Đến nội dung chính

Chương 11: Gặp lại người quen

admin 731 Chữ Cài Đặt

Hà ra ngoài, xuống nhà, Tuấn đang chờ, bầu trời hôm nay có sương mù, nắng ít và gió nhẹ mang theo hơi lạnh quen thuộc của Đà Lạt.

“Nhanh qua đây.” Tuấn gọi.

Hắn cười rất tươi, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy nụ cười ấy của hắn, một năm đúng không nhỉ? Lâu quá, đến mức cậu quên mất.

Cậu đi tới ngồi xuống bàn ăn, cùng một món nhưng lại có tới năm phần. Hà nhướng mày: “Sao lại gọi tới tận năm phần, chỉ có hai người thôi mà?”

Tuấn đưa đũa cho cậu: “Gọi cho nhóm Phong, chút bọn họ quay lại ăn.”

Hà không vui: “Anh nói họ rời đi rồi mà, sao giờ còn quay lại?”

“Họ chỉ tới ăn sáng thôi, chứ không dọn về đây ở đâu, họ biết chúng ta là người yêu mà nên không muốn làm kỳ đà cản mũi.”

Hà vẫn không vui, nhưng chẳng thể làm căng với Tuấn bởi hôm nay hắn đã rất nhượng bộ khi để bạn ra ngoài ở không làm chướng mắt cậu, nhiêu đó cũng đủ để cậu ngưng phàn nàn, nhưng cứ nghĩ đến nhóm Phong là Hà lại bực.
Cậu gắt: “Từ giờ đừng nhắc đến họ nữa, em không thích!”

“Được.”

Tuấn dịu dàng vô cùng, đây là điều mà ngày trước có mơ cậu cũng không dám.

“Anh không giận em sao?” Cậu có chút lo lắng.

Hắn cười: “Sao phải giận?”

“Em vừa có thái độ với anh đấy, còn không thích bạn anh nữa?”

Tuấn vươn tay chạm lên má cậu, hơi lạnh từ tay hắn khiến cậu rùng mình, vội nắm tay kéo xuống: “Tay anh lạnh quá.”

Tuấn thu tay lại, quay mặt đi, đáp kiểu cho qua chuyện: “Không sao chắc do không khí lạnh.”

Vị của bánh căn rất ngon, đặc biệt khi được ăn cùng người mình yêu thương càng như đặc sản đảm bảo sẽ thử lại lần hai nếu có cơ hội.

“Chúng ta đi thôi.” Tuấn đứng lên nói.

Hà vui vẻ cùng hắn ra ngoài, khi đến trước chiếc Toyota của hắn, cậu dừng lại vài giây, xung quanh xe có khá nhiều vết xước giống như bị chà bởi vật cứng, phía sau đuôi xe còn có một vết lõm vào.
“Xe bị sao vậy anh?” Cậu khá xót, dù sao đây cũng là một khối tài sản lớn, đã thế còn là đồ của người yêu, cậu từng ngồi trên chiếc xe này không ít lần, có thể xem bản thân là một nửa chủ nhân của nó.

Tuấn đáp với vẻ chẳng mấy quan tâm: “Tối qua có chút va chạm khi ra ngoài.”

Hà nhớ lại cảnh đêm qua, lúc rời đi nhóm của Tuấn khá vội vàng, cậu bèn quay qua nhắc nhẹ: “Lần sau ra ngoài lái xe cẩn thận. Vậy mấy người kia có sao không?”

Tuấn lắc đầu: “Yên tâm đi tất cả đều ổn.”

Hai người lên xe rời khỏi nhà, bầu không khí bên ngoài có chút âm u, chút nắng Hà thấy lúc mới rời giường không còn nữa, đường không một bóng người, cho đến khi họ tiến vào khu vực nội thành mới thấy có người di chuyển.

Đột nhiên Tuấn thắng gấp, Hà suýt thì đập đầu vào kính trước.
“Sao vậy anh?”

Chỉ thấy Tuấn nhìn ra ngoài, phía trước hình như có ai đó.

Hà cũng nhìn thấy, áo len màu vàng và quần jean quen thuộc, Hà không vui, người con gái này cứ thích xen giữa họ, nếu cô xuất hiện cậu lại phải về ghế sau, mất đi vị trí chuyên dụng bên cạnh Tuấn.

Hà không muốn như vậy, cậu quay qua nhìn Tuấn: “Anh tính sao, chở cô ấy cùng đi?”

Tuấn gật đầu: “Cô ấy là bạn chúng ta mà.”

Hà chối ngay: “Là bạn ai chứ không phải bạn em, em không thích cô ta.”

Tuấn đành xuống nước dỗ dành: “Được rồi là bạn anh thôi, không liên quan đến em, nhưng dù gì cô ấy cũng là người quen, em ráng nhịn chút nhé.”

Hà cũng không thể bỏ mặt Uyên, bèn nói: “Em không nhường ghế này cho đâu, vị trí này là của em.”

Tuấn bật cười chiều chuộng xoa đầu cậu, còn véo nhẹ má phồng lên như cá nóc vì giận của cậu: “Đây là vị trí của em, anh không cho ai chiếm chỗ đâu. Giờ chúng ta đón cô ấy nhé?”

Cậu miễn cưỡng gật đầu.