Đến nội dung chính

Chương 25

admin 927 Chữ Cài Đặt

Lucia gục xuống cô quá yếu để đương đầu với hắn, tương lai của cô sẽ ra sao đây? Bị bắt đi khắp nơi làm trò tiêu khiển? Hay đem bán như một món hàng? Những hình ảnh đen tối chạy nhanh qua tâm trí, thất vọng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khoé mi có lẽ đây là dấu chấm hết cho chuyến phưu lưu bất đắc dĩ.

– Sao im thế? Biết thân biết phận rồi chứ gì? Mày sẽ phải kiếm tiền cho tao, đừng mơ chuyện chạy trốn.

Hắn nhấc bổng chiếc hộp thuỷ tinh tiếp.

– Nếu hận, thì hãy hận cái thằng chuột nhắt đã bỏ rơi mày.

Hắn ta nhắc đến Hoàng cậu ấy đã bỏ cô khi gặp nguy hiểm, niềm tin đã hết, cô bắt đầu trách cứ cậu, vậy mà từ trước đến nay vẫn nghĩ người khổng lồ đó rất tử tế, mọi chuyện đã kết thúc cô sẽ không tin bất kì người nào nữa.

Chiếc hộp thủy tinh úp lại, hắn ta để Lucia vào trong còn cẩn thận đè thêm đống sách vở lên trên thêm vật nặng ngăn ngừa cô bỏ trốn ra ngoài.
– Đừng, đừng… Đau quá…

Hoàng nhắm mắt, xua tay tứ tung, cậu đang bị Max tấn công, chú chim bồ câu bay lượn khắp phòng vỗ cánh đầy căm phẫn, với những vết cào từ móng chân tuy không gây tổn thương nhưng cũng đủ cho cậu một trận nhớ đời.

Max bay đến cửa sổ muốn thoát ra ngoài, nó bị cản lại bởi tấm kính, Hoàng lên tiếng.

– Đừng bỏ đi, tao xin lỗi, tao sẽ tìm cách cứu cô ấy.

Tiếng kêu của Max to hơn, nó không tin cậu vì chính tay Hoàng đã đồng ý cho hắn mang Lucia đi.

Hoàng bất lực, tiến lại cửa sổ, mở chốt đẩy một cánh ra, cậu nói.

– Đi đi, từ nay tôi sẽ không liên quan đến các người nữa…

Nhanh như cắt Max bay thẳng lên trời xuyên qua những mái nhà cao vút, với nó việc tìm kiếm Lucia quan trọng hơn bất kì điều gì.

Hoàng hững hờ khi cánh chim kia biến mất, cơ thể cậu bắt đầu nóng ran nắm chặt tay đập xuống mặt bàn, cơn tức giận bùng phát cậu rất muốn phá tung căn phòng này.
– Anh.

– Chuyện gì?

Thật không may em gái cậu xuất hiện, cô bé nghe thấy tiếng động lớn nên tò mò tìm tới thấy anh trai mình đang nổi giận cô bé bẽn lẽn.

– Anh sao vậy?

– Không có gì cả, ra ngoài đi.

– Anh lại làm mất búp bê à?

– Ra ngoài và nhớ muốn vào phòng anh thì phải gõ cửa.

Hoàng như gào lên, em gái giật thót chạy xuống dưới nhà, lần đầu tiên anh mình giận dữ như vậy, vừa tới phòng khách bật khóc bù lu bù loa. Hoàng biết bản thân có lỗi vậy sao vẫn có suy nghĩ rằng cậu làm như vậy là đúng, bỏ rơi Lucia thì sao chứ? Nhút nhát thì sao chứ? Ít nhất cậu sẽ sống thoải mái khi không còn ai bắt nạt nữa.

Mấy ngày hôm nay Hoàng không tiếp xúc với ai cả, cứ đi học về là giam mình trong phòng, cha và mẹ cậu rất lo lắng sợ con trai mình sẽ mắc bệnh tự kỉ, khi tình hình trở nên căng thẳng cách tốt nhất là lựa lời khuyên bảo, không gây thêm áp lực làm tâm lý Hoàng dao động.
– Mẹ vào được không?

Tiếng nói qua cánh cửa, Hoàng đáp bằng giọng uể oải.

– Để con yên.

– Con phải ăn một chút chứ? Cả ngày không ăn gì rồi.

– Con không đói.

Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã mười giờ đêm mẹ cậu lại sốt sắng.

– Một ít thôi cũng được, đừng để mẹ lo.

Tiếng nói gần như muốn khóc, chạnh lòng Hoàng đứng dậy mở cửa, ngay khi thấy mặt mẹ cậu ngạc nhiên vì trông con trai đã khác hẳn đi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, khuôn mặt thiếu sức sống, quần áo xộc xệch, nom con trai mình cứ như vừa từ chiến trận trở về, mẹ cậu càng thêm đau xót.

– Mẹ làm cho con bữa tối này.

Một bát phở bò còn bốc khói, thêm một cốc sữa đặt ngay ngắn trên bàn học, chẳng ngó ngàng Hoàng buông tiếng thở dài, mẹ cậu quay lại hiền từ.

– Lâu rồi mẹ và con không tâm sự với nhau nhỉ?

– Con chẳng có gì để nói cả.

Ngồi cạnh giường, mẹ cậu im lặng một lát rồi bắt đầu.

– Trước đây mẹ quá bận với công việc nên không chú ý đến con, lúc trước nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền để con sống nơi khang trang và điều kiện tốt hơn có lẽ mẹ đã nhầm khi cứ lao đầu vào công việc mà quên đi hai đứa.

Hoàng chưa thấy mẹ mình thế này bao giờ, phải chăng đây là phương pháp của bác sĩ đề ra? Hiện tại trong lòng cậu nặng trĩu vì việc của mình mà kéo theo biết bao nhiêu rắc rối, cậu chỉ muốn giúp Lucia trở về an toàn vậy mà mọi chuyện đi trật hướng gây chuyện hiểu lầm không mong muốn.

Hoàng ngồi trên ghế, còn mẹ cậu sắp xếp lại giường ngủ, cũng đã rất lâu rồi mới làm việc này cho con trai.

– Mẹ.

– Sao vậy?

Quay người lại, mẹ cậu thắc mắc.

– Con không bị bệnh tự kỉ.

– Tất nhiên, con trai của mẹ rất khoẻ mạnh cơ mà.