Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.420 Chữ Cài Đặt

Dứt lời, câu chuyện kết thúc. Hoàng nghĩ rằng một cô gái tìm đường về nhà vốn dĩ rất nguy hiểm, vậy mà những chuyện Lucia trải qua còn vượt xa trí tưởng tượng của cậu, nhỏ bé, yếu đuối ư? Nó không hề hợp với cô, Lucia đang dần trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều, tự mình đương đầu với những khó khăn, thử thách, Hoàng so sánh với bản thân thấy chính mình còn nhỏ bé hơn cả cô.

Phút chốc cậu thấy xấu hổ và thầm ước rằng một ngày nào đó trở lên thật mạnh mẽ để bảo vệ những điều mà mình yêu quý.

Chợt sực nhớ ra một việc, cậu nói.

– Phải rồi, tôi sẽ cho cậu xem cái này.

Không đợi cô trả lời, cậu đi xuống dưới nhà cầm lên một chiếc lồng, chú chim bồ câu gặp lại chủ nhân vui sướng nhảy nhót, vỗ cánh bay đến nhưng bị vướng bởi những thanh tre song chắn, nó muốn phá tan rào cản để được gần bên cô, Lucia ngạc nhiên rồi cảm động, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, vậy là hi vọng quay trở lại vương quốc chưa hề vụt tắt, đặt hai tay trước ngực cô nghẹn ngào.
– Cảm ơn…

Nói trong tiếng nấc, Hoàng hiểu vì sao cô có hành động ấy, bởi cậu cũng vui mừng cho hai người họ, thời gian chia li đã kết thúc cuộc hội ngộ này sẽ giúp cô trở về dễ dàng hơn.

– Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện khác sau.

Khẽ gật đầu, đêm hôm đó Lucia ngủ bên cạnh bạn mình, cô vẫn còn ái ngại khi để Hoàng nằm dưới sàn nhà, đã qua một giờ sáng giấc ngủ chưa tới, liếc nhìn về phía bóng dáng người nằm nền đá hoa kia, cô dâng trào cảm xúc lạ lẫm mọi ưu phiền bỗng chốc biến tan, căn phòng này thật yên bình.

Hôm sau hai người bàn về kế hoạch đưa cô trở về quê hương, nó rất cụ thể và chi tiết, phương tiện di chuyển đã không còn là vấn đề, hơn hết có sự giúp đỡ của người bạn khổng lồ Lucia an tâm lên rất nhiều.

Hoàng tự tin khẳng định chuyến hành trình sẽ thành công, Lucia mỉm cười nét gượng gạo hiện lên khuôn mặt mà cậu không để ý, cô len lén nhìn cậu trêu đùa với Max mà nỗi buồn dâng lên từng chút một, phải chăng từ lúc xa rời vương quốc đây mới là những phút giây bình yên, cứ nghĩ sẽ phải rời đi thêm lần nữa khiến lòng cô thắt lại.
Tâm trí cô không muốn phải rời khỏi đây, nhưng định mệnh đã chọn cô gánh vác tương lai của dân tộc, còn cậu chỉ là một học sinh sao có thể hiểu được sứ mạng nặng lề mà cô đang đeo trên vai?

Thở dài, Lucia lấp sau quyển sách ngồi xuống mặt bàn. Cô thẫn thờ ngắm nhìn những áng mây trắng khẽ trôi qua ô cửa sổ, trước kia cô mong muốn một cuộc sống bình yên, vô tư, được cưỡi trên cánh chim bay đi khắp thế gian, thoả sức khám phá địa cầu. Số phận đã bắt cô đặc biệt hơn với những người tí hon khác, sinh ra trong gia đình hoàng tộc, người kế nhiệm duy nhất của vương quốc, cô phải quay về lãnh đạo mọi người khi cha cô đã lớn tuổi không còn duy trì được sức khỏe và sự minh mẫn cần thiết.

Chỉ nghĩ đến những việc đó thôi đã khiến cơ thể nhỏ bé trở nên nặng trĩu, những áp lực vô hình cứ dồn dập kéo tới, có thể tưởng tượng trước rằng khi đứng trên cương vị cao nhất vương quốc sẽ không hề tươi sáng mà tương lai chờ đợi đầy những khó khăn và cạm bẫy, cô cần phải mạnh mẽ hơn gạt bỏ những ý nghĩ ủy mị để dẫn dắt vương quốc trở lên tốt đẹp như cha cô đã làm.
– Cậu nghĩ gì đó?

Hoàng phía sau thắc mắc, Lucia quay người lại.

– Cậu sẽ làm gì nếu có quyền lực?

