Mọi thứ lại phải tiếp tục diễn ra, Tôi trở lại với hành trình tìm kiếm việc làm của mình. Đã là cuối tháng rồi, tháng tiếp theo đây Tôi không biết bản thân mình sẽ như thế nào với tình trạng không tìm được việc làm. Tôi mong rằng những bước đi tới sẽ là mở ra một cánh cửa mới và nhiều niềm hy vọng đang để Tôi mong chờ.
Đúng là cầu thì sẽ được…
Ngày 2/8/2022 là một ngày thật vui!
Tôi tìm được một công ty đang tuyển nhân kiến kế toán kho, nghe tên có vẻ cần nghiệp vụ kế toán nhưng vào chi tiết công việc thì Tôi biết bản thân mình có thể làm được, nên đã mạnh dạn nhắn tin vào số điện thoại đó để xin được phỏng vấn. Kết quả thật may mắn là chị chủ đó đã đồng ý để Tôi đến phỏng vấn và bàn về công việc.
Ngày 1/8 thì Tôi đến phỏng vấn, địa chỉ này cũng khá là khó tìm so với Tôi. Do đây cũng là lần đầu tiên Tôi bước chân đến địa bàn này nên là còn lóng ngóng. Chị chủ hẹn Tôi lúc 9h sáng tại trụ sở chính của công ty. Tôi dò tìm đường rồi đến đó trước giờ hẹn 15 phút vì Tôi sợ đi trễ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh con người mình, lần đầu đi phỏng vấn xin việc mà đi trễ thì không thể chấp nhận được và hầu như Tôi đi phỏng vấn ở đâu cũng vậy.
Vì đến sớm nên Tôi chưa nhìn thấy ai cả, đúng địa chỉ rồi mà cửa vẫn đóng mà xung quanh im ắng một cách lạ thường. Trời ban sáng thật nắng, Tôi dựng xe và đứng đối diện địa chỉ đó nhìn qua và thấy nghi ngờ. Tôi sợ vì lao vào một nơi quen thuộc “đa cấp lừa đảo”
Tôi lấy điện thoại ra và gọi lại vào số điện thoại của chị chủ để hỏi về cách thức vào bên trong. Tôi nhận được câu trả lời thật làm người ta thất vọng:
“ alo em, em đến rồi hả? Em đợi chị chút nha. Bây giờ anh chị sẽ chạy qua, chờ chút nhé em. Nhà anh chị cũng gần đây à”
Tôi thì: ‘ dạ dạ”
Phải thật bình tĩnh và chịu đựng chứ vì công việc mà, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Tôi nhắn tin cho V là đã đến nơi, chụp cho V xem nơi Tôi phỏng vấn. Tôi than với V là người ta để cho Tôi chờ đợi, trời thì nắng càng gắt nên Tôi có chút khó chịu. Tôi nhắn:
“ nghĩ sao để em chờ nữa á, huhu. Trời nắng lắm, mà thôi ráng lên mới được”
V an ủi Tôi đôi ba câu rồi phải bận làm nên không thể túc trực mọi lúc để nghe Tôi ca than được. Tôi chờ cũng phải 30 phút đồng hồ, Tôi hơi nản vì đi phỏng vấn mà một người làm chủ như vậy lại để ứng viên chờ đợi. Tôi thấy thất vọng về sự thiếu chuyên nghiệp này, hẹn sao mà để Tôi chờ. Không có chỗ tránh nắng mà còn chờ như vậy, Tôi hơi nản…
Mãi thì anh chị đó cũng đến, họ thấy Tôi và Tôi cũng thấy họ.
Họ mở cửa công ty và gọi Tôi lại, dắt xe vào bên trong và đi thẳng lên lầu. Đây là một căn nhà nhiều tầng, Tôi không biết chính xác là bao nhiêu nhưng cũng phải từ ba lầu trở lên. Bước vào bên trong thì hơi bụi, có vẻ nơi này lâu ngày chưa có người ở thì phải. Hai anh chị ấy dẫn Tôi lên lầu, vào căn phòng của giám đốc, tuy là vậy nhưng cũng mới chỉ có bàn ghế và vài thứ cần thiết. Mọi thứ vẫn còn bụi bặm và chưa sạch sẽ, ngăn nắp. Điều bất ngờ là không có thêm bóng dáng của ai ngoài ba người: Tôi và hai anh chị ấy
Lạ nhỉ!
Hai anh chị ấy bắt đầu trao đổi với Tôi về công việc, những yêu cầu và mức lương. Một câu mà chị hỏi Tôi làm Tôi cứ nhớ mãi:
“ Em muốn xin vào làm ở đây thì em có muốn gắn kết lâu dài với công ty không? Vì ở đây anh chị thì tìm người là làm việc bền chặt với công ty chứ không phải vì những chuyện nho nhỏ mà cứ nghỉ việc, sau đó lại tìm thêm người khác. Nó mất nhiều thời gian đào tạo cũng là công sức của anh chị, vậy nên em có muốn làm việc lâu dài thì làm ở lại với anh chị, đồng hành cùng công ty.
Với mức lương như vậy thì em có ý kiến gì không? Chị thấy trước đó em làm lương cũng khá cao còn đây thì thấp hơn?”
Tôi cũng mạnh dạn trả lời: “ dạ em cũng nói luôn là em làm việc ở đâu thì em luôn có ý định gắn bó lâu dài chứ cũng không muốn tìm việc khác vì quá trình tìm được một công việc phù hợp rất khó khăn. Cũng nói thật với chị là em tìm việc mấy tháng nay rồi cũng chưa có, nay gặp được anh chị thì em cũng không gì vui hơn ạ.
Với mức lương này thì em không có ý kiến, vì em cũng là mới vô nên mức lương thì lâu dài cũng thay đổi ạ”
Chị ấy nói thêm: “ thì sau hai tháng thử việc thì lên chính thức sẽ có những chính sách cũng như phúc lợi dành cho nhân viên. Em cứ yên tâm, anh chị trước cũng làm thuê cho người ta nên cũng hiểu và biết được tâm lý cũng như những gì các em trải qua nên là anh chị sẽ hỗ trợ hết mình cho các em…”
Trao đổi một hồi thì anh chị cũng quyết định nhận Tôi vào làm việc, ngày mai thì Tôi có thể đi làm luôn. Tôi hớn hở ra về và không quên chào hỏi hai anh chị. Người chồng thì tên là Minh, còn chị vợ là tên Tiên. Tôi chỉ mới biết đến vậy mà thôi. Tôi ra khỏi thì hai người ấy cũng đóng cửa và ra về, không ở lại thêm. Chắc có lẽ chỉ đến đây phỏng vấn Tôi mà thôi.
Tôi vui mừng khoe tin này với V, tuy mức lương ban đầu cũng không được cao nhưng dù sao cũng có một công việc thì thật là tốt. V cũng vui lây.
Ngày hôm sau chính là ngày 2/8, Tôi tung tăng với bộ đồ quen thuộc. Tươm tất và chỉnh chu, vẫn chiếc xe Cub thân yêu. Tuy nhiên nơi mà Tôi làm thì làm một nơi khác, nó nằm trên đường Âu Cơ chứ không phải là hôm qua ở Tô Hiệu. Tuy cũng thuộc một quận nhưng nó cách xa nhau tầm 15-20 phút đi xe máy.
Khi Tôi đến địa chỉ này thì nó chưa mở cửa vì Tôi đi sớm hơn giờ mà chị Sếp đó hẹn Tôi. Tôi chờ khoảng vài phút thì có những nhân viên của công ty đến làm việc, Tôi nhìn họ và họ cũng vậy. Khoảnh khắc ấy hơi bối rối nhưng có vẻ họ không mấy thân thiện. Tôi hơi ngại ngùng vì họ chỉ nói chuyện với nhau mà thôi, Tôi chỉ cười và chào hỏi theo phép lịch sự vốn có. Họ mở cửa công ty ra và Tôi hơi bất ngờ, nó nhỏ và chật chội, hơi cũ kỹ và nhìn không ra một công ty.
