Đến tận gần 11h trưa thì Tôi mới thôi nằm nướng và dậy để vệ sinh cá nhân, ăn trưa và tiếp tục con đường tìm việc làm của mình. Khi Tôi xong xuôi mọi thứ thì lúc ấy Tôi mới trả lời cho V biết, qua những dòng tin nhắn là V đã đủ biết tâm trạng của Tôi hiện tại như thế nào nhưng V cố tình làm ngơ và coi như không biết gì để lảng đi. Tôi biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào chứ nhưng rồi cũng phải kiên nhẫn và chịu đựng vì có nói ra thì cũng chỉ nhận được sự thờ ơ của V mà thôi.
Nỗi lo lớn nhất bây giờ đó chính là công việc, Tôi không thể nào thoát ra khỏi cái cảnh này hay sao? Tôi than trời than đất với V, Tôi mệt mỏi và chán chường biết bao và dường như V cũng hiểu và an ủi động viên Tôi từng chút một. V có hỏi Tôi là làm trong thế giới di động được không và câu trả lời của Tôi là “không”, thẳng thừng và không chút do dự. Tôi muốn một công việc vừa văn phòng mà vừa không gò bó bản thân Tôi.
Vì sao Tôi không muốn làm vì Tôi cũng đã thử xin vào đó lúc còn đi học đại học rồi. Quy trình nó tuyển dụng rất khó khăn, vòng 1 rồi vòng 2, vòng 2 rồi thêm 3 và 4…Tôi thấy nó quá lằng nhằng nên từ bỏ. Thêm nữa là vào đó tuy lương cao nhưng nó làm về rất muộn, tận 10h khuya mới được nghỉ ngơi. Mà 10h về như vậy tới trọ nữa, tắm nghỉ ăn uống nữa thì là nửa đêm mất rồi. Vậy chi ra Tôi không còn thời gian nào cho V nữa, dù tìm công việc nào thì Tôi luôn chú trọng giờ giấc vì Tôi nghĩ đến V.
Khi V lên thăm Tôi thì Tôi đi làm, sao mà có thể bên cạnh V được. Vì cớ đó mà Tôi luôn từ chối những công việc có thời gian làm về quá muộn, Tôi muốn làm giờ hành chính như bao người và coi như để có thời gian dành cho chính bản thân Tôi nữa. Nấu cơm, ăn uống và ngủ sớm
Tôi không hề nghĩ tới đồng lương nhiều hay ít mà chỉ để ý là làm công việc đó được hay không và có về đúng giờ như Tôi muốn hay không. Vì nếu tìm được viêc có lương thấp cũng không sao, làm lâu dài cống hiến thì sẽ cao dần lên mà thôi. Tôi nghĩ đơn giản quá nhỉ?
Tôi nghĩ đến V là nhiều, hình như toàn bộ thời gian của Tôi bây giờ chỉ có V, ngoài tìm việc thì chỉ có V và ngồi coi những thứ vớ vẩn trên điện thoại. Tôi không có ý chí gì cả vì hiện tại tâm lý của Tôi cứ như người trên mây vậy, không có chút sức sống nào, niềm hy vọng cũng như sự quyết tâm cao độ nào hết.
Tôi cảm nhận được sự bất tài của Tôi lúc này, Tôi vô dụng thật rồi. Tôi không có chút ý tưởng nào ngoài việc bám trụ vào những nơi Tôi gửi CV tới, Tôi trông chờ vào vài công ty nhưng kết quả thật tệ, quá tệ. Không có ai liên hệ đến Tôi và Tôi cũng không tìm thấy thêm một công ty nào có thông tin tuyển dụng mới cả, loanh quanh xem đi xem lại thì chỉ có mấy tin tức đó, không gì mà mới mẻ nữa. Tôi gần như kiệt quệ. V tiếp tục nhắn hỏi Tôi về công việc ở Thế giới di động đó:
“ Em không làm ở Thế giới di động được hơ?”
Tôi giữ bình tĩnh mà trả lời V: “ làm 10h đêm mới về, sao nổi. Mà có nổi đi chăng nữa thì em cũng không làm. Làm gì đến 10h, 10h30 thì còn làm được gì nữa. Haiz, vẫn cố gắng dặn lòng là cố lên”
V động viên: “ ráng lên nè, anh cũng không thể làm gì được. Ở trên đó anh cũng chả quen biết gì. Em vì anh mà ra nông nỗi này. Nếu anh không xuất hiện…”
Tôi chen ngang: “ sao đâu mà, dưới đó anh cũng sắp ổn hết rồi. Nhà cũng sắp xây, đất thì cũng sắp có người mua. Cũng không bận tâm nhiều nữa, rồi em cũng ổn thôi”
V tiếp lời: “ có lẽ bây giờ em đã ở vị trí cao, cuộc sống ổn định và chọn được một người xứng đáng hơn, không phải lén lút gia đình và người đó cũng lo được cho em. Em quen anh chỉ thấy em hy sinh mà không nhận lại được gì và anh cũng không thể làm được gì cho em.
Càng lúc càng khiến em phải như vậy, đến mỗi đêm trước khi ngủ anh cứ nhớ tới lúc em bị như thế này. Chỉ vì một thằng như anh mà em phải đánh đổi đi rất nhiều, đánh đổi đi tương lai công việc của mình, kể cả cuộc sống và gia đình để được chọn anh. Nhưng em lại không cần nhận lại được gì, bản thân anh cũng cảm thấy thật vô dụng.
Ngay cả khi em gặp khó khăn, anh chỉ biết nói và không làm thêm được gì. Anh luôn tự trách bản thân, ngay cả khi một tháng tiền trọ cũng không lo được cho em, anh càng nghĩ thì thấy mình không xứng đáng. Anh thật sự rất buồn”
Ngay lúc này đây người cần được an ủi phải là Tôi mới đúng, nhưng Tôi lại đi làm điều ngược lại với V:
“ thì sau tất cả những thứ đó thì em có được một người thương em, vậy là được rồi. Chứ mà đầy đủ quá rồi nhìn lại vẫn thấy cô đơn thì cũng vô nghĩa nè”
V tiếp tục oán than: “ anh không nghĩ được như em, cứ nằm xuống là nhớ đến những chuyện em làm cho anh thì anh cảm thấy mình thật vô dụng”
Tôi phải phấn trấn V cũng như chính bản thân mình: “ vậy thì cố gắng để anh và em không phải khổ nữa nè, nói chi mấy lời này chứ. Khóc nãy giờ đó”
Vừa nhắn mà nước mắt Tôi vừa chảy, cũng không biết từ lúc nào…
V nhắn: “ anh cảm thấy vậy là đủ rồi, mình….Anh không thể cố gắng hơn nữa, anh không thể nhìn em như thế này nữa”
Tôi có dự cảm không lành: “ thì bây giờ anh làm gì”
V nhắn lại mà Tôi muốn sôi máu: “ đi ngủ, buồn ngủ quá”
Tôi cộc ngang: “ vậy anh ngủ đi”
V kiểu: “ hứ”
Tôi: “ anh ngủ ngon”
V: “ không”
Tôi: “ sao kêu buồn ngủ”
V: “ thôi không khóc nữa, khóc gì trời, anh bỏ em hay gì, hứ”
Tôi: “ hừm, ai biểu nói chi. Em mỏng manh dễ vỡ cỡ nào, anh không biết sao”
V: “ ọe, thôi ngủ đi nè”
Tôi và V cũng nhắn một lúc: “ thôi ngủ đi kìa”
V: “ dạ”
Hai đứa chìm vào giấc ngủ, Tôi còn thút thít một chút. Nghĩ về điều mà Tôi không biết được. Tôi cứ mạnh miệng nói là chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả mọi trường hợp nhưng chỉ cần nói ra một từ nhạy cảm nào thôi là nước mắt cứ ở đâu trong mắt Tôi bắt đầu giàn giụa cả rồi. Tôi dễ mủi lòng…Có phải đây là một điều mà khiến V nhiều lần do dự chăng?
