Chúng ta chỉ là những người dưng, chưa đi đến đâu thì lấy gì đảm bảo rằng cho đi rồi sẽ được nhận lại. Tôi nghĩ chắc chắn, với nhà của V thì Tôi cũng chỉ là một người con gái quen V cho có, thoáng qua mà thôi. Cũng giống như người trước, nếu thật sự gia đình Tôi giàu có hoặc Tôi là một người thật nhiều tiền, thật nhiều của cải và có một vị trí nào đó trong xã hội thì V cũng như mẹ của V sẽ coi trọng Tôi hơn hiện tại rất nhiều.
Nói là quá lên thì chắc đội lên đầu và coi Tôi như một bà hoàng của họ. Tôi biết điều đó chứ, Tôi luôn tự nói với bản thân mình là phải cố gắng hơn nữa để họ tôn trọng và yêu quý mình thật nhiều. Nhưng đó chỉ là những gì Tôi suy luận mà thôi, chẳng có căn cứ gì mà để xác minh đó là sự thật cả.
Tôi mệt nhoài, Tôi không muốn làm một điều gì nữa cả, quần áo thì nhiều lên mà Tôi thì không giặt nổi nữa rồi. Tôi nói em trai mình giặt giùm mà nó thì cũng lười theo, nó nói:
“ giặt lâu lắm, giờ trễ rồi. Thôi mai giặt cho”
Tôi thì khó chịu cằn nhằn:
“ nghĩ sao mà mai giặt, rồi chất núi nữa hay gì. Hay mai mày đem ra tiệm giặt ủi cho ta giặt đi, chứ tao mệt quá”
Nó như vớ được vàng vậy: “ đúng á, cho lẹ”
Tôi ậm ừ rồi nhanh chóng lao vào giấc ngủ, Tôi cứ lừ đừ, mắt thì cứ lim dim như một tên nghiện thuốc vậy. Tôi trải nệm ra và nằm dài ra đó, Tôi ngủ lúc nào không hay.
Má Tôi có nói là ngày mai sẽ ra ngân hàng chuyển tiền lên cho Tôi để gửi trả lại cho chị Phương. Tôi cũng vui mừng vì không phải mắc nợ ai, sợ V gánh chung cùng với Tôi thì cực nhưng Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của V là:
“ để lãnh lương ra rồi anh phụ em trả dần cho chị Phương”
Tôi cũng thích lắm chứ, được người yêu mình san sẻ như vậy là quá tốt rồi còn gì. Vấn đề tiền bạc thì luôn là điều mà gây ra mâu thuẫn cũng như những hiểu lầm trong các mối quan hệ. Tôi thích V cho mình một điều gì đó, không phải là tiền cũng được nhưng ít nhiều nhờ câu nói đó của V mà Tôi không còn lo lắng nặng nề nữa.
Qua ngày hôm sau, Tôi thức dậy cũng khá trễ. Em trai Tôi thì đã đi làm từ sớm, Tôi thì thức dậy nhờ tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. V nhắn tin cho Tôi:
“ anh xin nghỉ lên với em nè, chắc tầm trưa trưa anh lên tới”
Tôi vui lắm chứ nhưng chợt nghĩ lại hôm nay là ngày thường, xin nghỉ thì sẽ bị trừ lương. Không biết V sẽ xin nghỉ vì lý do gì và nói với mẹ của mình như thế nào nữa. Tôi cũng vui vẻ trả lời:
“ anh lên thật hả, hay thôi khỏi cũng được”
V trả lời: “ sao được, thôi để anh lên”
Vừa xong thì Tôi tranh thủ đi vệ sinh cá nhân và chờ V. Tôi cũng có chút hoang mang vì nếu V lên đây vì Tôi như vậy thì mẹ của V có nói gì về Tôi không, không biết bà ấy có biết về tình trạng bệnh của Tôi hay không? Tôi cứ loay hoay với cái suy nghĩ ấy, thật mắc cười…
Cũng thật nhanh, thoáng cái đã là 10h sáng rồi, V cũng tới vừa lúc.
Tôi cũng lê thê cái thân xác lờ đờ ấy xuống mở cửa cho V, hai đứa lên trên phòng và ngồi nói chuyện với nhau. Hay sao, má Tôi gọi để báo là đi chuyển tiền cho Tôi. V cũng nghe được với vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn.
