Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Hai ánh mắt nhìn nhau thay lời muốn nói, Hoàng vui mừng khi suốt những ngày qua cậu đi tìm cô khắp nơi, mọi thứ tưởng chừng đã lâm vào vô vọng thì thật bất ngờ Lucia đã xuất hiện, cậu hướng về cô nhẹ nhàng.

– Chào mừng quay trở lại.

Vừa nói Hoàng vừa xoè tay chào đón, Lucia bất giác gật đầu, cô vẫn còn chưa tin cuộc hội ngộ kì diệu của hai người.

– Đây là giấc mơ phải không?

– Không đâu, là thật đấy.

Hoàng vẫn đứng đó chờ đợi, Lucia tần ngần sau bao công sức trốn khỏi nơi đây thì định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp nhau thêm lần nữa, cô đứng dậy bước chân tiến tới, Hoàng để ý Lucia kĩ hơn, những vết thương vẫn còn vương trên cánh tay nhỏ bé, quần áo lấm lem dính bụi bẩn, khuôn mặt thiếu sức sống, cậu có thể tưởng tượng ra những việc khủng khiếp mà cô từng trải.
– Tại sao cậu bỏ đi? Tôi đã làm sai chuyện gì ư?

Hoàng hỏi đường đột, Lucia đến gần gục đầu vào ngón tay cậu thủ thỉ.

– Xin lỗi, tôi rời đi chỉ vì đó là cách tốt nhất cho hai ta.

– Nhưng mà, tôi đã hứa sẽ giúp cậu.

– Cậu đã giúp rồi…

Hoàng cảm nhận người Lucia run lên bần bật, cuộc hành trình đối với cô thật dài và chất chứa biết bao nguy hiểm, để rồi cô quay lại đây như trạm dừng chân an toàn, tâm hồn cô được nghỉ ngơi, được chữa lành trong căn phòng quen thuộc.

– Anh…

Em gái cậu từ phía sau chạy đến, cả hai đều giật mình, Hoàng tròn mắt khi bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt như sóc nhỏ.

– Anh làm gì đó? Đồ bà ngoại gửi đã nhận được chưa? Bà có cho em quà không?

Chưa kịp trả lời em gái Hoàng chú ý về phía Lucia.

– A! Búp bê của anh nè, anh tìm thấy rồi ạ?
Hoàng tự trách bản thân, cậu lại quên không đóng cửa phòng.

– Ừ… Ừ… Anh mới tìm thấy.

Hoàng ấp úng, Lucia hoảng hốt rồi bắt đầu đóng giả thành búp bê, cô bé hí hửng.

– Tìm thấy rồi phải giữ cẩn thận chứ?

Chẳng thèm để ý đến anh trai cô bé cầm Lucia chạy xuống dưới, cậu đuổi theo.

– Em làm gì đó?

Hoàng đi đi lại lại bên ngoài suốt ruột, tiếng em gái vọng ra.

– Lấy cho em bộ quần áo.

Cậu đi tìm quần áo, bên trong Lucia được em gái Hoàng tắm rửa, mỗi lần em gái cậu chạm vào người khiến cô nổi gai ốc, may sao cô bé rất khéo léo nên không gây ra bất kì tổn thương nào.

– Ngoan nhé, từ khi lạc mất em, anh trai chị buồn lắm.

Cô vừa giả làm búp bê vừa lắng nghe em gái cậu nói.

– Anh luôn nhốt mình trong phòng, chẳng quan tâm việc gì cả cha, mẹ rất lo cho anh.

Xét về độ tuổi em gái Hoàng chỉ là một cô bé ngây thơ, nhưng những lời tâm sự đó khiến cô ái ngại vì đã tự ý bỏ đi không lời nhắn nhủ.
Hoàng nhận lại Lucia từ tay em gái, cậu nhanh chóng bước lên phòng khóa chặt cửa, đặt cô lên bàn ân cần.

– May quá, cậu không sao chứ?