Họ ở đây là ai, là một nhóm người gồm 3 người: 2 nữ và 1 nam. Tôi theo sự chỉ dẫn của họ vào bên trong ngồi chờ. Nói chính xác hơn thì đây là một cửa hàng, nó trưng bày những sản phẩm trông rất xịn sò, tuy nhìn hơi âm u nhưng những sản phẩm đó nhìn sơ thì trông có vẻ rất uy tín. Tôi ngồi khép nép một chỗ cũng không nói năng gì, lấy điện thoại ra coi giờ rồi cất vô. Ngồi được một lúc thì nhân viên hỏi Tôi:
“ chị đến làm việc hả chị, chị cứ ngồi chờ xíu nha”
Tôi gật gù rồi nói: “ dạ dạ”
Khoảng 10 phút sau thì có một người phụ nữ đi từ trên lầu xuống và nói vài điều với những nhân viên khác, họ to nhỏ với nhau rồi quay sang Tôi và nói:
“ em Lan đúng không? lên đây với chị nè”
Tôi kiểu: “ dạ, dạ”
Lật đật cầm cái túi xách lên và đi theo chị ấy, từng bậc cầu thang cũng có vẻ thật cũ và không mấy sạch. Tôi theo chị ấy đến lầu 2 thì dừng lại ở một căn phòng, Tôi bước vào thì được chị ấy hướng dẫn:
“ Giờ em ngồi đây, chị sẽ tìm cho em một cái laptop để em tìm hiểu sơ về những sản phẩm cũng như một số chú ý của công việc nha”
Tôi vẫn thái độ đó: “ dạ, dạ”
Chị ấy đi ra ngoài và quay lại sau vài phút với chiếc laptop thật cũ kỹ trên tay, chị ấy mở lên và cho Tôi coi những thông tin sơ khai về sản phẩm và quy trình làm việc cũng như những lưu ý mà chị ấy cẩn thận nhắc nhở Tôi.
Ngồi đó cũng khá lâu, Tôi chăm chú vào màn hình. Tuy rất chán nhưng Tôi vẫn đang cố gắng, Tôi có một suy nghĩ: nếu cứ với tình hình này thì chắc mình không thể trụ lâu được đâu.
Tôi lại trấn an bản thân: ngày đầu thôi mà, cố lên.
Tôi không dám mở điện thoại ra để xem giờ nữa vì Tôi sợ sẽ bị ánh mắt dò xét chằm chằm vào Tôi. Ngày đầu tiên mà không tập trung cũng như là không tôn trọng công việc. Chị ấy cũng ngồi trong phòng đó và làm việc, Tôi có hỏi chị ấy tên gì thì được biết là Ân.
Chị Ân thấy Tôi có vẻ hơi rụt rè nên là có trò chuyện xã giao với Tôi, chủ yếu là nói về công ty và công việc sắp tới Tôi sẽ làm. Chị ấy nói với Tôi vài điểm cần nhớ và Tôi biết thêm là sau này Tôi sẽ không làm việc ở đây mà là một chỗ khác. Tôi nghe tới đây bắt đầu hoang mang, Tôi cứ tưởng là mình sẽ được làm việc ở nơi này nhưng không, lại là một nơi khác nữa. Tôi sợ nó xa quá nên có chút bận lòng.
Ngồi nói với nhau cũng được một lúc thì chị Tiên tới, chị ấy bước vào phòng và nở một nụ cười thân thiện với Tôi. Tôi bớt đi những lo lắng trong đầu hơn. Rồi sau đó chị ấy nói với Tôi về công việc của Tôi ngày hôm nay, sáng thì sẽ ở lại đây tìm hiểu về sản phẩm như chị Ân đã triển khai trước đó, chiều nếu Tôi học hỏi nhanh thì sẽ cho Tôi về kho luôn. Kho là nơi mà Tôi sẽ làm việc chính thức, Tôi luôn miệng hỏi:
“ dạ chị ơi, kho thì ở đâu chị? Có xa lắm không, em sợ em không biết đường đi”
Chị ấy cười và nói: “ cũng gần đây à em, à xíu nữa có Hậu qua có gì dẫn em sang nếu chị thấy em ok”
Tôi: “ à dạ chị”
Vậy là Tôi lại tiếp tục với cái màn hình laptop đó, ngồi mẩn mê với nói một hồi thì chị Tiên hỏi Tôi:
“ em cứ xem kỹ đi nè, có gì không hiểu cứ hỏi chị”
Tôi nghe vậy thì bắt đầu màn sự tò mò của mình, tuy là Tôi nhìn vào đó cũng chưa thật sự biết là gì nhưng vẫn tự suy nghĩ ra những câu hỏi để có thể tiếp cận nó nhanh hơn. Chị Tiên cũng tận tình chỉ cho Tôi, tuy cũng không mấy chi tiết nhưng Tôi cũng hiểu sơ sơ.
Ngồi một lúc nữa thì cũng đã gần đến trưa, chị Ân hỏi Tôi:
“ Lan, em có ăn trưa không nè, ăn gì thì kêu mấy em ở dưới mua giùm cho. Tụi nó thích ăn đồ chay lắm, cũng ngon. Có gì nói mấy em ấy mua cho nè”
Tôi hơi ngại nên từ chối khéo: “ dạ chị, xíu có gì em nói ạ”
Rồi ở đâu có một người đàn ông mở cửa đi vào, người này nói:
“ dạ em chào chị”
Chị Tiên hướng mắt về người đó và nói: “ à, Hậu đây rồi. Em kéo ghế ngồi đây nè em”
Người này làm theo y chang như vậy, ngồi kế cạnh Tôi. Chị Tiên bắt đầu nói:
“ Hậu, chị giới thiệu với em, đây là Lan. Sau này sẽ làm chung ở kho cùng em nha”
Người này gật gù: “ dạ chị”
Chị Tiên quay sang Tôi rồi nói: “ Lan em, đây là Hậu-quản lý kho của công ty mình nè nha. Sau này em sẽ là việc với anh này, có gì không hiểu hay cần gì hỗ trợ trong công việc thì em cứ trực tiếp trao đổi với Hậu nha”
Tôi: “ dạ chị”
Rồi chị ấy nói tiếp: “ Hậu, giờ em về kho luôn đúng không?”
Anh ấy gật đầu: “ dạ đúng chị”
Chị Tiên nói: “ vậy thôi, sẵn tiện em chỉ cho Lan về kho luôn nha em. Rồi hướng dẫn bạn biết về công việc thêm cho quen. Bạn ấy cũng có kinh nghiệm kho, rồi bên phần mềm kiot luôn nên chắc cũng nhanh nè. Em hỗ trợ bạn nha em”
Anh ấy: “ dạ chị ạ”
Rồi chị Tiên nói thêm: “ à, vậy Lan, em xuống dưới rồi đi chung với Hậu về đó luôn nha em”
Tôi ngơ ngác: “ dạ chị”
Tôi gom đồ đạc cùng túi xách, lẽo đẽo theo chân anh ấy tới dưới nhưng Tôi cảm giác anh này hơi khó gần, vẻ mặt thì căng căng cũng không mấy đẹp trai, mặt rổ và có nhiều mụn, hơi lùn và rất ít nói. Nhưng không sao, Tôi sẽ cố gắng thích nghi hết ngày hôm nay.
Dắt xe ra, Tôi đứng chờ anh ấy. Còn anh ấy thì đợi một người khác, đó chính là một người trong nhóm hồi sáng đến mở cửa công ty và chào hỏi Tôi. Họ đi chung với nhau, anh Hậu thì chở người này. Theo Tôi được biết qua sự giới thiệu của chị Ân thì những nhân viên mà Tôi gặp sáng nay đều nhỏ tuổi hơn Tôi, vậy chi ra là Tôi được gọi bằng chị rồi.
Khi vừa ra khỏi đó chưa được 50m thì anh Hậu dừng lại một tiệm đồ ăn và nói Tôi là chờ một chút, cũng có hỏi Tôi ăn gì để mua giùm rồi về ăn chung với nhau. Thế rồi anh ấy đi vào một quán bún riêu, bé đó thì ngồi trên xe còn anh Hậu thì vào mua.
Tôi đứng trước quán đó không xa, Tôi tìm cho mình một bóng mát để đợi vì trời lúc này đã là gần 12h trưa rồi, nắng cũng gắt mà không có xíu gió nào. Khi đã xong xuôi thì anh Hậu bắt đầu lên xe và chạy đi, Tôi nhìn thái độ của hai người này rất lạ. Kiểu rất thân thiết nhưng Tôi cũng không dám đoán bừa vì dù gì họ cũng làm chung với nhau lâu rồi mà nên chắc thân như vậy cũng không là gì cả. Tôi có một cảm giác thật khác nhưng không dám hó hé gì vì Tôi mới vào mà, để ý chi cho thêm muộn phiền.
Chạy theo sau anh Hậu lòng vòng, quẹo ngõ này rồi ngõ kia. Tôi không tài nào nhớ nổi là mình đi qua những con đường nào để đến được nơi nữa. Cuối cùng cũng đến!