Tôi chỉ nghĩ với tình cảnh lúc này thì do V thích đùa mà thôi chứ không nghĩ đến chuyện xa xôi hay khó xảy ra được. Tôi không thể lường trước được những gì sẽ đến vào sau này, ngay cả khi ngày mai mình ra sao còn không thể biết được huống gì tương lai.
Vào những ngày sau lại có điều lạ lùng đến, tuy không ảnh hưởng gì đến Tôi và V nhưng Tôi cũng không biết rằng V đang có toán tính gì trong đầu mà lại nhắc nhở Tôi như vậy. V nhắn:
“ mai mốt đừng nhắn lên group có chị Phương với mình nữa nha”
Tôi thắc mắc: “ ủa sao vậy”
V giải thích: “ mình nhắn tin, bã không trả lời nhưng thấy bã nhắn trong group của công ty rôm rả lắm”
Tôi kiểu: “ haizz, thì bã rảnh bã trả lời. Với lại mình có gì đâu mà nhắn. Còn trong group công ty thì nhiều thứ để nói mà, mình có gì đâu mà rôm với rả”
V ậm ừ và không nói gì thêm, Tôi thấy thật kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra với V nhỉ, tính V sao lại trẻ con đến vậy. Chị Phương có thân với ai hay như thế nào thì cũng là việc của chị, đâu liên quan gì đến Tôi và V. Tại sao V lại muốn Tôi không nên nói chuyện gì với chị Phương nữa. Hay là do cảm thấy chị Phương là người không còn tin cậy với V nữa, thấy chị ấy thân thiết với những người khác mà không đoái hoài gì đến V nên V ganh tị chăng? Hay là do V đang che giấu điều gì mà sợ chị Phương biết rồi nói cho Tôi hay? Đúng là kỳ lạ thật!
Tôi loay hoay với mớ suy nghĩ không đâu đó mãi mà chẳng biết thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, rồi một tuần, hai tuần…Nó diễn ra tự nhiên theo chu kỳ của quỹ đạo mà Tôi cứ ngỡ nó đang chạy đua với Trái Đất.
Vậy là gần hết một tháng tiếp theo, tháng 7 dương lịch. Mưa cũng nhiều mà nỗi u ám cũng bao quanh nhiều hơn. Mong rằng qua tháng 8 thì sẽ có chuyển biến mới và Tôi sẽ thật mạnh mẽ để có thể bước tiếp chặng đường phía trước.
Đây cũng là một thời khắc đáng nhớ của chị Trang, chính là lúc chị ấy bước ra khỏi công ty. Chị ấy đã dứt khoát ra đi với quyết định của mình, với Tôi thì khi thấy chị ấy như vậy cũng thấy tiếc vì dù gì đã gắn bó với công ty đó cũng gần 5 năm trời rồi. Chị ấy nghỉ với lý gì thì Tôi chưa được biết chính xác nhưng Tôi biết là chị ấy vẫn còn luyến tiếc lắm, công việc này lương cũng cao mà còn làm lâu năm nữa. Bây giờ ra ngoài chắc hẳn gì chị ấy đã tìm được cho mình một vị trí nào có mức lương cao bằng như vậy.
Chị ấy nghỉ là có một khoản tiền thưởng cũng kha khá nên đã đãi tiệc chia tay mọi người. Có rủ Tôi và V nữa nhưng do V làm ra cũng trễ mà xin nghỉ thì cũng không được nên là phải ghé qua tăng hai cùng mọi người cho vui. Tôi thì đi có V mới được chứ mình Tôi đi thì rất kỳ, Tôi đâu còn là nhân viên của công ty đó nữa.
Thế rồi, Tôi và V hẹn lại vào tăng hai hát karaoke. Chỗ đó cũng khá xa chỗ Tôi ở nên là đến trễ một chút. Đường đi thì cũng rất khó tìm nên Tôi phải gọi điện cho chị Trang để chị ấy chỉ đường. Hay sao chị ấy cũng chẳng biết chỉ làm sao nên đành đưa điện thoại cho anh Thuận nghe và chỉ đường cho Tôi.
Xà quần một hồi lâu thì chúng tôi cũng đến đúng địa chỉ, vừa đến quán thì thấy anh Vũ đang đứng trước cửa ra vào. V chạy vào tận bên trong để gửi xe rồi V nói với Tôi:
“ Để đi ra trước nói với thằng Vũ tiếng, mất công mặt nặng mày nhẹ nữa”
Tôi cũng cảm thấy như vậy thì tốt hơn nên cũng đi theo V, hai chúng tôi ra đến đó thì V hỏi anh Vũ:
“ anh tới lâu chưa, sao không vô”
Anh Vũ mặt nghiêm nghị, nói: “ chờ thằng Dương”
Thái độ của anh Vũ rất khó chịu, nhìn nghênh nghênh làm cho Tôi chỉ muốn mặc kệ. Tôi thấy V có vẻ hơi sượng nên đã mở lời:
“ vô cùng luôn nè anh Vũ”
Đây có lẽ là câu nói đầu tiên mà Tôi chủ động nói với anh ấy sau thời gian im hơi lặng tiếng với nhau nhưng…
Anh ấy thản nhiên trả lời, tay đang cầm điếu thuốc rồi nói:
“ hai đứa vô trước đi”
Tôi cũng chẳng nói gì thêm, kéo tay V vào bên trong quán. Tôi có cảm giác là mình đang cố gắng bắt chuyện và có thể là một cái cớ để hai bên thuận hơn một chút, nhưng không. Tôi không có thấy được sự đồng thuận từ phía anh ấy, Tôi nhìn càng thêm chướng mắt mà thôi. Không thể nào mà chấp nhận được thái độ không hợp tác của anh ấy dành cho chúng tôi. Tôi xuống nước và mở lời với anh ấy nhưng nhận lại là sự thờ ơ và bất cần mà thôi.
Tôi và V đi thẳng vào bên trong và theo sự hướng dẫn của nhân viên thì chúng tôi đã vào được căn phòng đang tràn ngập những giai điệu xập xình rồi. Không khí thật náo nhiệt, tuy chúng tôi không tham gia tiệc ăn cùng mọi người nhưng khi hai chúng tôi bước vào thì ai nấy cũng vui và phấn khởi.
Căn phòng cũng không mấy rộng rãi nhưng rất đông đủ mọi người, có cả vợ anh Vũ, chị Trinh rồi chị Thủy và những nhân viên mới của công ty nữa. Tôi nhìn thấy vợ anh Vũ mà Tôi cũng chẳng hướng mắt tới và chào hỏi vì Tôi thật sự không ưa chị ấy. Từ ban đầu hay là đến tận sau này thì Tôi cũng có một cảm giác không thân thiện nổi với vợ của anh Vũ. Có nhiều chuyện mà không liên quan đến chị ấy mà chị ấy lại đi buôn dưa với những người khác nên Tôi có ác cảm nhiều với chị ấy.