Lucia nhìn bộ áo mới trên người hiền dịu đáp.

– Em gái cậu đáng yêu lắm.

Tạm yên tâm cậu ngồi xuống ghế tiếp.

– Cậu đã gặp những chuyện gì vậy?

Đôi mắt cô đượm buồn đáp.

– Rất nhiều.

– Có thể cho tôi biết được không?

Suy nghĩ một lát, cô bắt đầu kể.

– Tôi bị lạc trong thành phố, tình cờ gặp được một người bạn, anh ấy cũng đang tìm manh mối về tôi…

Lucia nhớ trước lúc gặp cận vệ của mình, cô lang thang vô định trong bóng đêm huyền bí, khi xảy ra vụ rắc rối tại quán bar cô gần như bị phát hiện vì có kẻ trong đám người say rượu để ý đến, cố gắng thoát khỏi đó cô tiếp tục đi dưới chân hàng ghế đá và bắt gặp người khổng lồ ngồi lặng lẽ một mình, với đôi mắt u sầu người ấy cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cầm trên tay, mọi thứ xung quanh chẳng thể làm người đó bận lòng, thậm chí ánh sáng từ các cột đèn nhấp nháy liên tục hay cơn mưa xối xả vội vã cũng không khiến người ấy giao động.

Một lát sau mưa bắt đầu tạnh cô tiếp tục chuyến hành trình, bỗng ánh đèn pin từ phía trước chiếu lại, cô hốt hoảng tìm chỗ trốn.

– Mưa với chả gió, ướt hết rồi.

Lucia vừa chạy vừa để ý về sau xem mình đã bị lộ hay chưa? Đột ngột người cô nhào về trước ngã xuống đường, cô vấp phải miếng gạch vỡ khiến chân trái bị trẹo, gắng gượng hết sức đứng dậy mà không nổi, lo sợ vì khoảng cách ánh đèn pin của người kia mỗi lúc một gần, ngay khi sắp bị chiếu tới cô bị ai đó kéo đứng sát mép tường.

Giãy dụa toan hét lên tiếng mới đến miệng đã bị bàn tay bịt lại, cô hoảng loạn thì có người thì thầm vào tai.

– Xin hãy giữ im lặng.

Vòng tròn sáng đi ngang qua cùng xe hàng của người khổng lồ, hóa ra người này bán đồ ăn khuya, khi người khổng lồ đi khỏi, cô mới được nới lỏng, bóng hình nhanh nhẹn đứng trước mặt hành lễ.

– Xin lỗi công chúa, do tình huống bắt buộc, tha thứ cho tôi vì đã mạo phạm.

Lucia tròn mắt ngạc nhiên người tý hon này là cận vệ của mình, chính anh đã ở lại ngăn cản những kẻ xấu muốn hãm hại cô, nhưng anh cùng “chiến mã” lao vào đối đầu với chúng rồi cả hai rơi xuống mặt đất, thật bất ngờ anh vẫn còn sống và tìm kiếm cô trong thành phố người khổng lồ.

Vui mừng khôn siết ở nơi này để có một người bạn đã vô cùng khó khăn, cô không hề trách anh vì vừa rồi là tình thế bất khả kháng phải làm vậy, cũng từ đó nhờ sự giúp đỡ của cận vệ cô đã có nơi ẩn áu an toàn cùng nhau lên kế hoạch quay trở về vương quốc, nào ngờ tất cả đã đổ bể cô cùng cận vệ bị con rắn gớm ghiếc tấn công, trận chiến diễn ra rất khốc liệt, kết quả chiến thắng thuộc về con quái vật.

– Anh ấy dùng tính mạng của mình để giúp đỡ tôi, khi tỉnh lại chẳng biết vì sao tôi vẫn còn sống, tôi tìm cách lên một chiếc xe hi vọng nó sẽ đưa tôi rời khỏi thành phố, tránh họ phát hiện tôi đã trốn trong hộp nhưng như cậu thấy đấy họ mang tôi trở về đây.