Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.099 Chữ Cài Đặt

– Anh xem còn cho nó ăn như người thật nữa ấy, anh định đóng vai gì thế? Hoàng tử và công chúa ăn cùng nhau à?

Người cậu cứ nóng dần lên, chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ thế này Lucia cũng phải cố gắng nhập vai thành búp bê để em gái bớt nghi ngờ, nghe được những lời nói đó đôi môi mấp máy cười.

– Khoan.

Em gái Hoàng lớn tiếng, xong nhìn Lucia dò xét, cô bé khẽ sờ vào áo Lucia nghĩ ngợi quay lại mỉm cười đầy ẩn ý.

– Em thấy vẫn chưa được.

– Cái gì?

– Công chúa phải có quần áo sạch sẽ, vậy mà anh để búp bê này bẩn quá.

Cầm Lucia lên, Hoàng lo lắng nếu chẳng may em gái cậu làm cô ấy bị thương mất.

– Em định làm gì? Để đó cho anh.

– Nào, nào, em có lấy búp bê của anh đâu, lát em trả.

Cô bé chạy vù đi, Hoàng chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân em gái lịch bịch vang đến cầu thang, cậu đuổi theo thầm trách bản thân quá chủ quan không khóa cửa dẫn đến tình huống trớ trêu.
Em gái cậu rất thông minh, hoạt bát và năng nổ, được nhiều người nhận xét rằng rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh, thậm chí cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên với thành tích em gái cậu đạt được, mới lớp bốn thôi mà em gái cậu đã học hết chương trình lớp bảy, thậm chí còn tiến xa hơn nữa.

Cậu cần nhanh chóng tìm được cách giải cứu Lucia trước khi bị lộ tẩy, Hoàng thấy em gái đi vào phòng tắm, cậu đuổi theo túm lấy vai hỏi.

– Em định làm gì Luci… À! Nhầm, làm gì búp bê của anh?

Hồn nhiên cô bé đáp.

– Búp bê bẩn quá, em sẽ làm sạch sẽ nó cho.

– Khỏi cần đâu.

Cậu định giật lại Lucia, cô gái tí hon bị tay em gái cậu nắm hốt hoảng từ nãy. Toàn thân cô ê nhức và khó thở khi bị nắm chặt nhưng phải cố chịu đựng, một người biết mình là người tí hon đã rắc rối, thêm người nữa biết khác nào thảm họa.
– Đưa đây cho anh.

– Ứ ừ, để em đi mà.

Hai anh em tranh giành nhau, Hoàng nóng lòng giải cứu Lucia vấp sự cản trở của em gái lanh lợi rất khó cho cậu lấy lại được cô.

– Hay anh thích tắm cho búp bê, em cởi bộ đồ giùm nhé.

Em gái cậu toan lột đồ, Hoàng há hốc miệng, Lucia đỏ mặt hét lên.

– Đừng.

Một, hai giây không khí im ắng, Hoàng thì vẫn chưa hết bối rối, cô em ngước nhìn búp bê trên tay mình thắc mắc.

– Nó biết nói à?

Hoàng xua tay tứ phía giải thích.

– Đây là búp bê cao cấp, nói được mấy từ thôi, có loa bên trong đấy, vừa rồi em động vào nên nó phát ra.

Cậu lấy lý do này để em gái tin.

– Hay quá nhỉ.

Em gái bắt đầu áp tai vào ngực Lucia nghe ngóng, xong lại cầm tay cô đưa lên đưa xuống, bỗng mắt nó liếc nhìn anh như xuyên thấu tâm can, cậu nuốt nước miếng, người cứ như đang trên đống lửa, linh tính cho biết rằng có việc không lành sắp đến.
– Anh Hoàng, Thế là thế nào?

– Thôi rồi.

Thế là rõ ràng, em gái đã biết được sự thật. Lucia toát mồ hôi, trống ngực cô đập thình thịch, vài giây nữa sẽ có thêm người biết có người tí hon trên trái đất này.

– Anh lại nhịn ăn sáng lấy tiền mẹ cho để mua con búp bê trong siêu thị đúng không?

– Ơ!? Hả!

Em gái cậu một tay cầm Lucia, một tay chống eo ráo hoảnh.

– Loại búp bê xịn này chắc đắt tiền lắm.

Hoàng như mở cờ trong bụng, cậu gật lia lịa.

– Đúng vậy.

– Sao anh để lem luốc thế này? Chẳng chịu giữ gìn gì cả, để em lau sạch cho nó rồi trả anh.

Hoàng chưa kịp trả lời, em gái đã vén áo Lucia lên. Hoàng chạy ra ngoài dựa lưng vào tường hét.

– Em làm gì thế?

– Anh sao vậy? Chỉ là đồ chơi thôi mà? Oa! Anh ơi, da búp bê này trắng và mềm thật, xem này.

Hai tay cậu ôm mặt, còn Lucia ngượng đến chín người. Cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi mình gặp tình huống dở khóc dở cười đến thế, dặn lòng đã đóng kịch tới mức này đành phải làm cho thật đạt để tránh nghi ngờ.

– Anh lấy cho em quần áo.

Em gái cậu nói vọng ra, Hoàng thấp thỏm bên ngoài trả lời.

– Làm gì có quần áo cơ chứ?

– Búp bê mà ông bà ngoại tặng em, chiếc hộp chứa vài quần áo đấy, mang cho em.

Cậu đi ra phòng khách lấy trong gói quà đúng là bộ đồ thật, cậu nhanh chóng cầm đưa cho em gái, đứng bên ngoài thò tay vào nói.

– Đây nè.

– Anh vào đây, sao đứng ngoài mãi thế?

Vào làm sao được, khi đang có cô gái trong đó, cậu bí lời.

– Cứ cầm lấy.

– Em bảo này, anh cũng nên lau rửa cho búp bê đi, về sau em còn lâu mới giúp.

Cậu cười chẳng được, tức cũng chẳng xong, nhưng tin tốt là Lucia chưa bị phát hiện.

– Nói nhiều, thay đi.

Em gái cậu vui vẻ bước ra.

– Đây! Nhớ phải trả công em đấy.

Nhận lại Lucia cậu mới yên tâm. Cô ấy bây giờ đã được mặc một bộ đồ tươm tất, chiếc áo cộc tay trắng và quần jean trẻ trung, khéo làm sao chúng lại rất hợp với cô. Hoàng nom cô trong trang phục mới bất chợt bị thu hút, cậu mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần lấm chấm chút nước, mái tóc búi cao gọn gàng còn vương mùi thơm phảng phất quanh sống mũi khiến cậu bồi hồi mãi không thôi.

Không gian và thời gian dường như đã dừng lại, trước mắt Hoàng cô giống một búp bê cực kì xinh đẹp. Một thứ gì đó đang len lỏi từ trong trái tim cậu, cảm giác lạ lẫm ấy mà cậu không thể nào giải thích được.

Để Lucia trên bàn học, cô lên tiếng.

– May quá! Tôi đóng đạt đó chứ?

– Ừ, nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn.

Lucia xem bộ đồ mới trên cơ thể, trang phục của người khổng lồ tạo ra thực sự rất đẹp, cô chưa từng nghĩ mình sẽ mặc chúng.