Điển hình là chuyện tình cảm của Tôi và V, lúc đầu mới quen nhau thì chị ấy cũng đã dò xét và nói ra nói vào. Chị ấy thuộc vào tuýp những người ngoài công ty mà lại biết hết mọi thứ đang diễn ra. Một phần là anh Vũ kể, phần còn lại là đi dò hỏi từ người này đến người kia để biết được đầu đuôi câu chuyện. Dù không phải chuyện của chị ấy nhưng lại rất quan tâm.
Tôi thật tâm không hiểu nổi những người đó sống thế nào nữa, luôn đi tìm hiểu chuyện không phải của mình để rồi đi bàn tán, rêu rao và bôi xấu. Không giúp ích được gì còn gây thêm rắc rối. Tính của chị ấy thật xấu nhỉ, không những nhiều chuyện mà còn hay ghen. Nhắc đến tính ghen tuông thì không ai bằng chị ấy nhưng với cái tính gia trưởng của anh Vũ thì có ghen đến mấy cũng chỉ là ấm ức và chịu đựng mà thôi.
Tôi cũng đã được nghe vài câu chuyện ghen tuông của vợ anh Vũ, dù là khi anh Vũ còn làm ở SG hay là ở dưới Long An thì đều có. Tôi nghe thì cũng không bất ngờ là mấy vì trước đó chị ấy cũng đã từng ghen với Tôi. Quãng thời gian anh Vũ đối xử với Tôi một cách đặc biệt thì đó cũng là lúc mà chị ấy nổi cơn ghen với Tôi. Nhưng đó cũng chỉ trong âm thầm vì rõ ràng là không có bằng chứng và cũng không bắt tận tay hay làm ầm lên. Bản chất thì Tôi với anh Vũ cũng chẳng có gì, chỉ là do bản thân Tôi lầm tưởng và anh Vũ thì có thói trêu hoa ghẹo bướm mà thôi.
Nhưng thú thật, lúc đó cũng có vài khoảnh khắc Tôi bị cái cảm xúc ấy dẫn lối và có những suy nghĩ không đúng. Đáng ra là Tôi nên tránh xa và né dần những hành động quan tâm của anh Vũ chứ không phải là nhận lấy nó và coi đó là điều hiển nhiên được. Nhưng thật may là còn có những ý thức để nhận biết rằng điều gì nên và không nên rồi chấm dứt nó.
Quay lại với không gian của âm nhạc…
Tôi và V cũng rất tự nhiên vì mọi người đều là người quen cả. Chị Trang có vẻ say rồi thì phải nên đã có những cử chỉ đi quá giới hạn một chút với anh Dương. Chị Phương thì vẫn ân cần và quan tâm để ý đến Tôi cũng như V. Chị ấy sợ Tôi đói nên là gọi thêm vài món ăn nhẹ, Tôi thấy được sự chu đáo của chị ấy tới Tôi cũng như mọi người.
Chị Trang cứ lắc lư rồi ôm ôm với anh Dương khi nhảy và hát, ai ai cũng thấy nhưng cũng chỉ nhìn chứ không ngăn cản vì nó đâu có ảnh hưởng gì đến hoạt động của mọi người ngay tại đó, chỉ là những hành động ấy hơi nhạy cảm mà thôi.
Anh Dương và cả chị Trang đều là người lớn và ai cũng có những mối quan hệ tình cảm khác bên ngoài nhưng khi vào đây thì lại cứ dính với nhau như sam vậy. Nó cho mọi người cảm giác không mấy thiện cảm.
Anh Dương thì đang mập mờ với Vy, chị Trang thì thân thiết với Vy. Vì Vy và chị Trang là làm chung với nhau. Vy như là thay vị trí của Tôi cũng như bé Tâm lúc trước vậy đó. Hai người thân như vậy mà lại lằng nhằng với một người đàn ông đó là anh Dương, một nhân viên lái xe tải. Một dáng người cũng không mấy gọn gàng, hơi xồ xề và mập mạp. Khuôn mặt cũng không đẹp nhưng lại làm những trái tim yếu ớt điêu đứng.
Về con người anh Dương thì Tôi không biết vì không tiếp xúc nhiều nhưng Tôi lại không thích anh ấy, do là gặp nhau vì mọi người chứ nếu bên ngoài thì chắc chắn Tôi sẽ không giao du với anh ấy. Nhìn thì cũng là một người bình thường nhưng thực ra lại là một dân chơi, gái gú và không đứng đắn. Đó là suy nghĩ của Tôi, còn mọi người thấy như thế nào thì Tôi không tiện hỏi. Nhưng theo chị Phương và một số người khác nói thì anh Dương chơi rất sòng phẳng, đâu ra đó. Ai cho gì hay mời tiệc gì đều rất công bằng theo câu “ có qua có lại, không toại lòng nhau”.
Nghe thì nghe vậy đó nhưng Tôi không mấy thích thú, Tôi ít nói chuyện nhưng V thì lại khác. V cười giỡn và thoải mái với anh Dương vì dù gì hai người đang làm chung với nhau dưới Long An nên điều đó là bình thường. Tôi cảm giác V chơi với những người như anh Dương thì sẽ hợp hơn là những người tri thức, học vấn cao và thành công theo định nghĩa của người trưởng thành. Hay bản chất con người V giống anh Dương nên là dễ dàng thích nghi hơn? Hoặc V đang cố tỏ ra là thân thiết? Tôi không quan tâm lắm nhưng thấy hơi bực vì V lại thích chơi, làm việc cũng như học hỏi những người như vậy hơn là chị Phương, anh Vũ hay là chú Tuấn hoặc những người khác trong công ty. Nghĩ cũng thật lạ!
Không gian cũng rất vui, Tôi cũng tranh thủ hát vài bài, nhảy vài điệu nhảy rồi cuối cùng là bung xả. Không có lần nào đi hát karaoke mà Tôi chịu ngồi yên cả, Tôi thích sôi động, vui vẻ và chơi hết mình. Tôi kéo chị Phương cũng như mọi người phải nhảy nhót thì Tôi mới chịu, chứ vào đây rồi mà ngồi im thì không còn ý nghĩa nữa. V cũng hòa nhịp với chúng tôi luôn, tuy là con trai nhưng V chỉ thích đùa giỡn với chị Phương cũng như cánh bên nhà gái chứ bên trai thì không được ai cả.
Anh Thuận, anh Quí, anh Văn Anh, anh Vũ, anh Dương cũng nhí nha nhí nhố không thôi. Tất cả gần như xả hết mọi muộn phiền vậy, nhưng vì cũng khá trễ nên anh Thuận và chị Trinh phải về nhà trước. Gia đình đang đợi hai người ấy nên phải tạm biệt mọi người.
Trước khi ra về anh Thuận cũng không quên vẫy tay chào Tôi, trong khi còn ở quán thì anh ấy cũng có hỏi thăm Tôi về công việc. Tôi chỉ trả lời qua loa vì không muốn anh ấy bàn tán với người khác. Nhưng với Tôi anh ấy cũng là một người hiền lành, chân thật và biết quan tâm đến mọi người. Có vẻ như lần gặp này là lần cuối cùng của Tôi với anh ấy vậy…Thấy cũng có chút gần gũi cũng như chút xa lạ.
Một lúc sau thì mọi người cũng tan rã khỏi quán karaoke đó, có người đã ra về nhưng lại có người muốn đi thêm tăng nữa. Anh Dương lên tiếng rủ mọi người đi quán bar, chị Trang nghe vậy cũng hai tay đồng ý. Vì lúc này chị ấy có vẻ không được ổn nữa rồi. Không biết bao nhiêu ly bia đã ở trong người chị ấy nhưng chị ấy vẫn muốn đi cho bằng được.