Một nơi có vẻ không như Tôi tưởng tượng, dù biết là kho bãi nhưng khác xa với Tôi nghĩ quá. Một kho chứa rất nhiều hàng, chất đủ chỗ và nhìn đâu thì cũng chỉ toàn là hàng hóa thôi. Dắt xe vào bên trong để, vừa xong thì Tôi thấy có sự xuất hiện của một nhân viên nữa. Một người đàn ông có vẻ là lớn tuổi hơn cả Tôi và anh Hậu, nhìn rất chững chạc và khỏe mạnh. Anh ta đá mắt với anh Hậu rồi nói:
“ người mới hả”
Anh Hậu cười rồi gật đầu nhưng không nói gì, anh Hậu nhìn vẫn rất căng thẳng hay do cơ mặt của anh ấy như vậy nhỉ, Tôi hơi e ngại về biểu cảm không cảm xúc của anh ấy. Mọi người lúc này dọn bàn ra ăn trưa, bé đi chung với anh Hậu liền nói với Tôi:
“ chị chị, chị đem đồ vào đây để nè”
Tôi đi theo em ấy đến một căn phòng nhỏ, bên trong là những trang thiết bị cần thiết cho công việc như bàn ghế, máy tính rồi máy in và thêm vài thứ lặt vặt mà đã có trước đó trong phòng. Tuy hơi bừa một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Tôi không có kỳ kèo về không gian làm việc, Tôi chỉ có chú trọng tới một thứ đó chính là công việc này mình có làm được không và kéo dài bao lâu.
Sau khi để túi xách ở đó, Tôi đi ra ngồi chung với mọi người. Cùng nhau ăn món bún riêu, có thêm cả bún bò nên Tôi chọn bún bò luôn. Ngồi cũng thoải mái, không gò bó gì, anh Hậu lúc này cũng nói và cười nhiều hơn một chút làm cho Tôi bớt đi cảm giác lo lắng ban đầu. Người đàn ông còn lại cũng hỏi thăm Tôi: “ em tên gì, ở đâu và bao nhiêu tuổi…”
Và Tôi cũng được biết danh tính của họ, người đàn ông hỏi Tôi tên là Vũ và tuổi cũng thuộc U40 rồi, còn bé đi chung với anh Hậu tên là Như, em ấy nhỏ hơn Tôi 2 tuổi. Vậy là ở đây Tôi sẽ gọi là anh Hậu, anh Vũ và Như.
Anh Vũ, người có tên giống anh Vũ lúc trước bên công ty cũ. Tôi có chút hoài niệm, nhưng tính cách khác nhau cũng như độ tuổi lớn hơn. Vậy nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Ăn uống, nói chuyện giao lưu với nhau một chút rồi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Như nó nói với Tôi:
“ chị vào phòng ngủ với em nè, ngủ chút đi chị, chiều rồi mình làm tiếp”
Tôi ngơ ngác: “ ủa, vào đó ngủ đủ chỗ không á em”
Em ấy khẳng định chắc nịch: “ được chị, vào em dọn cho chị ngủ”
Bước vào phòng, em ấy mở quạt lên, lấy một tấm lót nền trải ra, lấy gối đặt xuống đâu vào đó rồi nói Tôi:
“ nè chị, chị nằm đó đi, rồi em nằm góc kia là đủ á. Chị lấy cái gối của em nằm đi, mấy này lấy bọc hàng mà em làm gối nằm á, sau chị kêu mấy anh làm cho cái, nằm êm lắm”
Tôi cũng nghe theo em ấy, nằm một chút nhưng cũng không ngủ được vì Tôi không có quen. Tôi nằm bấm điện thoại, nhắn tin cho V biết về quá trình Tôi làm từ sáng giờ làm gì. V cũng nói Tôi nghỉ chút rồi chiều tiếp tục, V ở dưới đó tất nhiên là có chỗ ngủ nghỉ hẳn hoi nên là ấm êm hơn Tôi rất nhiều.
Như, em ấy chìm vào giấc ngủ thật nhanh, Tôi nằm mãi mà không thể ngủ được. Tôi chưa an tâm về công việc nên còn lo lắng, trằn trọc mãi rồi đến 1h chiều lúc nào không hay. Đồng hồ báo thức của Như vang lên làm Tôi cũng giật bắn người. Em ấy ngồi dậy và xếp gọn gối cũng như tấm trải lót nền. Đâu vào đấy là bắt tay vào công việc. Có vẻ đây sẽ là một buổi chiều đầy sóng gió đối với Tôi.
Ai cũng lăn săn vào làm việc, lúc này có thêm một nhân viên nữ có vẻ lớn tuổi chạy xe tới. Hóa ra người này cũng là nhân viên giao hàng chung với anh Vũ, nhưng có vẻ hai người không thuận nhau cho lắm.
Như, em ấy bắt đầu in đơn hàng ra rồi ghi chú vào đó những điều cần thiết rồi chuyển sang cho anh Hậu để anh ấy đi lấy hàng, và cuối cùng là để nhân viên giao hàng kiểm rồi đóng gói lại.
Tôi bắt đầu tiếp thu những điều mới mẻ từ bé Như, em ấy chỉ Tôi từng cái một. Em ấy ngồi kế cạnh Tôi, chỉ Tôi chi tiết từng li từng tí. Tôi rất vui vẻ và đón nhận thái độ hòa đồng của em ấy. Mới ngày đầu tiên nên Tôi hơi vụng về, không được nhanh nhẹn cho lắm nên có vài chỗ Tôi cứ hay quên, may sao có em ấy kế cạnh Tôi như một người sếp thực thụ hướng dẫn cho nhân viên mình vậy.
Tôi rất hài lòng về những tích cực này, Tôi ít khi gặp được nơi có sự tận tâm như nơi này, Tuy em ấy không phải là cấp trên hay là quản lý của Tôi nhưng em ấy rất vui vẻ nói chuyện với Tôi và chia sẻ những điều cần thiết cho công việc.
Sau khi những thứ quan trọng liên quan đến máy tính hay đơn hàng được em ấy triển khai thì em ấy bắt đầu hỏi thăm Tôi về thông tin. Không theo kiểu tra khẩu mà trái lại rất vui vẻ, như hai chị em trò chuyện với nhau vậy. Em ấy tạo cho Tôi cảm giác đây không phải người xa là mà là người thân thiết trong một mối quan hệ đồng nghiệp mới quen.
Tuổi tác, nghề nghiệp trước đó làm, ở đâu và có người yêu chưa. Tôi cũng thoải mái chia sẻ nhưng chưa mấy là chi tiết vì điều đó chưa phải là cần thiết lúc này. Anh Hậu sau khi đã thực hiện những việc làm của anh ấy xong thì bắt đầu quay lại bàn làm việc. Bàn của anh ấy phía sau chỗ Tôi ngồi nên có thể thuận tiện quan sát Tôi hơn. Bỗng Như quay lại hỏi anh Hậu:
“ anh Hậu, còn gì nữa để nói cho chị Lan không anh Hậu? Chứ có gì em nhớ em nói hết rồi á”
Anh ấy vẻ mặt nghiêm nghị trả lời lại: “ vậy được rồi em, từ từ. Mới ngày đầu tiên à, có gì mai Lan không hiểu anh hướng dẫn tiếp cho”
Như nó lại tươi cười đáp: “ nói đó nha, hồi lại kêu em không chỉ đi. Mai em về bên Âu Cơ rồi đó”
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi em ấy: “ ủa, mai em không làm ở đây nữa hả?”
Em ấy cười rồi nói: “ à, em là nhân viên bán hàng bên chi nhánh Âu Cơ á chị, sếp kêu em qua đây hỗ trợ anh Hậu thôi à. Đến khi nào có nhân viên mới rồi em lại về đó chứ em đâu phải làm công việc này đâu chị”
Tôi gật gù: “ à, ra vậy”
Em ấy bỗng nói tiếp: “ à, em nói chị cái này. Mấy đơn hàng này nè, xuất ra xong chị phải ký tên vô nha, không là bị phạt 10 ngàn một lần á. Rồi đưa cho mấy anh giao hàng đi giao cho khách”
Anh Hậu lúc này đã đi ra ngoài và làm một số việc, bé Như lại nói tiếp:
“ sau này chị ngang hàng với anh Hậu đó nên chị phải cứng lên, mấy ông ở đây cứng đầu lắm, nhất là ông Tuấn á (chính là người mà lớn tuổi vào làm sau giờ nghỉ trưa lúc nãy). Ông đó ngang lắm chị, em đâu nói được đâu, có anh Hậu chứ em là bó tay”
Tôi ngơ ngác: “ ủa vậy hả, ờ ờ chị nhớ rồi”
Kiến thức hôm nay nạp vào khá nhiều đấy nhưng có vẻ Tôi chỉ nhớ những thứ đơn giản trước chứ mà một lúc thế này thì Tôi vẫn chưa thể nào mà gom hết vào đầu được. Bé Như cũng đi ra ngoài để làm việc của em ấy, Tôi thì ngồi chăm chú vào màn hình máy tính để biết những đơn hàng sắp lên và xuất hóa đơn cho kịp thời gian. Tôi không rời mắt đi một chút nào, Tôi sợ Tôi đi thì lại bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng nên cả việc đi vệ sinh mà Tôi vẫn nhẫn nhịn cho bằng được.
