Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.272 Chữ Cài Đặt

– May quá.

Lucia chạy được đoạn xa, cô dựa tay vào chân cột điện gần đó thở không ra hơi, lúc bị gã kia phát giác làm cô hốt hoảng vội vàng tăng tốc, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch.

Quan sát xung quanh, mọi thứ đều yên ắng. Tạm yên tâm, Lucia tiếp tục di chuyển dưới ánh sáng nhờ nhợ từ đèn đường, bước đến hàng ghế vắng duy nhất một người đang ngồi trên đó, quần áo anh ta xộc xệch, đôi mắt lạc thần nhìn bức ảnh trong tay mình, dường như người này đã trải qua chuyện tồi tệ.

Ngẩn người, Lucia tò mò tự hỏi anh ta đã gặp chuyện gì? Tại sao ngồi một mình ở đây như vậy? Trong suy nghĩ bản thân cô người khổng lồ luôn luôn ồn ào, tính cách ích kỷ và hẹp hòi vậy mà hiện tại trước mắt chứng kiến một người lặng lẽ cô độc giữa màn đêm u tối, phải chăng trong thế giới của cô mọi người đã nói sai về tất cả họ? Cô đã gặp và sống trong ngôi nhà của người khổng lồ nhận được sự đối đãi tử tế của Hoàng có lẽ chính vì vậy cô đã không còn ác cảm nào dành cho họ nữa.
Thời gian từ từ trôi qua, Lucia lo lắng cho người khổng lồ kia, trông điệu bộ tiều tụy, toàn cơ thể bất động hoàn toàn, mái tóc che phủ hết nửa khuôn mặt, con người này giống một cây cỏ xác xơ, trơ trọi giữa cơn bão tố chập trùng.

Luồng gió lạnh lướt ngang qua, cô đoán trời sắp đổ mưa vậy mà người kia cũng chẳng thèm tìm kiếm nơi trú ẩn. Tiếng lẹt xẹt, từ bóng điện vọng xuống, ánh sáng nhấp nháy từng nhịp, người ấy vẫn ngồi đó, còn cô đâu dám ra mặt khuyên hãy trở về nhà, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những giọt nước đầu tiên, mỗi lúc chúng rơi nhanh hơn, dồn dập hơn, tấm áo trắng người đó đang mặc mau chóng thấm ướt dưới làn mưa lạnh lẽo.

Mặc cho mưa rơi, người ngồi trên ghế vẫn vậy, dáng vẻ đau buồn nắm chặt bức ảnh. Lucia đặt tay trước ngực, cảm nhận sự đồng điệu từ trái tim, bản thân cô cũng đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cô rời bỏ nơi mà có thể ẩn náu, tự tìm về thế giới của mình, nhưng không hành trang, không một kế hoạch cụ thể tất cả hoàn toàn do bộc phát.
Ánh sáng yếu ớt thứ duy nhất soi rọi màn đêm chập chờn rồi phụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối mịt mù, tiếng mưa rơi đầy phẫn uất, Lucia đứng khép nép dưới chân ghế đá tránh né những giọt nước lạnh lùng.

Nỗi buồn bắt đầu bủa vây lấy cô gái nhỏ bé, cô nhớ cha, nhớ những người mà cô quen biết, mong mỏi từng ngày trở về với tất cả họ, không biết tương lai sẽ ra sao? Và chuyện gì tiếp theo sẽ đến như thế nào? Nhưng một điều cô rất khao khát là được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cha, thủ thỉ với người về chuyến phiêu lưu đặc biệt. Cô mắc kẹt ở thế giới người khổng lồ đã lâu rồi, mỗi ngày trôi đi là những suy nghĩ bi quan luôn hiển hiện trong tâm trí và cơn mưa đã tưới tắm cho mầm mống âu lo ấy được lớn dần, chúng bén rễ đến từng ngóc ngách trong tâm hồn quấn chặt lấy trái tim khiến cô trở nên mềm yếu.
Dưới màn đêm buốt giá nỗi sợ từ từ chiếm hữu Lucia, cô nhắm mắt cố gắng khơi gợi dũng cảm nhỏ nhoi còn sót lại trong cơ thể bỗng chốc hình ảnh Hoàng xuất hiện, giật mình rồi lắc đầu ngay lập tức, cô thấy bản thân đã dựa dẫm vào người khổng lồ đó quá mức, sẽ rất rắc rối nếu bị người nhà phát hiện, trước hay sau cũng phải rời khỏi đó tốt nhất cần phải đi sớm tránh lộ thân phận.