Tôi và V nhìn nhau trong khi mọi người có ý định đi, vì cả hai biết nếu đi như vậy thì rất tốn kém mà hiện tại hai đứa thì không có đủ kinh phí nữa rồi. Tôi nói với V là nên đi về, V cũng đồng ý. V nói nhỏ với chị Phương:
“ chị chị, chắc em với Lan về chị ơi. Chứ tụi em không còn tiền đâu”
Ánh mắt của Tôi cũng đang nhìn chị ấy với ý nghĩa: em về nha chị.
Rồi chị ấy nói với Tôi cũng như V rằng: “ thôi kệ, đi đi hai đứa. Chị cũng hết tiền rồi nè. Mà không sao đâu, đi rồi chia ra mà. Có gì chị trả trước cho tụi em được mà”
Tôi nhìn V, V nhìn Tôi. Hai đứa nhìn nhau không nói nên lời…
Tôi thì đang đến chu kỳ kinh nguyệt nên cũng không mấy thoải mái, V thì cứ canh cánh trong lòng vì không có tiền. Và rồi sau khi nghe chị Phương thuyết phục cũng như chị Trang mè nheo thì hai đứa cũng đã đồng ý đi.
Tôi thì không đồng ý nhiều hơn V, V nhăn nhăn cái mặt vậy đó nhưng cũng muốn được bước chân vào quán bar. Đó giờ V cũng như Tôi chưa lần nào đi đến quán bar nên nó cũng làm V háo hức nhưng không quá lộ ra bên ngoài. Vì quan trọng là Tôi, nếu Tôi không thích thì V cũng sẽ không vui khi đi kế bên Tôi mà mặt Tôi cứ hằm hằm và khó chịu.
Và rồi, mọi người theo sự hướng dẫn của anh Dương cũng như chị Trang đến một quán bar nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Quán này có người quen của anh Dương nên anh ấy đề nghị đến đó.
Mọi người chạy đến quán, qua biết bao nhiêu là con đường, ngõ hẻm thì cũng gần tới. Khi đi thì thân ai nấy chạy nên là lạc mất nhau, vậy nên đành dừng lại một địa điểm để chờ nhau. Ban đầu thì có anh Vũ và vợ, anh Văn Anh và Hằng, anh Quý và Vy, Tôi và V, chị Phương, chị Trang. Sau đó, do là trễ với chờ đợi anh Dương lâu quá nên anh Vũ chở vợ về, anh Quí thấy vậy cũng về bỏ lại Vy qua xe đi chung với chị Trang.
Chờ và đợi mãi thì anh Dương cũng tới, mọi người theo anh ấy và đến được quán bar ấy. Ôi, nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì cả, nó bao phủ một màn đen u tối. Bên ngoài chỉ nghe âm thanh rất nhỏ, như đang mở tivi ở nhà vậy. Mọi người vào gửi xe và tiến đến cổng vào. Vừa bước đến là những nhân viên nam mặc nguyên một bộ đồ màu đen áp sát hỏi:
“ anh chị đặt bàn chưa ạ?”
Anh Dương nhanh nhảu trả lời: “ rồi anh”
Người đó nói tiếp: “ vậy mời anh chị theo em ạ”
Rồi anh Dương lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó, chắc có lẽ người quen của anh ấy làm tại đây. Rồi khi chúng tôi đến cửa vào thì có một người bước tới sát anh Dương, ôm anh ấy và nở nụ cười rạng rỡ, nói:
“ lâu quá bạn tôi, vào đi. Tôi đặt bàn cho bạn rồi đó”
Đi theo sự chỉ dẫn của người đó, Tôi ngoảnh lại nói với chị Phương:
“ chị chị, người ta vào đây mặc đồ đẹp lộng lẫy. Còn mình nhìn bần bần sao á”
Chị ấy cười rồi nói với Tôi: “ sao đâu, mình cũng đẹp mà. Haha”
Tôi tủm tỉm cười, đi kè kè chị Phương. Còn V thì đi sau Tôi và chị ấy. chị Trang thì đi với Vy và anh Dương phía trước. 6 con người bước vào một nơi mà theo định nghĩa của giới trẻ hiện nay đó là Thiên đường hoặc là Thế giới mới.
Vừa mở cánh cửa ra là…ôi muốn nổ tung màng nhĩ vậy. Âm thanh bên trong khác xa bên ngoài, rất to và không thể nghe được một thứ âm thanh nào khác trừ tiếng nhạc xập xình. Nó lớn đến nỗi mà không ai nói mà có thể nghe được gì, Tôi bất ngờ lắm chứ bởi đây là lần đầu Tôi vào đây mà. Tôi thấy V thì khác ấy, như một người rất sành sỏi vậy, cứ ung dung khoan thai bước vào. Nhưng Tôi biết V cũng lạ lẫm lắm đấy, chả qua là muốn thể hiện mà thôi.
Chị Phương thì khi hỏi ra Tôi được biết là lần thứ hai chị ấy đi, cũng có kinh nghiệm một chút so với Tôi rồi. Còn với chị Trang, Vy và anh Dương thì không đếm xuể. Mọi người được sắp xếp vào một vị trí bàn cũng khá ổn, vì nơi này đông đúc nên san sát nhau là điều đương nhiên.
Những món ăn, thức uống được dọn ra. Bia chứ không có nước ngọt, có thêm trái cây và có một loại nữa mà có vẻ quán bar nào cũng có, đó chính là shisha. Nó giống như một loại thuốc lào vậy, nó có mùi hương như dâu, cam, táo, đào…Tôi nhìn thấy nó mà Tôi sững sờ, dù biết là sẽ có trong mọi quán bar nhưng không nghĩ bàn của mình lại có thứ này.
Anh Dương thì không nói, V thì khác. V là người yêu Tôi mà. Tôi nhìn V hút thứ đó mà Tôi thấy rợn cả người. Nhìn cái cách V phê pha với thứ đó là Tôi cảm thấy khó chịu đến nhường nào. Tôi không muốn V cứ dính tới mấy cái độc hại đó, bình thường V hút thuốc lá là Tôi cũng nói hoài rồi. Nay lại thêm thứ này nữa, Tôi như sụp đổ vậy. Trước đó V cũng dùng thuốc lá điện tử, Tôi đã tỏ vẻ không vui rồi vì không có loại nào tốt cả mà hại thì đầy rẫy. V không bao giờ nghe, đôi lúc cứ ậm ừ cho qua rồi thì thôi, cũng không bỏ được vì nó ăn vào máu của V rồi.
Hôm nay nhìn V hút shisha đó nữa, Tôi bất lực. Chỉ ngồi nhìn và thở dài mà thôi. Tôi quay sang hỏi chị Phương:
“ chị chị, này có gì ngon không mà sao ai vào đây cũng hút nghi ngút khói hết”
Chị ấy cười, xoa đầu Tôi rồi nói: “ muốn biết không, thử đi rồi biết. Haha. Đúng con em tui”
Tôi cười cười rồi đáp: “ gì đâu mà ai cũng hít hà. Chị thử bao giờ chưa chị?”
