Lucia vẫn chống cự lại hành động trêu đùa của hắn. Quay qua chú hắn hỏi.
– Chú thấy sao?
Cố giữ bình tĩnh, người đàn ông đang tìm lời có cánh để khen ngợi cháu mình, chìa khóa tháo dỡ tất cả khó khăn đang đối mặt là đây.
– Chú… Bất ngờ lắm đấy Tuấn, cháu đang có một tài sản vô giá, nó sẽ giúp cháu đổi đời. Vậy cháu muốn chú làm gì?
– Chú đưa cháu với cô ta lên báo được chứ?
– Đơn giản thôi, chú còn có khả năng làm truyền hình trực tiếp nữa cơ.
– Vậy thì tốt quá.
Hai bên nói chuyện với nhau vui vẻ, một người mong muốn nổi tiếng, một người muốn níu giữ công ty của mình nhưng cả hai đều chung mục tiêu duy nhất đó là tiền, rất nhiều tiền của các nhà đầu tư, các công ty muốn quảng cáo cho sản phẩm hay những nhà nghiên cứu sẵn sàng chi ra số tiền lớn để có bằng được cô gái tí hon.
Người đàn ông kia tươi cười niềm nở chào hỏi Lucia, cô không nói, từ khi Hoàng bỏ rơi, cô ác cảm với tất cả người khổng lồ im lặng đó là cách tốt nhất, vì gã Tuấn bày ra nhiều trò quái đản để ép cô phải lên tiếng, nhưng không thành công khi hắn tiết lộ kế hoạch sẽ biến cô thành công cụ kiếm tiền, lo sợ bị lộ thân phận cùng với tất cả mọi người, cô đã cầu xin hắn nhưng tất cả đã quá muộn màng.
– Cháu gặp cô gái này như thế nào?
– Việc đó, có cần thiết không?
Hắn tránh né câu hỏi, bởi hắn đã cướp lấy cô từ tay Hoàng, do bản tính nhút nhát của cậu ta mới giúp cho hắn sở hữu Lucia một cách dễ dàng.
– Tất nhiên rồi, ví dụ chúng ta trong buổi trực tiếp người dẫn trương trình sẽ hỏi câu đó, cháu nên nghĩ đến việc trả lời.
– Vô tình bắt được thôi.
Người đàn ông kia mỉm cười, trong thoáng chốc Lucia thấy khuôn mặt xảo trá của người kia, người đó đang suy tính những gì? Liệu cô được an toàn không? Nếu hai người này xảy ra mâu thuẫn tranh chấp thì sẽ như thế nào?
Lucia rùng mình khi người đàn ông kia chốc chốc cười kín đáo, rồi khẽ gật đầu như điềm báo chuyện chẳng lành sắp đến.
– “Mày cứ ở đó mà ôm giấc mơ của mày đi, cô gái tí hon này sẽ là của tao, mày sẽ chỉ là khán giả thôi. Tao sẽ thành tỷ phú, rồi đứa con gái từ chối kịch bản của công ty tao phải hối hận.”
Cầm điện thoại người đàn ông đó lục tìm danh bạ, muốn liên lạc với người có thể giúp việc sản xuất truyền hình trực tiếp, vừa ấn vừa bước ra ngoài, bên trong chỉ còn Lucia và hắn, chẳng bận tâm đến cô, hắn thản nhiên ngồi trên ghế sofa ngả người về sau, chân vắt chéo để trên bàn, tiếng của chú hắn rất nhẹ nhàng, lươn lẹo ông ta lúc kể về hồi mới gặp đến mời đi ăn cùng đi chơi các câu lạc bộ đêm, trình bày có một kịch bản rất hay đáng để lên sóng trực tiếp, hứa hẹn đủ kiểu rồi chia phần với nhau khi chuyện này thành công.
Cuộc nói chuyện diễn ra căng thẳng, do thời gian gần đây ông ta đang gặp nhiều thất bại, nợ nần ngập đầu công ty phá sản chỉ tính bằng ngày nên chẳng ai dại dột hợp tác với người sự nghiệp đang tụt dốc.
Bước trở lại phòng người đàn ông cau mày, lau vầng trán vài giọt mồ hôi.
– Sao rồi chú?
Khẽ lắc đầu.
– Khổng ổn rồi cháu.
– Người ta từ chối hả chú?
Xua tay, người đàn ông tiếp.
– Cháu nghĩ chú là ai? Chú đã ra tay thì mọi chuyện đều xong, có điều…
Hít một hơi, quay về phía Lucia khiến cô rùng mình.
– Tên đó cũng đòi chú cháu mình phải chia phần cho hắn, đổi lại hắn đồng ý chịu chi ra một nửa khoản tiền.
– Vậy số còn lại?
– Chú sẽ thế chấp tất cả tài sản của chú, đầu tư tất cả vào show truyền hình này.
– Sao lại như vậy? Nếu thích chúng ta tự làm show riêng.
Người đàn ông kia thở dài.
– Cháu nghĩ còn đơn giản quá, để tổ chức chương trình lớn cần phải có điểm nhấn thu hút truyền thông và khán giả, cách tốt nhất là mời những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến tham dự, tất nhiên họ đâu làm không công bao giờ? Hiện tại chỉ có tên đó là giúp được thôi.
– Nhưng mà…
– Rồi rồi, cháu cứ nghe lời chú, lùi một bước tiến ba bước, cháu có báu vật trong tay còn sợ gì nữa?
Nghe cũng xuôi tai, hắn gật đầu người đàn ông niềm nở.
– Vậy là đồng ý theo cách của chú rồi nhé. Nhanh nhất thì hai tuần nữa, chúng ta sẽ đến đài truyền hình, chú sẽ chuẩn bị cho cháu kịch bản mà người dẫn chương trình sẽ hỏi, cháu chỉ cần học thuộc là được.
Chú hắn vẫn ra vẻ quan tâm, với người đàn ông này đã có toan tính trong lòng, chỉ cần đến thời điểm thích hợp sẽ hất phăng đứa cháu đi, còn hắn chẳng hề mảy may hay đề phòng bởi niềm tin với chú hắn rất cao.
– Vâng.
– Bây giờ chú gọi đồ ăn đến đây chúng ta không nên để cô gái này ra ngoài sẽ bị nhiều người phát hiện.
– Vậy chú gọi cho cháu xuất gà rán nhé.
– Được, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Cả hai cất tiếng cười vang.