Đến nội dung chính

Chương 10: Chỉ còn hai người

admin 846 Chữ Cài Đặt

Cậu bé vẫn không đáp cứ nhìn cậu chằm chằm. Thái độ này làm Hà hứng thú, cậu cũng quan sát cậu bé kỹ hơn, khuôn mặt trẻ con nhưng vẫn có đường nét nam tính, đứa nhỏ này sau khi lớn lên chắc chắn là một chàng trai đẹp đủ để đốn gục hàng tá trái tim chị em phụ nữ.

Thấy cậu bé mãi chẳng nói gì, Hà thở dài tự tiếp lời: “Thôi em về đi, lần sau đừng tới nơi nguy hiểm như này nữa. Anh về đây, anh ở căn này, là người từ thành phố tới, đến nghỉ ngơi, ít hôm nữa sẽ về.”

Nói xong cậu vẫy tay rời đi. Cậu bé đứng im nhìn cậu, cho tới khi cậu vào nhà mới rời đi.

Hà bước vào phòng khách, bất ngờ khi thấy Tuấn đang ngồi trên ghế.

“Anh về rồi.” Cậu vui vẻ lại gần.

Tuấn ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười, vươn tay về phía cậu: “Ôm một cái đi, nhớ quá!”
Hà ngồi lên đùi hắn, gác đầu lên vai hắn, hờn dỗi nói: “Em không vui đâu nhé, hôm nay anh bơ em, còn thân thiết với người khác nữa, em không thích.”

Tuấn chạm tay lên má cậu, vuốt nhẹ, ánh mắt dịu dàng vô cùng: “Đó chỉ là diễn thôi, em biết mà, mối quan hệ của chúng ta không thể công khai nên anh đành mượn một lá chắn. Nhưng em yêu tâm họ đi rồi giờ nơi này chỉ còn lại hai ta.”

Hà kinh ngạc đến mức ngồi thẳng người, sợ mình nghe nhầm cậu hỏi lại: “Anh nói thật, ba người đều đi là dọn ra ngoài luôn đó hở?”

Tuấn gật đầu, nắm tay cậu đặt lên môi mình, ánh mắt nhìn cậu thâm tình vô cùng: “Anh chưa bao giờ nói dối Hà.”

Hà hạnh phúc ôm chặt lấy hắn: “Vậy những ngày tới đây là thế giới của hai ta!”

Tuấn vuốt tóc cậu: “Ừ, đây chỉ có thể là thế giới của đôi ta.”
Hà hài lòng, nhắm mắt. Bên ngoài trời đổ mưa, có sấm sét, từng tia chớp kéo qua chớp sáng cả một vùng.

Trước bậc thềm dẫn vào cửa lớn của căn nhà, có bóng người đang đứng, tóc dài áo len màu vàng và quần Jean nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất.

…

Mở mắt trong căn phòng tông ấm với ánh đèn vàng dịu nhẹ, Hà vẫn thấy lạnh, cậu nhìn rèm cửa dày kéo kín lẩm bẩm: “Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ?”

Chợt có vòng tay bắt qua eo cậu, Hà quay đầu nhìn, khóe môi cong lên khi thấy người ấy là Tuấn. Cậu lật hẳn người về phía hắn, vươn tay lên chạm vào mặt Tuấn, ngón tay lướt nhẹ trên từng đường nét. Chân mày rậm nam tính, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu.

Ở Tuấn là vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy an toàn, nhưng cậu thì ngược lại, là kiểu làm người ta ghen tị.
Ngày đầu họ gặp nhau Tuấn đã nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức cô bạn bên cạnh hắn phải nhắc nhở.

Khi ấy cậu có chút ngại vì dù sao khuôn mặt của Tuấn cũng chính là gu của cậu, may mắn cuối cùng cả hai cũng đến với nhau, ông trời đúng là hiểu cậu, gửi cậu một người yêu như mơ.

Hà ghé lại gần hôn lên má Tuấn, lúc cậu muốn tiến đến đôi môi mỏng Tuấn chợt mở mắt. Ánh mắt hắn lạnh lùng và xa cách làm cậu sợ, Hà lùi lại, hoảng hốt bước xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm.

Phía sau Tuấn lớn tiếng gọi cậu, nhưng Hà không muốn nghe, giọng của hắn lúc này tựa như một vũ khí có tính sát thương mạnh, xuyên thấu qua tai cậu làm nó nhói lên, đau đến mức cậu phải ôm tai gục mặt trước bồn rửa.

Lát sau khi mọi thứ tĩnh lặng cậu mới buông tay, ngẩng lên nhìn mình trong gương, một gương mặt tàn tạ không có sức sống, môi mất màu bệch bạc nhìn rất thảm hại, chiếc áo len cao cổ màu trắng hơi nhăn, còn dính bẩn.

Cậu không vui lấy tay liên tục xoa lên vết bẩn và vết nhăn hy vọng có thể xóa bỏ nó, nhưng xoa mãi mà chẳng được, nó cứ như thể đã in vào từng sợi vải.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hà dừng tay nhìn ra ngoài, người kia cứ gõ cửa mà chẳng chịu nói gì.

“Anh sao?” Cậu dò hỏi.

“Ừ, nhanh lên nhé ra ăn sáng, ăn xong chúng ta cùng ra ngoài. Em muốn đến Dinh Bảo Đại không?”

Khóe môi Hà cong lên, đáp: “Muốn chứ anh, chút em ra.”

Cậu quay lại nhìn mình trong gương, vết bẩn có nhạt dần đi, nếp nhăn trên áo len trông cũng thuận mắt hơn, kéo thêm vài cái liền thẳng thớt trở lại.

Chỉ có vết bẩn là vẫn nằm lì ở đó, thật may không còn quá rõ ràng chỉ cần đừng nhìn kỹ là sẽ không thấy.