Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.048 Chữ Cài Đặt

Nhớ lại lời dặn của bác sĩ rằng hãy cố gắng làm bạn với con đó là cách tốt nhất để hiểu được tâm lý của cậu, một chàng trai đang tuổi trưởng thành rất dễ bị kích động chỉ cần vài từ ngữ không hay cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn, hiểu được điều đó mẹ cậu đã xin nghỉ làm việc một thời gian để toàn tâm chăm sóc bù đắp lại thiếu sót mà mình đã gây ra.

– Vậy mẹ đâu cần phải bên cạnh con suốt ngày? Mẹ còn phải đi làm nữa.

– Con nói đúng công việc quan trọng thật… Nhưng với mẹ con còn quan trọng hơn.

Tròn mắt, Hoàng cảm nhận sự ấm áp từ lồng ngực chạy khắp cơ thể, bất giác cậu nhoẻn miệng cười, nhận thấy tín hiệu tốt mẹ cậu tiếp tục.

– Con đã thích ai đó chưa?

– Sao cơ?

Đột ngột đổi chủ đề, cậu sửng sốt.

– Ở độ tuổi con, mẹ có bạn trong lớp để ý rồi đấy.
Mẹ cậu hồ hởi, Hoàng thì bối rối vì bản thân chưa để ý tới các bạn nữ, cậu sống kín tiếng ít nói chuyện còn bị một gã hay bắt nạt, mặc cảm với bản thân vì không chống lại được gã đó, những người xung quanh đều không ưa hắn nhưng cũng ghét chuyện bao đồng, thấy cậu bị gã côn đồ gây sự nên tìm cách lảng tránh chẳng ai đứng ra bảo vệ cậu cả.

Đột ngột hình ảnh Lucia chạy nhanh qua tâm trí, Hoàng bồi hồi, sao cậu lại nhớ đến cô? Phải chăng cô gái tí hon đó đã là một phần trong cuộc sống của cậu?

– Sao thế?

Mẹ cậu lên tiếng, Hoàng né tránh ánh mắt dò xét.

– Con giống cha con lúc xưa lắm.

Hoàng ngơ ngác, mẹ cậu phì cười.

– Nhất là cái ngây ngô bây giờ.

Đi đến cửa sổ mở toang chúng, bầu không khí thành phố Hà Nội về đêm tràn vào căn phòng tĩnh mịch, hít một hơi thật sâu mẹ cậu tiếp.
– Hồi đó mẹ ao ước có thể đi mọi nơi trên thế giới, giao lưu kết bạn, còn cha con thì khác, lầm lì, ít nói, ai hỏi thì trả lời cụt ngủn, thích ở một mình hơn là giao tiếp, cuộc sống của cha con gói gọn bằng hai chữ nhàm chán.

Hoàng nhận thấy bản thân hiện tại của mình giống hệt với cha, đột nhiên cậu bị thu hút bởi lời kể của mẹ.

– Mẹ có vài người theo đuổi, nhưng mà mẹ không thích một ai, còn cha con thì chẳng thèm đoái hoài đến mẹ nữa.

– Vậy mẹ quen cha con như thế nào?

Hoàng tò mò bởi quá khứ của hai người, mẹ cậu vui thầm khi con trai có tín hiệu cởi mở.

– Chính tính cách ấy khiến mẹ chú ý đến cha con, với mẹ cha con như một người bí ẩn khác biệt với những người còn lại, mẹ rất muốn tìm hiểu. Để rồi phát hiện ra cha con tuy ít nói nhưng nhiều tình cảm, mỗi khi cần thì luôn luôn có mặt giúp đỡ và lặng lẽ rút lui khi xong việc. Có lần mẹ bắt gặp cha con bí mật sửa xe đạp cho mẹ lúc đó tưởng cha con định lấy trộm xe nữa cơ.
– Vậy à!?

Mẹ niềm nở tiếp.

– Đừng có nghĩ cha con tốt nhé, cha con ý, chẳng chịu mở lời trước chỉ chờ mẹ đề cập đến việc nào thì mới lên tiếng, bất đồng quan điểm là y như rằng hậm hực rồi mặc kệ tất cả giữ khư khư quan điểm của mình…

Hoàng chăm chú lắng nghe, mẹ cậu bắt đầu hạ giọng.

– Nhưng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

– Dạ?

– Mẹ và cha con đến với nhau bị hai gia đình ngăn cấm không được qua lại… Và cha con đã từ bỏ.

Hoàng ái ngại, lời nói của mẹ cậu trầm hẳn đi.

– Mẹ đã rất buồn, tuyệt vọng, mắng cha con là người đàn ông hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn, cha con xin lỗi và cố gắng ghép mẹ cho người khác tốt hơn.

– Vậy mẹ đã làm gì?

Hoàng bồi hồi chờ đợi câu trả lời.

– Thời điểm ấy, mẹ đã suy nghĩ rằng sẽ chấm dứt ở đó, chấp nhận hôn nhân sắp đặt của ông bà ngoại, trước lễ cưới một ngày cha con bỗng đến tận nhà mẹ xin ông bà ngoại hủy cưới, tất nhiên cha con bị ông ngoại đuổi về nhưng dứt khoát không chịu, kể cả bị anh của mẹ đánh đến thế nào, cha con bị bầm dập vậy vẫn cố bám trụ cho bằng được, chứng kiến hết cảnh đó, cuối cùng… con thấy đấy…

Hoàng mỉm cười, có phần hãnh diện với cha mình, thật không ngờ chuyện tình cảm của của đấng sinh thành lại li kì đến thế. Mẹ cậu cầm chiếc lồng chim trống rỗng hơi nhíu mày nhẹ nhàng.

– Con chính là thành quả của tình yêu đó.

Tiếp tục công việc mẹ cậu xắp xếp lại sách vở trên kệ ngước lại về phía sau nói với.

– Cha con nhận ra sai sót và cố gắng sửa chữa. Vậy còn con thì sao?

Đề tài chuyển về cậu, Hoàng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì, một cô gái yếu đuối lạc lõng giữa thế giới rộng lớn cố gắng để tồn tại, lúc cần cậu nhất, thì cậu lại buông bỏ giao cô gái đó cho người khác.

– Mẹ không ép con phải học giỏi như các bạn, nếu cảm thấy áp lực con có thể nghỉ ngơi.

Chủ đề của mẹ cậu đề cập hoàn toàn khác với những điều cậu nghĩ, việc học hành tuy khiến cậu lo lắng nhiều, nhưng Lucia mới làm lương tri cậu cắn rứt, nhận lời sẽ bảo vệ và giúp cô trở về quê hương nhưng việc ấy đã không thực hiện được.

Mẹ cậu bước ra khỏi phòng khép cánh cửa, mọi việc diễn ra rất tốt khi khoảng cách giữa hai mẹ con được thu hẹp lại, cần phải thêm nhiều câu chuyện nữa để có thể phá bỏ bức tường mặc cảm trong lòng cậu.