V nói: “ anh hết tiền mặt rồi, chỉ anh chỗ nào đi rút đi”
Tôi mệt mỏi nói với V: “ nãy trên đường anh tới đây sao không rút luôn, haiz. Em đang mệt nữa chứ”
V cười e thẹn: “ anh quên, giờ rút bóp ra mới nhớ”
Tôi thay đồ khác vì Tôi đang mặc trên người bộ đồ ngủ cho thoải mái. Hai đứa đang trên đường đi thì má Tôi lại gọi. Tôi giật nảy người vì Tôi sợ má Tôi biết Tôi đang đi với ai, má Tôi nghe tiếng gió ù ù trong điện thoại liền hỏi ngay:
“ ủa đi đâu đó, nghe tiếng gió”
Tôi lấp liếm đi ngay: “ à, con đang ngoài đường, đi ra chợ mua xíu rau về ăn”
Má Tôi kiểu: “ bị vậy rồi còn đi đâu nữa, đi lẹ rồi về. Tao ra ngân hàng chuyển tiền rồi đó nha, coi nhận được chưa”
Tôi nói: “ đi ra ngoài đâu có mạng đâu, để nào về con mở coi, nhận được con gọi lại cho”
Má Tôi: “ ừ, thôi đi lẹ đi””
Tôi kiểu: “ dạ”
Tôi vừa tắt máy thì V hỏi: “ má em gọi à, gì vậy”
Tôi trả lời: “ thì má gọi kêu là chuyển tiền cho em rồi, chuyển 15 triệu”
V bất ngờ: “ wow, nhiều vậy”
Tôi kiểu: “ thì để trả cho chị Phương chứ gì, với lại tiền mua thuốc này kia nữa. nhìn vậy hồi không đủ chứ ở đó”
V chỉ cười rồi im, V cũng không nhắc gì tới việc V đã nói với Tôi trước đó, chắc V lãng quên nó rồi. Hai đứa tới chỗ rút tiền rồi đi ăn luôn, V cứ nói với Tôi là ăn sáng nhưng Tôi thì nghĩ trong đầu: ăn sáng gì nữa, muốn trưa luôn rồi. Nhưng do V cũng chưa ăn gì nên Tôi đành theo V. Hai đứa cũng ít nói chuyện với nhau, chỉ nói về những chuyện bâng quơ, không nói tới chuyện của Tôi hiện tại. V nói:
“ chuyển tiền cho chị Phương rồi để chị trả cho chú Tuấn, chứ hôm qua anh cũng có nhắn cho chú mà không thấy trả lời nên mới gọi chị Phương. Chị nói anh là chị có ít à, chị mượn thêm á. Chắc chắn là của chú Tuấn nên xíu em chuyển rồi nhắn cho chú tiếng nha”
Tôi biết chứ, Tôi nói: “ em biết rồi”
Hai đứa ăn cũng nhanh rồi về để còn nghỉ ngơi, Tôi cũng mệt chứ không còn năng lượng nữa rồi. V về tới phòng trọ là nằm dài ra nền nhà, lấy gối nằm thật nhanh như là lâu lắm rồi chưa được nằm vậy. Tôi ngồi đó, mở điện thoại ra và thấy đã nhận được thông báo tiền vào tài khoản. Tôi vội gửi cho chị Phương ngay và chị ấy trả lời Tôi:
“ chị nhận được rồi nhe, sao có tiền nhanh vậy, má gửi lên sớm á em”
Tôi vui vẻ trả lời: “ dạ chị, sáng má em mới ra ngân hàng gửi cho em á, em chuyển cho chị liền nè. Chị trả chú giúp em nha, cho em gửi lời cảm ơn chú với nhé. Em cũng cảm ơn chị luôn, hehe”
Chị ấy thân thiện trả lời Tôi với dòng tin nhắn: “ có gì đâu nè, em khỏe là được rồi. Có chiều thấy khỏe thì qua chị chơi, đi ăn với mọi người nè”
Tôi nhắn: “ để em xem, có V ở đây nè chị”
Chị ấy cũng bất ngờ: “ à vậy hả, vậy có gì nói nó chở em qua”
Tôi nhìn V rồi nói với V: “ chị Phương rủ chiều qua chị ăn uống kìa, đi được không?”
V ngơ ngác hỏi: “ mấy giờ, chứ sợ anh về nữa, chiều anh về rồi”
Tôi trả lời với giọng buồn thiu: “ chiều em phải qua bên bệnh viện truyền thuốc, anh không chở em đi à”
V lưỡng lự: “ để anh xem”
Tôi nghe thấy vậy liền nói: “ vậy thôi, để chiều em chờ thằng Trí về rồi chở em đi. Anh về đi”
V nghe vậy liền nói: “ thôi được rồi, để anh xem sớm thì anh chở em đi”
Điều mà Tôi muốn là V chở Tôi đi, Tôi muốn thấy sự ân cần, quan tâm của V dành cho Tôi, bù cho sự vắng mặt của V ngày hôm qua. Nhưng có vẻ V không mấy tình nguyện cho lắm vì chắc chắn rằng V không nói với mẹ của mình về tình trạng của Tôi.
Ngồi loanh quanh cũng đến đầu giờ chiều, V bắt đầu thấy đói rồi. Tôi vẫn thấy còn no mà V thì thúc giục Tôi là mua gì ăn đi chứ trưa chưa ăn gì rồi. V nói:
“ hay đặt đồ về ăn đi chứ lười đi quá, nắng quá trời”
Sự lười biếng của cả hai dâng lên đỉnh điểm nhưng mà Tôi vẫn còn no chưa muốn ăn thêm gì. V cứ lải nhải bên tai Tôi:
“ mua ăn đi, ăn gì anh đặt cho, chứ từ đây tới chiều lại đói đó”
Tôi ưỡn ẹo chả thiết tha gì, V lại nói tiếp:
“ anh mượn điện thoại, anh không có tải app về. Lấy của em đặt đi. Em ăn gì, ăn cơm trộn không? Hay cơm cuộn?”