Chị ấy cười lớn hơn: “ hahahahaha, chị chưa thử nhưng chị nghe anh Sơn nói á. Cũng thơm á em. Em thử đi cho biết với người ta, em kêu V nó chỉ em kìa”
Tôi quay sang V với ý dò hỏi: “ chỉ em đi, xem ngon không”
V nhìn Tôi đăm chiêu, cười khênh khểnh, nói: “ thôi đi, không được”
Tôi kích V: “ chỉ đi, thấy hút nhả khói đồ đó. Làm sao”
V có vẻ nửa muốn nửa không, khi đang do dự thì chị Phương lên tiếng:
“ V, em chỉ cho Lan nó biết đi kìa”
Tôi nhìn V dò hỏi lần hai để xem phản ứng của V như thế nào, V cứ cười cười rồi nói:
“ nè, cầm thử đi cho biết. Phải hít một hơi sâu rồi đừng nuốt xuống dưới, xong thả khói ra bằng miệng”
Tôi nghe mà rợn cả người, Tôi biết V nói nói vậy đó nhưng thật tâm trong lòng V không cho Tôi sử dụng vào nó. Và bản thân Tôi biết nó là một thứ gây nghiện như thế nào nên Tôi đã dừng lại sự tò mò của mình tại đây và không nói về nó nữa, chỉ nhìn V rồi anh Văn Anh cũng như anh Dương sử dụng mà thôi.
Ngồi nghe nhạc, uống bia và ăn trái cây thôi là chưa đủ. Phải nhảy nhót, lắc lư rồi hú với hét vì độ to của âm thanh không thể nào mà có thể nói thì thầm với nhau rồi thủ thì được. Mức độ không phải là to mà là rất to, ai ai cũng nhìn rồi cười chứ chả nói chuyện câu nào.
Bất giác Tôi nhìn lên trên tầng, một không gian dành cho một số người tạm gọi là những người máu mặt. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, mỗi góc lại có một nhóm người. Trông cũng rất gì và này nọ, vài người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh ngồi hiên ngang trên ghế sô pha, xung quanh có các cô em thật quyến rũ và gợi cảm. Cảnh tượng y chang trên những bộ phim cảnh sát có cảnh trong những quán bar, có ông trùm và những cô chân dài phục vụ vậy.
Không gì đáng nói hơn là việc họ sử dụng một thứ gì trông thật kỳ lạ, ngoài shisha ra thì Tôi còn thấy trên tay những người đó ai cũng đang cầm một quả bóng màu trắng và cứ liên tục đưa vào miệng để hít.Tôi bất giác quay qua hỏi chị Phương:
“ chị chị, mấy người trên kia đang chơi cái gì mà có mấy quả bóng như bóng bay á chị. Nhìn cứ dị dị sao á”
Chị ấy gõ nhẹ vào đầu Tôi rồi nói: “ biết đó gì không? Bóng cười đó”
Tôi thắc mắc hỏi thêm: “ à thì ra là bóng cười đó hả chị. Đó giờ em nghe mấy người trong công ty mình nói không à, nay mới được thấy. Đợt có nói sếp có chơi gì đó, em nghe ớn ớn sao á. Cầm đó rồi cười cười, phun khói phà phà”
Chị ấy cười với Tôi kiểu ngây ngô: “ ôi con em tui, vì trong mấy quả bóng đó có cái chất gì á làm cho mình mắc cười, hít vô rồi thoải mái như mấy nghiện á em”
Tôi ráng ngồi sát lại chị Phương để nói chuyện cho rõ, Tôi nói: “ em nhìn thôi là thấy ớn người rồi, nghĩ sao làm vậy hay thế không biết. Đúng là nhiều cái không thể tưởng tượng được chị ha”
Chị ấy cười với Tôi, nói: “ ừ em, mình phải biết đâu nên và không nên. Chứ nhìn mấy người đó đi, đều dân có tiền con ông cháu cha không đó”
Tôi ngước ngước nhìn lên trên rồi cố tìm một điều gì đó thật bất thường nhưng không, màn hình trên sân khấu bỗng nhiên tắt tối om, chỉ để lại vài ánh sáng màu của viền khung của tầng trên. Rồi một giọng nói cất lên, đó chính là MC của quán bar, một người thanh niên cất tiếng:
“ hello everybody! Say yeahhh”
Mọi người bắt đầu đồng thanh hét lớn, một thứ âm thanh của sự hứng thú và phấn khích. MC lại bắt đầu nói tiếp:
“ mọi người ơi, cùng nhau hát mừng sinh nhật đi nào”
Ngay lúc đó màn hình bất ngờ sáng lên với dòng chữ “ Happy Birthday Bé Ngốc”
Kèm theo bài hát chúc mừng sinh nhật cũng vang lên….
Âm thanh lắng đọng đúng vài phút khi vừa kết thúc câu cuối cùng của bài hát thì nhạc sôi động nổi lên. Ôi, tim của Tôi cứ như muốn rớt ra ngoài vậy. Với sức công phá của dàn âm thanh thì Tôi không còn chút sức lực nào mà phản kháng lại được. Âm thanh bên trong đây như hoàn toàn tách biệt với sự yên tĩnh của bên ngoài, náo động và vô cùng nhiễu loạn. Nhạc xập xình, người người thì nhảy rồi la hét. Tôi cảm thấy bản thân không thể thích ứng với nơi này. Tôi quay sang V thì thấy V có vẻ rất hài lòng với không gian cũng như những gì đang xảy ra tại nơi này. Có thể V đang hưởng thụ cái gọi là “ăn chơi” và cũng có thể là một nơi xả stress mà V đang cần.
Tôi nhìn được cái vẻ mặt thích thú và tận hưởng của V, Tôi thì không được như vậy vì thực tế Tôi đang tới chu kỳ kinh nguyệt nhưng là những ngày cuối cùng rồi. Tuy vậy Tôi vẫn không thể nào thoải mái hết mình được, khi ở trong quán karaoke thì Tôi có thể rất quậy và vui tươi nhưng khi ở tại đây thì sao khác biệt quá.
Tôi không có cái nhìn ác cảm về quán bar nhưng thật ra thì Tôi không hợp với nó. Tôi nhìn xung quanh ai ai cũng ăn mặc hở hang rồi vô cùng sexy, Tôi không có chê bai nhưng Tôi không thể hòa nhập được. Tôi cố nở những nụ cười bất đắc dĩ để có thể không làm mất đi sự phấn khởi của mọi người. Tôi nhìn sang chị Phương thì cũng vậy, chị ấy cũng không phải là quá vui mà cũng không phải là quá buồn chán. Chị ấy cứ bình bình như thế, lúc cần la hét thì sẽ có và lúc nào cần nhìn và hưởng thụ âm nhạc thì hưởng thụ.
Nhìn sang chị Trang và Vy còn kinh khủng hơn, hai người họ có thêm men cồn trong người nên cứ như là hai con người nghiện vậy. Chị Trang khoác vai Vy rồi lắc lư theo nhạc, rồi cầm vào cái ống vòi để hút shisha. Trông họ cũng rất sành điệu, ra vẻ là một tay chơi chính hiệu. Tôi không có thiện cảm một chút nào…, ngay cả anh Dương cũng thế, điên đảo với thứ âm thanh bên trong này và không khí xung quanh đây…chao đảo rồi hú hét, ôi thật hỗn loạn.