Khi anh Hậu thấy Tôi cứ mãi chăm chăm vào đó nên đã nói với Tôi:
“ có muốn đi vệ sinh gì thì đi đi nhé, không ngại gì hết nha. Việc thì cứ từ mà làm, không cần vội đâu em”
Tôi gật gật: “ dạ dạ…”
Hay sao Tôi lại chẳng buồn đi vệ sinh một chút nào, ngày cả uống nước mà Tôi còn rụt rè huống gì là nhấc cái mông khỏi cái ghế để đi đâu. Tôi cảm giác là mình nên tập trung vì ngày đầu tiên mà lơ là thì quản lý sẽ đánh giá mình, Tôi sợ cảm giác làm không tốt thì không được việc, nếu làm không ổn thì tiếp tục quay lại với tình cảnh thất nghiệp. Tôi không muốn một chút nào.
Quay qua quay lại cũng đã gần đến giờ về, giờ làm ở đây kết thúc là lúc 5h30 chiều nhưng do hôm nay Tôi mới đến và để Tôi thoải mái nên là anh Hậu đã cho Tôi về sớm hơn. Việc làm đơn giản hôm nay thì Tôi cũng đã tiếp thu tốt nên là những gì cần hiểu hơn thì để hôm sau, vậy nên Tôi vui vẻ ra về với tâm trạng đầy phấn khởi.
Cảm nhận của Tôi về nơi này thật là dễ chịu, không gò bó cũng như không áp lực. Tuy chỉ mới ngày đầu tiên thôi nhưng Tôi thấy hài lòng về nó rồi, không những về công việc mà còn là về cả con người.
Ở đây không giống những nơi trước đó Tôi đã từng xin vào làm. Không la hét, không ồn ào cũng như không hối hả chạy đua với hàng tá công việc chất chồng với nhau. Những con người thân thiện, không mặt nặng mày nhẹ với Tôi và ngay cả khi Tôi bối rối không biết nên làm thế nào thì lại được đối xử rất tử tế, họ không chửi bới hay là quát mắng mà nhẹ nhàng hướng dẫn, đặc biệt là bé Như.
Anh Hậu thì Tôi chưa thể tiếp xúc nhiều như bé Như được, vì công việc chủ yếu là bé Như, em ấy đang bàn giao lại cho Tôi chứ không phải anh Hậu. Anh ấy tuy biết đó nhưng không trực tiếp làm vì anh ấy là quản lý kho mà, vị trí của Tôi lúc này là phụ anh ấy mà thôi. Nói cho sang chảnh một chút là trợ lý của quản lý, còn nếu mà bình dân thì sẽ là phụ kho hoặc kế toán kho. Không sao, Tôi vẫn cảm thấy rất ổn, ngày đầu như thế này là quá tốt với Tôi rồi.
Tôi ra về, đi chợ và tới phòng thì nấu cơm ăn. Một ngày tưởng chừng như vất vả nhưng lại rất nhẹ nhàng. Tôi hài lòng về ngày hôm nay.
Tôi hớn hở nhắn tin cho V biết, V thì vẫn còn đang làm nên chỉ trả lời được vài câu rồi mất dạng. Tôi tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa rồi đợi em trai Tôi về rồi hai chị em cùng nhau ăn tối.
Đâu đó trong tâm trí Tôi cũng còn một chút lo lắng về công việc, tuy không khí vui vẻ là đó nhưng ai nào biết được mọi thứ sau này sẽ ra sao và diễn biến thế nào. Tôi không thể lường trước hết được.
Tôi ăn cơm xong, dọn dẹp và trông ngóng V gọi cho Tôi. Hai đứa trò chuyện với nhau về những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cảm giác thật là tuyệt, không còn gì hạnh phúc hơn là Tôi đã có việc làm và hằng ngày lại có V nói chuyện tâm sự. V cũng than vãn về công việc, không lúc nào mà V không dừng lại việc đó. Hình như đa số những lần gọi điện video với nhau thì đều có sự trách móc hay đổ thừa do công việc thế này rồi thế kia. Không những thế mà còn có sự áp lực từ phía anh Vũ nữa, vậy nên V không bao giờ ngừng được việc đó cả.
Đến ngày hôm sau, Tôi đi làm với tâm trạng phấn khởi. Vẫn cố gắng giữ cho mình một tâm lý ổn định để tiếp nhận công việc. Tôi chăm chú với những gì được hướng dẫn, không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ khi đi vệ sinh và nghỉ trưa mà thôi. Anh Hậu cũng rất tốt, anh ấy thấy Tôi ngồi một chỗ như vậy cũng có cảm giác bí bách thay cho Tôi nên đã nói:
“ có mệt quá thì ra ngoài cho thoải mái xíu rồi vào làm tiếp em, không cần quá gấp gáp đâu”
Tôi: “ dạ dạ”
Nhưng đâu đó thì Tôi vẫn hơi rụt rè một chút, giờ nghỉ trưa thì anh ấy mua cơm giùm Tôi luôn. Vậy là cả Tôi, anh Hậu và thêm anh Vũ ăn trưa cùng nhau. Sau khi ăn xong thì Tôi nhắn tin với V, bình thường là V sẽ gọi điện video với Tôi nhưng do nơi này có mấy anh với lại mới nên Tôi không dám làm phiền ai, thêm vào đó là sợ mấy anh ghẹo mình nên Tôi nói với V là nhắn tin chứ không gọi điện. Cứ như vậy…
Thời gian này Tôi khá thoải mái, Tôi học dần những kiến thức và làm việc trôi chảy hơn. Nó trôi qua bình yên đến lạ kỳ, Tôi cũng dần thân hơn với anh Hậu. Hai anh em làm việc cũng khá ăn ý nên không xảy ra mâu thuẫn gì. Về công việc là thế đó nhưng về phía V lại dần thay đổi.
Do buổi trưa không còn nói chuyện video với nhau nữa nên là khoảng cách xa đi một chút. Lúc hay rảnh rỗi thì V còn nhắn tin kể với Tôi điều này điều kia nhưng bắt đầu từ đây là V không còn như thế nữa. V cứ nói với Tôi là do công việc quá nhiều, những tháng cuối năm cứ dồn việc, công hàng thì cứ liên tục về, hàng hóa cứ vào rồi ra thường xuyên nên V không còn thời gian nghỉ ngơi.
Đến giờ nghỉ trưa mà V vẫn còn phải làm, V còn chụp hình ngồi trên xe nâng cho Tôi coi làm bằng chứng. Tôi tin chứ, không cần làm gì thì Tôi vẫn luôn tin tưởng V tuyệt đối. Do Tôi cũng biết, thời gian này đúng là công việc rất nhiều, cũng từng là nhân viên ở đó nên Tôi hiểu là điều đương nhiên.
Do tính chất công việc nên Tôi cũng không thể nào mà trách cứ V được nhưng cho dù vậy thì cũng thật tệ. Nguyên một ngày dài đằng đẵng như thế mà không lấy nổi một tin nhắn, chỉ là vào mỗi buổi sáng “ Anh tới nơi rồi” hoặc “ Anh tới công ty rồi, em làm đi nhé”. Đến trưa thì “ em nghỉ trưa đi nha, ăn rồi ngủ xíu, chiều dậy làm nè”
Chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi…Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tuy nhiên, Tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ mọi thứ, coi như đây là việc Tôi nên hiểu chuyện. Không làm phiền đến V quá và để V tập trung làm việc của mình. Không nhõng nhẽo hay quấy rầy đến V.
