Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Thái độ nghênh ngang, dáng đi vắt vẻo, miệng phì phèo thuốc lá, hắn đi cùng với đám đàn em tự nhận, mắt láo liên nhìn xung quanh như thách thức tất cả, mọi người đều tỏ ra khó chịu với hắn nhất là nữ giới khi mỗi lần lướt ngang qua, hắn liền lên tiếng châm chọc bình phẩm ngoại hình.

Hoàng phải ngồi im tại chỗ đợi hắn đi khỏi, cậu không muốn Lucia gặp bất trắc.

– Cháu có thích vẽ không? Lại chơi với Quang nhé.

– Thùy Anh, đến đây với cô.

Thêm cặp đôi khác đến, cả hai người đó là vợ chồng trẻ dẫn theo cậu con trai, cô bé kia được đưa đến một gốc cây, dưới thảm cỏ bắt đầu cầm bút vẽ lên trang giấy trắng.

Chỉ còn hai người đàn ông, họ nhìn nhau một hồi, người vừa mới đến cùng vợ và con trai bắt đầu lên tiếng.

– Xem ra cậu rất lo cho Thùy Anh nhỉ.
– Sao biết tôi ở đây?

Lại gần người kia đưa ra một tờ báo, người nhận ngạc nhiên.

– Cậu nổi tiếng rồi đấy!

Cầm tờ báo, người kia im lặng.

– Sáng nay Thảo đưa tôi tờ báo này, tôi đoán cậu muốn tạo cho Thùy Anh niềm vui trước khi phẫu thuật.

– Ra vậy.

– Cậu đang mạo hiểm với cuộc sống Thùy Anh đấy.

– Tôi biết.

– Biết sao cậu vẫn làm?

– Tôi sợ… Một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của Thùy Anh nữa. Và phần đời còn lại tôi phải sống trong dằn vặt, nên khi còn ở bên nhau tôi muốn lưu giữ lại những kí ức đẹp nhất về Thùy Anh.

– Cậu bi quan quá.

– Ai đoán trước được điều gì? Ai dám chắc Thùy Anh sẽ khỏi bệnh? Yến không một lời đã rời bỏ tôi một cách đột ngột, phũ phàng nhất đấy thôi…

– Nhưng mà… Đâu nhất thiết cậu phải trở thành người như vậy?
– Làm ơn, xin hãy cho tôi thấy rằng mình còn có chút hữu dụng, tôi đã bất lực khi không bảo vệ được Yến để cô ấy rời xa mình rồi.

Giọng trầm xuống như muốn cầu xin, từ lúc nào Hoàng bị cuốn theo câu chuyện của hai người đó mà quên mất cậu cần phải rời khỏi đây, cậu thấy người kia rất giống mình, luôn tự ti với bản thân, nhưng cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa bằng cách giúp đỡ Lucia an toàn trở về.

– Anh Việt xem tác phẩm của con gái anh này.

Lịchsử

Nhận lấy bức tranh cha cô bé bần thần, người còn lại hỏi.

– Cậu đã biết con gái muốn gì chưa?

– Tôi làm việc đó ngay bây giờ.

Đứng dậy đi về phía con gái, nhẹ nhàng bồng cô bé lên rồi nói câu nào đó, có vẻ những lời nói ấy là điều cô bé muốn liền gật đầu với cha ngay.

Hoàng nhận ra mình vẫn còn việc để làm, liền nhìn quanh không thấy kẻ hay bắt nạt đâu nữa vội vàng khoác balo lên vai.
– Này, thằng kia.

Mới được di chuyển được một đoạn, có tiếng nói lớn gọi cậu, Hoàng lo sợ liền vội bỏ đi thật nhanh.

– Đứng lại.

Bất chấp cố gắng bỏ chạy, cậu bị bốn người vây quanh ngăn cản.

– Thằng này, định bơ tao à?

Đứng trước mặt tên bắt nạt hếch môi kênh kiệu, không biết hắn định giở trò gì nhưng hôm nay phải bình tĩnh, bên trong balo là Lucia cần hết sức cẩn thận lỡ bị phát hiện thì cô sẽ gặp nguy hiểm.

– Tiền!

Lời nói cụt ngủn Hoàng chần chừ rồi rút túi quần phía sau ra chiếc ví, hắn nhanh chóng đoạt khỏi tay cậu.

– Sao ít thế?

Tên bắt nạt nhăn mặt, lấy hết tiền rồi ném ví ra chỗ khác nói.

– Nghe rõ đây, ngày mai đi học mang cho tao năm triệu.

Tròn mắt Hoàng ngạc nhiên, cậu đâu có khả năng kiếm ra ngần đấy tiền, hắn ta cười cố tỏ vẻ thân thiện.

– Này nhé, mày cứ về bịa chuyện xin tiền rồi đưa cho tao.

Quàng tay qua đầu cậu, hắn vừa giảng giải vừa siết vòng tay mạnh dần thị oai với những đàn em xung quanh.

– Không được.

Hoàng bắt đầu thấy đau, muốn thoát khỏi vòng kẹp của hắn nhưng sức cậu yếu chẳng đủ để đẩy hắn ta ra khỏi người.

– Tao kêu được là phải được, mai mà trốn thì đừng trách.

Buông tay, Hoàng được giải thoát, cứ tưởng đã qua khỏi rắc rối thì hắn bắt đầu để ý chiếc balo đang đeo trên vai.

– Khoan đã có gì trong đó không?

Hoàng lùi lại hai bước, bàn tay nắm chặt lấy dây đeo balo, hành động mập mờ này khiến gã đoán cậu đang giấu thứ nào đó giá trị ở bên trong.

– Đưa đây.

Hắn gằn giọng, Hoàng lắc đầu.

– Chẳng có gì cả.

– Vậy tại sao mày phải giữ?

Hắn tiến lại gần giựt balo, Hoàng chống trả nói.

– Đừng động vào, muốn tiền mai tôi sẽ đưa.

Tính tò mò của hắn nổi lên, muốn biết cậu đang giấu gì? Nếu là đồ vật quan trọng với Hoàng thì như vậy càng tốt hắn sẽ giữ lại ép cậu phải cống nạp tiền cho hắn tiêu xài.

Cuộc giằng co diễn ra khiến Lucia bên trong bị đảo lộn hết cả, cô lo lắng sẽ bị kẻ kia phát hiện nhưng bây giờ cô không biết làm thế nào trong hoàn cảnh này, bên ngoài Hoàng dần dần yếu thế trước sức mạnh của hắn, tiếng Max kêu réo rắt như muốn thoát khỏi lồng chim giúp đỡ cậu.

– Buông ra.

Lĩnh trọn cú đá vào người Hoàng ngã về sau, Lucia hoảng hốt vì có bàn tay lớn thò vào mò mẫm, bất kì món đồ nào rơi vào tay hắn liền lấy ra khỏi.

Hắn thấy chẳng có gì giá trị với mình, toan ném trả Hoàng bỗng ngón tay chạm vào một vật mềm mềm, thắc mắc liền mở khoá kéo rộng hơn xem thử.

Trống ngực Lucia đập thình thịch, kẻ kia ngạc nhiên đến sững sờ, vậy là cô đã bị người khổng lồ khác phát hiện.