Đến nội dung chính

Chương 31

admin 973 Chữ Cài Đặt

– Xem ra trương trình này hấp dẫn lắm đây.

– Con muốn xem.

Em gái Hoàng năn nỉ xin mẹ, còn cậu đứng như chôn chân hai bên tai nghe tiếng ù ù, điều lo sợ nhất mà cậu nghĩ sẽ xảy ra với Lucia đã tới, tên thường xuyên bắt nạt cậu muốn biến cô thành công cụ kiếm tiền cho hắn.

– Cậu sẽ tham gia chứ?

Phương bất ngờ hỏi Hoàng, cậu lắc đầu.

– Xin lỗi, mình bận…

Hoàng trả lời rồi lằng lặng bỏ đi, mẹ cậu bắt đầu lo lắng không biết trong thâm tâm con trai mình đang gặp vấn đề gì? Phương tiếc nuối, cô rất muốn có người nhận xét cho lần đầu tiên dẫn một trương trình lớn.

– Bạn ấy khó hiểu thật.

Phương lên tiếng, mẹ cậu thở dài.

– Cô đã cố gắng nói chuyện vậy mà…

– Nhiều khi cháu thấy Hoàng muốn thay đổi bản thân để trở thành người đáng tin cậy, lúc thì mặc kệ tất cả, lúc thì mặc cảm cho rằng mình chỉ là kẻ kém cỏi không thể giúp đỡ được ai.
Mẹ cậu ngạc nhiên.

– Sao cháu biết?

Phương chột dạ, quay đi giấu nét bối rối trên khuôn mặt, đã từ lâu cô luôn để ý tới Hoàng, ngày nào cậu cũng đưa chim bồ câu đến công viên để chờ ai đó đã khiến cô tò mò và muốn tìm hiểu về con người cậu nhiều hơn.

Phương cười lấy lệ vội vàng kết thúc câu chuyện.

– Cháu đoán thôi, xin phép cô nhé.

Toan hỏi thêm nhưng Phương đã bước đến một cửa hàng gần đó, hóa ra mẹ cậu không phải là người duy nhất quan tâm mà còn một người nữa cũng đang dõi theo Hoàng.

Trở lại nhà cậu leo lên giường, từng mảnh kí ức về Lucia dạt dào như những con sóng biển khơi, nhẹ nhàng xô vào tâm hồn khiến trái tim cậu thổn thức, thủa lúc cô ở đây cậu vui vẻ biết bao chưa bao giờ cảm thấy mong ngóng tiếng trống kêu hết giờ của trường học để được về đến thế, vậy nhưng chính cậu đã buông xuôi từ chối đấu tranh bảo vệ Lucia mà giao cô cho kẻ xấu.
Chiếc lồng chim đặt ngay ngắn cạnh chiếc bàn học, Hoàng thẫn thờ nhìn những chắn song đan bằng tre, bạn của Lucia đi tìm cô trong thành phố, đến nó cũng chẳng cần đến kẻ hèn nhát như cậu.

Hoàng gục mặt vào gối, lắng nghe quan tòa lương tâm phán xét, cậu cứ như vậy cho đến tận khua, mẹ và em gái phải cố hỏi chuyện nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ bản thân đã gặp Lucia.

Màn đêm kéo xuống thật mau Hoàng vẫn ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy đến với mình.

– Hãy cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?

Cậu hoảng hốt bật người dậy mắt đảo xung quanh xem xét, vừa rồi có tiếng nói vọng tới.

– Xin hãy trả lời.

Giọng nói lạ đó vang thêm một lần nữa, Hoàng sợ hãi, chân tay luống cuống, cảm giác như có người theo dõi mà không biết người đó ở chỗ nào? Và muốn gì ở cậu?
– Ai vậy?

Cậu lên tiếng tìm hiểu xem giọng nói phát ra hướng nào? Nín thở chờ đợi giọng nói đó vang lên lần nữa.

– Tôi nói cô gái đã ở đây với cậu.

– Lucia!?

– Cô ấy đang ở đâu?

Hoàng đã xác định được giọng nói đó xuất phát từ sau cửa sổ kính, cậu tự hỏi phải chăng là người thân của Lucia đi tìm cô ấy? Hít một hơi dài cậu đáp.

– Tôi đã giao cô ấy cho kẻ khác.

– Tại sao cậu lại làm vậy?

Giọng nói tỏ rõ sự gắt gỏng, Hoàng thú nhận.

– Là do tôi hèn nhát, đánh đổi cô ấy lấy tự do của bản thân.

– Cậu không biết cô ấy quan trọng với chúng tôi thế nào rồi.

Nhờ ánh sáng đèn điện bên ngoài một bóng người bé nhỏ in trên rèm cửa sổ, hình bóng đó di chuyển rồi từ từ xuất hiện sau tấm kính, Hoàng ngạc nhiên cho dù cậu đã gặp Lucia nhưng người này là một thanh niên thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu.

– Tôi đã phá bỏ luật lệ để gặp người khổng lồ, hãy cho tôi thông tin về cô ấy.

Anh ta lách qua khe hở cửa sổ chưa đóng hết bước vào bên trong, đứng trên bàn học tập, khoác trên người là một chiếc áo choàng ngả sẫm màu bao trùm gần hết cơ thể, trên lưng còn đeo thanh kiếm, đôi mắt tinh anh, sáng ngời, Hoàng ngây ra đến nằm mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ sẽ thêm một người tí hon ngoài Lucia xuất hiện.

– Này.

Người đó hắng giọng, cậu giật mình, ấp úng.

– Xin lỗi, tại bất ngờ quá.

Cố trấn tĩnh bản thân cậu tiếp.

– Tôi phải làm gì để giúp anh?

– Cậu chỉ chỗ cô ấy cho tôi.

– Anh có thể cứu được Lucia chứ?

– Tôi không biết, nhưng sẽ cố hết sức mình.

Hoàng thở dài nói.

– Cô ấy sẽ xuất hiện trong chương trình trực tiếp ngày mai.

– Tôi không hiểu?

Người kia cau mày, Hoàng giải thích.

– Đó là hình ảnh Lucia được phát sóng trên truyền hình và tất cả chúng tôi sẽ thấy cô ấy.

– Hả!?

Người tí hon kia hoảng hốt, Hoàng tiếp tục với giọng buồn rầu.

– Là do tôi đã khiến cô ấy bị như thế…

– Nếu như vậy thì rất nguy hiểm, tất cả chúng tôi cũng sẽ bị săn lùng bởi người khổng lồ.

Người tí hon lo lắng, đối với anh tuy kích thước của người khổng lồ này rất to lớn nhưng cậu ta vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành, trách móc không đem đến tác dụng gì cả.