Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

Từ ngày làm em gái giận dỗi Hoàng khổ tâm hết sức, cô bé chẳng cần anh chở đi học hay mua đồ, những việc này đã có mẹ làm thay thế, cậu luôn tìm cách dỗ dành mong em gái hết lạnh nhạt với cậu.

– Có mỗi thứ này mà làm em hết giận anh á?

Hoàng cười trừ, biết em gái mình thích ăn đồ ngọt, nên cậu đã đạp xe mua bánh từ cửa hàng nổi tiếng trong thành phố tặng em, mẹ cậu mang đống quần áo mới giặt đem phơi, lướt ngang qua phòng khách thấy hai anh em nói chuyện với nhau trong lòng yên tâm phần nào, quyết định nghỉ việc để chăm sóc các con là điều đúng đắn, tuy công việc nhà tất bật chuẩn bị bữa ăn, lau dọn, mua sắm nhưng nó khiến cô vui vẻ khác hẳn với áp lực đi làm lo toan về giá cổ phiếu lên xuống thất thường hay mô giới người mua bất động sản.

Chính vì ở gần với hai con nên biết được tâm tư của chúng, tầm độ tuổi mới lớn xung quanh rất nhiều cám dỗ, sai lầm đến bất cứ lúc nào mỗi khi suy nghĩ lệch lạc, chính vì thế cần có người chỉ hướng dẫn nối cho chúng và không ai khác chính là người thân trong gia đình sẽ làm điều đó.
– Hai đứa, muốn đi chơi không?

Nghe thấy vậy con gái nhảy nhót hỏi dồn.

– Đi đâu vậy mẹ? Có được đi chơi ở siêu thị không ạ?

Hoàng ngần ngừ.

– Nhưng con sắp thi rồi…

Mẹ cậu xua tay.

– Mẹ thấy con học nhiều quá rồi đấy, thi thoảng ra ngoài cho thư giãn.

Hoàng hơi miễn cưỡng, cậu chưa muốn đi chơi lúc này, bởi trong lòng vẫn còn lỗi giằng xé chưa yên, là Lucia, cậu đã hứa sẽ bảo vệ và đưa cô trở về thế giới của mình an toàn nhưng lại để cho gã kia đem đi mất và cậu vẫn đứng đây mà chẳng làm gì cả.

Vì lời thất hứa, đã bao lần cậu xem mình là kẻ tồi tệ, chỉ vì mẹ lo lắng quá mức đành phải cố gắng tỏ ra bản thân vẫn bình thường để mẹ được yên lòng.

– Sao thế? Con không thích à?

Mẹ cậu hỏi, cậu mỉm cười đáp.

– Thích chứ ạ, con đang nghĩ sẽ mua tài liệu nào đó về đọc.
– Chuẩn bị xuất phát nhé.

Siêu thị hai giờ chiều ngày cuối tuần, rất đông người đến đây mua sắm, tiếng bước chân, cười nói nhộn nhịp, em gái Hoàng chạy nhảy tung tăng cô bé muốn mua tất cả những đồ ở đây về nhà, còn cậu thì chỉ chú ý tới bộ máy tính mà phòng đang thiếu.

Mẹ cậu liên tục hỏi xem ưng món nào hay không? Hoàng chỉ khẽ lắc đầu bởi giá thành của đồ cậu thích rất cao, mẹ đã nghỉ việc, bây giờ cha lo liệu hết kinh tế gia đình, cậu không muốn tạo thêm gánh nặng.

– Tội nghiệp quá.

– Anh chàng kia tôi thấy quen quen, hình như gặp trên báo rồi thì phải.

– Mong anh ấy tìm được một người vợ tốt biết yêu thương cháu gái.

Một vài người đứng trước màn hình ti vi lớn, họ chăm chú theo dõi trương trình trực tiếp, Hoàng nhìn ngang qua thấy một người đàn ông ôm bé gái bước đi, điều kì lạ là người đó bước tới đâu những khán giả tự động rẽ xang hai bên nhường lối.
– Anh Hoàng, anh xem cái này đẹp không?

Cậu chưa kịp đáp, em gái đã kéo tới cửa hàng bày bán búp bê làm cậu cứng đờ người, hình ảnh của Lucia quay cuồng hiện hữu trong tâm trí, cậu đã từng mong muốn có sức mạnh vượt trội để dành lại khỏi gã kia và xin lỗi cô ấy nhưng đó chỉ trong trí tưởng tượng mà thôi.

– Nè, anh.

Hoàng choàng tỉnh trong suy nghĩ miên man, em gái đưa cho cậu một con búp bê, sao mà nó mặc bộ đồ giống Lucia đến thế? Hoàng bắt đầu bực tức vô cớ ngay bản thân cũng chẳng thể nào giải thích được tại sao lại như vậy?

– Trả lại đi.

– Anh…

– Chúng ta về thôi.

Để lại búp bê vào vị trí cũ, cậu cầm tay em bước đi, bất chợt bắt gặp một cô gái bước ngược hướng.

– Hoàng!?

– Phương.

Là cô gái lớp phó học tập, cô ấy cũng có mặt ở đây.

– Cậu đến đây mua gì à?

Phương ngạc nhiên, chuyển xang chú ý đến cô bé đang nắm tay Hoàng.

– Ai đây anh?

– Bạn anh.

Phương khẽ cúi xuống hỏi han.

– Chào em. Chị là bạn của anh em, em tên gì vậy?

– Em tên Mỹ Linh.

– Chà! Mỹ Linh dễ thương quá.

Được khen, em gái cậu cười híp mắt, Phương véo nhẹ lên núm đồng tiền trên má, cô bé này rất đáng yêu, Hoàng tuy là bạn học nhưng ít khi nói chuyện rất khó để biết đến gia đình cậu có những ai.

– Bạn con đó à Hoàng?

Mẹ cậu đã cố tình để cho hai anh em đi với nhau, nhân tiện cũng muốn biết cậu đã bớt tính lầm lì hay chưa? Đột nhiên một cô gái bắt chuyện với con trai mình, liền tiến tới dò xét.

– Cháu chào cô.

Phương lễ phép, mẹ Hoàng gật đầu.

– Cháu đến đây mua đồ sao?

– Dạ, vâng, sắp tới cháu có một cuộc hẹn.

– Với người yêu hả?

Phương đỏ mặt, xua tay.

– Không ạ, cháu được làm MC cho trương trình trực tiếp.

Hoàng và mẹ đều ngạc nhiên.

– Cháu làm MC?

– Vâng.

Đọc được sự thích thú trong ánh mắt cô, mẹ cậu cười.

– Chắc cháu thích việc đó lắm nhỉ?

Phương hào hứng.

– Dạ, cháu muốn trở thành người dẫn trương trình lâu rồi, sau này cháu sẽ học ở ngành sân khấu điện ảnh.

Mẹ cậu và Phương nói chuyện rất hợp, Hoàng bị ra rìa, cậu chưa nghĩ xa xôi đến nghề nghiệp tương lai, với cậu mục tiêu thi đỗ cấp ba công lập, còn bạn cậu đã xác định hướng đi cho bản thân.

– À phải rồi, hai hôm nữa sẽ diễn ra trương trình trực tiếp, nếu cô, Hoàng cùng em gái muốn đến dự thì liên lạc với cháu nhé.

Phương lấy trong ví cầm tay chìa ra một tấm thiệp nhỏ giới thiệu sự kiện, Hoàng tò mò xem thử, cậu há hốc miệng bởi dòng tiêu đề bên trên: Cô gái tí hon.