Đến nội dung chính

Chương 5-21: Màn kịch hoàn hảo (Câu chuyện đi ăn cưới (P2))

admin 12.254 Chữ Cài Đặt

Ngủ được vài tiếng thì đã phải thức giấc rồi, đồng hồ chưa reo mà đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vì có người gọi tới. Tôi lật đật với lấy cái điện thoại và xem ai gọi, hóa ra là em trai Tôi. Nó gọi hỏi xem là Tôi có thấy cái chìa khóa tủ làm việc của nó ở công ty trong balo không. Vì khi đi thì Tôi đã mượn balo của nó để đựng đồ mang theo, do nó quên lấy ra và thế là đã nằm gọn trong balo để ở trong phòng khách sạn Tôi đang ở. Thật là khổ sở mà!

Tôi khó chịu vì sự bất cẩn của em trai mình nên cau có với nó: “ nghĩ sao để đây trời, hay đi làm đỡ đi, rồi mấy đồ trong tủ đó lấy sau. Gì đâu mà cuống”

Nó cằn nhằn trong điện thoại: “ nghĩ sao mà lấy sau, đi làm đồ nghề để trong đó. Có cái chìa mà thôi. Sao mà được”

Tôi vặn hỏi: “ chứ giờ sao”
Nó kiến quyết: “ Lan gửi định vị chỗ Lan ở đi, để giờ chạy tới đó lấy rồi về làm”

Tôi đơ cứng người: “ nghĩ sao chạy lên đây mày, xa lắm”

Nó cũng hết cách: “ chứ giờ còn biết làm sao đâu”

Tôi quay sang hỏi V: “ anh, anh, dậy đi. Từ chỗ Mỹ Hạnh đến chỗ này xa không?”

V ngu ngơ hỏi: “ cũng xa mà sao vậy”

Tôi nói: “ vậy hả, đợi em xíu”

Tôi nói với em mình: “ vậy để gửi định vị cho, xem xem bao nhiêu cây, nhắm đi được không! Từ chỗ Lan làm hồi trước lên đây cũng gần à. Còn từ Mỹ Hạnh lên xa”

Em trai Tôi đĩnh đạc trả lời: “ ok, để giờ chạy đi luôn rồi về làm”

Tôi ậm ừ: “ ừm, đi cẩn thận đó”

Do em trai Tôi cũng làm ở Long An nên dò đường đi cũng tạm ổn, nhưng từ chỗ nó làm lên đây khá xa. Tôi cũng hơi lo lắng nhưng cũng đâu còn cách nào nữa. Lúc này mới có 4h30h sáng, Tôi mong sao em trai mình chạy lên kịp rồi còn về đi làm. Thứ hai mà, nên nhiều cái cần phải chỉnh chu.
Tôi cũng không ngủ được nữa từ khi em trai Tôi gọi, Tôi nói với V:

“ nó để quên chìa khóa đồ nghề ở trong cái balo này nè, nên giờ nó chạy lên đây lấy”

V giật mình: “ gì, lên đây á, siêng dữ”

Tôi nạt V: “ ủa chứ sao giờ, tủ bỏ đồ nghề làm, tủ riêng mỗi người nên không có lấy gì làm còn bị phạt nữa đó nên lên đây lấy”

V nạt lại Tôi: “ anh nói vậy thôi, mắc gì căng thẳng”

Tôi dịu xuống: “ thôi, anh cũng về đi. Còn chuẩn bị này kia qua bên nhà ông Phúc nữa”

V nhìn lại đồng hồ cũng thấy gần 5h sáng nên lật đật dậy, gom đồ đạc này kia rồi chạy về nhà. Tôi ở đó chờ em trai mình tới, may sao nó đến cũng chỉ có 6h sáng. Nó gọi Tôi, Tôi chạy xuống thấy nó lấm lét mồ hôi. Nó nói:

“ M*, Map nó chỉ cái đường đi gì mà bụi không. Lan đi đường nào hay vậy?”
Tôi cười sảng với nó: “ ủa, kì vậy. Lúc tao đi thấy đường bình thường mà”

Nó đờ đẫn nói: “ gì toàn bụi với ổ gà không, đường xấu gì xấu ghê luôn á”

Tôi lại cười nhưng cũng lo lắng biết bao, Tôi nhìn hai con mắt nó bị bám bụi đen thui hết xung quanh cặp kính mà thấy thương. Tôi nghĩ trong bụng: cho chừa cái tật hay quên.

Tôi vội đưa chìa khóa cho nó, rồi nói: “ này, cầm đi. Rồi về lại công ty đi, kẻo trễ nữa đó. Đi cẩn thận vào”

Nó cũng hóng hớt nên hỏi: “ ở đây hả”

Tôi ấp úng: “ ừ, ừ. Mẹ Trang trên đó ngủ chưa dậy. Thôi về đi, đi cẩn thận đó”

Nó cười cười rồi nói: “ vậy đi nhá”

Chưa kịp phản ứng, nó đã chạy “vèo…”

Tôi đứng đó khoảng vài phút nghĩ: “ trời, nó cũng gan ghê trời, chạy được xuống tận đây luôn”

Tôi với nó cũng biết và hiểu nhau, Tôi và nó giấu luôn bà má về chuyện vừa xảy xa, không nói gì vì nó biết Tôi xuống đám cưới này cũng có V, mà có V thì không nên để bà má biết. Vậy đó, Tôi cũng thương nó vì hiểu chuyện và cũng coi như là nó thương Tôi rồi.

Tôi quay lên lại phòng và chuẩn bị để qua bưng quả. Tôi gọi chị Trang qua cùng Tôi để trang điểm và sửa soạn mọi thứ. Tôi sẽ đi cùng chị Trang luôn, tuy chị ấy không thuộc dàn bưng quả nhưng nếu không có chị ấy thì Tôi đi bằng cách nào. Vậy nên là hai chị em cứ như sam, bám lấy nhau.

8h sáng là phải có mặt ở nhà chị Ngà, Tôi và chị Trang tranh thủ thật nhanh vì sợ trễ giờ. May sao chị Trang cũng nhớ đường, hai chị em thoát cái đã đến nhà cô dâu. Tôi vào nhà và thăm hỏi người lớn, sau đó thì xin nhờ họ phòng thay đồ, Tôi thay chiếc áo dài ra để cho phù hợp. Tôi cũng đã thấy chị Ngà, chị ấy cũng chỉ mới trang điểm và làm tóc xong, cũng chưa thay áo cưới ra. Chị ấy nói Tôi cứ tự nhiên, đừng ngại gì hết, thoải mái như người nhà và còn nói thêm là mấy đứa bưng quả rất thân thiện nên đừng lo lắng gì hết.