Bất ngờ bị hỏi ngược Hoàng lúng túng.

– Sao tự dưng hỏi vậy?

– Chỉ là… Xin lỗi đừng để ý.

Lucia bước vào bên trong chiếc lồng chim của Max kéo rèm, cô không muốn Hoàng thấy mình thế này, lòng cô vẫn còn hỗn độn, ngổn ngang, tất cả mọi việc vẫn chưa đi đến điểm kết thúc.

Hoàng bên ngoài trầm tư, cậu vẫn chưa hiểu Lucia còn điều gì giấu trong lòng. Cậu muốn giúp cô trở về đáng lẽ ra không khí phải vui vẻ chứ đâu u ám như vậy.

Đạp xe suốt quãng đường quen thuộc trong thành phố Hà Nội, chiếc xe màu đen thiết kế kiểu dáng thể thao, thân xe có vài chi tiết nhỏ uốn lượn qua dòng logo của hãng, nó đã cùng Hoàng rong ruổi khắp nơi trong thành phố, hôm nay, một ngày đặc biệt ngày mà cậu và cô gái tý hon chia tay nhau, Lucia nhìn qua khe dây khoá kéo balo đeo trên lưng Hoàng, thành phố này quá đông đúc nhộn nhịp, tiếng ồn cùng những làn khói đen xì xả ra từ các phương tiện kia khiến cô khó chịu, ở thế giới của cô bao bọc xung quanh là cây cối xanh mượt mỗi khi đi đâu đều có loài chim giúp đỡ, một cuộc sống như mơ hòa hợp với thiên nhiên chứ không giống người khổng lồ đang tàn phá môi trường của chính họ.

Vì thế nếu là cô sẽ chẳng bao giờ muốn ở đây, chỉ trong phòng của Hoàng cô mới có cảm giác yên bình. Bên ngoài quá xa lạ và náo nhiệt, trước kia cô từng nghĩ sẽ khám phá thế giới người khổng lồ, có lẽ nó nên ở trong đầu là tốt hơn.

Lucia thưởng thức những giây phút cuối cùng cả hai được bên cạnh nhau, cô trở về quê hương tiếp tục sứ mệnh đứng đầu dân tộc, bảo vệ mọi người khỏi hiểm họa bên ngoài, còn Hoàng sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp và chọn một hướng đi khi ra trường.

Cầm vé gửi xe của bác bảo vệ, Hoàng khoác balo tiến vào bên trong công viên Thống Nhất, cậu ngó xung quanh xem nơi nào vắng vẻ để tiễn Lucia về nhà, bước trên nền gạch mắt cậu giáo giác tìm kiếm, người hôm nay vào công viên rất đông nên khó tìm được một nơi không bị ai phát hiện, Hoàng đã khuyên Lucia nên đến địa điểm khác hoặc ít nhất là ngay nhà cậu, nhưng cô rất muốn chia tay ở nơi hai người lần đầu gặp mặt.

Công viên trở lên sôi động khi mọi người tìm tới nghỉ ngơi tránh thời tiết oi ả mùa hè, với họ đây là sựa lựa chọn lý tưởng quên đi mệt nhọc, tạm rời xa cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, Hoàng ngồi trên một chiếc ghế đá, quay trái quay phải yên tâm khi đã cách xa mọi người.

Mở khóa balo nhẹ nhàng, Lucia ngước nhìn cậu, hiểu rằng giờ chia tay đã đến, cô nở nụ cười buồn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được lời cảm ơn hay ho gửi đến cậu. Cùng lúc Hoàng cũng từ từ mở cửa cho bạn cô, Max vui mừng, dường như nó đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi.

– Con hôm nay thấy vui chứ hả?

Bất chợt phía sau một cặp cha, con tiến lại, hoảng quá Lucia chui trở vào túi balo, Hoàng lo lắng không rõ hai người đó đã thấy cô hay chưa?

Một cô bé rất dễ thương nắm tay cha, chừng bốn tuổi, mặc váy màu trắng vẻ mặt phụng phịu có lẽ là đang gặp chuyện buồn.

– Chúng ta nghỉ ở đây nhé.

Cô bé chỉ gật đầu, hai người họ ngồi ngay phía sau Hoàng bởi những chiếc ghế này sắp xếp dựa vào nhau, may mắn thay họ không để ý đến cậu và Lucia, để tránh rắc rối cậu chủ động tìm nơi khác, lấy ngón tay chỏ đưa lên môi ra hiệu cho cô đừng gây sự chú ý, toan đứng dậy, bỗng trước mắt cậu là kẻ hay bắt nạt mình, hắn cũng đang ở đây, vội vàng che mặt không để hắn phát hiện.