– Dù sao cũng cảm ơn cậu.
– Tôi đã làm gì đâu.
Hoàng đứng lên nói.
– Ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm nơi ở của cậu.
Lucia mím nhẹ môi, cô có một nỗi khổ tâm riêng của mình, nơi sinh sống người tí hon có nguyên tắc bất di bất dịch rằng nếu để người khổng lồ phát hiện tất cả sẽ phải rời đi tránh sự nguy hiểm và cô đang phá vỡ nó, cô ở chung với họ còn mong muốn Hoàng giúp đỡ đưa mình trở về, cô sẽ xử lý ra sao nếu mọi người biết được những việc này? Chắc chắn họ sẽ rất hận cô khi đã làm trái với quy định tồn tại hàng ngàn năm nay.
Hoàng bước khỏi cửa, cô chưa kịp nói nên suy nghĩ đành chờ đến thời điểm thích hợp. Tối hôm đó cha và mẹ cậu hỏi han tình hình hai anh, em ở nhà, Hoàng trả lời mọi việc vẫn bình thường còn em gái cứ nhìn anh cười khúc khích vì phát hiện ra một bí mật anh trai có sở thích kì lạ.
Hơn chín giờ tối Hoàng ghé qua chỗ Lucia.
– Đi nghỉ thôi.
Cô gái tí hon đứng trên bàn học gật đầu, cậu leo lên giường định tắt đèn chợt nhận ra điều gì đó quay lại hỏi.
– Cậu nghỉ ở đâu? Nơi cậu sống có giường như chúng tôi chứ?
Lucia bối rối chẳng phải đáp thế nào, trong thế giới của cô những thứ đó đều đủ cả, hiện tại cô bị lạc nên chẳng kiếm được chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, nhớ đêm hôm trước ngủ dưới giường của Hoàng khi thức dậy gặp ngay một con chuột gớm ghiếc suýt chút nữa bị nó tấn công may mắn cô được mèo nhà cậu nuôi giúp đỡ, nghĩ tới đó thôi Lucia đã rùng mình, ớn lạnh.
Hoàng hiểu ra vấn đề liền nói.
– Vậy… Cậu sẽ ngủ ở đây nhé.
– Hả!?
Lucia tròn mắt ngạc nhiên.
– Cảm ơn cậu, chúc ngủ ngon.
Hoàng gật đầu nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ tới, vốn dĩ căn phòng này là của riêng cậu chưa hề có ai khác ngoại trừ người thân trong gia đình bước vào, lần đầu tiên một cô gái ở đây và ngủ cùng nữa, Lucia ngại ngần nhưng đây là quyết định của Hoàng, cậu ấy nhường lại toàn bộ chiếc giường rộng lớn này dành cho cô, về phần mình cậu nằm dưới nền nhà.
Sáng hôm sau Hoàng từ từ mở mắt, đêm hôm qua ngủ dưới sàn chưa quen lúc tỉnh dậy cảm thấy lưng hơi ê nhức, vươn vai một cái nhìn qua giường mình, Lucia vẫn chìm trong giấc ngủ, cậu không lỡ đánh thức cô dậy, tiến sát gần với cô hơn, cậu được quan sát kĩ khuôn mặt thanh tú hàng mi cong và sống mũi cao đầy kiêu hãnh ấy, ở cô toát lên vẻ đẹp kì lạ làm thâm tâm cậu luôn luôn xao xuyến khi hướng ánh nhìn về cô, dẫu đã biết Lucia rất xinh đẹp nhưng trông cô ấy ngủ cứ ngỡ cô là một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang chờ đợi chàng hoàng tử đến trao nụ hôn hoá giải lời nguyền của phù thuỷ vậy.
Lucia khẽ động đậy rồi uể oải nhìn xung quanh, Hoàng vội quay qua phía khác.
– Chào buổi sáng.
Hoàng đáp lại không dám đứng đối diện.
– Chào buổi sáng, cậu đợi tôi chút nhé.
Xuống dưới nhà, cậu xả nước vào tay liên tục hất vào mặt vì nghĩ hành động nhìn lén một cô gái đang ngủ là rất xấu.
Như mọi hôm Hoàng cùng gia đình ăn sáng, trở lên phòng cậu dành một chút đồ ăn cho Lucia. Cầm balo trên tay nói.
– Để tránh soi mói của mọi người, cậu nên ở trong này.
Lucia nhìn Hoàng một lần nữa, lòng tin đó là thứ cần nhất bây giờ, nếu cô bị người khổng lồ này lừa gạt cuộc sống về sau coi như đã chấm hết.
Hít một cô hơi bước vào bên trong, Hoàng khóa balo nhưng không hết hàng kéo để tạo ra một lỗ hở để Lucia có nhiều không khí.
– Con sẽ về sớm.
Tạm biệt mẹ, cậu cầm xe đạp điện bước nhanh ra khỏi cổng, địa điểm phải đến chắc chắn là nơi lần đầu tiên cậu gặp Lucia.
Tiến tới công viên cậu ngồi trên chiếc ghế đá bỏ trống ngồi khẽ bỏ balo sát cạnh nói.
– Tôi quên mất chưa hỏi cậu nơi sống ở nơi nào?
Lucia bên trong balo ấp úng đáp.
– Nơi tôi ở thực sự tôi không biết nó ở đâu nữa.
Hoàng tròn mắt.
– Sao cơ!?
– Tôi bị lạc.
Lucia dè dặt, bởi cô gặp biến cố lớn buộc phải chạy trốn, lúc bị kẻ xấu truy đuổi chẳng thể để tâm đến đường đi, khi được Hoàng đồng ý giúp đỡ quay lại thế giới của mình, cô đã rất vui mừng nhưng cũng lo sợ nơi ở của mọi người bị bại lộ, có lẽ cô đã lo xa vì chính cô đã quên mất đường quay trở về.
Lucia lặng đi một lát rồi trong đầu chợt lóe lên ý tưởng.
– Đúng rồi. Tôi có một người bạn.
– Vậy sao?
Hoàng ngạc nhiên, cô tiếp.
– Một người bạn biết bay, tên là Max, cậu ấy chắc chắn nhớ đường trở về.
– Max!? Biết bay?
Cậu nhíu mày chưa hiểu rõ lắm, Lucia giải thích.
– Đó là một chú chim bồ câu.
– À, ra vậy. Chúng ta tìm cậu ấy ở đâu?
Lucia tiếp tục trầm xuống cô nhớ tới cuộc chạy trốn đó, bạn của cô bị kẻ xấu đuổi bắt, chúng dùng vũ khí bắn vào cánh khiến bạn cô rơi từ trên cao xuống, nếu từ khoảng cách đó mà va chạm với mặt đất chắc chắn sẽ bị thương nặng.
– Tôi cũng không biết.
Lucia ngân ngấn lệ, Hoàng ôn tồn.
– Đừng lo sẽ ổn thôi mà, bây giờ chúng ta đi tìm được bạn của cậu trước.
Hoàng lên tiếng chấn an, bản thân cậu cũng chưa biết làm cách nào để cả hai được gặp lại và dường như ngày hôm nay sẽ không thu được kết quả, mọi thứ đều rất mơ hồ, Lucia buồn bã còn Hoàng cố gắng nghĩ cách để giúp cô gái tí hon, mọi phương án đều lâm vào ngõ cụt bởi cậu không biết cần bắt đầu từ đâu để tìm kiếm bạn cô?