Tôi thay xong, ra ngoài ngồi chờ với chị Trang. Hai chị em luyên thuyên về đám cưới, những lễ nghi và phong tục của ngày cưới. Bỗng đâu chị Ngà đi từ trong nhà ra và nói với chị Trang:

“ chị ơi, em nhờ này được không chị? Chị vào thế giúp em một chân bưng quả được không chị? Con bé mà hứa với em mà nãy giờ nó chưa tới, gọi điện nó thì không được. Chị giúp em với nha”

Chị Trang ngớ người: “ trời, sao kỳ vậy? Hứa rồi không làm, sao kỳ quá trời. Mà chị có áo dài này kia đâu mà giúp em”

Chị Ngà vội đáp ngay: “ có chị, chắc là vừa với chị. Con nhỏ đó cũng tạng người như chị á, em cầm áo của nó mà. Vậy nha, chị giúp em với nha”

Chị Trang gượng gượng cười: “ vậy hả, chị cũng không làm gì. Vậy giúp em thôi chứ hết người rồi mà”

Tôi đứng sát ngay đó thì cũng thêm lời: “ vậy chị Trang giúp đi, xíu ấy mà. Sao đâu”

Chị Trang tủm tỉm cười rồi bị chị Ngà kéo vào trong nhà. Tôi cũng đu đu theo để có gì phụ chị Trang thay đồ. Và rồi, khi vào thay áo dài ra thì lại có vấn đề. Là áo trong của chị Trang màu đen mà áo dài thì hơi mỏng sáng màu nên nhìn là thấy hết bên trong. Chị Trang cũng cuống cuồng lên, chị Ngà cũng ngay đó nên đã có cách chữa cháy, chị ấy nói:

“ nè, em có áo màu da nè. Chị lấy mặc đi, không sao đâu. Con gái với nhau hết mà nên gì đâu mà ngại, chị mặc size bao nhiêu? Chắc cũng như em là vừa đó”

Chị Trang gật gù nói: “ chị mặc 36 hay 38 á. Mà 38 thì thoải mái hơn”

Chị Ngà cười khoái chí: “ em cũng 38 nè, chị lấy mặc đi nha. Em ra ngoài coi mọi thứ sao rồi”

Chị Trang cười rồi nói: “ ừ em, em đi đi nè”

Tôi ở trong phòng cùng với chị Trang, phụ chị ấy kéo dây kéo của áo dài lên vì cái áo có vẻ hơi nhỏ so với chị, tuy nhiên ráng một chút thì vừa khít. Tôi và chị Trang thầm thì với nhau:

“ trời, đi ăn cưới. Giờ thành bưng quả luôn á. Chưa bao giờ vậy luôn á Lan”

Tôi chỉ biết cười mà thôi, Tôi dặm thêm: “ thì là một điều thú vị để trải nghiệm. Em có chị đi cùng em luôn, khỏi mất công người đi trước, người đi sau”

Hai chị em cứ rù rì với nhau mãi, khi đã tươm tất đâu đấy thì chúng tôi ra trước nhà để chụp hình với cô dâu. Chị Ngà cứ lôi chúng tôi tới để chụp chung vài tấm riêng làm kỷ niệm mà không biết rằng Tôi và chị Trang trước đó cũng đã làm sương sương vài tấm rồi.

Khi thợ chụp hình đã có mặt ở nhà chị Ngà thì mấy đứa nhỏ bưng quả cũng đã đông đủ. Chúng nó rất nhộn nhịp, nói chuyện vui vẻ, cười sang sảng mà Tôi cũng phải ngó nghiêng để quan sát. Tôi không có nói chuyện nhiều với chúng nó, một phần cũng không thích nên ngại tiếp xúc luôn. Tôi cảm thấy không thể hòa hợp được nên cách tốt nhất là chỉ cười với chúng nó mà thôi.

Anh thợ chụp hình bắt đầu khả năng của mình, anh ấy nói dàn nhà gái xôm tụ lại và bắt đầu chụp hình. Cô dâu thì lộng lẫy với áo dài khăn đống màu đỏ, chúng tôi thì áo dài màu cam nhạt làm nền cho sự nổi bật của cô dâu.

Anh thợ kêu chúng tôi diễn tươi cười, mỗi người một kiểu, hớn hở khi gặp được cô dâu xinh đẹp. Đủ ngóc ngách, nơi nào có bông, có hoa hay những cảnh đẹp thì đều là những nơi có thể lọt vào khung hình. Đúng thật là diễn, cười thôi cũng có vẻ trông thật giả trân, ai cũng nhìn giả tạo nhưng khi lên hình thì rất tươi, rạng ngời mà nhất là rất tự nhiên. Tôi và chị Trang cũng đứng gần gần nhau chỉ cách một người mà thôi, vì là theo thứ tự lớn dần. Chị ấy cũng rất chịu hợp tác, Tôi thấy chị ấy cũng rất hào hứng, cười đùa với mấy đứa nhỏ kiểu như thân từ bao giờ. Tôi quay sang hỏi nhỏ chị ấy:

“ chị Trang, nhìn tươi thế ta”

Tôi cười ha hả rồi chị ấy trả lời:

“ thì diễn cho nó đẹp đó em, nhìn vậy thôi chứ thân ai đâu. Haha. Diễn cho cố mà chả biết hình mình như thế nào hết”

Tôi cười trêu chọc chị ấy: “ muốn thì ra thằng cha chụp đó, xin coi, mấy đứa nó bu bu lại xem kìa”

Chị ấy thì kiểu e dè: “ thôi mệt, nắng nôi. Thôi vào trong phía rạp ngồi đi. Cũng chụp xong rồi mà”

Tôi gật gù nói: “ đúng á, nắng quá trời. Vào trong đi chị, xíu nhà trai qua làm thêm chập nữa. Thấy quải rồi đó, đi ăn tiệc tốn tiền còn phải bưng mâm bưng quả. Đúng mệt luôn á”

Chị ấy cười cười, thêm mắm thêm muối nữa: “ cũng đúng, xíu bưng mấy quả nặng thấy m* cho coi”

Tôi cười ha ha, hai chị em khoác tay nhau đi vào trong rạp đứng cho mát. Trời cũng nắng gắt nên cảm giác rất bức bối khó tả. Tôi có nhắn tin cho V mà không thấy hồi âm, Tôi có hỏi thăm V là đi chưa, đi tới đâu và sắp tới chưa mà chỉ nhận được câu: “ anh sắp tới rồi” và mất tung tích. Tôi cũng không hiểu lễ nghi của một đám cưới ra sao mà thấy V còn bận rộn hơn cả chú rể chính nữa, chị Ngà nhắn tin cho anh Phúc còn thấy tin hồi báo. Vậy mà, Tôi nhắn cho V thì nhận lại ngắn ngủn vậy thôi. Tôi cũng có chút khó chịu nhưng cũng nghĩ lại: chắc V bận này kia nên không trả lời được, có khi không có mạng nữa. Thôi kệ đi.

Tôi nói với lòng là vậy nhưng cứ hễ xíu là mở điện thoại coi có tin nhắn không, chờ mãi cũng im re. Tôi cũng không nhắn thêm, mất công V thấy Tôi phiền hà nữa. Ngồi tầm khoảng thêm 15 phút nữa thì nhà trai tới. Ôi, Tôi như muốn nhảy cẫng lên vậy. Lúc này cũng tầm gần 10h rồi, đó là muộn giờ làm lễ gia tiên do có vài trục trặc về xe cộ nên là giờ mới đến kịp.

Tôi thấy chú rể là anh Phúc rồi, anh ấy đi đầu với chiếc xe rước dâu hoành tráng, một chiếc xe dòng nổi tiếng kiểu thể thao, nó đến nơi với âm thanh nghe quen thuộc “ uỷn uỷn….”

Ai cũng ngước nhìn hết, Tôi vội chạy ra xem thì cũng chính là lúc này, người lớn trong nhà cô dâu nói dàn bưng quả chuẩn bị sẵn sàng để nhận quả từ nhà trai. Khoảnh khắc cũng làm cho tim Tôi bồi hồi làm sao, dù Tôi cũng có mấy lần như thế này rồi nhưng sao lần này nó xao xuyến đến kỳ lạ.

