Hắn vẫn chưa tin điều này là sự thật, một cô cái tí hon trong balo của Hoàng, trí não hắn bắt đầu tưởng tượng ra tương lai tràn ngập danh tiếng và tiền, người tí hon này sẽ là công cụ giúp hắn làm điều đó. Nhếch môi cười nham hiểm, hắn kéo khóa lại quay qua Hoàng, không thể ngờ rằng cậu sở hữu một người tý hon, hắn thầm nghĩ cậu muốn chiếm hữu cô gái này một mình.
– Trả lại đây.
Hoàng lên tiếng.
– Thằng ngu, mày nghĩ tao sẽ trả lại không?
Hắn dơ chiếc balo ra trước mặt cậu tiếp.
– Tao sẽ giữ nó.
– Đừng giở trò ăn cướp.
Hoàng vẫn một mực muốn dành lại, hắn hất hàm.
– Mày có khả năng không?
Sực tỉnh, hắn nói đúng cậu đâu đủ sức để giải cứu Lucia.
– Lấy đi xem nào?
Vẫn giọng nói thách thức, Hoàng chùn bước, cậu không thể đánh thắng hắn được, hướng về chiếc balo của mình, Lucia lúc này chắc hẳn đang rất hoảng sợ và mong sự giúp đỡ, vậy mà cậu mỗi lần đối diện tên bắt nạt chỉ biết cam chịu mà thôi.
Hắn đến gần cậu nói.
– Hay thế này nhé, mày giao cô gái này cho tao đổi lại từ nay về sau tao sẽ không bắt nạt mày, đồng ý chứ?
Hắn chìa tay ra muốn thỏa thuận với Hoàng, cậu cúi đầu không muốn làm theo, đột nhiên một ý nghĩ xấu xa xuất phát từ tâm trí, sẽ không còn phải nộp tiền cho hắn, không cần bịa đặt những viết thương trên người với cha, mẹ nữa một cuộc sống được yên bình cho hết thời học sinh đó cũng là điều tốt.
Nghiến chặt răng cậu coi thường bản thân lời đề nghị này thật ghê tởm, mà sao cậu không phản kháng lại?
– Tốt lắm coi như giao dịch đã xong. Chúng mày từ giờ cấm thằng nào đụng vào nó.
Mấy tên đàn em đi cùng ngơ ngác nhưng vẫn vâng dạ ngọt sớt, bọn chúng rời đi bỏ Hoàng bơ vơ với con chim bồ câu trong lồng.
– Mày đi đâu thế hả?
Vừa tới nhà nghe tiếng quát tháo của người đàn ông say rượu, hắn lẳng lặng đi qua coi như không nghe thấy.
– Tao hỏi mày đi đâu về?
Tiếng quát lớn hơn, kèm theo hơi thở nồng nặc mùi cồn.
– Kệ tôi.
– Dám láo hả?
– Ông vẫn còn biết dạy người khác cơ à?
– Tao là cha mày.
– Ông chẳng có tác dụng gì trong gia đình này cả, suốt ngày rượu bia, chỉ giỏi hành hạ mẹ tôi.
Người đàn ông kia tức giận, hùng hổ lao đến định cho con một bạt tai, chưa kịp làm điều ấy đã bị cậu con trai xô ngã với dáng người say rượu cộng thêm thể trạng gầy gò yếu ớt ông ta loạng choạng đứng không vững.
Hắn bỏ lên phòng đóng sầm cánh cửa, tiếng lè nhè than vãn số phận mà đã nghe đến trăm lần của cha vang vọng bên ngoài rồi sau đó những âm thanh đổ vỡ, va chạm của vật dụng trong nhà, cha hắn bắt đầu chút cơn giận dữ bằng cách đập phá, xong chán chê nằm giữa sàn khóc rưng rức như trẻ con.
Vì sống trong môi trường tồi tệ, hắn căm ghét tất cả, ngôi nhà này, gia đình này, không bao giờ đem cho hắn cảm giác hạnh phúc, cha thì nghiện rượu và cờ bạc chủ nợ đến đòi tiền triền miên, tuy mẹ hắn đã cố gắng níu kéo gia đình nhưng cũng bất lực với hoàn cảnh nên bỏ đi với người đàn ông khác.
Cứ như thế niềm vui của hắn là những quán bar, tiệc tùng thâu đêm hay đắm trìm vào thế giới ảo để quên đi cuộc sống đáng nguyền rủa.
Và hắn tìm mọi cách để có tiền thoả mãn thú vui của mình, trong nhà những thứ giá trị đều đã bán hết, hắn đành bắt nạt vòi vĩnh những học sinh khác trong trường, nhưng bây giờ sẽ không cần phải làm như vậy nữa bởi hắn đã sở hữu món đồ vô cùng giá trị, một chiếc chìa khóa mở ra cuộc sống xa hoa đầy ắp tiền bạc và danh tiếng đang được hắn nắm giữ trong tay.
Dốc ngược balo những đồ vật linh tinh rơi xuống dưới.
– A.
Lucia ngã xuống nền nhà bụi bẩn, trước mắt cô là một người khổng lồ khác lạ, khuôn mặt hung dữ, tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, cứ chằm chằm nhìn về mình, Lucia đứng dậy tìm nối thoát, quay qua trái qua phải mới nhận ra căn phòng này không phải của Hoàng nó rất bừa bộn, đồ đạc vứt tứ tung, quần áo sách tạp chí quăng quật khắp nơi.
– Không ngờ, người tí hon là có thật.
Kẻ kia lên tiếng, Lucia van xin.
– Làm ơn, hãy thả tôi ra.
Toàn thân hắn run lên, không phải vì sợ mà vì sung sướng, hắn đã nghĩ tưởng chừng đây chỉ là một sản phẩm trí tưởng tượng của con người vậy mà một cô gái tí hon bằng xương bằng thịt nay xuất hiện trước mắt.