Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.207 Chữ Cài Đặt

Hôm nay đã là sáng ngày đầu tuần Hoàng nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, tiếng trò chuyện của cha, mẹ đã vang dưới phòng ăn họ thường dậy sớm, ngay cả em gái cũng đang chuẩn bị ăn sáng mà chẳng cần ai đánh thức.

– Anh dậy muộn quá đấy.

– Biết rồi.

Cậu trả lời hời hợt, so với tầm tuổi này có vẻ em gái còn người lớn hơn cậu.

– Đánh răng rửa mặt đi, còn đi học nữa.

Mẹ cậu tươi cười sắp xếp đồ ăn, cha cậu vẫn mải mê với thông tin chứng khoán trên các mặt báo.

Trở lại phòng cậu đưa Lucia thức ăn gói trong tờ báo cũ.

– Hôm nay tôi phải đi học rồi, cậu cẩn thận nhé.

– Cảm ơn.

Hoàng tạm biệt cô xoay người đi xuống dưới nhà lấy chiếc xe gắn bó suốt bao năm tháng, sẵn sàng cho chuyến hành trình quen thuộc.

Tiếng loẹt xoẹt phấn viết trên bảng, Hoàng chống cằm nhìn cô giáo hướng dẫn giải bài tập, cậu nhíu mày khi kết quả dần dần xuất hiện và nó khác hoàn toàn với lời giải của cậu, thở dài gạch một đường vào vở, kết quả của cậu sai đành ghi lại đáp án của cô giáo.
Chép xong cậu dừng bút nghĩ bâng quơ nếu thông minh giống em gái của mình thì những bài toán kia sẽ chẳng thể làm cậu gặp khó, ấy thế mà cùng cha, mẹ sinh ra em gái cậu từ bé đã được rất nhiều người khen hoạt bát và sáng dạ, còn cậu ngược lại hoàn toàn dù đã cố gắng tập chung nhưng thành tích đạt được không bao giờ như ý muốn, trong lớp cậu luôn luôn chỉ xếp học sinh trung bình và chẳng môn nào tỏ ra nổi trội, điều ấy khiến cậu chán nản, những lần nghe cha, mẹ được ai đó kể về con cái họ được dự thi tranh tài toàn quốc đạt được thứ hạng cao càng làm cậu buồn bã bởi ngay đến bài kiểm tra trên lớp thôi với cậu cũng là một vấn đề lớn.

Đột nhiên cậu nhớ tới Lucia, không biết nơi cô ấy sống có cần phải học tập hay không?

– Có chứ.

Lucia đứng trên bàn học của cậu, hồn nhiên đáp.
– Các cậu cũng học giống chúng tôi sao?

– Không hẳn vậy, chúng tôi có phương pháp học tập riêng, kiến thức chúng tôi khác người khổng lồ rất nhiều.

Vẻ mặt Hoàng tỏ rõ sự thích thú, cậu tò mò muốn khám phá xem thế giới những người tí hon như thế nào? Tri thức của họ khác biệt ra sao?

Lucia tiến lại cánh tay cậu, nhìn bài tập mà Hoàng đang tìm đáp án, một hồi sau cô lắc đầu nói.

– Tôi không hề hiểu những con số này.

Hoàng giải bài tập toán, cậu nghe cô nói liền tiếp.

– Vậy người tí hon không biết các con số này ư?

Lucia mỉm cười, cô bắt đầu giải thích rằng chỉ các học giả mới chú trọng vào kiến thức, những người còn lại luôn tập chung vào công việc của mình vì nơi cô sinh sống mỗi người có nhiệm vụ khác nhau như các nông dân học cách thu hoạch mùa màng, những thành viên hoàng gia bày tỏ ý kiến xây dựng vương quốc và hàng ngàn chiến binh hăng hái rèn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mọi người.
Lucia mắt sáng long lanh giải đáp mọi thắc mắc, trí tưởng tượng của cậu bắt đầu vẽ lên thế giới của cô, mọi người sống ôn hòa, làm bạn với thiên nhiên họ không màng đến lợi ích mà ra tay tàn phá môi trường như người khổng lồ đã làm.