Rồi anh thợ chụp hình sắp xếp cho chúng tôi sao hợp lý, đứng trước hay sau để khung hình được trọn vẹn. Khi đang loay hoay như vậy thì Tôi đã thấy V, V đi sau anh Phúc, cầm một mâm quả nhỏ, Tôi cũng không biết bên trong đó là gì vì được phủ một chiếc khăn chùm đỏ. V cầm mâm đó trông rất nhẹ nhàng và nhỏ gọn, không cầu kỳ rườm rà như những thanh niên bưng quả kia.

Tôi thấy V thì nở một nụ cười mỉm chi, không dám thổ lộ ra vì đông người mà việc thì chưa xong. V cũng chỉ nhìn Tôi rồi thôi cũng không nói năng gì được. Hai hàng song song nhau, một bên nhà gái, một bên nhà trai. Tư thế sẵn sàng, nhà trai trao quả cho nhà gái.

Tôi thì cầm một mâm cũng khá nặng nhưng may sao có những anh bên nhà trai đỡ phụ chứ không là Tôi đã gãy luôn cái tay rồi. Đã nặng rồi mà còn phải dừng lại mấy phút để chụp hình nữa, Tôi muốn rụng rời, trời thì đang nắng, những tia nắng nóng rực đang chói thẳng vào mặt của tất cả chúng tôi. Mồ hôi bắt đầu tuôn, Tôi nghĩ: không bao giờ nhận bưng quả cho ai hết quá. Mệt mỏi.

Khi mà chụp xong rồi thì những mâm quả đó đều nằm trong tay những cô gái như Tôi. Lúc này thì nhà trai đi vào bên trong để làm lễ gia tiên và nhận rể. Dòng người cứ thế đi qua mặt nhau, anh Phúc đi trước, sau đó là V cùng mâm quả xíu xiu ấy đi vào. Sau cùng là những người bên nhà trai, ba mẹ, cô dì chú bác,…rồi người thân quen cũng lướt qua như là anh Thiên, mẹ của V rồi chị của V. Tất cả tiến vào bên trong để bắt đầu làm lễ

Anh Thiên thấy Tôi cũng như chị Trang có mặt trong dàn bưng quả thì cũng bất ngờ nhưng không tỏ ra bên ngoài, đi ngang mà bản mặt thì ngông nghênh làm Tôi rất khó chịu. Tôi chẳng buồn nhìn lại mà dòm đi chỗ khác. Tới lượt mẹ của V, bà ấy thấy Tôi rồi cười toe toét, Tôi cảm giác như bà ấy đang rất hào hứng và thú vị khi thấy Tôi đang làm một trò hề vậy. Tôi gật đầu chào bà ấy và cười đáp lại vì cũng chẳng dám nói gì, khi nguyên dòng người đi như vậy thì không ai nói năng câu nào, Tôi mà cất tiếng lên chắc chỉ là một trò cười mà thôi.

Sau khi nhà trai đã tiến vào bên trong thì Tôi và dàn bưng quả nhà gái đem tất cả những mâm quả đó vào bên trong nhà để hai bên làm lễ. Vào thì cũng bắt gặp V, lúc này V đang mở cái khăn trên mâm quả của mình. Tôi nhìn thấy, đó chính là một chai rượu vang, mà chính xác là vang hay nho thì Tôi cũng không rành. Rồi V cũng đứng bên trong đó luôn, tham dự với tất cả mọi người. Còn dàn bưng quả nhà trai lẫn nhà gái thì ra bên ngoài chờ đợi.

Ngồi chờ cũng phải mất 30 phút, sau khi những nghi thức đã chính thức xong xuôi thì mọi người bước ra và chuẩn bị lên xe về nhà trai để ăn tiệc. Vậy mà dàn bưng quả còn phải đứng lại để chụp hình, trả quả và nhận bao lì xì.

Lại thành hai hàng song song, khi nhận mâm quả nào thì giờ cầm lại đó và trả lại cho nhà trai một nửa. Việc chia chát này thì dòng họ nhà cô dâu đã làm xong rồi, bây giờ chỉ có việc là chúng tôi trả lại cho nhà trai mà thôi.

Rồi chụp hình, chú rể bế cô dâu đi và muôn kiểu chụp choẹt. V thấy Tôi đứng nắng nôi cũng xót lắm nhưng cũng chỉ là âm thầm chứ cũng không thể làm gì hơn. Nhiệm vụ của chú rể phụ còn chưa hết nên là không còn thời gian đâu mà ở đó lo cho Tôi nhưng Tôi lại thấy V rất lạnh lùng với mình, V không cười nổi với Tôi một cái. Tôi hơi buồn nhưng cũng phải nhịn vì đây đâu phải trò chơi hay là đi du ngoạn mà giận với hờn.

Chú rể dẫn cô dâu lên xe hơi, chạy qua nhà trai để tiếp tục làm lễ gia tiên nhận dâu. Tất cả bắt đầu di chuyển về nhà trai hết, khi chúng tôi nhìn lại thì không biết đi qua đó bằng xe gì. Mấy đứa trong dàn bưng quả chung với Tôi cũng ngơ ngác nhìn nhau, trong khi nhà trai và dàn bưng quả của họ đã lên xe và rời đi thì quanh đi quẩn lại còn chúng tôi ở đó. Ai cũng khá bất ngờ vì phải có xe riêng để chở dàn bưng quả chứ, nếu tốt hơn thì là cả hai dàn của hai bên đi một chiếc. Vậy mà nhà trai đi mất rồi, còn nhà gái bơ vơ. Tôi nói với chị Trang:

“ ủa chị ơi, không lẽ mình lấy xe máy tự chạy đi”

Chị Trang chưa kịp trả lời thì mấy đứa nhỏ đó đã lên tiếng: “ chắc vậy á chị ơi, ai đi xe nấy chứ có ai chở mình đâu”

Chị Trang cũng ngớ người rồi nói: “ gì kỳ ta, thôi vậy để chị ra lấy xe”

Thế rồi ở đâu có một cô cũng lớn tuổi nói với chúng tôi: “ thôi đi xe máy làm gì mấy con, lên xe đi chung với cô chú nè. Xe này chở nhà gái qua nhà trai, anh em cô chú nhà gái không à. Lên đi chung đi các con”

Thế rồi cũng không mấy khả quan, đa số là lên xe nhưng có hai ba người đã tự lái xe qua bên nhà trai luôn, nhìn mấy đứa cũng có vẻ không hài lòng về cách sắp xếp này thì phải. Tôi nghe vậy cũng kéo tay chị Trang rồi nói:

“ lẹ chị ơi, lên xe đó đi cho tiện. Mất công chạy xe máy nắng nôi nữa. Khỏi thay đồ luôn đi, để cái áo dài này mặc luôn chứ gì nữa. Quá mệt rồi”

Chị Trang cũng đồng thuận chấp nhận vì cũng không còn phương án nào tốt hơn cả. Tôi thấy tủi thân một chút rồi đấy, nhìn ai cũng đi hết, V cũng đi luôn. Tôi thấy bản thân sao mà bị đối xử tệ quá trời. Nước mắt hơi lưng tròng, Tôi cố nuốt vào trong mà leo lên chiếc xe giống như một chiếc xe buýt ấy. Xe buýt mà cũng không được mới mẻ nữa, nó cũ rích. Máy lạnh hoạt động mà như không có, phải mở hết cửa sổ ra để gió lùa vào, nhưng có gió thì nắng lại hắt vào. Quá trình di chuyển qua nhà trai thật cồng kềnh…