Điều mong chờ một ngày chỉ là vào đúng tầm 9h30-10 tối thì V mới gọi điện cho Tôi và nói chuyện. Nhưng vỏn vẹn chỉ đến 10h30 hoặc gần 11h khuya thì đã tắt và ngủ rồi. Tôi có hỏi V là tại sao muộn rồi thì mới gọi cho Tôi thì nhận lại câu trả lời mà Tôi cảm thấy nó có lý: nào là chở mẹ ra nhà chị hai, chở mẹ đi mua đồ, không thì chở cháu đi chơi. Còn hoặc là mẹ ốm nên cạo gió cho mẹ, thoa dầu cho mẹ…, rồi nào thì ba mẹ cãi nhau, gia đình đang xào xáo nên không gọi được luôn. Nữa thì ở ngoài nhà muỗi nhiều nên vào thẳng nhà rồi không gọi, chỉ nhắn tin. Rất nhiều lý do, Tôi nghe câu nào thì luôn đều nghĩ có nghĩa cả, đúng hết.
Có khi gọi được video với nhau thì chỉ có nhìn nhau, làm vài trò hề rồi không còn gì để nói cả. Bình thường, Tôi còn hay luyên thuyên chuyện này, chuyện kia nhưng bây giờ Tôi mở miệng ra là Tôi nhìn thấy biểu cảm của V không còn hứng thú để nghe nữa. Nào là ngáp ngắn thở dài, không thì ủ rũ chả có tí sức sống nào hết. Tôi cảm giác những gì Tôi nói ra đều không ai nghe và không có người để ý tới. V chỉ nói với Tôi:
“ sao em cứ nói mấy chuyện đó vậy, nói chuyện mình đi”
Tôi tự ái, Tôi im lặng. Tôi nghĩ: chuyện chúng mình là chuyện gì, không phải vẫn bình thường đó sao. Mọi khi Tôi vẫn hay nói này nói kia chứ đâu phải dạo gần đây mới như thế.
Tôi nhìn thấy biểu cảm đó là dừng hẳn cuộc nói chuyện, Tôi chỉ nhìn V với vẻ u sầu và buồn bã. V cũng chẳng nói thêm câu nào, cũng chỉ nhìn Tôi với sắc thái mệt mỏi và chán chường. Câu hỏi tại sao thật lớn trong đầu Tôi sinh sôi và nảy nở, Tôi đang phải nhìn cái thái độ đó của V mà tự giết chết cảm xúc của mình hay sao? Tôi cũng cảm thấy sự mệt mỏi của V đang lây dần sang phía Tôi rồi.
Tôi không nói, V không nói. V cúp máy, Tôi cũng không màng gọi lại. Cứ vậy là Tôi giận hờn, V chỉ giải thích vài ba câu, thêm vào đó là sự trách móc và giảng lý lẽ. Nói Tôi tại sao phải như thế, tại sao như này. Đáng ra câu hỏi đó người hỏi nên là Tôi chứ không phải V, V tạo cho Tôi một cảm giác vô cùng chán nản để Tôi tự chủ động làm một điều gì đó nhưng Tôi vẫn cố chấp âm thầm chịu đựng. Tôi giận là giận vậy đó, sau khi tắt máy là giàn dụa câu văn nhưng chỉ nhận lại câu đơn giản mang tính chất ép buộc: “ anh xin lỗi, anh sai rồi”
Vậy là cho qua mọi thứ nhưng nó cứ âm ỉ trong Tôi một nỗi cô đơn không hề nhỏ, Tôi cảm nhận được một sự thay đổi từ V nhưng không hề nói ra chỉ dám để trong lòng và gặm nhấm mà thôi.
Rồi một chuyện lại không hay xảy đến, Tôi không bao giờ biết được rằng bản thân lại vướng vào nó và cũng chưa hề nghĩ nó quan trọng đến mức như vậy. Vào làm ở công ty mới này cũng gần một tháng, vào một ngày đẹp trời nọ, Tôi vẫn đi làm bình thường như mọi ngày nhưng khi gần kết thúc giờ để chuẩn bị về thì Tôi phát hiện bản thân có những dấu hiệu lạ lùng.
Tôi lên mạng tìm hiểu, hỏi han bác sĩ trực online trên các trang website để được tư vấn. Tôi điên cuồng nhắn tin và hỏi các chuyên gia về tình trạng mà Tôi đang mắc phải. Tôi nói với họ rằng là hiện tại Tôi chưa đến chu kỳ hành kinh mỗi tháng mà tại sao Tôi lại có những dấu hiệu ấy, nó không rõ như hàng tháng mà là mờ nhạt. Tôi cực kỳ lo lắng vì chưa bao giờ Tôi có kinh nguyệt sớm đến như vậy. Nếu tính đúng ngày thì Tôi còn khoảng 15 ngày nữa mới tới, vậy mà giờ đây Tôi lại có.
Tôi lo lắng tột độ, Tôi hỏi từ người này sang người kia nhưng Tôi không dám nói với má của mình cũng như là những người thân quen là nữ biết. Tôi âm thầm tìm hiểu và báo ngay cho V, với một trình độ hiểu biết chưa sâu của V về những vấn đề này thì quả thực như là nước đổ lá khoai vậy.
Dù có nói cho V biết thì cũng không giải quyết được vấn đề nhưng thế nào đi nữa thì Tôi vẫn nên nói. Vì nó cũng một phần ảnh hưởng do những thói quen sinh hoạt giường chiếu mà ra thôi. Trong khi chính bản thân Tôi còn run sợ thì cũng là Tôi liều mình đặt lịch khám tại một phòng khám tư trên đường 3/2 quận 11.
Tôi có đọc sơ qua về các cách điều trị tại đây, cảm thấy nơi này cũng khá an toàn và sạch đẹp. Không những thế thì nó đứng top đầu trong những phòng khám phụ khoa uy tín trên Google. Tôi quyết định nhắn tin cho họ và nhận được cuộc gọi tới để xác nhận thông tin cũng như thời gian đến khám sớm nhất có thể.
Tôi vội vàng đồng ý vì 8h tối là phòng khám đóng cửa, Tôi cũng nhanh chóng báo cho em trai Tôi biết để còn có người chở Tôi đi. Tôi cũng nhắn báo tin cho V biết để V không lo lắng. Tôi tranh thủ kết thúc giờ làm để chạy về phòng thật nhanh, đợi em trai Tôi về và chở Tôi qua ngay đó. Tôi không muốn bị chậm trễ một chút nào vì Tôi cảm thấy con người mình hiện tại đang rất khó chịu và bất ổn.
Tôi quá lo lắng vì sợ bệnh gì đó nặng nề, Tôi cứ đọc những thông tin trên mạng rồi ám ảnh vào đầu mình. Tôi hoang mang kèm thêm là sợ không có đủ chi phí để chữa trị, V thì cũng không có mà hỗ trợ Tôi. Tôi bất lực nhiều thứ mà không ai có thể hiểu được. Thêm phần nữa là Tôi sợ má Tôi biết sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó sẽ vặn vẹo Tôi lý do tại sao lại bị như vậy. Tôi không thể nói rằng mình đã làm những chuyện được cho là đi quá giới hạn, Tôi sẽ bị la mắng và có thể bị ghét bỏ. Tôi sợ…
Tôi vẫn chưa nói gì với quản lý tại nơi làm việc cũng như là sếp của mình vì Tôi không biết bản thân thực sự đang bị gì và sẽ như thế nào. Em trai Tôi nghe tin thì cũng lo lắng nên là tranh thủ hết tốc độ chạy từ nơi làm việc thật nhanh để về chở Tôi đi khám.
Tôi cũng một phần hối thúc nó vì Tôi quá nôn nóng, Tôi muốn gì thì phải cho thật nhanh và gấp gáp. Tôi không muốn để lâu rồi tình trạng trở nên nặng hơn, lúc đó có nhiều tiền đến mấy cũng không thể chữa được. Tôi cứ làm quá vấn đề lên như vậy đó, rồi tâm lý Tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Nó nóng đến nỗi như muốn thiêu rụi toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể của Tôi vậy.
Trên đường từ phòng trọ qua đến phòng khám, Tôi cứ liên tục cầu nguyện để không bị gì nặng rồi tốn kém tiền bạc. Đến phòng khám, Tôi bước vào và làm thủ tục hồ sơ các thứ để được thăm khám. Em trai Tôi ngồi đó đợi và cũng không thể làm gì hơn. Còn V cũng sốt ruột, cứ nhắn tin hỏi Tôi về tình hình. Tôi nói với V rằng nào có kết quả rồi báo cho biết.
V nghe vậy cũng bớt lo nhưng không thể nào mà chạy lên với Tôi được, điều mà làm cho Tôi tủi thân nhất đó chính là điều này. Tôi biết là vì lý do khoảng cách địa lý như vậy nên V không thể nào chạy ngược chạy xuôi lên với Tôi ngay được, Tôi hiểu chứ, Tôi cũng không trách V điều gì cả. Tôi chỉ buồn một chút mà thôi.