Tôi nói: “ ăn gì cũng được, anh đặt đi”
V cứ lọ mọ với cái điện thoại, sau 10 phút thì V nói:
“ anh đặt rồi á, xíu em xuống lấy nha, em mở cửa được chứ anh mở được đâu”
Tôi nói: “ biết rồi”
Tôi không cảm thấy vui vẻ gì cả, có cảm giác chán chường làm sao. Vừa cảm thấy buồn, vừa ấm ức. V lên với Tôi có được chút lại về, không ở lâu thêm chút. Đã vậy còn chẳng buồn nhắc đến chuyện tiền nong gì cả. Bỗng nhiên, Tôi bị cuốn vào cảm giác đấu tranh tư tưởng của chính mình.
Một bên là muốn V cho tiền mình, một bên thì kệ đi. Má mình cho tiền chuyển rồi mà còn đòi V làm gì nữa. Hai luồng suy nghĩ chiến đấu với nhau…
V hứa rồi mà, sao kỳ vậy!
Hay là V thấy Tôi có tiền rồi nên im hẳn luôn. Tôi không nói gì thì đỡ cho V, V vui còn không hết chứ mà lo lại cho Tôi. Mặt kia thì: mọi chuyện đã xong rồi đừng nghĩ tới nữa, V có cho tiền Tôi để bồi bổ hay dưỡng bệnh hay không thì cũng không sao. Tôi không có chết đói.
Quẩn quanh trong mớ hỗn độn ấy thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Tôi reo lên, Tôi bắt máy:
“ alo”
Một giọng nam bên kia trả lời: “ em đến giao đồ ăn cho mình đây ạ, chị ra nhận giùm em nha chị”
Tôi ngơ ngơ: “ à da, hết nhiêu á anh?”
Anh bên kia nói: “ à hết 205 ngàn nha chị”
Tôi ngơ ngác với con số này, V cũng không nói Tôi là hết bao nhiêu và cũng chẳng đưa tiền cho Tôi xuống lấy đồ ăn. Tôi lục tìm trong túi xách của mình số tiền vừa đủ rồi vội chạy xuống thanh toán và nhận đồ ăn. Tôi cũng không biết V đặt món gì, Tôi cầm lên phòng và buồn rười rượi, không gì tả được.
Sao V không trả tiền mà lại là Tôi? V có biết là Tôi cũng đang không còn nhiều hay không?
Ngàn câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu nhưng cũng lẳng lặng mà giữ trong lòng, Tôi mang đồ ăn lên, thấy V đã lấy bàn ăn ra và chờ đợi Tôi rồi. Tôi không còn muốn ăn gì mà V sao hớn hở thế nhỉ?
Mở hộp ra thì là cơm trộn và cơm cuộn Hàn Quốc, Tôi không quen ăn món Hàn nên cũng không mấy thấy ngon gì cả. Mùi thì thơm mà ăn vào thì ngán ngẩm. V tươi rói mở từng phần ra, mỗi món chỉ có một phần thôi nhưng chỉ cần nhìn thôi là Tôi muốn nhợn cổ rồi.
V thành thục từng hành động một, có vẻ như V ăn nhiều lần rồi thì phải và rất thích chúng. V trộn cơm lên, đút cho Tôi ăn nhưng Tôi lại từ chối, cơm dâng tới tận miệng rồi mà Tôi lại “ứ, không ăn đâu”
V cảm thấy hơi bực bội, nói: “ ráng ăn vô, người riết như cây khô. Ăn cho mau mập”
Rồi lại xúc thêm muỗng cơm rồi nói: “ há miệng a..”
Tôi nhăn nhó nhưng vẫn ráng ăn vào, ăn tới đâu là mắc ói tới đó. Tôi ăn không có được mà V thì hăng hái lắm. Tôi ăn một muỗng thì V cũng ăn một muỗng, đến những lần tiếp theo thì Tôi cự tuyệt hẳn luôn. Tôi nói:
“ em không ăn nữa đâu, em còn no lắm. Mà ăn không được, anh ăn hết đi”
V cộc hơn lúc nãy: “ sao lì vậy, ăn đi cho có sức”
Tôi khó chịu: “ đã nói là không ăn được nữa, mắc ói”
V lắc đầu ngao ngán rồi nói: “ ăn thêm vài muỗng nữa đi”
Tôi im im, V đút cho Tôi tiếp: “ nào, há miệng”
Tôi nhăn còn hơn ăn ăn ớt nữa, V thấy vậy liền nói:
“ cho nó ăn đồ ngon mà nhìn như cho ăn thuốc độc vậy”
Tôi không một lời phản kháng nào, Tôi chẳng buồn đáp trả, Tôi ngồi đó mân mê cái điện thoại. V cũng không còn muốn năn nỉ gì nữa, V ngồi ăn mà cũng không hết hai phần đó, ruốt cuộc cũng bỏ dở. Tôi nói:
“ anh đặt mà, sao không ăn hết đi”
V tiếp lời: “ mua cho em ăn nữa mà em thì dù có ép cũng không ăn, anh ăn sao hết. Với chỗ này nước sốt cũng không ngon”
Tôi im, Tôi nghĩ: nói là mua cho Tôi mà V thì ăn nhiều hơn. Mua cho Tôi mà Tôi tự trả tiền, Chắc do là mua Tôi ăn nên dĩ nhiên Tôi phải trả tiền…
Tôi buồn một mà hụt hẫng thì là mười, Tôi không nghĩ V lại tính toán như thế, hay chỉ là do Tôi suy nghĩ quá mà thôi. Tôi đang là người bệnh đấy, Tôi lại chẳng nhận được sự ưu ái nào hay sao. Tôi cứ khó chịu với cái suy nghĩ ấy, ôm khư khư trong lòng mà không nói được gì với V. Không những thế mà V còn hỏi Tôi một câu:
“ ủa vậy là giờ không được ấy hả?”