Tôi ngồi kế chị Trang, có thêm ba đứa khác cũng ngồi gần đó. Mọi người trên xe bắt đầu bàn tán về việc sắp xếp xe cho dàn bưng quả. Có một cô kia nhìn rất bức xúc vì cô ấy có con gái nằm trong dàn bưng quả. Cô ấy nói rất đúng, Tôi nghe mà thấm thía cho bản thân mình. Cô ấy nói:

“ làm ăn gì kỳ, đáng ra phải có một chiếc chở mấy đứa nhỏ này. Ai lại để chúng đi ké với chúng ta được. Toàn lo gì không à, có việc sắp xe cũng không ổn thỏa nữa. Còn chiếc xe này sao mà nóng dữ dội, ngồi xe mà tưởng lò than. Này là về phải nói chứ sắp xếp gì kỳ cục”

Một số người lớn ngồi trên xe cũng có đồng ý kiến với cô ấy, mọi người xì xèo bàn tán với nhau. Tôi cũng to nhỏ với chị Trang:

“ đúng đó ha chị, phải có xe riêng cho mình chứ nhỉ. Em thấy có đứa nó đi xe máy đó. Đúng mắc cười luôn”

Chị Trang cười, nói: “ đúng là ở quê nó đủ kiểu ha”

Tôi im lặng, nhìn về phía trước xe. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho V nhưng cũng không thấy trả lời. Tôi thầm nghĩ: “ không biết V đang làm gì bên đó mà sao không trả lời mình, mà giờ qua đó thì làm gì ta, chắc không làm gì đâu nhỉ? Mà nếu không làm gì thì sao không trả lời mình ha. Vậy bận rộn sắp xếp này kia quá”

Đi tầm khoảng 20 phút thì tới nhà anh Phúc, cũng không mấy xa xôi gì, nó cách nhà V chỉ một cánh đồng. Nhưng mà đường hẹp nên chiếc xe không thể nào mà chạy thẳng vào nhà anh Phúc được. Vậy nên là nó đã đậu ở đầu đường để mọi người tự đi vào đám, mà ngoài thì đang rất nắng, gắt rất gắt, xung quanh thì chả có bóng cây nào, duy nhất hai bên là những cánh đồng lúa mà thôi.

Đường tuy hẹp nhưng vẫn đủ cho những chiếc xe hơi vào đến nơi, những người có xe hơi thì thoải mái ngồi bên trong và tới thẳng nhà trai, còn chúng Tôi…Ôi, không thể tưởng tượng được là chúng tôi phải khổ sở thế nào. Cũng không có chiếc xe hơi nào thể hiện tấm lòng nhân ái cho chúng tôi đi nhờ cả, mọi người phải lội bộ từ đầu đường vào tới nhà trai. Tính sơ sơ cũng phải vài trăm mét, với thời tiết này thì vài trăm mét đó cứ như là cả cây số vậy.

Ai mặc áo dài thì lấy tà hất lên che nắng, có mấy cô đứng tuổi cũng y chang chúng tôi. Vắt tà áo lên đầu rồi đi bộ vô tới nơi, còn không nữa là chịu trận giữa cái nắng oi bức ấy. Nhìn thôi cũng đủ như muốn bể đầu rồi. Sao mà cực khổ quá trời….

Tôi cảm giác mức độ tủi thân được nâng lên thêm một bậc nữa, Tôi không thấy V đâu trong khi đã qua đây từ lúc nào rồi. Tôi không hề biết V cũng đang bên trong nhà làm lễ gia tiên cùng cô dâu và chú rể. Tôi chỉ nghĩ: “ sao mà chuẩn bị tới giờ ăn luôn rồi mà Tôi vẫn chưa thấy V đâu, sao V lại để Tôi cực như vậy…”. Bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn cứ xuất hiện trong đầu Tôi, chị Trang cũng như Tôi vậy. Hai chị em như hai con khổ sai bị đày đọa vậy. Mồ hôi nhễ nhại, nóng bức, toàn thân rích rích khó chịu đến nhường nào.

Rồi cũng đến cổng đám cưới, cảm xúc như vỡ òa…

Sao mà nắng quá nắng vậy, chỉ có cái cổng, còn cái khung để chụp hình thì phơi giữa trời. Không có chỗ nào mà để khách hay cô dâu chú rể chụp hình cả. Gì đây? Tôi tự hỏi bản thân, một cái rạp cưới quá sơ sài, không có chút gì gọi là tươm tất cả. Tôi thất vọng thật sự.

Tôi, chị Trang cùng với hai đứa bưng quả khác vào ngồi chung một bàn, vì cũng chả quen biết ai nên tụ lại cho đủ một bàn. Cùng với đó là có mấy cô chú đi chung chuyến xe lúc nãy luôn. Mọi người ngồi chung lại vì nhìn quanh cũng không có ai là quen nhau cả.

Tôi nhìn quanh nhìn quất mà vẫn không thấy V đâu cả, ngóng qua ngóng lại cũng chưa thấy. Chị Trang cũng sốt ruột hỏi:

“ ủa, sao vẫn chưa thấy thằng V đâu vậy Lan?”

Tôi đơ đơ: “ em còn không biết huống gì chị”

Chị Trang để ý và nói Tôi: “ hình như bên trong đó chưa xong đó em”

Tôi nhìn theo hướng mắt của chị Trang và nói: “ trời, về nãy giờ rồi mà làm chưa xong. Gì mà nó lâu thế không biết nữa”

Vừa dứt câu thế là Tôi thấy bóng dáng mẹ của V bước ra, mọi người cũng lần lượt ra luôn. Vậy có nghĩa là các bước lễ nghi bên trong nhà đó đã xong.

Cô dâu, chú rể thay lễ phục để chuẩn bị bước lên sân khấu và khai tiệc cho mọi người. Vậy mà nhìn xung quanh, Tôi đã thấy bàn nào bàn nấy là đã ăn muốn xong xuôi rồi, chỉ có bàn của Tôi là bắt đầu lên món mà thôi. Ngồi ở bàn mà Tôi cứ hóng mắt vào bên trong căn nhà, sau vài lần chờ đợi thì Tôi đã thấy V đi ra, còn V thì chẳng hề thấy Tôi. Tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho V:

“ anh xong chưa? Anh đâu rồi?”

Lúc này Tôi đã nhận được câu trả lời: “ anh mới xong, em tới chưa, vào bàn chưa?”

Tôi nhắn lại ngay: “ em vào bàn ngồi rồi, nắng quá nắng”

Rồi thì không thấy tin nhắn nào nữa, V lật đật đi phụ bàn với mọi người. Tôi cứ dõi theo V mãi, Tôi nghĩ: ủa sao không ngồi vào ăn mà cứ chạy đi chạy lại”

Được một lúc thì Tôi thấy V đã vui vẻ ngồi vào bàn dành cho những anh em bưng quả. Tôi thấy V tươi cười mà Tôi tủi thân cấp độ lớn hơn, Tôi nghĩ thầm liên tục: sao bên đó vui vậy, còn được ngồi riêng một bàn. Còn mình thì ngồi đại, chẳng quen ai, mấy đứa bưng quả ngồi ở đâu, có đứa còn không có mặt. Sao V kỳ vậy? Không để ý rằng Tôi đang ngồi đây sao? Sao V không lại rủ Tôi qua ngồi chung với mọi người bên đó cho vui, tiện làm quen giới thiệu. Tôi ngồi như con ngốc nhìn V vậy…!

