Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Khởi Đầu – Chương 4: Cuộc Đào Thoát Thất Bại

admin 1.515 Chữ Cài Đặt

Thật vậy cô mới đi chưa hết một phần ba quãng đường thì nối đi hẹp dần, đến khi bị kẹt muốn quay lại cũng đã khó, toàn thân nóng như lửa vội vàng đẩy mình về phía sau, dùng hết sức cô đưa một chân thoát ra vẫn còn một chân nữa.

Bất chợt cảm giác dường như có ai túm kéo ra, cô giật mình kêu lên một tiếng.

Thoát khỏi nối kẹt, định thần lại hoàn cảnh bây giờ còn nguy hại gấp nhiều lần bởi trước mắt cô là một người con trai khổng lồ đang sững sờ nhìn mình, cậu ta ngồi tròn mắt ngạc nhiên. Sau thoáng chốc lát, cô chồm dậy chạy về cánh cửa, quên rằng nó bị khóa làm sao có thể thoát được? Mọi chuyện diễn ra hết sức tồi tệ, bây giờ cô đã bị phát hiện rằng mình là người tí hon, làm thế nào biết được con người to lớn kia sẽ làm gì cô?

Bất lực cô úp mặt vào bờ tường nức nở. Về phía Hoàng cậu vẫn ngạc nhiên rằng trên đời này lại xuất hiện điều lạ lẫm, một người tí hon ngay trong nhà cậu có nằm mơ cậu cũng không hề ngờ tới.
Nuốt nước miếng Hoàng lên nói.

– Này, đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.

Vẫn chưa có động tĩnh gì về con người lạ lẫm kia,vẫn là tiếng khóc chưa dứt.

– Cậu có phải là người tôi gặp trong công viên?

Hai tay ôm quanh người, cô từ từ quay lại, mắt còn ngấn lệ, giọng run run hỏi ngược.

– Cậu sẽ làm hại tôi chứ?

Giật mình, Hoàng vội đáp.

– Làm hại? Cậu nói gì vậy? Tôi nào có ý đó.

– Thật sao?

Cô ngờ vực, Hoàng định giải thích, em gái từ phía sau nghiêng đầu ra tò mò.

– Anh đang nói chuyện với ai vậy?

Giật mình cậu vội vã đứng dậy đáp.

– Anh đâu có nói chuyện với ai.

Em nghe anh thấy tiếng anh nói với người khác.

Hoàng cố tỏ ra tự nhiên, tìm cách đánh trống lảng.

– Em nhầm rồi. À, em chán chơi với búp bê rồi sao?

– Còn lâu nhé, em không cho anh chơi cùng đâu, xí.

Lè lưỡi, làm mặt xấu với cậu em gái trở lại tiếp tục với món quà được ông, bà ngoại tặng. Hoàng quay lại nhìn cô gái tí hon đang khép nép, sợ hãi trước mắt tội nghiệp, cậu hơi cúi xuống tiếp.
– Ở đây nguy hiểm lắm, hãy lên phòng tôi.

Đưa bàn tay mình xuống sàn để cô gái tí hon leo lên, lưỡng lự một lúc trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi rằng con người này có làm điều gì với mình hay không? Có biến mình làm vật thí nghiệm nào đó không? Và rất nhiều những viễn cảnh chẳng hề hay ho hiện lên do trí tưởng tượng vẽ ra.

Điều lệ nơi cô sống là tuyệt đối không để những người khổng lồ này phát hiện, vì sao lại như vậy? Ngay bản thân cô cũng chưa được giải đáp thắc mắc, chỉ biết rằng khi sinh ra ai ai cũng phải tuân thủ điều lệ này của vương quốc.

Nhưng bây giờ cô không chỉ bị phát hiện, mà còn giao tiếp với người khổng lồ nếu như bị những người cô đang sống biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt.

– Nào, kẻo em tôi lại ra lần nữa.

Hàng lông mi nheo lại, cô suy nghĩ một lát xong rụt rè leo lên, khi cô nằm gọn trong tay, Hoàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua phòng khách cậu liếc mắt vào em gái vẫn say sưa với con búp bê, cậu an tâm đưa cô gái tí hon lên phòng đóng cửa lại.
Để cô xuống bàn học, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên bồi hồi, cảm xúc hỗn độn như tơ vò, trước mắt cậu là một cô gái cao chắc chỉ tầm năm, sáu centimet khuôn mặt bé trắng tuyền, mái tóc vàng hơi sơ xác được búi về sau, môi chút đỏ, đôi mắt đen còn ướt lệ, váy trắng cô mặc ôm trọn cơ thể mảnh mai, trông kiểu cách chẳng hề đơn giản với những hoa văn bạch kim mà cậu chưa hề thấy, thoáng chốc cậu nín thở tự nhủ nếu cô gái này là một người bình thường thì chắc chắn rất xinh đẹp.

– Cậu nhìn đủ chưa?

Một lần nữa cô ôm lấy bản thân, rụt rè quay về sau.

– Xin… Xin lỗi.