Tôi sững người, Tôi nhìn V với ánh mắt căm hờn. Tôi nói:
“ anh nghĩ sao, hôm qua em đã nói rồi mà. Sao giờ hỏi nữa, kiêng 1 tháng”
Tôi nhấn mạnh câu “kiêng 1 tháng”
V xìu cái mặt xuống như một nỗi niềm thất vọng, Tôi càng thêm sự phẫn nộ. Tôi khó chịu ra mặt, Tôi lầm lầm lì lì không nói năng gì. Tôi cứ loay hoay với những việc như: đi vệ sinh, xối nước, xả nước, lau chân, dọn bàn, lau bàn, lau chân ướt,…
Tôi muốn cho bản thân luôn bận rộn để không phải nhìn thấy cái bản mặt của V lúc này. Ngay khi Tôi đang xà quần như vậy thì V gằn giọng nói:
“ làm gì mà cứ làm này rồi làm kia vậy, ngồi nghỉ đi. Mệt mà cứ làm cái trò gì vậy?”
Tôi im lặng, V nói tiếp: “ lại đây nằm nghỉ đi”
V thì đã nằm đó từ bao giờ, Tôi lẳng lặng nghe theo. Tôi nằm kế V, V bắt đầu giở trò với Tôi. Tay không còn yên, với một bản năng thì làm sao mà yên thân được. Tôi quyết liệt từ chối, V nói:
“ em làm cho anh đi”
Tôi chết lặng vài giây, Tôi nói: “ không, em đang mệt nha”
V nhõng nhẽo với Tôi: “ đi mà”
Với tâm trạng như hiện tại thì làm sao mà Tôi có thể làm gì cơ chứ, V nói tiếp:
“ thì miễn sao là không đụng vào chỗ em vữa làm tiểu phẫu là được đúng không?”
Một chút kiến thức gì về nó mà V còn không thể hiểu được thì lấy làm sao Tôi có thể nói gì hơn đây. Tôi vẫn từ chối thẳng thừng:
“ em nói không rồi nha, anh kỳ vậy. Đã nói không được rồi mà”
V nói tiếp: “ thì em làm cho anh mà có động gì tới em đâu”
Cảm xúc của chuyện này là vậy sao? Chỉ một người sung sướng là được?
Tôi quá chán nản khi vừa phải từ chối mà không để V phải giận hờn, cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào. Tôi tự ti đi hẳn, Tôi nghĩ: do Tôi bị vậy mà V không được vui, vì như vậy mà V không thoải mái…
Một hướng khác thì nghĩ V không lo cho sức khỏe của Tôi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới là gặp Tôi có mỗi chuyện đó. Tôi là công cụ cho V hay sao? Cũng do V mà Tôi lại bị thế này, V không hiểu sao?
Tôi nói lần nữa: “ em nói là không”
Tôi ngồi dậy, nhìn về hướng cánh cửa phòng, không một động tĩnh gì. V thở dài phía sau, tầm khoảng 2 phút thì V nói:
“ thôi được rồi, nằm xuống ngủ xíu đi. Chút anh chở em qua bệnh viện truyền thuốc”
Khi nghe được câu chấp nhận sự thật ấy của V thì Tôi mới ngả người nằm xuống, dưới cánh tay của V. V ôm Tôi ngủ một giấc tới gần 3h chiều thì dậy và sửa soạn chuẩn bị qua bên bệnh viện, đúng ra là phòng khám thì hơn.
Tâm trạng hỗn loạn biết bao nhưng Tôi vẫn đang kìm nén một cách hết công suất, Tôi không muốn vì thế mà gây ra những cái mâu thuẫn khác. Hai đứa rửa mặt, thay đồ và đèo nhau đi. Qua tới nơi cũng gần 4h chiều, trời cũng còn nắng, đường đầy khói bụi, mặt V thì nhăn nhó vì đường đi qua đó không phải gần.
Qua tới nơi thì V như một người khác, kêu gì thì làm đó và không thể chủ động giúp Tôi việc gì. Với tư cách là người yêu thì phải nhanh nhẹn mấy điều đó chứ nhỉ, còn V thì không. Tôi nói V đi tới đó là V đi tới, không tự giác được gì. Tôi nói V là cầm giỏ xách giùm Tôi thì V mới cầm. Mỗi việc cầm cuốn sổ tái khám để đưa cho lễ tân còn không biết thì có thể giúp Tôi gì đây.