Rồi từ trên sân khấu xuất hiện những cô nàng dancer, với nền nhạc remix của bài hát chúc mừng sinh nhật nhảy muốn sập luôn cái sàn. Với bộ đồ trông rất thiếu vải có hình dạng con thỏ màu hồng trắng, Tôi chăm chăm con mắt mình vào mà muốn chạy ra khỏi đó ngay lập tức. Không thể nghĩ ra rằng bộ đồ ấy lại có thể che hết một dáng người…
Với hai tai thỏ trên đầu và một cái đuôi bông gòn ngay sau mông của họ, Tôi nhìn và tuôn ra những lời nhận xét trong lòng: trời ơi, không thể tin được, với bộ đồ này chắc có thể kiếm được rất nhiều tiền từ khách nhỉ…
Bồ đồ ngắn rồi thêm đôi giày cao cổ màu đen, nhảy nhót trên sân khấu với những điệu nhảy loạn xạ nhưng rất nhuần nhuyễn và thu hút ánh nhìn. Phải chi là họ đã rất quen thuộc với điều đó rồi, hằng đêm thì những cô gái ấy lại lên đồ, diện những bộ trang phục mỏng manh, không hở trên thì cũng hở dưới để đứng trên cái sân khấu ấy biểu diễn cho hàng trăm con người đang phê pha với giai điệu cũng như những thứ khoái lạc này.
Tôi có xem phim thì thấy họ rất đẹp, dáng người trắng nõn nà, vòng nào ra vòng đó, rất quyến rũ và hút đi lòng người. Nhưng khi Tôi vào đây và thấy những cô gái đang đứng trên sân khấu kia thì sao không được như vậy. Cũng có dáng, cũng có trắng nhưng lại trông hơi dư cân.
Khi họ nhảy thì tất cả những phần dư đó cũng rung rinh và lắc lư theo, Tôi cứ nhìn đó mãi mà cười thầm. Tôi nói với chị Phương rồi hai chị em nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn trong lòng V thì Tôi không thể nào biết được nhưng miệng V lại chê lên chê xuống:
“ sao mấy nhỏ này nó xấu ghê vậy”
Tôi nghe mà mắc cười, Tôi nói: “ không biết sao mà dư mỡ quá nhỉ, nhìn cứ sao sao ấy chả đẹp gì cả”
V mạnh miệng: “ chắc cũng qua tay bao nhiêu người rồi, thấy da rạn rồi nhìn tàn tàn”
Sao V rành quá nhỉ, vậy cũng nói cho được. Tôi nghe rồi cười cười chứ không phản bác. Tôi ngồi cái ghế mà nó cao, mỗi lần muốn leo xuống thì cần V đỡ. Tôi muốn đi vệ sinh nhưng phải đi qua rất nhiều người mới tới, Tôi hơi sợ môi trường nhiều mối nguy hiểm như thế này nên đã hỏi V dẫn mình đi và theo sự hướng dẫn của phục vụ. Nhưng không, V không muốn đi cùng Tôi và không che chở cho Tôi, V cất lời:
“ hay em đi với chị Phương đi nè, anh không có mắc vệ sinh. Đi theo cái anh phục vụ này nè”
Tôi với ánh mắt sợ sệt nhìn V, rồi nói: “ đông người cứ chen chen, đi xa nữa. Vậy thôi khỏi đi cũng được”
V hơi lớn tiếng vì âm thanh lấn át: “ rủ chị Phương đi chung đi, có người đó dẫn đi mà, có gì đâu. Không có sợ, đi đi nha”
Tôi ủ rũ nhìn chị Phương, chị ấy cất tiếng: “ ừ, để chị đi với em. Chị đi rửa tay xíu”
Tôi nắm tay chị ấy rồi hướng về dòng người đang chen lấn, đi qua mấy cánh cửa, len qua những khe hở cửa lối đi, cặp cặp cái rìa của sân khấu và cũng đến được nhà vệ sinh. Âm thanh bên trong đây yên tĩnh hơn hẳn, có có vẻ là cách âm thì phải. Chắc làm vậy là dành có những mục đích khác, dành sự yên tĩnh này cho vài hành động nhạy cảm khác chăng?
Sau khi đã đi xong thì Tôi và chị Phương phải quay lại bàn mình ngồi lúc nãy. Lần này thì không có nhân viên hướng dẫn lối đi nữa nên hai chị em Tôi phải tự thân lao lên phía trước, chen qua những con người đang nhảy nhót. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hai chị em tôi nắm tay nhau băng qua cơn mưa bom đạn vậy. Xen qua những cánh đồng lúa, len lỏi vào những ngóc ngách của rừng cây.
Có thể là những cô gái trong chiến tranh đang gồng mình chống lại sự tàn phá của kẻ thù. Tay Tôi nắm lấy tay chị Phương, chị Phương kéo Tôi theo sau kiểu như một người bảo vệ vậy. Những con người cứ nhún nhảy theo những giai điệu của chị DJ đang đánh, không để ý rằng có ai hay có vật thể gì vừa lướt qua họ. Tôi cảm nhận được sức công phá của nơi này, ai mà có thể gìn giữ bản thân thì không sao nhưng nếu không thể trốn chạy khỏi cám dỗ thì tất nhiên sẽ trở thành những con nghiện hoặc những thành phần mang lại điều xấu cho xã hội. Bởi môi trường này dễ sinh ra những tệ nạn xã hội.
Ý nghĩ vữa biến mất khi Tôi trở về tới bàn của mình và mọi người, nhìn thấy V đang rất hăng say nói chuyện với một chị trực tiếp phục vụ bàn theo yêu cầu của quản lý vì đã có sự sắp xếp từ phía anh Dương. Chị gái này có khuôn mặt thu hút ánh nhìn, sáng sủa và trắng trẻo. Chiều cao tầm bằng Tôi và xinh hơn Tôi, nhất là có khả năng chào mời bia rất tốt. V đang chăm chú to nhỏ với chị gái này, tuy không biết về vấn đề gì nhưng Tôi không quan tâm. Tôi thừa biết tính của V, hay ghẹo hoa và bắt bướm nên cứ để V mặc sức.
Sau một hồi thì V chủ động nói với Tôi:
“ em biết anh nói gì với nhỏ đó không?”
Tôi ngơ ngác: “ gì vậy”
V cười đều, nói: “ anh xin số điện thoại nhưng không cho nên anh kêu mẽ cứ phục vụ bàn mình đi, rót bia cho anh và mọi người”
Tôi giả ngu: “ vậy á hả, vậy thì thôi”
Chưa kịp để V nói tiếp thì Tôi vội lấy điện thoại ra để quay lại vài cảnh ở đây, V nhanh nhảu nhìn theo Tôi rồi huênh hoang nói:
“ em mà muốn quay đẹp thì phải để đứng màn hình lên, đừng xoay ngang xấu lắm”
Tôi hiểu biết hơn một chút vì đã được học kỹ năng quay phim từ cô giáo nhà báo của mình, Tôi nói:
“ không đâu, quay ngang mới lấy đủ cảnh. Quay dọc khi đăng lên không có tròn khung hình và bị mất chi tiết. Em học mới biết đó nha”
V tủm tỉm cười nhưng vẫn không thể nào mất đi cái nét đểu đểu ấy. V nói thêm:
“ chụp cho anh tấm hình đi”
Tôi lại bất giác thấy sự tự tin của bản thân, nói: “ chuẩn bị tư thế đi, em chụp”
V uốn éo đủ kiểu, tay cầm điếu thuốc và ngước nhìn xa xăm như phong thái của một thanh niên trầm tư trong ánh đèn le lói của quán bar, lúc xanh lúc đỏ làm cho bức ảnh thêm phần suy tư hơn. V rất ăn ý với tấm hình đó nhưng bản chất con người bên trong hình như có thể toát ra vẻ bên ngoài. Vậy nên nhìn V cứ không thoát khỏi những nét gian gian và đểu cáng của mình. Nhưng thay vì nhìn ra được vẻ ngoài xấu đó thì Tôi lại thấy V ngơ ngác làm sao. Tuy có chút thể hiện bản thân nhưng vẫn không thể nào mà làm cho Tôi thấy V là một con sói hoang được.