Thời gian trôi chậm hẳn lên, cậu vẫn chưa biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này, bởi một con người tí hon mà chỉ có nghe qua những câu truyện cổ tích này lại hiện diện trước cậu.

– Cậu sẽ làm gì tôi? Có phải sẽ bắt tôi làm vật thí nghiệm?

Cô gái lên tiếng, Hoàng dừng mạch suy nghĩ lắc đầu.

– Tôi đâu phải là nhà khoa học, hay cái gì đại loại như thế?

– Vậy cậu muốn gì vậy? Bán tôi chăng?

Hoàng xua tay.

– Không hề, tôi chỉ ngạc nhiên rằng trên đời lại có người tí hon như cậu.

– Vậy xin hãy để cho tôi đi.

– Đi?

– Biết ngay mà, cậu đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này chứ?

Hoàng bối rối tìm lời giải thích.

– Hình như cậu hiểu nhầm, nếu tôi muốn liệu có che giấu cậu với em gái tôi không? Hơn nữa với tình trạng hiện tại tôi đã dễ dàng tóm cậu rồi.

Cô gái nghĩ ngợi một lát, những lời nói của cậu ta quả thực là rất đúng.

– Xin lỗi vì đã nghi ngờ, những nơi tôi sống họ nói những người khổng lồ rất xấu xa.

– Sao lại như vậy?

– Chúng tôi sống rải rác khắp nơi trên thế giới này, yêu thiên nhiên động vật coi chúng là những người bạn. Người khổng lồ xuất hiện họ gieo rắc quá nhiều điều khủng khiếp, tàn phá những khu rừng xây lên những ngôi nhà lớn…

Hoàng im lặng, cậu biết với sự phát triển hiện tại bây giờ thì việc đó là điều dễ hiểu, khẽ ngồi lên ghế trầm tư.

– Vậy, chúng tôi đã phá hoại cuộc sống của cậu ư?

– Của tất cả chúng tôi.

Cô đáp trả đanh thép, xong tiếp tục với giọng buồn rầu.

– Các bậc tiền nhiệm trước đây thường kể lại cho thế hệ sau về những cánh chim thép khổng lồ kêu gầm trời thả trái nổ tàn phá đốt cháy núi rừng, cây cối, giết hại động vật.

Hoàng nhíu mày.

– Là chiến tranh

– Hệ sinh thái bị phá hủy, chủng tộc chúng tôi giảm dần qua từng năm tháng, từ đời này đến đời khác họ tìm vùng đất mới có thể sinh sống, tất cả đã sụp đổ khi thời tiết thay đổi ngày càng trở lên khắc nghiệt, mọi người đều cho rằng những thứ đó đều do người khổng lồ gây ra, vì thế tất cả mọi người rất căm hận họ và phải tuân điều luật là phải tránh xa những con người ấy.

– Ra vậy. Tôi hiểu rồi.

Hoàng thở dài đáp.

– Đúng, tất cả những việc làm tồi tệ đó đều do chúng tôi làm.

Cô gái mím môi, có lẽ cô đã tức giận về vấn đề mà chủng tộc cô đang gặp mà đem nó chút hết vào con người này, nếu ở thế giới của cô thì cậu ta chỉ là đứa trẻ đang trưởng thành, mang tất cả để bắt cậu nhận lỗi cho những người còn lại thật không công bằng chút nào.

– Tôi phải làm gì để sửa chữa sai lầm đã gây ra?

Cô vội đáp.

– Cậu đâu có lỗi, cậu không phải là người gây ra những việc đen tối đó.

– Dù sao, tôi cũng thấy bản thân mình cần làm gì đó để bù đắp lại.

Tự dưng Hoàng nói ra những từ ấy, rõ ràng cậu chẳng cần phải làm thế vì sau chuyện cô gái tý hon này kể chỉ là lịch sử đen tối mà cả nhân loại phải trải qua đâu riêng ai? Trên hết cậu đang nắm giữ một thứ thần kì đem lại sự nổi tiếng và tiền bạc.

Nhìn cô gái tí hon lần nữa, cậu vò đầu rồi tươi tỉnh.

– Tôi sẽ giúp cậu về thế giới của mình.

Cô gái ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra nghi ngại.

– Thật chứ? Hãy hứa đi.

Cậu gật đầu chắc lịch.

– Tôi sẽ giữ lời hứa.- Cảm ơn.

Cảm động ngập ngừng định nói thêm, bờ môi mấp máy ấp úng, hiểu ý cậu đứng dậy đưa tay về phía cô nói.

– Nào, cậu lên ăn một chút gì chứ nhỉ? Chờ chút nhé.

Ngại ngùng đỏ mặt, đúng hiện tại cô đang còn đói, nhớ lại đã tự ý ăn chiếc bánh mỳ khiến cô chưa hết ngượng. Cậu là người đi xuống nhà bếp, thấy những đồ thức ăn có sẵn mà mẹ chuẩn bị mỗi lần có việc bận đến khuya mới về, việc này đã thành quen thuộc khi chỉ có anh, em ở nhà.