Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Khởi Đầu – Chương 5: Giáp Mặt Người Khổng Lồ

admin 1.006 Chữ Cài Đặt

Quay lại cô gái tí hon vẫn ở trên bàn học hướng tầm nhìn qua cửa sổ, vệt nắng dịu nhẹ của thái dương chiếu chéo qua người cô, đôi tay để trước ngực đang mong ước điều gì đó. Cậu bước tới gần mà cô chưa hề để ý đã có người phía sau.

– Nè, cậu đang nghĩ gì vậy?

Cô giật mình, xong khuôn mặt buồn rượi:

– Tôi đang nhớ về gia đình mình và các bạn nữa.

– Chắc họ rất nhớ cậu.

Trầm ngâm, cô thở dài:

– Tôi đã tách rời khỏi mọi người lâu rồi, không biết họ đang lo lắng thế nào?

Nói được vài câu cô bắt đầu sụt sùi. Hoàng gãi đầu, cậu rất kém khoản dỗ dành người khác nhất là với người khác giới, vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn.

– Đừng khóc, tôi sẽ đưa cậu về nhà mà. Ngay ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi, được chứ?

Nói xong cậu mỉm cười gượng gạo, cô gái có chút ngạc nhiên khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn, cậu biết cách an ủi người khác đấy.

Hoàng thấy phía sau gáy nóng dần lên, xấu hổ quay đầu đi, lần đầu tiên được khen như vậy mà lại là từ một cô gái.

Hoàng chuẩn bị vài cái nắp nút chai nước làm dụng cụ đựng đồ ăn, bởi một người cao tầm năm, sáu centimet thì dùng bát bình thường là điều bất khả thi, nên cậu đã nghĩ ra dùng vật nhỏ bé hơn. Đôi đũa được cậu lấy tăm bẻ làm cho cô gái tí hon.

– Tôi không biết cậu có quen với đồ ăn này hay không? Đừng chê nhé.

Người khổng lồ này tử tế đấy chứ? Đâu giống như lời ở thế giới cô rỉ tai nhau. Ban đầu cô sợ hãi rằng cậu sẽ làm hại mình, nhưng từ lúc gặp đến bây giờ cậu ta chưa thấy có ý đồ xấu. Tất nhiên chưa thể kết luận ngay đối phương là người tốt, cách duy nhất hãy để thời gian chứng minh.
Cô cảm ơn rồi dùng bữa, hơi ái ngại khi có người nhìn mình, cốt lõi vẫn để bụng bớt cồn cào đã. Cậu ta chế biến đồ ăn đều lạ miệng, nó khác xa với đồ dùng chỗ cô.

– Uống thử không?

Khi thấy cô chuẩn bị kết thúc bữa ăn, Hoàng cầm lon Coca Cola, dùng ống hút đưa cho cô. Hiếu kỳ cô dùng thử, đồ uống này ngọt và lạnh nữa, mới thử lần đầu cô đã rất thích nó.

– Đây là nước gì vậy?

– Đồ uống giải khát, để trong tủ lạnh. Nơi cậu sống không có những thứ này sao?

Cô mỉm cười lắc đầu. Càng lúc cô cảm thấy thân thiết với con người khổng lồ này hơn, có vẻ cậu ta là trường hợp ngoại lệ chăng?

– Phải rồi tôi chưa biết tên cậu? — Hoàng lên tiếng hỏi.

– Tên tôi là Lucia.

– Lucia? Tên này thường ở bên nước ngoài, xem ra tổ tiên cậu có hành trình rất dài mới đến đất nước này nhỉ.
Hoàng phân tích lập luận, cô gái tí hon lạ lẫm hỏi ngược:

– Vậy là sao? Tên cũng có điểm khác à?

– Tất nhiên rồi, ở Việt Nam chẳng có tên nào như vậy. Tôi tên là Hoàng, mười lăm tuổi.

– Mười lăm tuổi?

– Đúng thế.

Cô ngạc nhiên, còn Hoàng thấy bình thường đâu có gì ghê gớm.

– Bằng tuổi tôi.

Cả hai cùng mỉm cười, chẳng hiểu sao cả hai có cùng hành động kỳ quặc, nó giống như họ tìm thấy điểm tương đồng với nhau.

– Lucia! Tôi đã gặp cậu ở công viên, lúc đó tôi nghĩ mình tưởng tượng ra hóa ra cậu là thật.

Hai bàn tay cô đan vào nhau, ngập ngừng:

– Tôi gặp vài chuyện nên lẩn trốn vào ba lô của cậu.

Hoàng trông sắc thái cô khác lạ, liền hỏi:

– Cho tôi biết được không?

Lucia khó nói, cô cúi mặt, ấp úng. Hoàng nhận ra điều mình làm đang khiến cho cô gái tí hon khó xử, toan bảo không nhất thiết phải cho cậu biết nếu nó là việc riêng, thì cửa phòng bật ra, em gái cậu lao vào.

– Anh Hoàng!

Hai người cùng giật mình, em gái chạy tới trước mặt Hoàng nói:

– Anh ơi! Bố mẹ vừa gọi báo rằng tối nay sẽ về muộn hơn mấy lần trước đấy.

Còn đang hốt hoảng cậu chưa kịp trả lời, thì ánh mắt em gái mình đã liếc sang phía Lucia.

– Ủa, gì đây?

Không ổn chút nào, em gái cậu đã thấy rồi sao? Hoàng thấy tim mình đập mạnh, cô gái tí hon cũng chẳng hề kém, mồ hôi toát ra, chân tay bủn rủn như sắp ngã quỵ đến nơi. Nếu để cô em gái Hoàng biết thì hậu quả sẽ ra sao nữa?

Lucia đứng im, em gái cậu ấy vào nhanh quá cô đâu có kịp trốn, đành bất động như tượng hy vọng vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng tất cả đổ bể khi em gái Hoàng đã để ý tới cô, đưa bàn tay định nắm lấy, Hoàng ngăn lại:

– Đừng có động vào!

– Sao vậy ạ?

Em gái cậu tò mò nhìn anh mình, xong lại liếc nhìn Lucia, thốt lên:

– Anh cũng chơi búp bê sao?

Hoàng ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp, tay thì gãi đầu đáp:

– Anh… Đúng, anh có chơi búp bê.

– Eo ôi! Những cái đó chỉ cho bọn em chơi thôi, anh là con trai cũng chơi à?

Em gái cậu nhìn trên bàn có vài nút chai và đồ ăn vẫn còn đó lại nói thêm:

– Anh còn cho búp bê ăn nữa?

Hoàng mặt đỏ bừng, xấu hổ quá đi mất. Cậu muốn lấy quyển sách giáo khoa nào đó che mặt, lảng tránh sự dò xét của em gái, chợt nghĩ ra đó cũng là cách hay để bảo vệ bí mật Lucia là cô gái tí hon.

– Ừ… Anh thấy hứng thú với búp bê.

Cô bé cười rần rần và chỉ về phía Lucia.