V cùng Tôi đi lên gặp bác sĩ và được dẫn đi truyền thuốc, y tá ghim kim truyền vào tay Tôi, Tôi ngồi chờ, V ngồi kế bên nhìn Tôi. Lúc này những cuộc gọi từ ai thì không biết cứ liên tục đến. Lần đầu tiên thì V đi ra ngoài nghe, lần sau thì ngồi kế bên Tôi. V nói:
“ chị Phương có nhắn tin cho anh, kêu chở em qua bên chị ăn uống. Anh kêu là đang đi cùng em ở đây nè”
Tôi cười: “ à, vậy xíu nữa anh có qua không?”
V lại lưỡng lự: “ để coi, nếu về sớm thì qua”
Tôi cười cười, nói: “ à ờ, anh về đi, nếu trễ thì cứ về. Sao đâu. Mai anh không đưa em đi như vậy được đâu ha”. Tôi thì muốn V chở Tôi đi những ngày tiếp theo đó nên mới cố tình nói một cách vô tư như vậy.
V trả lời: “ sao anh nghỉ hoài được, em nói Trí chở đi nè”
Tôi tạt ngang: “ nó về trễ, thôi em tự đi được”
V thấy thái độ của Tôi, liền nói: “ đã nói là kêu Trí chở đi, sao mà ngày càng lì vậy”
Tôi mím chặt môi, mắt ngước về những người khác cũng đang truyền thuốc như Tôi. Cuộc gọi từ mẹ V đến, V trả lời đại đại vài từ rồi tắt máy, Tôi thừa biết bà ấy đang hối V về. Tôi nói:
“ mẹ anh gọi hả, thôi coi anh về đi”
V nạt Tôi: “ anh đã nói là xíu xong anh chở em qua chị Phương mà”
Tôi không trả lời, đó là một sự khinh bỉ mà V nghĩ Tôi đang dành cho V. Vì Tôi có hỏi V lúc còn ở phòng trọ:
“ mẹ anh có biết em bị vậy không? Anh có nói không?
Một câu trả lời không có tâm đến từ V: “ có chứ, anh có nói mẹ”
Tôi hỏi tới: “ mẹ anh có nói gì không?”
V hơi vấp vấp: “ thì kêu anh là mua đồ cho em ăn này kia…”
Tôi biết là không hề có chuyện đó, không hề có câu hỏi nào và cũng không hề có câu trả lời nào đến từ mẹ của V. Tôi chắc như keo là V không nói gì cả và lý do mà V lên đây với Tôi cũng sẽ là một sự gian dối khác. Tôi biết hết nhưng Tôi không nói ra,Tôi không hỏi V vì sao và thế nào. Vì bản thân Tôi biết V sẽ không có câu trả lời nào dành cho Tôi cả.
Tôi cố tình không hỏi để không phải khổ sở thêm vì nó nữa, cứ coi như đó giờ Tôi chưa nghe gì và thấu gì cả. Tôi lơ nó đi để Tôi có thể tiếp tục những bước đi phía trước.
Ngồi chờ cho chai thuốc được truyền hết vào người Tôi, V thì cứ chăm chăm vào điện thoại. Tôi có hỏi thì V nói là đang nhắn tin với chị Phương, tuy nhiên có là sự thật hay không thì Tôi không chắc. Tôi cũng không hỏi V vì Tôi cứ muốn nó trôi qua thật nhanh mà thôi, Tôi đã cho qua rất nhiều thứ chỉ để lại nỗi dày vò trong chính thâm tâm mình.
Ngồi được tầm 30 phút thì đã truyền xong, Tôi đi theo sự chỉ dẫn của y tá để được hướng dẫn những thủ tục tiếp theo. Mọi thứ đã hoàn tất thì Tôi cùng V ra về, ngày mai quay lại truyền chai thuốc tiếp theo.
Thủ tục thanh toán chi phí thì đã thu từ lúc mới vào, tiền đó cũng là chính Tôi chi trả chứ V không hề có ý muốn trả giúp Tôi. Tôi cứ canh cánh trong lòng về việc V phụ giúp V một ít khi Tôi phải điều trị căn bệnh này. V chỉ nói mà thôi, đã nhiều lần Tôi cứ tìm đại cho bản thân một lý do nào đó để Tôi không thất vọng về V. Cứ như vậy, dần dần Tôi cảm thấy sự buồn lòng ấy lại dâng cao hơn. Qua những cử chỉ, hành động mà V đối xử với Tôi, Tôi như muốn phát điên vậy.
Tôi tự hỏi: tại sao dạo này bản thân của mình lại rất bức bối và khó chịu. Không được mấy vui vẻ như trước nữa, công việc cũng đã có mà sao lại có cảm giác thật lạ. Bao nhiêu thứ cứ như bủa vây khắp tâm trí Tôi, mọi thứ vẫn quay nhưng chỉ có tâm hồn Tôi là đứng lại.
