Đến nội dung chính

Chương Quyển 1: Khởi Đầu – Chương 3: Nỗi Buồn Không Tiếng

admin 867 Chữ Cài Đặt

Cậu ấy nắm chặt tay, tức tối vì chẳng thể tự bảo vệ bản thân thoát khỏi ách ức hiếp của kẻ kia, một sự phản kháng cũng không hề có cậu chỉ đợi tên đó gọi đến rồi nộp tiền, đôi khi vừa bị mất tiền vừa bị ăn đánh, mặc dù không cam tâm vậy mà cậu chưa đủ dũng cảm để dám đứng ra bảo vệ bản thân mình.

Cô khẽ thở dài ước muốn đó cũng là mong muốn của bản thân, nếu có lòng dũng cảm ấy cô có thể đứng lên chống lại kẻ xấu mà không cần đến sự giúp đỡ của cha và cũng chẳng phải gặp cảnh éo le này.

Cậu ấy mặc lại áo khẽ lấy trên kệ một cuốn sách rồi ngồi đọc chăm chú, cô rón rén bước ra ngoài khi thấy cậu ấy chẳng còn để ý xung quanh, cánh chất phòng khép hờ đó là nối thoát, bây giờ chắc chỉ còn cậu ấy và em ở nhà chỉ cần đừng để hai người bắt gặp là sẽ rời khỏi đây êm thấm.
Nhẹ nhàng tiến tới cánh cửa, lách người qua khe hở, vướng víu đôi chút nhưng cũng thoát ra được, đảo mắt một vòng yên tâm rồi mới trèo xuống từng bậc thang.

Được quá nửa cầu thang chợt có bóng đen phía sau, ngoảnh mặt lại, là con mèo, nó nhìn cô chằm chằm, lặng im một lát cô giữ bình tĩnh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng chắc sẽ không làm hại cô.

– Anh ơi.

Tiếng một bé gái phát lên.

– Gì vậy?

– Em không ăn được bánh mì.

– Được rồi, đợi anh xuống nhé.

Nhận ra nguy hiểm, cô quay trái phải tìm đường thoát nhưng chẳng thấy chỗ an toàn, trước mắt là con mèo đang ngoe nguẩy đuôi, trong lúc bây giờ nó hiền hơn lúc bắt mồi.

– Phải làm sao bây giờ?

Ánh mắt cô cầu xin con vật trước mặt.

Bước xuống, cậu ấy đi ngang qua vật nuôi đang nằm yên vị góc bậc thang.

– Đồ mèo lười.
Khẽ mắng nó, cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho em gái. Bấy giờ cô mới chui khỏi lòng con mèo, may mắn cơ thể mũm mĩm ấy của che phủ hết người.

– Cảm ơn nhé.

Tiếp tục cuộc hành trình, đã xuống được tới cửa, loay hoay tìm cách để thoát khỏi cánh cửa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

– Khoan đã, nếu bây giờ mình ra ngoài lỡ bị phát hiện thì sao?

Bặm môi suy tính, có lẽ cô đã nôn nóng mà quên mất bên ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm.

– Xin lỗi có ai không ạ?

Có tiếng phát ra, cô giật mình ngưng mạch suy nghĩ, cô ngó đông ngó tây, đôi chân cuống cuồng tìm chỗ ẩn lấp.

– Cháu đến đây.

Một cô bé xinh xắn trừng học lớp một, nhanh nhảu chạy tới, mau lẹ mở cửa mà không để ý tới có vật thể nhỏ bé đang dưới chân mình, cười tươi rói, lễ phép chào hỏi người lớn.
– Ngoan lắm, bên trong còn ai không?

– Dạ, có.

– Ai vậy? Bố, mẹ cháu hả?

– Bố, mẹ cháu bận hết rồi, chỉ còn anh cháu thôi ạ

– Được rồi, gọi anh cháu cho chú nhờ chút việc nhé.

Hoàng bước ra nói vài lời với người giao hàng, khi được hướng dẫn ký vào tờ giấy xác thực đã nhận đồ, cậu chào tạm biệt người giao cùng em đưa món đồ vào trong.

Cô bé háo hứng cứ thúc anh trai mở ra xem bên trong có chứa gì?

– Oa, là một con búp bê.

Em gái Hoàng suýt xoa khen đẹp, cậu đưa em gái, nhận lấy từ anh cô bé ôm chầm lấy thích thú, còn cậu cầm đọc bức thư đính kèm, nội dung là của ông bà bên ngoại gửi tặng cháu gái nhân dịp sinh nhật, tuy món quà đến muộn nhưng nó chất chứa đầy tình cảm của cả hai.

Tất nhiên cậu cũng có một chút ghen tị nhưng nó cũng chẳng được lâu bởi nhớ mỗi lần trước đây đến sinh nhật cậu đều có được món quà từ mọi người.

– Thích nhé.

Khẽ xoa đầu, em gái cười tít mắt rồi chạy một mạch lên phòng để tận hưởng niềm vui.Nhân lúc hai người kia không để ý, cô đi ra ngoài cửa sẵn sàng tẩu thoát khỏi nơi này. Tiến lại cánh cửa nó đã bị đóng, hụt hẫng vì sức lực bản thân không thể mở cái cửa khổng lồ này được, bất chợt thấy có khe hở ở đó, hóa ra cánh cửa này đã có từ lâu cơn mưa xối xả hôm qua khiến phần gỗ bị vỡ nứt.

Không còn cách nào khác, nối thoát này quá bé nhưng phải thử mới biết được kết quả, cô lách qua khe hở ấy cố gắng hết sức mình để lên người ra, ấy vậy không hề đơn giản chút nào, nối thoát rất hẹp phải gắng gượng mới di chuyển được.

Tự dưng cô bị khựng lại, chân tay như bị đóng băng hốt hoảng trong đầu chỉ thốt lên.

– Trời ơi. Bị kẹt rồi, quay lại.