Đúng thật là một buổi hòa mình vào nơi hơi loạn nhịp thế này, có chút khó chịu nhưng cũng không hẳn là quá tệ. V thì cứ ngồi đó phiêu lãng theo âm nhạc, Tôi thì loay hoay với đĩa trái cây cùng chị Phương, Hằng. Chị Trang và Vy vẫn y như vậy, tay choàng tay và nhảy múa. Dương thì nói chuyện với bạn của mình nhưng vẫn không quên giao tiếp với chị Phương và mọi người.
Bỗng đâu, lúc này có thêm vài người bạn của anh Dương từ phía cửa bước đến. Hai người cũng trạc tuổi anh Dương, nhìn tướng tá thì chắc cũng thuộc tuýp người như anh Dương. Tay chân có xăm trổ, mặc quần ngắn ngang đầu gối, đi dép lê nhưng có một người đội mũ. Phong cách ăn mặc gì lạ lùng, Tôi có chút không thích một chút nào.
Tôi chỉ gật đầu chào hỏi rồi thôi chứ không nói chuyện với họ, chủ yếu là họ đến vì anh Dương gọi cho họ. Dù gì cũng không quen biết nên không cần phải tiếp xúc quá nhiều. V thì khác đấy, tươi cười niềm nở như vừa gặp được bạn thân từ kiếp nào. V nói chuyện và nâng ly bia lên cùng với họ, đó cũng là cách giao tiếp xã giao của những người đàn ông.
Tôi quay sang nhìn anh Văn Anh và Hằng, cặp đôi trong làng giả vờ. Muốn tự do công khai thì cứ tự nhiên, vậy mà hai người cứ vừa muốn thân thiết vừa muốn tránh né ánh mắt mọi người. Kỳ lạ thay!
Không ai cấm cản cả nhưng cũng làm những hành động để gây chú ý, vừa xong thì V ghé tai Tôi và nói:
“ em nhìn Văn Anh với Hằng đi, xém chút nữa là hôn nhau rồi đó mà mình cứ nhìn nên ngại, không dám nữa”
Tôi cười gian: “ gì đâu mà cứ phải thế, sợ mình nói á. Chướng mắt dễ sợ”
Rồi nào là đưa trái cây cho nhau ăn, đưa ly nước cho uống. V thấy vậy cũng bắt đầu ghẹo họ. V lấy trái cây cho Tôi ăn mà ánh mắt cứ nhìn vào anh Văn Anh rồi nói:
“ phải như thế này nè Văn Anh”
Ngay sau đó, V nói Tôi: “ nào há miệng ra, nói a đi”
Tôi như một chú cún ngoan ngoãn làm theo ngay, cùng một phần trêu ghẹo anh Văn Anh và Hằng nên Tôi đã nghe theo V răm rắp. Không những thế, V còn đổi cả chủ thể. Chị Phương cũng là đối tượng tiếp theo để cho V lấy đó chọc tức anh Văn Anh. V hướng về chị Phương:
“ chị, há miệng, em đút chị ăn trái cây nè. Chấm xíu muối nữa, a đi…”
Chị Phương cũng hùa theo V để có đà làm cho anh Văn Anh tức tối nhưng anh ấy vẫn cam chịu, nở những nụ cười bất lực. Lần này đô nặng hơn, V quay sang Hằng. V không có chút nể nang gì liền nói:
“ nè, anh Văn Anh. Tui làm cho mà coi nè”
Vừa dứt câu là V nhìn qua Hằng và nói: “ Hằng, anh cho em ăn trái cây nè. Ăn đi nha”
Hằng lúc này cũng xuôi theo dòng nước, há miệng chờ trái cây đến miệng. Anh Văn Anh như muốn bùng bùng lỗ tai, mắt cay cay và tay thì giật giật. Muốn nói gì đó nhưng chỉ dám cười cười vì đã ngại ngùng lắm rồi, tay chân thì cứ luống cuống vì để người khác chỉ mình cách chu đáo và ga lăng với người mình yêu.
Cảnh tượng thật hài hước, Tôi thấy anh Văn Anh miễn cưỡng nhìn như vậy mà cứ mắc cười hoài. Tôi nháy mắt với chị Phương và cũng nhận được sự phản hồi y chang như vậy, ngầm hiểu rằng chị Phương đang rất đồng tình với cách khơi gợi sự đàn ông của anh Văn Anh đến từ V.
Nhạc cứ xập xình, người cứ nhảy và la hét. Không khí không có gì thay đổi, chỉ là thời gian đã trôi qua rất nhanh rồi. Chợt nhìn lại đồng hồ thì đã gần 1h sáng, ai nấy cũng giật nảy người vì sự quên lãng này. Vậy nên, mọi người bắt đầu gọi nhân viên đến tính tiền và ra về. Chi phí hôm nay thì trước mắt anh Dương sẽ trả và sau đó sẽ chia đều cho mọi người và trả lại cho anh ấy sau.
Mọi người tản mác ra về, ai cũng có chút men trong người nên chạy xe cũng nguy hiểm. Một phần là an toàn, phần còn lại là ngay trên trục đường đó có những chú công an đang trực và có thể bắt lấy một vài người trong chúng tôi lúc nào không hay.
Mọi người đi như thế nào thì về y như vậy, V chở Tôi về thẳng phòng trọ nhưng còn những người khác thì tản theo hướng khác vì có Vy để xe tại công ty nên quay lại lấy. Vy cũng đã say nên khả năng chạy xe cũng không còn được ổn định nữa, vậy nên chị Phương và chị Trang đành phải kè kè khi Vy lấy xe và chạy thẳng về nhà.
Chị Trang sau khi đã biết được Vy đã về nhà an toàn rồi thì chở chị Phương về, lúc này anh Dương ở đâu xuất hiện làm chị ấy muốn thoát tim. Khi hỏi ra thì mới biết, quãng đường từ công ty về nhà Vy là anh Dương đều đi phía sau nhưng không cho ai biết.
Anh Dương thì thầm to nhỏ với chị Trang nhưng độ nhỏ ấy cũng đủ lọt vào tai của chị Phương đang đứng gần ngay đó. Anh Dương cứ năn nỉ chị Trang về nhà của mình ngủ vì lúc này đã rất trễ, chị Trang không thể nào về lại nhà của mình được vì không ai ra mở cửa do quá khuya. Chị Trang đòi ra khách sạn ngủ nhưng anh Dương cứ đứng kì kèo mãi. Chị Trang lên tiếng:
“ chị Phương, chị coi Dương cứ rủ em về nhà nó ngủ kìa. Em đã nói em không đi rồi mà cứ năn nỉ”
Với hai con mắt tinh và bộ não nhạy bén thì vấn đề của chị Trang và anh Dương không thể qua được chị Phương. Chị ấy đôn thúc thêm:
“ thôi Dương đã nói vậy rồi thì em cứ về nhà nó ngủ đi, đỡ hơn đi khách sạn một mình”
Chị Trang cứ đắn đo, không biết vì lý do gì mà cứ do dự không biết nên chọn phương án nào là thích hợp nhất. Chị Phương thấy thái độ của chị Trang đang có vẻ thiên theo hướng đi cùng anh Dương về nhà nhưng chắc có lẽ đang e dè chị ấy hoặc một điều gì khác nên đã nói trước để chốt nhanh vấn đề, chị ấy cất giọng:
“ thôi hai em tự xử lý với nhau đi, chị lên phòng ngủ đây, trễ lắm rồi”
Chị Trang và anh Dương nhìn nhau mà tự hiểu được vấn đề. Hai người tạm biệt chị Phương và chị ấy mở cửa lối đi chuẩn bị lên tới thì chị Trang và anh Dương chạy xe đi. Hai người họ cứ nghĩ chị Phương đã thực sự đi lên phòng và không dòm ngó gì đến họ nữa thì ngay lúc này chị Phương quay đầu lại, nhìn ngó tứ phía xem hai người này có còn đứng đó hay không.