Tôi ngồi kế bên chị Trang, chị ấy thì cứ liên tục giục Tôi ăn đi, Tôi thì cứ lôi cái điện thoại ra xem có tin nhắn của V hay không. Tôi làm sao ấy nhỉ?

Ăn cũng được chút ít, Tôi kệ mặc V rồi. Bỗng đâu chị Trang hỏi Tôi:

“ ủa Lan, sao không thấy thằng V đâu hết?”

Tôi khó chịu trả lời chi ấy: “ ngồi bàn bên kia kìa chị, mà thôi kệ nó đi. Em nhắn không trả lời gì luôn, ngồi đó cười giỡn vui quá”

Chị Trang im lặng, chị ấy biết Tôi đang bực rồi nên không xen vào nữa. Đến món tôm, món Tôi ưa thích. Lại là chị Trang:

“ ăn tôm không Lan, chị bóc cho”

Tôi hớn hở: “ ồ, vậy chị bóc em với, hehe”

Đang ăn dở được vài con thì Tôi lại nhìn qua bên bàn V ngồi, V vẫn rất vui, cười nói với em này em kia. Có cả bạn thân và mấy người ngồi chung, máu điên Tôi lên tới não. Tôi khó chịu đến gần như đỉnh điểm rồi vậy. Tôi dừng lại, không ăn nữa. Tôi quay sang hỏi chị Trang:

“ chị, em mắc tiểu quá. Chị có vậy không? mình đi vệ sinh đi”

Chị ấy nói: “ vậy à, vậy thì đi”

Tôi cố tình đi vệ sinh để đi ngang qua cái bàn của V, để V thấy Tôi mà có vẻ nó đang bị phản tác dụng. Tôi cùng chị Trang đi lướt qua trước mặt cái bàn đó, ai cũng thấy mà chỉ có V là không nhìn Tôi. Tôi thấy thế liền đi thật nhanh để khỏi phải uất ức thêm nữa.

Chị Trang đi vệ sinh trước rồi mới đến Tôi, xong xuôi hai chị em đứng lại sau nhà của anh Phúc để hóng gió. Vì chỗ này có cây cối, gió thì thổi lồng lộng. Hai chị em nói với nhau vài câu vu vơ, Tôi thì đang trong trạng thái uất ức, nước mắt lại lưng tròng. Lần này, nó sắp rơi rồi. Tôi gần như không kìm được cảm xúc hiện tại nữa, nhưng vẫn cố vì có chị Trang đang ở đây, cho nên không thể để nó vượt tầm kiểm soát. Tôi nói chị Trang:

“ thôi mình quay lại bàn đi chị”

Rồi Tôi lại đi lướt qua bàn của V lần nữa, V vẫn y như cũ. Tôi kệ luôn…

Rồi đâu Tôi và chị Trang nhìn thấy một người quen thuộc, đó chính là anh Urê. Nhìn anh ấy cũng lạ lắm, đầu anh ấy để tóc lại nhìn cũng bảnh tỏn. Người phát hiện ra anh Ure đó chính là chị Trang.

Như cũng đã biết thì trước đó, mối quan hệ của chị Trang và anh Urê có gì đó mờ ám, không thể xác định nên bây giờ gặp lại có cảm giác vô cùng ngượng ngùng làm sao. Tôi thì không thân thiết với anh Urê cho lắm nhưng chị Trang thì khác, chị ấy kéo Tôi lại để nói chuyện với anh Urê, anh ấy ngồi cùng đứa con gái rượu của mình. Nói chung chỉ là xã giao mà thôi, Tôi cũng không mấy quan trọng vấn đề đó vì Tôi cảm nhận được rằng anh em họ hàng của V thì Tôi không thể nào mà gần gũi được.

Anh ấy cũng nhỏ nhẹ hỏi thăm Tôi và chị Trang, cười cười vài cái rồi đi vì anh ấy còn phải chăm cho con gái mình. Tôi thấy đi hơi lâu nên hối thúc chị Trang quay lại bàn vì còn vài món chưa ăn.

Tôi vào bàn để tiếp tục, bỗng dưng người phục vụ đến và dọn luôn những con tôm to đùng mà còn trên nồi chưa ăn hết. Tôi nói: “ ấy, cô ơi, con còn ăn mà. Sao tự dưng dẹp đi vậy cô”

Bà ấy ngơ ngác nói: “ cô tưởng không ai ăn nữa nên dọn đi để món khác lên”

Tôi nói: “ đâu có đâu, con còn ăn”

Bà ấy thụt tay lại, đi qua bàn khác để dọn tiếp. Sự việc xảy ra làm ai cũng nhìn Tôi, họ nhìn một cách kì lạ, như kiểu: con bé này lạ ghê, ta dọn đi rồi còn kêu lại.

Tôi không để tâm cho lắm, chị Trang tiếp tục bóc cho Tôi ăn. Ngồi nhìn chị ấy, tay thì cứ ôm khư khư cái điện thoại. Tôi chăm chú nhìn chị Trang rồi quay qua cái điện thoại, Tôi khó chịu đến nỗi mà không buồn nói câu nào. Lúc này, Tôi chịu hết được rồi, Tôi nhắn tin cho V với những câu văn mang tính chất trách móc và giận hờn. V cũng không thua kém gì Tôi cả. V nổi giận đùng đùng với Tôi vì cảm thấy Tôi không thông cảm cho V mà còn cố tình gây chuyện. V cộc cằn:

“ giờ em muốn sao, anh cũng đang rất mệt. Từ sáng tới giờ mãi còn chưa ăn được gì. Đi xe còn phải nhồi nhét với nhau chứ có thoải mái gì đâu. Em có thấy anh mãi mới ngồi vào bàn tiệc không hả? Giờ em còn vậy nữa”

Tôi thấy sự bùng nổ của V còn lớn hơn Tôi, trong khi Tôi đã làm gì có lỗi với V đâu. Tôi chỉ cảm thấy V đang phớt lờ Tôi, không để ý Tôi ăn chưa, ngồi ở đâu, làm gì và như thế nào. Tôi chỉ muốn V quan tâm Tôi hơn vì ở đây, cái đám tiệc này Tôi không quen biết ai ngoài chị Trang.

Hay V đang có suy nghĩ là vì có chị Trang nên V cứ mặc Tôi như vậy. Nếu như một người khác và suy nghĩ nhiều hơn thì đã ân cần đến gần Tôi, dẫn Tôi ra nói chuyện, ngồi ăn uống cùng với bạn bè của V rồi. Không có chuyện Tôi đi ngang qua V mà V làm như không có gì cả, điều Tôi đang khó chịu và ấm ức là nó, chính là cái thái độ của V. Bây giờ thành ra là Tôi sai, Tôi đang quấy nhiễu V, Tôi đang gây khó dễ cho V và Tôi đang kiếm chuyện.