Tôi vào khám ngay vì Tôi đã đặt hẹn trước, Tôi ôm cái bụng bồn chồn ấy bước vào phòng thăm hỏi, các bác sĩ đều là nữ nên Tôi cũng không mấy là lo sợ. Những câu hỏi quen thuộc lại liên tiếp được truyền đạt đến Tôi. Y như lần trước, tại phòng khám trước đó. Nhưng khác một điều là những triệu chứng của lần này lại khác lần trước, tuy nhiên thì các câu hỏi thì không lệch nhau là mấy. Nào là: tên gì, bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì, có bạn trai chưa…, rồi có quan hệ bao giờ chưa, có phá thai lần nào không, có điều trị gì trước đó không, quan hệ gần đây nhất là bao lâu, có thai bao giờ chưa, có uống thuốc tránh thai không, lần gần đây nhất là khi nào,….
Tôi trả lời theo trí nhớ của mình, Tôi run rẩy thưa đáp từng câu một. Mắt Tôi thì cay cay rồi nhưng vẫn chưa rơi lệ. Tôi lo sợ đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn cứ liên tục đến, V nhắn cho Tôi nhiều nhưng do không thấy Tôi trả lời nên đã ngừng.
Sau một lúc vấn đáp xong thì các bác sĩ dẫn Tôi đi khám để biết thực tế bệnh gì và nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này. Tôi bắt đầu cảm thấy có những dấu hiệu không lành, Tôi ôm tâm trạng thất thần đi theo bác sĩ đến từng căn phòng có những thiết bị cực kỳ hiện đại. Nó làm Tôi choáng ngợp với sự rộng rãi trước mặt, bao nhiêu là máy móc làm Tôi đang lo sợ càng thêm bấn loạn hơn.
Tôi làm theo lời bác sĩ, cởi những thứ cần thiết trên người ra và những gì theo sự chỉ định. Tôi nằm lên giường khám, tư thế hai chân mở rộng, bác sĩ dặn thế nào là Tôi làm theo y như vậy. Cũng giống như lần trước mà thôi, nhưng tại sao lần này Tôi cảm giác như chuẩn bị làm một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Đèn rọi vào ngay chỗ bác sĩ đang khám cho Tôi để thấy rõ hơn. Tôi nắm chặt tay lại và gần như nín thở, Tôi đang cố gồng mình lên để có thể không cảm giác được gì.
Trong phòng khám có hai bác sĩ nữ và một y tá cũng là nữ. Sau khi dùng những thiết bị soi rọi và quan sát bằng mắt cũng như qua màn hình led lớn thì bác sĩ phán với Tôi một câu xanh rờn:
“ trời ơi, em bị tình trạng này lâu chưa?”
Tôi trả lời với giọng run rẩy: “ dạ mới thấy có khí hư nâu nên đã đi khám liền ạ”
Bác sĩ trả lời Tôi với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: “ mới mà đã như thế này rồi sao? Trời ơi, này là phải làm tiểu phẫu ngay và luôn. Không được kéo dài thêm”
Tôi càng run hơn: “ dạ giờ làm sao ạ?”
Với kinh nghiệm dày dặn thì bác sĩ nói Tôi: “ bây giờ bác sẽ vệ sinh trước cho em, rồi sẽ tiếp tục khám sâu hơn để nắm được tình hình và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho em”
Tôi như muốn gục ngã vậy, Tôi trả lời: “ dạ bác sĩ”
Bác nói tiếp: “ bây giờ muốn làm thì trước tiên là em đồng ý đóng viện phí rồi bác sẽ làm tiếp nhé. Mình vệ sinh này có mấy trăm ngàn thôi”
Tôi bấm bụng đồng ý và nói: “ dạ vậy để em lấy điện thoại nói em trai của em đóng giùm ạ”
Bác nói: “ ok em”
Tôi liền với lấy cái điện thoại nằm trong giỏ móc tại kệ kế bên giường nằm, em trai Tôi ngồi ngoài, nơi người nhà chờ đợi nhận được tin nhắn rồi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ làm thủ tục đóng viện phí.
Rồi Tôi được các bác sĩ khám kỹ hơn, bác sĩ lại tiếp tục than trời:
“ trời ơi, này là lâu rồi nên mới nặng như vậy nha em, khi em quan hệ có biện pháp không em? Sao để ra nông nỗi này”
Bầu trời với Tôi như muốn sụp đổ ngay sau câu nói đó vậy, Tôi như muốn òa khóc mà thôi. Vừa hết câu, bác lại nói với Tôi:
“ này em, bây giờ bác sẽ chiếu lên màn hình lớn cho em coi tình trạng bên trong “cô bé” của em nha”
Bác lại nói tiếp: “ đây nè, vì có một cục polyp nhỏ này mà đã chặn ngay chỗ này của em, nên nó tắc nghẽn làm sinh ra dịch tiết màu nâu đỏ. Bây giờ là mình cần loại bỏ polyp này để trả lại tình trạng ban đầu của nó. Như lúc khám bác đã cho em xem hình nào bị viêm và hình nào là bình thường”
Tôi rơm rớm nước mắt chỉ biết: “ dạ, dạ, dạ”
Lúc này thì Tôi biết rằng tình trạng bản thân không còn nhẹ gì nữa, Tôi muốn khóc mà thôi. Bác sĩ nói tiếp:
“ bên phòng khám mình sẽ có hai phương pháp cho em chọn lựa, một là em dùng thuốc và sẽ tiêm thêm nhiều liều thuốc khác nữa. Hai là làm tiểu phẫu, dùng tia laze tiêu diệt luôn polyp đó. Nó gần như một cục thịt dư, gọi là khối polyp nhỏ. Với phương pháp hai là hết luôn, nhưng cũng cần truyền thêm vài kháng sinh để đảm bảo nó bị triệt tiêu hết, cùng với đó là chi phí cũng sẽ cao hơn phương pháp đầu tiên. Giờ em chọn thế nào, bác sĩ khuyên em là làm một lần là hết luôn chứ kéo dài sau này sẽ mất công của em, đi đi lại lại”
Tôi không những ngơ ngác mà còn muốn xỉu ngay tại đó, Tôi nghe đến tiểu phẫu là Tôi muốn rụng rời chân tay cả rồi. Tôi không có nhiều tiền, hiện tại Tôi cũng không mang theo. Tôi hỏi thêm:
“ dạ vậy chi phí như thế nào ạ”
Bác trả lời Tôi thật nhanh: “ mỗi phương pháp chỉ hơn nhau vài triệu thôi, em cứ chọn phương pháp thứ hai đi”
Tôi nghẹn ở cổ, Tôi ấp úng: “dạ em không có nhiều, bao nhiêu ạ?”
Câu trả lời nghe như tiếng sét ngang tai: “ gần 10 triệu cho một lần là sẽ hết nha em, những chi phí khác nữa cũng chỉ gom gọn trong tầm đó thôi nha em”
Tôi không còn chút sức lực nào nữa nhưng Tôi vẫn gắng gượng hỏi thêm: “ dạ có cách nào rẻ hơn nữa không ạ? Em không có tiền nhiều”
Bác sĩ vặn vẹo Tôi: “ em hỏi bạn người nhà của em đi, bạn trai em đâu? Có đi cùng em không? Nói bạn trai trả cho nè”
Tôi dàn dụa nước mắt trả lời, vừa bất lực vừa tủi thân: “ dạ bạn trai ở dưới quê, chỉ có em trai đi cùng mà cũng không mang theo tiền”
Bác sĩ đưa ra cho Tôi những người có thể để mượn tiền: “ em gọi cho mẹ em đi, mẹ em chuyển tiền lên cho em”
Tôi cố gắng để kiếm thêm cách: “ dạ mẹ em không biết chuyển tiền làm sao hết ạ. Mà mẹ em biết sẽ chửi em ạ. Hay bác sĩ gọi cho mẹ em nói em bị sao rồi nói giúp em được không ạ? Nhưng đừng nói là em bị do nguyên nhân nào. Mẹ em chửi em mất thôi”
Bác bắt đầu dồn dập Tôi hơn: “ thì kêu người chuyển cho em đi, bác mà có gọi thì cũng sẽ nói thôi chứ không còn cách nào đâu em. Bác biết nói làm sao”
Tôi òa khóc, cứ thút thít như một đứa trẻ. Tôi không thể kìm được cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi nói: “ dạ, vậy cho em về được không ạ? Mai có tiền rồi em quay lại được không bác sĩ”
Bác quát Tôi: “ vậy không được nha em, mai em vào thì sẽ có giá cao hơn, không còn giá này nữa đâu nha em, và bây giờ đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nếu em về thì không khí sẽ ảnh hưởng đến. Mai em quay lại sẽ phải làm lại từ đầu và tốn kém hơn nữa. Em quyết định lẹ đi”
Tôi nói: “ dạ, vậy cho em gọi điện thoại ạ”
Tôi luống cuống không biết phải làm sao, nếu gọi cho má thì cũng không có tiền liền được mà còn chị la rồi lo lắng thêm. Tôi quyết định gọi cho V:
“ anh ơi, giờ em cần làm tiểu phẫu mà không có tiền, giờ sao anh. Bác sĩ nói làm liền chứ không là nặng hơn đó”
Tôi vừa khóc vừa nói với V, V nghe cũng rối theo Tôi. V trả lời:
“ vậy để anh tìm cách, hay em gọi thẳng cho chị Phương hỏi mượn trước đi. Lãnh lương ra anh trả cho nè. Ngoan, thương nè”
Tôi loạn cả lên, bấm gọi chị Phương ngay. Chị Phương vừa bắt máy thì bác sĩ lại thúc giục Tôi: “ có chưa em, lẹ đi để lâu lại phải vệ sinh nữa đó. Em kêu ai chuyển tiền cho em đi”
Tôi đang rối mà còn gặp thêm hai người bác sĩ như vậy nữa. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, Tôi cắn răng chịu đựng và gọi cho chị Phương. Chị ấy nghe máy:
“ alo, chị nghe nè”
Tôi nói với giọng nghẹn ngào: “ dạ chị, chị có tiền không? cho em mượn bảy triệu được không chị”
Chị ấy cũng rất gấp gáp, hỏi Tôi: “ em đang ở đâu, có ai ở đó với em không?”