Bước ra khỏi phòng khám ấy,V đèo Tôi qua thẳng bên chị Phương. Qua tới nơi thì có thêm chị Trinh, Hằng với anh Văn Anh nữa. Mọi người nhìn Tôi với ánh mắt kỳ lạ, không biết đang có chuyện gì đây. Vào đến quán ăn thì mấy chị đã ăn xong mất rồi, nên Tôi và V cũng hơi e ngại.
Chị Phương thấy thế liền nói: “ hai đứa ăn gì kêu đi em, mấy chị ăn hết rồi. Gọi thoải mái đi nè”
V liền cất giọng: “ em đói quá trời nè chị, ở đây có những món gì vậy chị?”
Chị Phương cười rồi đáp: “ quán phá lấu á em, chấm bánh mì, rồi mì xào, rau muống xào mì…. em ăn gì kêu ta làm cho, kêu cho Lan nữa kìa em”
V quay sang nhìn Tôi, nói: “ em ăn gì”
Tôi yếu ớt trả lời: “ sao cứ ngán ngán sao á, em ăn chả vô”
Tôi vừa nói vừa nhìn chị Phương, bỗng V lại cất giọng mỉa mai Tôi: “có ăn gì đâu mà ngán với no, kêu ăn đi. Ăn gì cũng chê, người thì gầy như cây khô vậy”
Chị Phương nghe V nói có phần khó chịu liền nói: “ V, em từ từ với nó thôi. Nó đang mệt mà, sao em nói vậy. Chị nhìn Lan nó trắng bệch ra đó”
V thanh minh: “ lì lắm chị, trưa em đặt đồ ăn cho mà làm như cho ăn thuốc độc vậy á. Không chịu ăn”
Chị Phương lại lên tiếng bênh vực Tôi: “ thì nó bệnh nên nó cảm thấy không ngon miệng, em làm gì thì nhẹ nhàng nói chứ”
Tôi chẳng buồn cãi lại lời V, Tôi nhìn về hướng chủ quán rồi nói: “ chị cho em một phá lấu chấm bánh mì nha chị”
V quay sang nhìn Tôi nói: “ăn đó hả, vậy thôi kêu cho anh thêm phần giống vậy đi”
Tôi cũng không ừ hử gì, Tôi nhìn chủ quán và nói: “ hai phần giống nhau nha chị”
Chị Phương chỉ cười cười rồi thôi, Tôi vẫn cẩn thận lấy đũa, muỗng lau sạch sẽ. V ngồi đó cười giỡn với chị Phương, chị Trinh cùng mọi người. Khi món ăn được dọn ra thì V bắt đầu ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy, Tôi cứ từ từ chậm rãi, tay Tôi còn dán miếng băng cá nhân ngay chỗ ghim kim truyền thuốc. Tôi mệt mỏi, cứ từ từ ăn từng ít một. Sức lực của Tôi bây giờ cứ như bị cướp mất đi một nửa vậy, Tôi cảm thấy khó chịu trong người nhưng vẫn tươi cười với các chị.
V ăn sạch hết cả nước, V nhìn Tôi rồi nói: “ ăn gì mà lèo phèo mãi chưa xong vậy. Ráng ăn vô cho có sức”
Tôi cũng không trả lời, Chị Phương thấy vậy đành lên tiếng: “ ăn vô đi em, ráng ăn rồi uống thuốc. À, bác sĩ có cho thuốc uống không?”
Tôi nói: “ có chị, một mớ luôn. Em có mang theo để xíu ăn xong uống nè”
Chị Trinh cùng mọi người cùng hùa vô: “ ừ em, ráng ăn vô cho có mau khỏe nha”
Tôi cười rồi nói: “ em biết rồi ạ”
V ngồi đối diện Tôi, cũng cười rồi nói trổng: “ sao ăn không thấy no gì hết ta”
Chị Phương nói ngay: “ ăn thêm đi em, gọi thêm đi. Nãy ăn bánh mì rồi thì giờ ăn mì xào đi. Cho no”
V nhìn Tôi, hỏi: “ em ăn nữa không? Mình anh ăn kì vậy”
Mắt Tôi lim dim, yếu ớt nhìn V, nói: “ ăn đi, gì đâu kỳ. Ăn thêm đi. Em không ăn đâu”
V thừa sức biết là Tôi sẽ không ăn nữa nhưng cố tình hỏi vì sợ ăn nhiều rồi trả tiền. Ánh mắt của V đã nói lên tất cả, Tôi biết chứ nhưng biết làm sao. Tôi nói với chủ quán:
“ làm thêm cho em đĩa mì xào đi chị”
Ngồi tán gẫu với nhau vài câu thì đĩa mì xào ấy ra tới tận bàn, V vồ vập ăn như hổ đói. Tôi cũng công nhận sức ăn của V ngày càng nhiều, Tôi thuận miệng nói:
“ ăn dữ trời”
Chị Phương cười rồi nhìn V: “ con trai nó vậy á em, sức nó gấp đôi mình. Để nó ăn đi”
Tôi không nói thêm gì, ngồi kể lại cho chị Phương cùng mọi người nghe những gì của ngày hôm qua khi mình Tôi nằm ở trong phòng tiểu phẫu. Vừa hết câu thì V ăn xong, chị Phương rủ qua quán nước đối diện cho thoải mái. Tôi thanh toán tiền ăn của hai đứa rồi lội bộ cùng mọi người qua đến quán nước, V chạy xe lại.