Trong một bữa tiệc cưới mà Tôi lại đi kiếm chuyện với người mình yêu sao, V không hiểu được điều đó nhỉ? Trong mắt V hiện tại là do Tôi không thấu hiểu V, đang gây sức ép và không hiểu chuyện. Tôi biết điều đó nên Tôi đã chọn cách im lặng, không hồi đáp lại tin nhắn của V. V thấy thế liền gọi cho Tôi, Tôi không bắt máy vì không muốn nghe và không muốn cãi nhau tại đây. Cuộc gọi cứ liên tiếp đến, Tôi hoàn toàn bật chế độ thụ động. Chị Trang thấy có điều gì đó bất ổn nên đã quay sang hỏi Tôi:

“ chuyện gì đó Lan, V gọi hả”

Tôi gật gù rồi nói với giọng khó chịu: “ ừm, nó gọi đó. Mà kệ nó đi chị. Ăn tiếp đi”

Chị ấy cũng không hỏi gặng thêm, Tôi ngồi đó mà cũng không ăn được gì nhiều, chủ yếu là uống nước ngọt. Tôi nốc vào miệng mình cũng phải hai lon nước ngọt rồi, cái bụng nó cũng đầy bự lên làm cho Tôi không muốn ăn thêm gì nữa. Cùng với đó là món ăn cũng không mấy là ngon, rồi tâm trạng cũng như một vũng sình lầy vậy. Chung ra là không vui vẻ cũng không ngon miệng.

Rồi đâu khoảng 5 phút sau, V đằng đằng sát khí đi từ bên bàn của mình qua đến bàn Tôi, Tôi thấy đó nhưng cố tình làm ngơ. Tôi cặm cụi cầm ly lên để uống nước. V bước tới mà Tôi thấy được vẻ mặt của chị Trang như muốn chạy xa vạn dặm kilomet vậy. V bước tới sát người Tôi nói lớn:

“ đứng dậy, đi về”

Cùng với lời nói và hành động rất kiên quyết, V nắm tay Tôi kéo Tôi đứng dậy. Tôi liền phản kháng ngay, Tôi hất văng tay V ra rồi ngồi xuống ngay vị trí cũ. Chị Trang ngồi kế bên mà không một chút động đậy nào, có vẻ như chị ấy đã bị đứng hình rồi, không còn cảm xúc nào nữa. V đi ra xa Tôi tầm vài bước chân, nói tiếp:

“ anh nói là đứng lên, đi về. Ăn cũng không ngon lành gì nữa đâu”

Tôi im…

Tôi không trả lời…

Tôi muốn phát khóc mà thôi…

Tôi nhìn mọi người xung quanh ngồi chung bàn, Tôi thấy ai cũng như những pho tượng không thể cử động vậy. Người thì trố mắt nhìn, người thì ngồi ngờ nghệch ra, người thì đang gắp đồ ăn cũng phải khựng lại để nhìn Tôi. Ai ai cũng đang hướng mắt về Tôi với cái suy nghĩ trong đầu: “ chuyện gì vậy trời…”

Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống thôi vậy, Tôi xấu hổ biết bao. Tôi không biết nên làm gì lúc này cả. Tôi vẫn ngồi đó, lúc này V đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi, V nói: “ anh nói lại lần nữa, đứng lên đi về, nghe không? Không là đừng có trách anh”

Chị Trang thấy sự sục sôi trong người V hừng hực rồi, nó có thể lây lan sang những người kế bên. Vậy nên, chị ấy đã nói với Tôi:

“ thôi, cũng gần hết món rồi đó. Về đi em”

Lúc này Tôi mới đứng dậy, V thấy thế cũng đã bước đi về phía cổng nhà. Tôi với chị Trang lẽo đẽo theo sau. Có mấy đứa ngồi chung bàn cũng là trong nhóm bưng quả nó hỏi:

“ ủa chị, xíu không về chung với mọi người hả”

Tôi thẫn thờ, đôi mắt lơ ngơ trả lời nó: “ chắc không em, chị về trước nha”

Nó chỉ biết cười rồi thôi, Tôi và chị Trang dìu nhau đi vì cái áo dài rất vướng víu. Tà trước tà sau cứ phất phới bay bay, hai chị em cứ như những cô gái lội ruộng để mò cua bắt ốc vậy. V thì cứ hiên ngang đi trước nhưng đến cái cổng của rạp cưới thì bị mấy anh mấy chị kéo lại, không cho về. Tôi thấy thế cũng chẳng buồn nói gì mà cứ thế bước đi. Chân Tôi thì đã rất đau vì đôi giày cao gót rồi. Tôi nói với chị Trang:

“ chân chị có đau với mỏi không, em đi lẹ về nhà V rồi lấy hai đôi dép đi đại vào cho đỡ đau chân nha”

Chị ấy nói: “ thôi chi mất công em lòng vòng nữa”

Tôi kiên quyết: “ thôi, có gì đâu. Em đi chân không chạy vèo cái lấy dép qua rồi em với chị đi về”

Chị ấy thấy vậy cũng đồng ý, Tôi cởi luôn đôi giày ra và đi chân không, chạy thật nhanh đến nhà V rồi lấy đại hai đôi dép lê nhưng cũng không biết của ai. Tôi đến nhà V mà cảm giác như được giải thoát vậy, Tôi xỏ ngay đôi dép vào và chạy lại đưa cho chị Trang một đôi. Hai chị em cứ vậy mà nắm tay nhau đến nhà V, đúng là một ca xử lý vô cùng lộn xộn.

Chúng tôi về đến nhà V thì tầm vài phút sau V cũng tới, đoạn đường từ nhà anh Phúc đến nhà V cũng rất gần nhưng Tôi thì cảm thấy nó mấy nghìn kilomet vậy. Trời nắng muốn bể cái đầu mà Tôi thì cứ để cái thân xác của mình phơi phơi giữa cái khắc nghiệt như vậy.

Đến nhà V mà Tôi chỉ muốn lăn đùng ra nằm mà thôi, tuy nhiên cửa cũng khóa hết rồi, chỉ có cái hiên nhà ngồi cho đỡ mỏi mà thôi. V về tới thì mới mở cửa để lấy thêm quạt ra, bật lên thổi cho tất cả cùng mát. Tôi chỉ muốn tháo ngay cái bộ đồ áo dài này ra mà thôi vì rất nóng và nực nội. Cả cơ thể từ trên xuống dưới đều là mùi đồ ăn trộn lẫn nước hoa rồi thêm cả mồ hôi nhễ nhại. Ôi, Tôi chỉ muốn được tắm cho mát mà thôi. V lôi thêm cái võng ra để nằm một chút cho đỡ mỏi, lúc này Tôi và V cũng chẳng nói năng gì nhiều, cũng không nhắc gì đến chuyện lúc nãy nữa. Chỉ là Tôi thấy được trên vẻ mặt của V có vài sự tiếc nuối vì không thể ở lại với anh em bạn bè và quậy cho một bữa ra trò. Bây giờ phải nằm đây ủ rũ, nét mặt thì nhăn nhó và như đang ấm ức lắm.