– Tuyệt thật đấy.

Tuy chưa tận mắt thấy thế giới của họ nhưng cậu mong muốn được một ngày nào đó sẽ trở thành vị khách đặc biệt, được người tí hon nồng nhiệt tiếp đón và khám phá tất cả những di sản họ có.

Bất chợt tiếng cửa phòng vang lên, Lucia cùng Hoàng giật thót, cô đứng im giả vờ làm búp bê, Hoàng đứng dậy quay về phía sau, tiến lại cánh cửa mở ra nghe ngóng, liếc qua trái, qua phải không một bóng người, chợt vật gì đó mềm mềm chạm vào chân cậu, hóa ra là con mèo nhà nuôi, yên tâm cậu ôm nó vào trong.

– Là nó gây tiếng động.

Lucia thở phào, cô cần phải cẩn thận vì ngoài Hoàng ở ngôi nhà này vẫn còn ba người khác nữa.

Em gái cậu về phòng của mình, trèo lên giường mắt mở tròn như vừa chứng kiến sự việc tồi tệ lắm.

– Anh Hoàng giấu chuyện gì rồi.

Hôm sau tan học cậu lái xe về nhà, thay vì đi theo con đường trước đây, Hoàng chọn hướng đi khác, khoảng cách dài hơn nhiều so với lối đi cũ nhưng nó lại ngang qua quán tạp hóa của ông bác giữ bạn Lucia, ngước nhìn lồng tre treo trước cửa tiệm, chú chim bồ câu đã bình phục hoàn toàn, nó năng động nhảy nhót xung quanh, thi thoảng còn dùng mỏ lấy hạt ngô thức ăn trong khay đựng.

– Vậy sao? Nếu vậy thì thật tốt quá.

Lucia mắt ngấn lệ, cô đón tin vui mừng từ người khổng lồ.

– Tôi sẽ cố gắng cứu bạn cậu.

Việc khó bây giờ là làm thế nào thuyết phục bác ấy, tất nhiên dùng tiền là không được, xem ra cậu chỉ còn nói chuyện trực tiếp thêm lần nữa, nhưng liệu bác có tin tưởng và trao trả bạn cô cho cậu?

Cứ như thế Hoàng rơi vào trầm tư suy nghĩ, Lucia thấy cậu đăm chiêu, cô thắc mắc việc này đâu liên quan đến Hoàng, mà sao khiến cậu ấy phải ưu phiền đến vậy?

– Hoàng này?

Cậu nhướng hàng mi quay qua cô.

– Tại sao cậu đối xử tốt với tôi? Cậu có thể bắt tôi chứng minh chủng tộc tôi tồn tại cơ mà?

Hoàng chầm chậm đáp.

– Xin lỗi, câu hỏi của cậu tôi cũng đang tìm câu trả lời, nếu như công khai cậu tôi sẽ rất nổi tiếng, báo chí tìm đến đăng tin và kiếm được rất nhiều tiền.

– Vậy sao cậu bảo vệ tôi?

– Tôi không biết nữa, chỉ là tôi muốn giúp.

Từ bé đến lớn, Hoàng chưa hề bảo vệ ai, ngay đến cả em gái cậu cũng chẳng bao giờ làm điều như vậy, thế nhưng cậu nghĩ một cô gái tí hon lạc lõng giữa thế giới của người khổng lồ sẽ ra sao nếu bị phát hiện? Chắc chắn gặp rất nhiều nguy hiểm, khi hình ảnh của cô xuất hiện trước công chúng đồng nghĩa những người như cô bị con người tìm kiếm và săn bắt, bao nhiêu cánh rừng bị chặt phá? Bao nhiêu mảnh đất bị máy móc cày xới chỉ để phục vụ tìm kiếm người tí hon? Rồi con người sẽ làm gì khi bắt được họ? Để mua vui, buôn bán hay trao đổi? Và những thí nghiệm lên cơ thể họ nữa, vì những viễn cảnh khủng khiếp đó đã thôi thúc Hoàng cần bảo vệ Lucia.