Hằng với anh Văn Anh cũng hơi mệt nên xin về trước, còn mỗi chị Phương, chị Trinh, Tôi và V. Bốn người làm náo động cả quán, cười nói rôm rả. Bỗng chị Phương nói với Tôi:
“ gặp chị mà là em ha, có người yêu như thằng V là chị bỏ tám kiếp rồi. Gì đâu mà người mình yêu nằm trong bệnh viện vậy mà không lên ngay với người ta. Người yêu chị ấy ha, nghe chị bị gì là đặt vé máy bay lên liền, dù là đêm hay ngày. Ai như em đó V, mãi nay mới lên. Để mình nhỏ ở trỏng”
V gân cổ cãi: “ ủa mà em nói chị nghe này, có Trí ở đó rồi còn gì chị. Chứ nếu mà có mình nó thì em cũng lên thôi. Không phải em đang ở đây sao, chiều giờ chở nó qua bên đó truyền thuốc nè chị”
Chị Phương bĩu môi, nói: “em là gì mà đi so với em của nó. Nó cần là người yêu chứ nói gì em trai. Gặp chị, chỉ bỏ em lâu rồi V. Con trai kiểu gì không biết”
V cười cho qua chuyện, lẻn lẻn nhìn đi chỗ khác vì không muốn cãi nữa. Tôi cũng chỉ nhìn chị Phương rồi cười. Không nói một câu nào, vì sự thất vọng của Tôi nó đang sục sôi trong máu rồi. Tôi hiểu điều gì với V chứ, Tôi thông cảm cho V vì ở xa và tối vậy rồi mà có chạy lên thì rất nguy hiểm. Nhưng đâu đó sự ích kỉ của bản thân lại muốn được như chị Phương nói, có một sự trách móc nào đó dành cho V. Vậy mà Tôi lại chọn im lặng và giữ trong lòng…
Mấy chị em bỏ qua chuyện đó, V tranh thủ pha trò. Chị Trinh thì nghe V tấu hài cười tít mắt. Cũng có những câu chuyện của công ty được lôi ra cắt xẻ, Tôi nghe là chủ yếu. Thường những cuộc vui như vậy thì Tôi toàn nhường lại màn solo chính cho V, V thích nói về những điều ở công ty cho chị Phương nghe lắm, đâu đó cũng có ý đồ. Do chị Phương là thân cận với sếp lớn nên đó luôn là cách để V trút hết nỗi ấm ức.
Ngồi một lúc cũng 9h tối, chị Trinh vội nói: “ thôi chắc em về thôi chị Phương, gia đình em đang đợi á. Bữa nào mình đi như vậy nữa đi chị, vui ghê á”
Chị Phương nhìn lại đồng hồ thì sững người: “ nhanh vậy, thôi em tranh thủ về đi. Ủa còn V, em về luôn hay mai mới về?”
V ngập ngừng: “ chắc em về á chị, em đi cả ngày nay rồi”
Tôi nở nụ cười mà lòng thì chả muốn chút nào, Tôi muốn V ở lại với Tôi tiếp nữa nhưng nào đâu dễ thế được. Mẹ của V sẽ điên tiết lên cho mà xem, Tôi thêm lời: “ về đi, tối lắm rồi đó. Chạy về đó xa nữa. Hay mai về”
V nhăn mặt, nói: “ thôi về luôn, chứ hồi sáng về lại gấp gáp, vội vàng”
Tôi kiểu: “ ờ”
Mọi người chia tay nhau, V chở Tôi về đến phòng rồi chạy thẳng về dưới Long An luôn. Tôi lên phòng tắm và nghỉ ngơi. V đến nhà cũng gần 10h tối, Tôi có nhắn trước đó:
“ tới nhắn em biết nha”
Vậy nên vừa về tới là V trả lời ngay: “ anh về tới rồi, anh tắm cái nha”
Tôi: “ dạ”
Sau khi V đã xong xuôi thì nhắn cho Tôi, hai đứa không gọi nói chuyện nữa vì cả ngày gặp nhau rồi. Tôi bỗng nhớ tới lời chị Phương nên mạo muội nhắn hỏi V:
“ ủa anh, nếu mà em bị nghiêm trọng hơn thì anh có chạy lên ngay không?”
V trả lời: “ lại bắt đầu rồi đó, nghe lời bà Phương rồi giờ vặn hỏi anh”
Tôi bào chưa: “ đâu có, thì em hỏi thôi mà. Chứ gì đâu mà anh vậy”
V: “ anh đã nói rồi mà, lúc đó em có Trí ở đó là đỡ rồi. Nếu mà em muốn hỏi như vậy thì anh nói cho em nghe. Em cũng biết anh ở xa vậy mà, nếu có gì thì anh cũng phải lên thôi. Em nói làm như anh là con người tệ như chị Phương nói vậy. Nếu em nghe bã vậy thì em có bỏ anh không?”
