– Không.
Hắn đáp bằng giọng lạnh tanh, tất nhiên một báu vật đâu dễ dàng thả đi được, Lucia lo lắng liệu người khổng lồ này có phải đại diện những gì mà cô thường được nghe mọi người hay nói đến?
– Hoàng… Cậu, đâu rồi?
Hắn ta đáp.
– Mày tìm nó ư? Chính nó đã giao mày cho tao đấy.
– Tôi không tin… Cậu ấy là người tốt, luôn luôn giúp đỡ tôi, chắc chắn bị ép buộc.
– Tùy mày hiểu, tao đã trao đổi với nó, mày sẽ là của tao, còn từ nay về sau nó được yên ổn.
Như tiếng sét đánh ngang tai, cô chới với đôi chân mất sức phải vịn vào cuốn sách nằm lăn nóc trên nền nhà, từng câu nói của người khồng lồ kia đã khiến tất cả suy nghĩ thiện cảm về Hoàng vụn vỡ, vậy ra mọi điều mà cậu nói với cô đều sai sự thật, cậu ta coi cô là món hàng trao đổi lấy sự tự do.
Lucia thất vọng vì niềm tin đặt nhầm chỗ, đáng lẽ cô nên nghe lời cha khuyên bảo người khổng lồ rất ích kỷ và tham lam, họ dùng mọi thủ đoạn để đạt được ý muốn của mình, quan tâm đến lợi ích của bản thân chính là bản chất của họ.
Lucia ân hận vì sự tin tưởng mù quáng khiến cô mất cảnh giác, khi nghe Hoàng phản bội, trái tim cô thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Tại sao cô có cảm giác khó chịu này cơ chứ? Phải chăng do đã biết được sự thật?
– Nào, lại đây.
Hắn ta dùng bàn tay to lớn bắt lấy cô.
– Bây giờ tao là chủ nhân của mày, ngoan ngoãn nghe lời tao! Rõ chưa?
Đột nhiên hắn thấy đau nhói ở tay, vội vàng thu về, khi cơn đau nhức dịu dần, quay lại trừng mắt.
– Mày cắn tao à?
Không đáp, Lucia đứng thẳng người, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. Hắn ta tức tối đã bao người bị bắt nạt còn không dám chống cự, nay một cô gái tí hon dám đối đầu với hắn.
– Được lắm.
Nghiến răng, hắn lao đến vồ lấy Lucia, khi nắm được cô, hắn ta siết mạnh đến mức ngạt thở, cô dùng cánh tay nhỏ bé của mình đập vào tay hắn hét.
– Thả ra… Thả ra…
Bỏ ngoài tai tiếng kêu gào thống thiết của cô, hắn rít tiếng qua kẽ răng.
– Sao? Sợ rồi đúng không? La nữa đi, la nữa đi xem nào?
Lucia tưởng như mình sắp ngất tới nơi, tay hắn siết chặt quá, dù vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát được, nhận thấy đã đủ làm cô phải đầu hàng hắn liền nới lỏng.
Hơi thở gấp gáp kèm tiếng ho, Lucia gắng hít thở bù cho ban nãy, hắn ta túm tóc cô lên nói.
– Tao dư sức bóp nát mày, nếu muốn sống thì hãy nghe lời tao.
– Đừng hòng.
Lucia lườm hắn, những đường gân trên khuôn mặt tên khổng lồ đó nổi lên co giật liên hồi, tóm lấy cô thêm lần nữa.
– Vẫn cứng đầu hả? Mày sẽ phải biết tôn trọng tao.
Giơ người cô ra phía trước nhếc mép.
– Mày thấy thế nào?
Lucia nhìn xuống, cô hốt hoảng phía dưới chân mình có hai con nhện lớn chạy qua chạy lại trong hộp thủy tinh.
Người lơ lửng giữa không chung, hắn ta nhả một ngón tay đang giữ cô hăm doạ.
– Bây giờ xin lỗi tao và hứa phục tùng, còn không tao sẽ biến mày làm mồi cho chúng.
Lucia không phản ứng, hắn tức giận gấp bội, thêm một ngón tay rời ra.
– Mày muốn chúng nó xé mày ra làm đôi sao?
Im lặng đó là những gì nhận được, hắn bất ngờ một cô gái cận kề với nguy hiểm lại tỏ ra bình tĩnh, không hề sợ hãi.
– Can đảm lắm.
Cơn giận đến đỉnh điểm, tất cả ngón tay buông hết làm cô rơi xuống hộp thủy tinh, hắn bỏ đi tìm chiếc điện thoại quay một thước phim làm bằng chứng cho sự tồn tại của người tí hon, lục tung ngăn kéo và tủ những thứ không cần thiết hắn đều bị vứt bỏ, chẳng mấy chốc mà căn phòng ngổn ngang bừa bộn thêm.
Tiếng kêu của Lucia văng vẳng mỗi khi bị nhện tấn công, hắn hả hê.
– Vui chứ hả? Đây là loài nhện ăn thịt mà tao sưu tầm, mày sẽ là…
Giật mình hắn quên mất cô là báu vật cần phải bảo vệ, nhỡ hai con nhện kia làm hại cô thì đâu còn giá trị, vội vã quay lại thầm trách vì lúc đó giận quá nên làm theo bản tính.
Đứng như trời trồng, trước mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Lucia dựa vào thành bình hộp tinh, quần áo rách nát, máu từ trán chảy xuống cằm, một tay giữ mảnh vải bị xé không để làm lộ cơ thể.
– Mày thắng chúng nó sao?
Hắn ta ngạc nhiên, xác hai con nhện nằm chổng trơ, chúng đã bị hạ bởi Lucia, cô gắng gượng đứng dậy, vết thương giăng khắp người máu vẫn chảy chẳng ngừng, vừa rồi khi bị hai con nhện tấn công cô toan buông bỏ số phận vậy mà nhớ tới hình ảnh cận vệ quyết tâm chiến đấu chống trọi con rắn khổng lồ mong muốn cô trở về vương quốc an toàn, điều đó giúp cô thức tỉnh và với một thanh đoản kiếm được anh tặng cô hạ gục hai con nhện hung dữ.
– Bất ngờ đấy.
Hắn ta vẫn tiếp tục, cầm trên tay vũ khí cô muốn chiến đấu cho sự tự do của mình.
– Muốn đánh với tao?
Tiếng vù phát lên, người cô va đập mạnh vào mặt hộp thuỷ tinh, hắn quát.
– Mày nghĩ có thể đánh thắng được tao à? Mày chỉ là giống loài tí hon, còn tao là người khổng lồ, sức mạnh của tao nổi trội hơn lũ nhỏ bé chúng mày.