Tôi sụt sịt: “ dạ em đang bệnh viện á chị, mà giờ người ta nói em là làm tiểu phẫu. Có thằng Trí ở đây nhưng nó đang ở ngoài, mình em trong phòng à chị”
Chị Phương hỏi dồn dập: “ em bị sao, mà em cần gấp lắm hả?”
Tôi tiếp lời: “ dạ, người ta nói là làm liền á chị ơi”
Chị Phương trả lời Tôi: “ hiện tại chị chỉ có 2 triệu thôi, em nói người ta làm trước đi rồi mình ứng tiền trả sau nha em. Mà V đâu, cũng không ở với em à?”
Tôi trả lời: “ dạ không chị, chị mượn ai giúp em với ạ”
Chị ấy còn lo lắng hơn Tôi: “ rồi, đợi chị chút. Chị mượn con Trinh xem rồi chị gọi lại cho em nha”
Tôi: “ dạ chị”
Vừa cúp máy thì bác sĩ lại thúc giục Tôi lần nữa: “ người nhà chuyển tiền chưa em, nhanh lên nha, sắp hết giờ làm việc rồi đó em”
Tôi nằm đó mà cứ cố gồng lên để nhìn được màn hình điện thoại, Tôi trả lời bác sĩ: “ dạ đang chuyển ạ”
Bác sĩ lại nói với Tôi: “ vậy thế này, bây giờ bác sẽ thực hiện tiểu phẫu cho em trước, như mong muốn của em là phương án tiểu phẫu nhưng là nhẹ tiền nên sẽ thêm vài mũi thuốc kháng sinh nha em. Rồi sau đó thì em đợi người nhà chuyển tiền rồi thanh toán sau cho bên phòng khám nha”
Tôi gật gù, ôm chặt lấy điện thoại. Bỗng đâu nó lại reo lên. V gọi Tôi, Tôi bắt máy: “ alo”
V điềm tĩnh nhưng lại có vẻ rất căng thẳng: “ em làm chưa, nãy anh có gọi chị Phương rồi, chị ấy nói là để chị ấy mượn rồi chuyển qua cho em”
Tôi ậm ừ: “ em biết rồi, thôi em tắt máy để làm tiểu phẫu đây. Xong em gọi lại cho anh”
Vừa xong thì chị Phương gọi đến: “ alo em, chị chuyển cho em trước 2 triệu rồi nhé, đợi chút nữa chị mượn thêm. Em nói ta làm cho em trước rồi chị chuyển sau nha”
Tôi thút thít: “ em biết rồi chị, em tắt máy làm đã nha chị”
Chị Phương: ‘ ừ em, có gì gọi báo chị nha”
Tôi: “ dạ chị”
Cứ vừa kết thúc thì bác sĩ lại nhắc nhở Tôi: “ em cất điện thoại đi, bác làm cho em. Sẽ hơi đau một chút, em ráng chịu nha. Nhanh thôi, tầm 5-10 phút là xong. Tình trạng này nhiều quá rồi”
Tôi cất điện thoại vào túi xách, nơi treo cũ. Tôi siết chặt tay lại, gồng mình để chuẩn bị tinh thần. Nước mắt cứ thế chảy, Tôi không thể kiểm soát được nó. Bác sĩ lại dặn dò Tôi nhưng với thái độ khó chịu một chút:
“ thôi không khóc nữa, gì đâu khóc. Nín đi thì bác mới làm được, thả lỏng người ra, không gồng. Thoải mái đi, có gì đâu mà khóc”
Cứ nghe tới câu nào là nước mắt ở đâu trong mắt Tôi cứ chảy không ngừng, không thành tiếng nhưng liên tục chảy. Lúc này, vị bác sĩ kế bên lại tiếp tục trấn an Tôi:
“ không khóc nữa, khóc rồi sao bác làm nhanh được”
Tôi bắt đầu ngừng những giọt nước mắt ấy đi, dặn lòng mình: cố lên Lan ơi, không gì phải sợ cả. Sẽ xong nhanh thôi.
Vừa tự an ủi bản thân vừa chịu đựng sự đau đớn ấy. Không quá là điếng người nhưng vẫn châm chích khó tả, râm ran hết cả người của Tôi. Mồ hôi bắt đầu tuôn, tuy phòng máy lạnh nhưng Tôi vẫn nóng ran hết người. Tôi thấy tủi thân khi bác sĩ cứ liên tục nhắc Tôi: “ có gì đâu khóc”. Tôi nghĩ về V, V không bên cạnh Tôi lúc này, buồn bã kèm theo sự sợ hãi. Tôi cảm giác như mình đang lênh đênh giữa dòng sông mênh mông vậy.
Nhìn lên trần nhà, những bóng đèn sáng chói làm Tôi cứ nheo mãi hai con mắt. Tôi vội nhắm tịt mắt lại, cảm nhận dần dần từng cơn đau nhẹ khi bác sĩ di chuyển tia laze ấy. Không thuốc tê hay là giảm đau vì nó không thực sự làm những sớ thịt chảy máu nhưng nó lại xuyên thấu vào bên trong cơ quan nhạy cảm đó của Tôi. Chân Tôi thì đang giang rộng, vậy nên nó mỏi mà Tôi chỉ muốn khép lại mà thôi. Tôi căng thẳng mà đến nỗi bác sĩ cứ dặn đi dặn lại:
“ thả lỏng người đi em, gồng vậy sao bác sĩ làm được”
Tôi phải tự biết mà làm cho cơ thể nhẹ nhàng trôi lững lờ hơn nhưng cứ mỗi lần thoải mái là Tôi lại phải suy nghĩ như thế nào mới gọi là thả lỏng, như thế nào mới là thoải mái. Tôi nghe được điện thoại trong túi xách đang rung liên tục, không biết là ai nhưng cũng phải tận ba lần như vậy. Do Tôi đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên nó cứ rung mãi.
Tâm lý càng tệ hơn, bây giờ kiếm tiền đâu ra mà trả cho chị Phương đây. Nói với má Tôi thì lại sợ. Sợ bị la mắng vì đây là nó ảnh hưởng đến việc sinh nở của Tôi, mà đó giờ má Tôi không biết Tôi đã đi quá giới hạn của bản thân từ khi nào nên là bây giờ có nói là bị bệnh vậy thì sẽ như thế nào đây. Tôi thật sự như bế tắc.
Tôi nằm đó vừa cảm nhận sự đau đau mà còn để tâm trí nghĩ về những gì xảy ra sau này. Tôi không biết nên nói với má mình thế nào, vì dù gì cũng chỉ có gia đình mình có tiền chữa cho mình thôi. Tôi còn có cả suy nghĩ là trả dần dần cho chị Phương và không nói với má mình. Trả dần theo tháng thì má Tôi khỏi lo nhưng rồi nghĩ tới V, mất công V không có tiền rồi còn phải phụ Tôi trả nữa. Nếu vậy thì V sẽ khổ lắm và Tôi cũng phải chật vật làm sao. Bên cạnh đó, em trai Tôi cũng biết nên chắc không thể giấu được gì.