Tôi hoang mang, trả lời: “ em đang hỏi anh mà, sao thành anh hỏi em vậy. Hỏi để em biết thôi chứ em biết anh không lên được rồi. Thôi ngủ đi”
V cũng ấm ức lắm nhưng cũng không biết nên làm sao, đành trả lời: “ em ngủ đi nè, em ngủ ngon. Ráng ăn vô rồi uống thuốc cho mau hết”
Tôi im lặng, Tôi không muốn nói gì nữa vì không nhất thiết nên nói thêm gì.
Tôi ôm sự lấn cấn ấy trong lòng và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, dù là gì thì đến cuối cùng mọi thiệt hại đều là Tôi tự mình chịu đựng mà thôi.
Ngày hôm sau, Tôi đi làm lại.
Anh Hậu quản lý cũng hỏi thăm Tôi, Tôi nói:
“ còn đi thêm mấy ngày truyền thuốc nữa á”
Anh ấy động viên: “ ráng lên nha”
Tôi cười cười rồi bắt đầu vào công việc, ở đây có vẻ rất thoải mái nên Tôi không phải gồng mình lên chống trả. Mọi người ở công ty rất tốt với Tôi, nhất là anh Hậu. Tôi cũng không phải vất vả quá nhiều nên cảm thấy cứ êm đềm thế này là tốt rồi.
V đi tới công ty nhắn cho Tôi: “ anh tới rồi, nhớ ăn sáng uống thuốc đó”
Tôi lạnh lùng: “ em biết rồi, anh cũng ăn sáng rồi làm đi”
Ngày dài lại trôi qua thật nhanh, đến giờ tan làm thì Tôi đến trọ rồi đợi em trai Tôi về chở Tôi qua bên phòng khám để truyền thuốc. Tuy là muộn nhưng họ hoạt động đến 8h tối lận, cũng vừa kịp cho những người đi làm về giờ này như Tôi.
Tôi đi thêm vài buổi nữa thì kết thúc, nhưng sau đó có vài triệu chứng lạ nên Tôi lại trở lại đó kiểm tra thì được biết là không vấn đề gì cả. Chỉ là chu kì kinh nguyệt đã đến bình thường mà thôi. Tôi nghe vậy mà mừng hết lớn, vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Tuy nhiên, vẫn còn phải kiêng cử vấn đề sinh hoạt ân ái.
Nói đến đây thì sẽ nhớ ngay đến câu hỏi của V, nhiều ngày sau khi Tôi đã ổn hơn thì V đã đề cập hỏi Tôi những câu hỏi như là:
“ em khỏi hẳn chữa? Em hết chưa?…”
Tôi thật sự không biết ý nghĩa thực sự của câu hỏi đó là như thế nào nhưng Tôi luôn mặc định gán ghép cho nó với mục đích xấu xa của V, chính là đòi hỏi chuyện ấy. Tôi nổi cáu lên và đã cãi nhau với V về vấn đề này, Tôi nói:
“ sao anh lúc nào cũng chỉ có mỗi chuyện đó thôi vậy, anh có đang hỏi han em hết bệnh thật không hay là anh chỉ muốn biết khi nào em mới có thể làm điều đó cho anh?”
V biện minh ngay: “ anh hỏi là anh mong em hết bệnh chứ ý gì, nếu em nghĩ anh như vậy thì để vậy đi. Anh không muốn nói nữa và từ nay anh cũng sẽ không hỏi nữa luôn”
Tôi lại luôn cho rằng những câu nói đó động chạm đến Tôi nên Tôi rất bức bối, vì bản chất của V thì chuyện ấy là nhu cầu cần thiết mà. Bởi lẽ đó mà Tôi không thể nào nghĩ tốt cho V được, vì thế những ngày sau đó V tuyệt nhiên không hỏi Tôi thêm gì, cũng không hỏi em uống thuốc chưa hay là như thế nào. V không đoái hoài tới và thái độ của V cũng rất bất cần.
Lần cuối cùng V hỏi đến nữa thì là khi đã tròn 1 tháng Tôi khỏi bệnh, đó cũng là thời gian có thể sinh hoạt chuyện ấy bình thường. Tôi biết là V đang nóng lòng và muốn như thế nào lắm rồi, Tôi cũng có một chút dày vò bản thân mình vì không thực hiện đúng vai trò của một người yêu. Có mỗi chuyện ấy thôi mà cũng không cho nữa thì yêu với đương gì.
Tôi có tự trách bản thân mình như vậy, nhưng đồng thời cũng trách V vì không thông cảm và không thương Tôi. Không bao giờ nghĩ đến sức khỏe cho Tôi cả, thật sự là như vậy. Nếu có lỡ may Tôi mở lời trách V nửa câu thì V sẽ trả lời lẩy với Tôi kiểu:
“ vậy từ nay anh sẽ không bao giờ đụng vào em nữa”
Nhưng sự thật thì nào có như thế, nhưng cơn thèm khát cứ vậy dâng lên mà không thể nào kiểm soát bằng vài ba câu nói đơn giản. Không cho thì bắt đầu giận lẫy và nói câu kèm theo chữ “ từ nay về sau”
Bởi vậy mà câu đó Tôi cũng đem ra mà để nói với V “ từ nay về sau”. V nói mà không nghĩ còn đi trách ngược lại Tôi. Đúng là một trò hề mà.