Hoàng ngồi tần ngần chống cằm hướng ánh mắt qua cửa sổ, chiếc song sắt chắn ngang ngăn cách trường học với cảnh vật bên ngoài, cậu chẳng bận tâm nghe cô giáo giảng, đầu óc cứ mông lung trôi nổi vô định. Ngày phát hiện Lucia rời đi, cậu đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng, cô biến mất không để lại một lời nhắn nhủ khiến cậu buồn bã mãi chẳng dừng.

Cậu quay về cuộc sống thường nhật trước đây, cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng vô cùng khó chịu. Nếu như ngày trước cậu mong tan học thật nhanh để được về nhà trò chuyện với cô gái tí hon, nghe cô chia sẻ cuộc sống của họ, các cuộc đi săn trong rừng rậm, vụ mùa thu hoạch hay những chiến binh sẵn sàng chiến đấu vì nhà vua, tất cả khiến cậu say mê đắm chìm trong thế giới mà Lucia sinh sống.

Muôn vàn câu hỏi luôn luôn xuất hiện xung quanh cậu rằng cô ấy đã đi đâu? Có gặp nguy hiểm không? Tại sao lại bỏ đi như vậy?… Hoàng gục xuống mặt bàn có vẻ lời giải thích duy nhất cho những câu hỏi đó là cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ và giúp đỡ Lucia.

– Em Hoàng, nghe cô nói không?

Sực tỉnh, Hoàng trở lại thực tại giữa suy nghĩ ngổn ngang, nhận ra cô giáo gọi tên mình vội vàng hỏi lại.

– Thưa cô, cô đang nói gì ạ?

Rời bục giảng cô giáo đến gần cậu tiếp.

– Từ đầu giờ, em không để ý tới bài học gì cả, nội dung của nó rất quan trọng, rất có thể dạng bài này sẽ có trong lần thi chuyển cấp sắp tới.

– Dạ. Em…

– Tập trung vào nhé, cô giảng thêm lần nữa, nhưng riêng em phải làm mười bài tương tự, ngày mai đưa cô kiểm tra.

Cô Hương dạy môn hóa học, là cô giáo trẻ tính cách hòa đồng và tốt bụng được rất nhiều người yêu mến, cô cũng rất nghiêm khắc với những học sinh sao nhãng việc học hành, tất nhiên hậu quả mà cậu phải nhận khi không chú tâm là chịu thêm những bài tập mới từ hình phạt rất đỗi thân quen này.

Uể oải cậu ném balo về phía giường, ngồi xuống phịch xuống ghế, tiếng gọi em gái lanh lảnh phía sau.

– Anh Hoàng.

– Chuyện gì? Mà thôi, anh đang mệt đi ra ngoài đi.

Tự dưng cậu trở nên cáu gắt, em gái cậu nhăn mũi.

– Anh làm mất búp bê nên dỗi chứ gì?

Hiện tại em gái chưa hiểu tâm tình của cậu, việc đánh mất đi người bạn tin tưởng mình mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ giúp đỡ cô gái tí hon yếu đuối, mỏng manh ấy được trở về nhà, rồi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại khiến cậu cực kỳ thất vọng về bản thân.

Em gái xuống tầng dưới, Hoàng thở dài thườn thượt, bên ngoài tia nắng cuối cùng ngày hôm nay đã tắt nhường cho bóng đêm chiếm lĩnh từng ngách nhỏ, thành phố bắt đầu khoác lên một chiếc áo choàng màu đen huyền bí, Hoàng ngắm đèn điện từ các tòa nhà cao lớn, ánh sáng nhấp nháy máy bay trên bầu trời và đôi tai cậu lắng nghe những gợn sóng buồn đổ xô vào trái tim.