V bắt đầu nhận được vài cuộc gọi rủ qua bên đám, Tôi biết chứ nhưng V từ chối hết và nằm im đó, đung đưa cái võng. Tôi cùng chị Trang luyên thuyên mấy câu chuyện với nhau. V nghe chúng tôi nói thì cũng thêm dầu vào lửa, than vãn vì đám cưới mà bản thân phải thế này rồi thế kia, không được vui vẻ mà còn mệt mỏi. V trách cứ bên nhà anh Phúc lẫn chị Ngà về việc sắp xếp đám cưới, xe đưa rước rồi phục vụ đám, tất tần tật. V cứ lải nhải để cho Tôi biết là V cũng không sung sướng gì cả, không thảnh thơi và thoải mái như Tôi nghĩ. Rồi Tôi hỏi chị Trang:

“ chị chị, xíu mình về đó lấy xe và quần áo bằng cách nào”

Chị Trang cũng đớ người: “ chị cũng không biết luôn”

Tôi nói to: “ vậy chi nãy về cùng xe với mọi người lúc đi là được rồi. Mình về cái là họ cũng về mà. Lên cái xe đó chở về rồi lấy đồ chạy về SG luôn, chi giờ cho rắc rối”

V nghe hết, xía miệng thêm vào: “ gì đâu mà lo, xíu em lấy xe chở chị với Lan về đó rồi chị lấy xe về. Vậy thôi, có gì đâu mà lo”

Chị Trang cũng băn khoăn: “ vậy thôi giờ đi đi, xíu hồi trễ”

V làu bàu: “ tí nữa đi, giờ nắng nôi. Xíu em chở hai người về đó xong mình đi ăn gì thêm đi chứ nãy đám có ăn được gì đâu”

Tôi lên tiếng: “ ăn gì nữa, uống nước no hơi rồi. Cái bụng chình ình rồi ăn gì”

Chị Trang cũng đồng ý kiến với V: “ chị sao cũng được hết á”

V cắt ngang suy nghĩ của Tôi ngay lập tức: “ đã nói là ngồi đây xíu rồi chở về đó cho. Giờ 12h nắng muốn cháy nhà mà đi đi gì. Ngồi nghỉ xíu đi”

Tôi thì móc méo V: “ thôi anh qua bên đám đi, em với chị Trang xíu ké người ta về đó rồi tự chạy xe về được rồi. Anh khỏi lo”

V cáu lên: “ sao kỳ vậy, nói câu cãi câu mới chịu sao. Đã nói là để xíu anh chở về mà, cứ hay vậy quá ta”

Chị Trang im hơi lặng tiếng hẳn, Tôi nói tiếp: “ vậy xíu chị Trang có đi ăn thêm không chị?”

Chị Trang trả lời: “ em đi thì chị đi, đi đi cho thằng V nó chỉ quán nào ngon ngon dưới này xem. Chứ qua giờ cũng đi được đâu đâu”

V chen ngang: “ xíu đi ăn bún riêu đi, em biết có chỗ ngon lắm. Tí trời dịu dịu rồi mình đi, ăn xong rồi về luôn. Ngồi đây chơi chút đi chị”

Ngồi cũng không mấy lâu, mẹ của V từ bên đám về. Bà ấy cũng lộng lẫy với cái áo dài của mình, bà ấy về tới là nở nụ cười không thấy mặt trời đâu. Sau màn chào hỏi, bà ấy vào nhà thay đồ rồi ra tiếp chuyện với chúng tôi. Chị Trang cứ có vẻ lo lắng hay nóng lòng muốn đi về thì Tôi không rõ nhưng cứ hối thúc V:

“ V, hay mình đi luôn đi chứ chị sợ về SG trễ nữa”

V cứ chần chừ: “ chút nữa đi, bà làm gì mà cứ vội vội vàng vàng vậy”

Chị ây cứ nhăn nhó: “ chị muốn về sớm thôi à”

Hai người cứ nói mãi về việc đó nên Tôi đành lên tiếng: “ thôi, giờ mình về nhà bà Ngà đi nè, cho chị Trang lấy đồ đi rồi mình đi ăn xong tính tiếp”

V nghe Tôi nói cùng thêm mấy câu càm ràm của chị Trang nên đành chấp nhận, V nói: “ vậy thôi, tui lấy xe chở về đó”

Mẹ V nghe vậy liền nói với chúng tôi: “ sao nãy không leo lên xe mà bên nhà gái qua đó rồi về chung, chi rồi giờ mất công vậy”

Tôi cười cười rồi nói: “ dạ nãy mấy người đó về sớm lắm, mà con qua đây nên cũng không biết họ đi lúc nào luôn”

Tôi phải chống chế với cách đó thì mới lươn lẹo với bà ấy được, vì Tôi biết bà ấy đang nghĩ gì, bà ấy sót con. Sợ trời nắng nôi mà Tôi lại hành hạ con của bà ấy, Tôi biết chắc chắn là điều này. Ý nghĩ này có thể hiện rõ từng câu chữ trên trán của bà ấy là như vậy mà. Tôi nhìn biểu cảm của bà ấy mà Tôi không thể nào mà ở lại thêm giây phút nào nữa.

V dắt xe ra, Tôi và chị Trang leo lên rồi cả ba nhanh chóng đến nhà chị Ngà để thay đồ và lấy balo quần áo. Không áo khoác, không nón bảo hiểm. V thì còn có cái áo mà mặc vào cho đỡ nắng, còn Tôi và chị Trang thì cứ trơ trơ cái mặt với cái xác ra cho cái nắng đó thiêu rụi. May sao Tôi ngồi chính giữa nên cũng bớt đi phần nào cái cháy da cháy thịt đó.

Về đến nhà cô dâu Ngà, Tôi và chị Trang tranh thủ vào thay đồ và gửi trả lại hai bộ áo dài cho chị ấy. Vì hiện tại không có chị ấy ở đây nên Tôi đã gửi cho gia đình của chị ấy giữ giùm, mấy đứa bưng quả chung cũng có mặt đúng lúc với chúng tôi. Mấy đứa nó cũng tranh thủ để quay lại SG, có đứa còn đi học, đứa thì đi làm nên vội vội thật nhanh.

Chào hỏi hai ba câu rồi thân ai nấy lo, tất cả mỗi người một hướng. Chị Trang lấy xe ra, Tôi leo lên xe V. Cả ba chúng tôi đến quán bún riêu để ăn, V dẫn chị Trang cũng như Tôi đến mấy quán mà V thường hay đi nhưng chỗ nào cũng đóng cửa. Vì giờ này quá sớm để họ mở và đã rất trễ để đóng cửa. Những quán ăn ở đây thật xa cách nhau, kiếm được một quán thì cũng rất chi là khó khăn. Trời thì cứ vẫn nắng chói chang mà cả ba thì cứ lông nhông ngoài đường.

Vòng mãi mới tìm được một quán, nó nằm ngay mặt tiền đường nên rất bụi bặm. V dẫn đến quán này mà nó không mở nữa là coi như nhịn hết cả thảy. May sao, ông trời cũng không phụ lòng người. Quán mới dọn ra để bán, Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nơm nớp lo sợ vì sự thể diện của V bị biến mất. Chị Trang xuống dưới này cũng là một điều gì đó để V có thể khoe mẽ về nơi mình sinh sống nhưng nãy giờ là Tôi thấy được sự uể oải trên khuôn mặt của chị Trang rồi đó. Tôi thấy buồn thay cho V luôn.

Trên đường đi, Tôi và V có nhắc lại chuyện ở đám cưới. V là người hỏi Tôi về những gì vừa xảy ra, Tôi cũng nói thật lòng của mình và những suy nghĩ của Tôi. Tuy nhiên, Tôi vẫn cứ không thể nói trọn vẹn hết những gì mình muốn nói một cách tự tin được. Thật ấp úng cũng như không thể nói nhiều hơn. Tôi nhớ mãi câu nói của V:

“ em là người mà anh thương nhất từ đó đến bây giờ, nên em đừng có làm gì để anh không thương em nữa. Anh cũng nói với em nhiều rồi, anh không muốn nói nhiều vì sợ em không tin. Em là người mà anh rất thương, thương nhất”

Tôi ghẹo V cũng như là suy nghĩ thật lòng của Tôi:

“ thì bây giờ anh quen em nên anh nói thương em nhất đúng rồi, rồi sau này anh quen người khác thì anh cũng sẽ nói với họ như vậy thôi. Anh quen ai thì không lẽ anh không thương họ mà giờ anh nói với em là thương em nhất. Em chắc luôn, sau này anh có người khác rồi thì anh cũng thương họ nhất thôi à”

V phản đối: “ anh đang nói từ trước tới bây giờ, mà sau này luôn cũng vậy. Ủa mà sao anh nói là em cứ nghĩ anh có người khác không vậy?”