Tâm trí cứ lạc trôi nơi nào, vừa hay sao bác sĩ nói: “ rồi, xong nha em”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, Tôi vẫn sụt sịt cái mũi, bác sĩ nói với Tôi:
“ có gì mà khóc đâu em, xong rồi nha. Giờ em ra ngoài, xuống dưới lấy thuốc và đóng hết phí nha em. Những gì cần làm sao đó thì bác đã ghi rõ trong sổ rồi nên em cứ làm theo nhé”
Tôi kiểu: “ dạ dạ”
Tôi nhẹ nhàng leo xuống khỏi giường, mặc quần vào lại và với lấy cái điện thoại để biết ai đã gọi và nhắn cho mình. Mở ra thì thấy tin nhắn, cuộc gọi đến từ V rồi cả chị Phương nữa. Tôi nhận được tiền của chị ấy chuyển qua rồi và gọi lại cho chị để báo cho chị biết. Tôi cũng nhắn cho V là đã xong rồi, chị Phương cũng đã chuyển tiền và bây giờ Tôi đi thanh toán số còn lại. Do Tôi chọn cách ít chi phí hơn nên là Tôi phải uống thêm thuốc và quay lại đây thêm vài ngày nữa để truyền kháng sinh.
Người Tôi mệt nhoài, đi từng bước một xuống dưới lầu, thấy em trai Tôi ngồi đợi mà thấy thương nó vô cùng. Vừa thấy Tôi có quấn quýt Tôi rồi hỏi:
“ xong rồi hả, có sao không Lan?”
Tôi hơi ngờ nghệch trả lời nó: “ xong rồi, giờ ra đóng tiền nè”
Nó hỏi thêm: “ ủa tiền đâu có vậy?”
Tôi nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe rồi nói: “ mượn chị Phương chứ đâu ra”
Nó im lặng rồi thôi, hai chị em đứng đó đợi lấy thuốc. Khi dược sĩ đọc tên Tôi, Tôi vừa chuẩn bị nhận thuốc thì bác sĩ vừa làm tiểu phẫu cho Tôi gọi:
“ Lan, em xong chưa?”
Tôi ngoảnh lại nhìn bác rồi đáp: “ em đang lấy thuốc”
Bác sĩ gật gù rồi nói: “ lấy xong thì em lên gặp bác nha”
Tôi: “ dạ dạ”
Tuy là không còn sức lực nào nữa nhưng Tôi vẫn cẩn thận trả lời thánh thót. Tôi cầm nguyên mớ thuốc đó đi lên gặp bác sĩ, Tôi lê thê từng bước một vì có một chút đau và mỏi. Tôi lên gặp bác và được nghe những lời dặn kỹ càng hơn, thuốc uống làm sao và như thế nào, liều lượng làm sao và cần kiêng những thứ gì. Điều quan trọng là không được quan hệ trong vòng 3 tuần, Tôi dạ dạ theo bản năng.
Tôi thừa biết điều gì cần kiêng nên có một chút ngại ngùng. Đồ ăn thì vẫn ăn bình thường nhưng chỉ có chuyện đó là kiêng cữ mà thôi. Bác sĩ đưa tiễn Tôi xuống tận dưới lầu, Tôi nói em trai mình ra về nhanh chóng vì lúc này cũng đã khá trễ rồi. Nhìn xung quanh thì chỉ còn vài người cuối cùng đang thực hiện những bước thanh toán và lấy thuốc.
Tôi vội hối thúc em trai mình chở về vì Tôi đã quá mệt, Tôi cảm giác mình sẽ ngất xỉu tại đó nếu ở lại thêm giây phút nào nữa. Tôi nói với em trai mình:
“ về lẹ đi, mua gì ăn. Mệt quá rồi”
Nhìn nó cũng lả người, Tôi thấy thương nó không hết. Nó cũng hiểu chuyện nên không hỏi gì Tôi quá nhiều. Trên đường về thì hai chị em cũng nói vu vơ vài câu vì nó thừa biết Tôi đang mệt cỡ nào, vừa làm tiểu phẫu xong mà tâm lý cũng khá là tiêu cực. Tôi nói với nó:
“ giờ nói má sao ta, sợ má chửi quá”
Nó cũng không ngần ngại mà trả lời Tôi: “ thì có sao nói vậy, chứ sao nữa. Thì kêu bị vậy vậy rồi có gì gửi trả tiền chị Phương, chứ ở đâu mà có trả chị”
Tôi thẫn thờ khoảng vài phút, Tôi nói: “ ừ, vậy để về gọi nói má”
Tôi cũng không nhắn cho V là Tôi đang về, V thì có vẻ lo lắng đó nhưng không mấy sốt sắng. Hai chị em Tôi chạy vào một quán cơm để ăn rồi nhanh chóng về nhà để cho Tôi nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi quán thì chị Phương gọi cho Tôi ngay:
“ em xong chưa? Ổn không em? Chị qua với em nha”
Tôi uể oải trả lời chị: “ dạ xong rồi chị ơi, Trí nó chở em về gần đến phòng trọ rồi nè. Để mai có gì em gửi tiền lại cho chị nhé”
Chị ấy nói: “ ừ em, không sao là tốt rồi. Em tranh thủ về đi nè, có gì nhắn cho chị hay nha em”
Tôi dạ dạ rồi cúp máy, em trai Tôi đứng chờ. Hai chị em về đến trọ cũng hơn 9h tối. Tôi vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho má Tôi với giọng run run, nghẹn nước mắt.
Má Tôi nghe Tôi nói đầu đuôi sự tình thì la làng vì quá lo lắng, không ai làm mẹ làm cha mà lại bình tĩnh khi nghe Tôi bị vậy được. Ba Tôi ngồi cạnh đó nghe thấy má con nói chuyện cũng hỏi han đủ đường. Tôi thấy mình như một cô công chúa nhỏ vậy, Tôi được ba má quan tâm đến mức mà hai người cứ muốn đòi lên với Tôi ngay. Tôi cũng khá ngạc nhiên, vì bản thân Tôi nghĩ chuyện này nhỏ xíu chứ không lớn lao gì, nghe tiểu phẫu thì hơi đáng sợ nhưng thực chất nó rất nhanh và cũng không mấy đau đớn. Dù vậy, Tôi vẫn muốn nó lớn lao với V để V biết mà lo cho Tôi nhiều hơn một chút.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với má của Tôi thì Tôi nhắn cho V ngay để V không lo nữa. V nói Tôi uống thuốc rồi nghỉ sớm, xin nghỉ làm ngày mai và có gì để V lên thăm Tôi. Tôi vội nhắn tin cho anh Hậu quản lý và chị Sếp để xin nghỉ một ngày. Tôi cũng muốn nghỉ thêm nhưng như vậy thì sẽ bị trừ tiền lương nhiều. Khi Tôi báo với chị sếp thì chị ấy hỏi han một chút làm Tôi cảm động, chị ấy muốn biết sâu hơn về tình trạng của Tôi nên đã kêu Tôi chụp lại kết quả xét nghiệm của bác sĩ. Tôi thật sự cảm động đó, nhưng rồi sự thật đằng sau hành động đó là một ý đồ khác. Lúc đầu thì do Tôi không biết nhưng khi nói chuyện với anh Hậu thì biết rằng đó chỉ được che đậy bằng sự quan tâm nhưng thực ra đó được coi là bằng chứng để Tôi được phép nghỉ làm, chứ không có chuyện được sếp quan tâm ở đây.
Tuy nhiên, Tôi cũng không tin cho lắm. Vẫn có chấp nghĩ là sếp tốt với mình, cho đến sau cùng thì lại là khác xa với cái Tôi đang cố chấp này. Anh Hậu cũng quan tâm Tôi, anh ấy nói:
“ có gì khó khăn thì nói anh, anh giúp được thì anh giúp nha”
Tôi vui vẻ trả lời: “ ok anh, cũng tốn kha khá nhưng không sao, em trả được rồi”
Tôi trân trọng anh ấy ở chỗ đó, còn V thì sao đây. Không có ở cạnh mà cũng không cho Tôi một chút gì cả. Tôi vẫn không để ý gì nhưng Tôi hiểu nếu gia đình V biết chuyện này thì sẽ không bao giờ đưa ra một đồng cắc nào cho Tôi cả. Tôi quá hiểu rồi nên chỉ giữ trong lòng, không nói với V vì sợ sự tự á ấy lại lên ngôi bất cứ lúc nào.