưng Trình Yên Vi.

Gương mặt Trình Yên Vi cũng có chút không tốt, dù ngại ngùng do những chuyện xảy ra xong vẫn đứng che trước người Tống Vân Lạc, lịch sự chào hỏi tiền bối trong giới: “Du tổng.”

Bàn tay Du Tịnh nắm chặt, tâm tình vui vẻ do nói chuyện với người hâm mộ hồi sáng lập tức tắt ngấm. Nàng không trả lời bọn họ, xoay người rời đi, trợ lý của danh họa thấy vậy cũng lúng túng cười, sau đó lập tức dẫn Du Tịnh tới phòng làm việc của ông chủ mình.

Bên ngoài hành lang, Tống Vân Lạc khẽ thở ra một hơi, cô nắm cánh tay Trình Yên Vi lắc lắc: “Tính cách chị ấy là như vậy đó, em đừng để bụng.”

Trong lòng Trình Yên Vi đau xót, từ nhỏ Tống Vân Lạc đã mềm mại yếu ớt, gặp chuyện cũng không nói nhiều, lúc nào cũng nhận phần thiệt về thân. Từ khi Du Tịnh trở về lại càng nhún nhường. Trình Yên Vi xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: “Em không để ý, còn chị thì sao?”

Tống Vân Lạc ngẩn người, bỗng nhiên cười một cái, giống như mặt trời đã quay trở lại: “Không sao, chị ấy cũng không làm khó chị, chỉ là bình thường đều lạnh lùng như vậy mà thôi.”

Xác thực Du Tịnh cũng chưa từng bắt nạt Tống Vân Lạc, gặp chuyện ngoài chán ghét lạnh lùng ra thì cũng không quan tâm. Ở Tống gia, người lớn vẫn cực kì nuông chiều Tống Vân Lạc, em trai Tống Lăng Phi cũng cực kì quan tâm người chị gái này.

Nếu không một người yếu đuối như cô nhất định sẽ bị chèn ép đến không đứng dậy được.

Buổi tối mọi người trở về biệt thự Tống gia, buổi tiệc tổ chức cho gia chủ Tống thị được trang hoàng cực kì xa hoa lộng lẫy. Vô số tinh anh trong thương giới đều tề tựu trong bữa tiệc này.

Du Tịnh trở về khi buổi tiệc sắp diễn ra, vừa bước vào bên trong đã bắt gặp gương mặt không vui của Khê Nguyệt, trong lòng Du Tịnh khẽ nhói lên một cái, bất luận như nào, đối diện với mẹ ruột như vậy, trong lòng nàng vẫn cực kì không quen.

“Mẹ.”

Khê Nguyệt cười lạnh: “Tống đại tiểu thư đúng là có tâm, ngay cả sinh nhật ba ruột cũng cần người đến mời mới trở về.”

“Mẹ.”, Tống Vân Lạc vội vàng kéo cánh tay Khê Nguyệt: “Chị cũng không cố ý đâu, hôm nay là sinh nhật ba, mẹ đừng tức giận.”

Đối phương mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng, lông vũ đính trên thân áo khiến cô giống như thiên tiên hạ phàm vậy, Khê Nguyệt nhìn con gái mà mỉm cười, tròng mắt tràn đầy yêu thương: “Được rồi, đến chỗ ba con thôi.”

Trong lòng bà, con gái của bà vẫn nên là như vậy, xinh đẹp lại đơn thuần, là lá ngọc cành vàng cao quý không nhiễm chút bụi trần. Tống Vân Lạc gần như là bản sao của bà khi còn trẻ.

Du Tịnh không đi theo bọn họ, nàng lấy một ly rượu từ người phụ vụ, nữ nhân với bộ váy đỏ rực như máu ôm sát cơ thể quyến rũ, đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài càng khiến nàng trở nên nổi bật.

Nàng trước đi đến chỗ mấy vị chủ tịch đang cùng Tống thị hợp tác, tươi cười chào hỏi: “Chào các vị, hôm nay là sinh nhật của gia phụ, thật vinh hạnh khi mọi người có thể đến chúc mừng.”

Ấn tượng của Du Tịnh trong lòng bọn họ không tồi, mấy vị đối tác có địa vị trong giới đều tập trung vây xung quanh nàng, mấy vị đại thúc phu nhân còn không ngừng khen ngợi: “Tống tiểu thư khách sáo rồi.”

Mấy tiếng cười vang lên khiến sự nghiêm túc trầm lắng ban đầu bị phá vỡ.

Tại nơi ngồi của gia chủ, lão phu nhân cười nói với con trai ngồi bên cạnh mình: “Đúng là con cháu Tống gia, tiểu Minh Tịnh thật giống con hồi đó.”

