Tắt điện thoại, Lucia nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cuộc đời cô sẽ lật xang trang mới và trang sách ấy sẽ hoàn toàn vẽ bằng một màu đen u ám, bị người khác chà đạp và lợi dụng thậm chí còn liên lụy đến cả chủng tộc của cô, người khổng lồ biết chắc chắn cô không phải là cá thể duy nhất tồn tại, họ sẽ ra sức săn lùng người tí hon, nếu vậy hậu quả thật thảm khốc.
Vui sướng, tên kia hét ầm ĩ, bước đầu đã thành công bây giờ chỉ còn chờ đợi các mặt báo, đài truyền hình săn đón, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào hắn người đầu tiên phát hiện người tí hon trên thế giới.
– Làm ơn…
Lucia giọng đầy tuyệt vọng.
– Xin đừng để ai biết chúng tôi tồn tại.
Quay lại hắn cười khinh khỉnh.
– Sao? Mở mồm nói chuyện tử tế rồi à?
– Xin hãy nghe lời thỉnh cầu từ tôi, chúng tôi không làm hại ai cả, hãy để chúng tôi được sống yên ổn.
– Vậy à? Nói thì ai chẳng nói được, phải như thế nào đã chứ?
Lucia mím chặt môi, dòng máu hoàng tộc kiêu hãnh chảy trong cơ thể niềm tự hào sẽ chẳng bao giờ lùi bước, không cúi đầu trước một ai, vậy cô đang phải cầu xin một tên vô lại, nhưng đến giây phút này cô cần gạt bỏ sự kiêu ngạo bản thân xang một bên để cứu lấy tất cả mọi người.
Ngạc nhiên, trước mắt hắn một cô gái quỳ xuống.
– Làm ơn. Đừng đẩy chúng tôi đến con đường diệt vong.
Cúi đầu, giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má, cô khóc, chẳng phải vì buồn cho bản thân mà cho những người tí hon sẽ bị liên luỵ.
Lucia ngước lên chờ đợi chút lương tâm của người khổng lồ đối diện, tim hắn dường như đã ngừng một nhịp, khi tia nắng bên ngoài tìm đến Lucia, trước mắt hắn cô giống một thiên thần bé nhỏ bị giam cầm, hắn bắt đầu thở mạnh, đột nhiên hắn muốn thả cô đi, ai đó mách bảo bên tai rằng đang phạm phải sai lầm ghê gớm, lắc đầu, hắn ném đi thứ cảm xúc kia bây giờ với hắn tiền mới là cách giải quyết vấn đề.
– Làm ơn…
– Không có chuyện đó đâu.
Hắn giật mạnh rèm cửa sổ quấn quanh chiếc lồng kính nhốt cô.
Lucia lần đầu trong đời cầu xin người khác, hành động ấy đã chấm dứt mọi hi vọng, nghiệt ngã làm sao? Chẳng lẽ với người khổng lồ lòng thương cảm xa xỉ đến mức chỉ mua được bằng vật chất? Vậy mà cô đã nghĩ một ngày nào đó hai chủng tộc sẽ chung sống trong hòa bình.
– Im lặng, cho dù mày hét nên thì kết cục chỉ một mà thôi.
Giọng nói của hắn rỉ qua tấm vải quấn chiếc hộp, xung quanh cô bóng tối bao phủ hoàn toàn, chỉ còn cảm giác bồng bềnh bị người khác mang đi.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo câu nói vọng ra.
– Tuấn hả? Cháu mang thứ đó đến không?
– Vâng, cháu có.
– Ngồi ghế đi cháu.
Đặt chiếc hộp kính quấn rèm cửa sổ lên mặt bàn, tháo bỏ từng lớp, người đàn ông mong ngóng chờ đợi, đến lớp cuối cùng, chiếc rèm sắp được cởi hết, đột ngột dừng lại.
– Khoan đã.
Hắn quay xang tiếp.
– Nếu cháu công khai chuyện này cho chú, cháu sẽ được gì?
– Ý cháu là tiền?
– Đúng thế.
Người đàn ông cười đáp.
– Chúng ta là gia đình, cháu còn nghi ngờ chú nữa hay sao? Cháu quên rằng chính chú đã chu cấp cho cháu bao nhiêu tiền rồi chứ? Có cần phải tính toán chi li vậy không?
Lời ông ta nói nghe rất có lý, những lúc thiếu tiền hắn luôn tìm đến chú và tất nhiên đều đáp ứng cho nhu cầu ăn chơi của hắn.
– Như này nhé, cháu là người giữ cô gái tí hon, tất cả tiền cháu sẽ cầm, chú chỉ mong cháu giúp đỡ gây dựng lại công ty, dạo gần đây chú làm ăn thất bát các nhà đầu tư đã rút sạch vốn… Nhân viên công ty chú thì lũ lượt rời đi.
– Tình hình bi đát vậy sao chú?
– Ừ, chú sắp ra ngoài đường đây.
Ông ta vừa nói vừa tỏ vẻ khổ sở, hắn bắt đầu tin những lời nói đó là sự thật liền xoa dịu khung cảnh buồn rầu bằng cách loại bỏ lớp bọc cuối cùng.
– Trời…
Người đàn ông kia đứng phắt dậy, một cô gái tí hon đang hiện diện trước mắt, cô ấy nhìn gã bằng khuôn mặt không chút cảm xúc.
– Đây, đây là…
Ấp úng gã chưa thể thốt lên lời.
– Báu vật của cháu đấy.
Hắn ta vừa nói vừa cười, đưa ngón tay chạm vào má Lucia, ngay lập tức cô phản ứng né tránh, hắn vẫn tiếp tục đầy thích thú, cô hất mạnh ngón tay của hắn ra xa.
– Làm gì phải đối xử với nhau như vậy, trêu chút thôi mà.
Hắn bỡn cợt với cô, Lucia gằn giọng.
– Dừng lại ngay.
– Ồ, cứ làm đấy.
Người đàn ông kia ngạc nhiên cứ ngỡ đây chỉ có trong truyện cổ tích, phút chốc những suy tính về tương lai tiếp tục chạy qua tâm trí, cuộc sống tràn ngập danh tiếng và tiền bạc nếu có thể đưa cô gái tí hon này đến với công chúng.
– Tránh xa tôi ra.