Đến nội dung chính

Chương 8

admin 983 Chữ Cài Đặt

Đi lòng vòng trong công viên, tâm trạng cả hai trái ngược hoàn toàn với tất cả mọi người nơi này, nếu họ cười đùa vui vẻ, tham gia những trò chơi vận động cùng nói cho nhau nghe những dự tính tương lai thì Hoàng và Lucia bao trùm một bầu không khí u ám và thất vọng.

Cứ đi như vậy không giải quyết được vấn đề, thời gian sắp đến trưa Hoàng bèn nói với cô.

– Chắc lần sau chúng ta may mắn hơn.

Lucia mỉm cười gượng gạo, Hoàng lật đật hướng ra cổng công viên.

– Tôi mới bắt được, ông xem nó đẹp không?

– Ái chà, bộ lông con này trắng và mượt, mắt thì tinh ranh khác hẳn với những con khác, xem chừng nó khôn lắm đấy.

Hoàng đi ngang qua thấy hai người lớn tuổi vừa chơi cờ tướng vừa nói chuyện, bên cạnh ông bác có một lồng tre nhốt chim bồ câu.

– Lần trước đi đến đây tôi gặp nó nằm dưới bụi cỏ, chắc bị ai đó bắn trúng, may mà tôi quen người nhà làm bác sĩ thú y nhờ chăm sóc bây giờ cũng sắp khoẻ hẳn rồi…
Câu chuyện của họ đến tai Lucia, ngước nhìn ra ngoài, cô reo lên.

– Max.

Cô vui mừng định nhảy ra khỏi balô, Hoàng vội can ngăn.

– Cẩn thận, cậu muốn họ thấy sao?

Lucia vội vàng kiềm chế bản thân.

– Xin lỗi, tại tôi vui quá.

Hoàng lấp sau thân cây, quan sát hai người họ, cả hai đánh cờ nói chuyện rất rôm rả chốc chốc ông bác dùng ngón tay trêu đùa với bạn của Lucia.

– Xem ra bác ấy rất quý nó.

– người khổng lồ đó sẽ trả lại Max chứ?

– Tôi không dám chắc nhưng cứ thử nói chuyện xem.

Lucia nhìn về phía bạn mình, tuy khoảng cách giữa cô và Max không xa là bao vậy mà không thể đến gần nhau được, cô phải làm gì đây? Để bác ấy trả lại Max? Nếu như nói chuyện với bác rằng chú chim bồ câu trong lồng là bạn của cô thì tốt đến nhường nào.

Hai người đó chơi xong ván cờ rồi tạm biệt. Hoàng đi phía sau ông bác đang giữ bạn của Lucia, ông ấy di chuyển bằng xe đạp nên cậu không gặp khó khăn khi bám theo.
Qua vài ngã rẽ ông đi chậm và dừng tại cửa hàng tạp hoá nhỏ, một bác gái đang tính tiền cho khách thấy ông hỏi.

– Ông đi đâu bây giờ mới về?

Dựng chân chống xe ông đáp.

– Ra công viên gặp bạn ngồi hàn huyên làm vài ván cờ.

– Giúp tôi nấu cơm nhé.

– Rồi rồi.

Người đàn ông cầm lồng chim, toan bước vào bên trong. Hoàng cất tiếng gọi.

– Khoan đã ạ.

Chạy tới đứng đối diện, hai người ngạc nhiên, không biết cậu nhóc này là ai và đến đây có việc gì?

– Sao vậy cháu?

Hoàng ngập ngừng.

– Cháu xin lỗi, nhưng… Bác có thể trả lại chim bồ câu cho bạn cháu được không ạ?

Nghe thấy vậy, ông bác sắc mặt sa sầm.

– Bạn cháu là ai? Điều gì chứng minh con chim này là của bạn cháu?

Hoàng gãi đầu cậu tiếp.

– Dạ, con chim đó bị tách ra khỏi bạn cháu, cháu và bạn ấy đang tìm kiếm khắp nơi, đến công viên thì gặp bác…
– Vậy gọi bạn cháu đến đây, nếu đúng bác sẽ trả lại còn không cháu đừng mơ gạt được bác.

Giọng ông bắt đầu gắt gỏng, bác gái thấy vậy liền lên tiếng.

– Thôi, ông nó vào nhà đi, cháu ra đây bác bảo.

Hậm hực, ông bước vào bên trong. Hoàng theo bác gái đứng ngay trước gian hàng chứa nhiều hoa quả.

Bác gái hiền hậu, nhìn Hoàng từ trên xuống dưới nhỏ nhẹ.

– Cháu đừng giận, ông ấy vốn tốt bụng nhưng nóng tính, trông cháu thế này khác hẳn với những đứa nghịch ngợm.

Hoàng thấy an ủi phần nào, cậu đáp.

– Cháu mua lại nó được không bác?

Bác gái lắc đầu.

– Tiền không phải là cách giải quyết được vấn đề, ông nhà bác từ khi có con chim đó suốt ngày quấn quýt bên nó chẳng chịu rời lấy một bước.

– Vậy ạ.

Bác gái thở dài.

– Nhà bác đang gặp nhiều chuyện không vui, con gái bác đã lấy chồng tuy gia đình bên ấy rất giàu nhưng cuộc sống không hề hạnh phúc, mẹ chồng hay kì thị con gái bác… Vài hôm trước nó về gặp mặt được một lát lại phải đi ngay. Ông nhà bác buồn lắm, may mà có con chim đó bầu bạn tinh thần phấn chấn nên nhiều.

Hoàng thơ thẩn suy nghĩ nếu như vậy khác nào cậu đang cố gắng lấy đi niềm vui của bác trai.

– Bác sẽ lựa lời nói với ông ấy. Cháu về bảo bạn chịu khó chờ nhé.

Hoàng cảm ơn, bất ngờ một người tiến đến.

– Chào dì.

– Ồ, Quân đó hả? Hôm nay nghỉ làm sao?

– Vâng, cháu muốn gặp chú để nói chuyện về Yến.

– Ông ấy đang nấu cơm, cháu khuyên ông ấy đừng suy nghĩ nhiều nhé.

– Dạ.

Chàng thanh niên đó nhìn lướt qua Hoàng, cậu rùng mình vì ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta dành cho cậu.

Lucia trong balo, lòng nôn nao buồn, chút nữa thôi cô sẽ gặp lại bạn của mình và có cơ hội quay trở về, vậy mà mọi thứ bây giờ đã bị tiêu tan, người giữ bạn cô rất khó tính, để cả hai được đoàn tụ sẽ là một quãng thời gian dài.

– Xin lỗi, đã làm phiền cậu nhiều rồi.

– Đừng lo, tôi tin chúng ta sẽ giải thoát được cho bạn cậu.

Hoàng đạp xe trở về, trên đường cậu luôn động viên làm cô yên tâm, bây giờ cô nghĩ rằng người khổng lồ này là một người bạn tốt.