Tống Minh Viễn cũng cười, nếp nhăn trên mặt cũng không khiến phong độ của ông biến mất: “Là mẹ dạy tốt, rất nhanh thôi con bé sẽ vượt qua được con.”, đoạn, ông quay sang vợ mình: “Lại nói, em chọn được hôn sự cho tụi nhỏ chưa?”

Khê Nguyệt cũng cười, yêu thương nắm tay Tống Vân Lạc: “Tình yêu của tụi nó thì nên để tụi nó quyết đinh, Vân Lạc, con ngắm được công tử nhà nào chưa?”

Tống Vân Lạc đỏ mặt, nũng nịu với bà: “Mẹ, con vẫn còn chưa vội, chị hai không phải vẫn chưa có đối tượng sao?”

Mấy chuyện bát nháo của Du Tịnh không phải không ai biết, vừa nhắc đến sắc mặt Khê Nguyệt đã không tốt, nhưng ngại có chồng và mẹ chồng ở đây nên bà cũng chỉ lạnh lùng nói: “Không cần quan tâm nó, quan tâm con là được rồi.”

Khi Du Tịnh đến thì vừa hay nghe được câu nói đó. Không khí có chút quỷ dị, nhưng Du Tịnh cũng không biểu lộ khác lạ, nàng cười hướng Tống Minh Viễn chúc mừng: “Ba, sinh nhật vui vẻ.”

Tống Minh Viễn bật cười vui vẻ: “Cảm ơn con.”

Đoạn, Du Tịnh lại nhìn về phía Tống Lăng Phi, thở dài: “Đừng đứng mãi ở đây, theo chị ra ngoài chào hỏi mọi người.”

Lão phu nhân cũng biết nàng muốn dẫn Tống Lăng Phi tạo dựng mối quan hệ, dù sao hắn cũng sắp tới công ty thực tập: “Đúng đó, Lăng Phi, theo chị con ra ngoài đi.”

Tống Lăng Phi cũng biết rõ, vì vậy ngoan ngoãn theo Du Tịnh tiếp khách: “Chị, chị đừng để ý lời mẹ nói.”

“Ừ.”, Du Tịnh bật cười xoa đầu em trai: “Em trai lớn rồi, còn biết an ủi chị nữa.”

“Lúc nào chị buồn em cũng có thể an ủi chị.”, Tống Lăng Phi ngốc ngốc nói, chọc cho Du Tịnh cười đến khóe mắt cũng cong cong.

Nhưng sau đó Du Tịnh lại ném cậu chàng vào giữa đám lang cáo dày dặn kinh nghiệm rồi vừa cười vừa rời đi.

Tống Lăng Phi khổ không kể hết, nhưng cũng chỉ đành nghe lời.

Từ xa Du Tịnh đã thấy Trình Yên Vi cùng anh trai đến tham gia bữa tiệc, nàng đổi một ly nước cam từ phục vụ, nhanh chóng đi đến trước mặt Trình Yên Vi: “Lại gặp nhau rồi, Trình tiểu thư.”

Hai ly nước ép chạm nhau phát ra một âm thanh thanh thúy, vốn dĩ tưởng Trình Yên Vi đến tìm Tống Vân Lạc, xong lại không ngờ đối tượng tối nay của cô lại là Du Tịnh: “Du tổng, buổi tối vui vẻ.”

Du Tịnh bật cười đi đến bàn nghỉ gần đó, Trình Yên Vi cũng đi theo nàng. Biểu hiện ngoan ngoãn của cô khiến Du Tịnh thấy kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn Trình Thác tươi cười với đám người ngoài kia thì cũng hiểu.

Trình gia muốn dựa vào buổi tiệc này của Tống Minh Viễn để lôi kéo quan hệ. Du Tịnh không quan tâm lắm, sau khi Trình Yên Vi ngồi xuống thì sáp lại gần cô, âm thanh mập mờ vang lên bên tai: “Trình tiểu thư, có gì muốn trao đổi sao?”

Cơ thể Trình Yên Vi cứng lại, trong vòng ba ngày giành được một quảng cáo của thương hiệu cao cấp khiến cô có hơi bất ngờ, xong cũng biết lời nói của Du Tịnh không phải nói đùa.

Nữ nhân cắn môi, ánh mắt quật cường nhìn Du Tịnh: “Du tổng, chị muốn cái gì?”

Đầm dạ hội đen tuyền bó sát tôn lên đường cong quyến rũ, đuôi cá mềm mại rủ xuống mặt sàn. Du Tịnh nhìn dáng vẻ cô như đang bị bắt ép, bỗng dưng bật cười thành tiếng: “Trình tiểu thư, tôi đã ép cô làm gì sao.”

Trình Yên Vi cứng đờ người: “Không có.”

“Vậy…”, Du Tịnh tiến lại hôn lên khóe môi cô, ánh mắt lưu luyến đầy dục vọng: “Trở thành tình nhân của tôi, cô muốn cái gì thì sẽ có cái đấy.”