Chị ấy cũng thật nhiều trò, khi bước ra gần phía lòng đường nhưng không quên núp sau quán ăn ngay đó và nhìn về hướng hai người chạy đi. Họ không chạy xa, đứng nói chuyện với nhau ngay một con hẻm nhỏ, đó cũng chính là lối đi gần nhất để về nhà anh Dương. Sau khi to nhỏ và ôm nhau đủ kiểu thì hai người ấy đã quyết định chạy về nhà anh Dương để ngủ.
Chị Phương đứng đó quan sát lại hết, chứng kiến mọi cử chỉ và hành động của chị Trang và anh Dương. Và không ngoài dự đoán của chị Phương, hai người đó đã thực sự về ngủ chung với nhau. Những gì diễn ra sau đó thì không cần phải bàn làm gì nữa, họ có một mối quan hệ vô cùng phức tạp và rối ren.
Theo suy nghĩ của Tôi thì họ không có chút đạo đức nào cả, đời sống tình cảm của họ cứ như một mớ hỗn độn vậy. Người này quen người kia, người kia quen người nọ rồi che giấu cũng như qua mặt tất cả mọi người.
Như thông tin của Tôi được biết thì Vy rất thích Dương nhưng Dương lại không thích Vy và Dương cũng không phân rõ ranh giới ấy cho Vy biết. Anh Dương cứ lợi dụng tình cảm của Vy rồi bây giờ quay xe chỉ hướng về chị Trang, một người ngay cả chính bản thân mình yêu ai hay quen ai cũng không thực sự biết.
Chị Trang và Vy lại rất thân mà bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tôi cứ thắc mắc, tại sao những con người này thật là hay ho. Tại sao họ có thể sống một cuộc sống đầy rẫy sự dối lừa như thế, họ không thấy như vậy là thất đức và mất nhân tính lắm sao. Yêu hay không yêu sao không nói thẳng ra và giải quyết mà cứ lằng nhằng với nhau như vậy. Tôi thật không thể hiểu nổi.
Qua đêm, ngủ chung hay là đi qua giới hạn cho phép thì đều là những điều cấm kỵ mà từ trước tới nay Tôi luôn bị ám ảnh và tự trách bản thân mình. Dù Tôi và V là người yêu đó, xảy ra những lần ân ái ấy cũng thật hạnh phúc nhưng đâu đó trong bản thân Tôi thì luôn cảm thấy tội lỗi vì những gì mình làm. Tôi sống thì có biết sợ chứ, sợ bị trừng phạt bằng một thứ to lớn hơn, sợ bị sau này có mất đi thì thành ác quỷ chứ không còn là một người có thể bước đến cánh cổng Thiên Đàng.
Tôi theo đạo Chúa nên là có những điều cấm được làm trước hôn nhân, vì có những luật đó mà Tôi vô cùng sợ. Mỗi lần phải đối mặt với điều đó thì Tôi chọn cách trốn tránh và nghĩ nó đi theo một cách tốt hơn: đó là sinh lý của con người, không thể cấm được, mình cứ thoải mái đi, tới đâu hay tới đó.
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất rất nhiều, dù Tôi không muốn. Cảm giác sung sướng nhất thời để rồi cứ phải dày vò bản thân lâu dài. Nên khi nghe những ai có mối quan hệ mập mờ hay phức tạp kiểu như vậy thì Tôi cảm thấy ghê tởm và đáng trách làm sao.
Theo những gì được dạy và biết thì dù là đạo nào đều luôn cấm đoán những điều liên quan đến tình dục. Ai mà đam mê điều đó thì sau này sẽ phải trả giá rất nhiều, không biết là cuộc sống hiện tại hay là kiếp sau nhưng khi đã phạm phải những cái gọi là luật thì gần như đều phải chịu sự hình phạt thích đáng.
Cuộc sống hiện đại ngày nay thì luôn tân tiến, không cổ hủ như ngày trước nhưng với Tôi thì Tôi lại luôn đi ngược thời đại. Tuy là để bản thân tự do thoải mái đến mức không kiểm soát như hiện tại nhưng trong thâm tâm Tôi luôn có một sự áy náy và lo sợ nhiều đến mức nào.
Đời sống tình dục của mỗi người là khác nhau và không có ai có thể cấm đoán nhưng nếu ta có một ý nghĩ lành mạnh hơn thì sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra. Hiện tại, nạn phá thai xảy ra rất mạnh mẽ nên Tôi cứ vì vậy mà lo sợ đủ đường. Sợ bản thân khi mà có như vậy thì phải biết làm sao và như thế nào mới đúng trong khi chuyện tình cảm này còn chưa được hai bên gia đình chấp nhận.
Vì có đời sống tình dục không an toàn và lành mạnh nên là tình trạng vô sinh xảy ra còn nhiều hơn là mức sinh đẻ. Tự do, vô tư và không nghĩ đến hậu quả để rồi phải ân hận suốt đời.
Tôi cực kỳ là truyền thống nhưng khi gặp V thì mọi thứ đều là con số 0 vậy. Thật vô nghĩa, Tôi tự trách bản thân bao nhiêu thì V cứ khơi dậy cái sự tự trách ấy của Tôi lên bấy nhiêu. V không bao giờ nghĩ gì, chỉ biết làm sao để thỏa mãn cái dục vọng của bản thân, làm sao để không phải stress và luôn được vui vẻ. Có những khi V còn không còn để ý đến cảm xúc của Tôi sau khi đã xong xuôi. Vì thực ra V chỉ đang nghĩ cho bản thân mình, V chỉ qua loa kiểu:
“ em thích vậy không? Lần sau thì em vậy, anh vậy….”
Chỉ biết như vậy mà thôi, không biết có ai hiểu được rằng mục đích của việc quan hệ tình dục là gì không?
Nó được xuất hiện trên đời là nhằm duy trì giống nòi, sinh sản chứ không phải là thứ để vui chơi, để thỏa mãn và để là nơi trút giận hay trút muộn phiền. Theo dần qua từng thế kỷ thì mọi thứ đều diễn ra một cách thật nhanh chóng, nó đi theo chiều hướng để giải quyết nhu cầu cá nhân chứ không phải vì mục đích chung như trước đó nữa.
Có nơi sản xuất ra phim ảnh, dụng cụ hay là những chất kích thích để khơi gợi sự hứng thú trong mỗi người. Nó còn được gọi theo một sự văn minh “ngành”, “ngành công nghiệp”,…
Thật sự nó đã đi rất nhanh, theo hướng tốt hay xấu thì hiện nay không ai có thể phân định được cả. Mọi thứ thay đổi, con người và cách suy nghĩ cũng đều thay đổi một cách đáng sợ. Tôi có quan điểm cá nhân như vậy đó, Tôi không chia sẻ ra với ai nhưng Tôi biết đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều người cùng quan điểm này với Tôi, những người xa lạ nào đó đang tồn tại trên trái đất này.