Tôi hơi gượng: “ chứ sao, lỡ sau này anh không thương em nữa, anh có người khác chứ sao”

Tuy V đang chạy xe mà V vẫn có thể quay đầu lại và nhìn Tôi rồi nói: “ anh đã nói là hiện tại anh rất thương em và sau này cũng thế. Nên là em ngoan là anh sẽ không bao giờ hết thương em”

Tôi ôm chặt V rồi nói: “ thật không?”

V khẳng định với Tôi: “ em cứ nghe lời anh là được, mà sao dạo này không ngoan nữa. Anh nói một câu là cãi một câu”

Tôi chống chế: “ thì sai phải nói lại chứ sao”

Vừa dứt câu thì đã đến quán bún riêu, cuộc đối thoại kết thúc…

Cả ba ngồi vào chỗ, V cẩn thận hỏi từng người ăn gì. Tôi thì không muốn ăn chút nào vì còn no và cũng không còn nhiều tiền nữa. Tiền trả khách sạn cũng một mớ rồi, V đâu có trả giùm cho Tôi nên Tôi phải gắng gượng mà tự lo. Giờ ngồi trong quán mà Tôi thì cứ ứ hự tới cổ họng. V cứ nói Tôi:

“ ăn vào cho mau mập, riết cứ không ăn rồi khô cả người. Gầy như khúc xương. Ăn đi”

Rồi V gọi ba tô bún riêu chân giò to chảng, chủ quán bưng ra mà Tôi muốn xỉu ngang vì nó quá nhiều. Quán thì bụi bặm của đường đất, khăn giấy thì là loại rẻ tiền nhất nên nó cứ rụng những mảnh vụn trắng rất nhiều. Lau đến đâu là nó tả tơi đến đó, Tôi thấy ngại cho V rồi. Tuy là V không còn cách nào khác nên mới dẫn chị Trang và Tôi đến một cái quán có chút không sạch sẽ này nhưng cũng là sự cố gắng của V rồi. Tôi chỉ sợ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mà V dẫn chị Trang về quê của mình. Chị Trang thì không nói ra nhưng thái độ thì lại phản bội ngược lại rồi.

Nào là lau muỗng, lau đũa, chà chanh sát khuẩn để bụi không thể bám trên đó nữa. Tôi nhìn chị ấy mà muốn độn thổ giùm, Tôi cứ có cảm giác chị Trang không hài lòng một điều gì khi ở đây cả. Tôi cũng biết là nó không được sạch đó nhưng Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường vì Tôi không muốn V xấu hổ và thất vọng khi để chị Trang đến nhà mình và biết thực trạng nhà như thế nào. V sợ chị Trang sẽ đi nói ra nói vào về nhà của V rồi ảnh hưởng đến sĩ diện hão của V mà thôi chứ không có gì cả.

Cũng có một phần đó nhưng với Tôi thì chẳng ngại gì cả vì nhà mình sao thì như vậy, ai nghĩ gì nghĩ. Tôi không có khoe mẽ hay là cố tình tạo ra cho mình một vẻ ngoài lộng lẫy để rồi bên trong đó lại là đổ nát, làm cho hình tượng đã xây dựng bị sụp đổ. Vậy thì còn chua chát hơn việc nhà mình nghèo. Tôi nghĩ vậy cho đơn giản, nhà mình có sao thì là vậy, không se sua với bạn bè hay đòi hỏi những thứ cao sang đắt tiền để rồi ba má và gia đình phải nhục nhã ê chề. Tôi luôn muốn sự thẳng thắn đi đầu và làm tiền đề cho mọi việc. Còn V thì….

Cả ba ngồi ăn tô bún ấy trong sự ngượng ngùng làm sao, chị Trang cũng nói chuyện, hỏi những câu hỏi vu vơ và ngớ ngẩn để cho qua mọi thứ, mong cho thời gian trôi thật nhanh để chị ấy về SG. Tôi biết chắc chắn là chị Trang đang nôn nao về nhà lắm rồi, từ khi ở nhà V tới bây giờ là thái độ của chị ấy luôn muốn thể hiện ra là như vậy. Tôi chướng mắt một thì V chắc sẽ là mười.

Tôi cố gắng ăn hết tô bún ấy, V ngồi kề cạnh Tôi mà cứ luôn miệng nói:

“ ăn vô đi, chứ nãy đám có ăn gì đâu mà no. Riết người khô khan”

Tôi nhăn nhó, cau mày rồi đáp lại: “ nãy ăn no rồi chứ không phải không ăn được gì. Giờ ăn tô này xong là tối nhịn luôn chứ ăn gì nữa”

V lắc đầu ngao ngán, cả ba cùng ăn ráng cho hết tô bún ấy. Chị Trang hỏi Tôi:

“ em sao Lan, về luôn hay sao?”

Tôi lưỡng lự, V thấy vậy liền lên tiếng thật nhanh: “ thôi ở lại chơi xíu trời mát hơn rồi về chị, gấp gáp vậy”

Chị Trang hơi khó chịu, nói: “ chị về có việc. Lan, em sao”

Tôi nghe theo V chứ không xíu nữa V lại cau có với Tôi. Tôi trả lời chị Trang: “ thôi xíu nữa rồi về chị, nếu vậy thì chị về trước đi. Xíu em bắt xe buýt em về sau. Chứ hồi kêu chị ở lại cái lỡ việc của chị. Chị về trước đi”

Chị ấy có vẻ biết được câu trả lời của Tôi rồi, chị ấy nói: “ ừ, vậy chị về trước”

Thanh toán tiền xong, chị ấy tạm biệt Tôi với V và ra về. Chị ấy chạy một mạch thẳng tuột, không nhìn lại một cái nào. Tôi thấy có chút lỗi với chị ấy vì khi đi thì hai chị em cùng nhau, còn về thì Tôi lại để chị ấy lủi thủi có một mình. V bắt đầu lải nhải với Tôi:

“ cho bã về trước đi, chứ ở lại nhìn cái mặt cũng không được vui. Lần này thôi, cũng như lần cuối. Anh sẽ không bao giờ để bã xuống đây nữa”

Tôi im lặng, Tôi cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Tôi đổi chủ đề: “ giờ mình đi đâu”

V uể oải nhìn Tôi rồi nói: “ về nhà anh nghỉ chút đi rồi về. Xíu mát rồi về”

Tôi gật gù: “ vậy thì về nhà anh đi”Hai đứa lên xe và lại vòng về nhà của V, trên đường đi V nói với Tôi:

“ nãy là anh tính ngồi chơi ở nhà chút cho mát rồi đi ăn xong là em với bà Trang về. Nhưng do bã cứ hối muốn về với em cũng nói anh nữa nên giờ thành ra vậy. Lòng vòng mãi”

Tôi đáp lại ngay: “ thì thấy bã cứ muốn về thì em vậy thôi, với lại mặc cái áo dài đó nực như gì nên muốn thay cho lẹ chứ gì đâu”

Hai đứa rao rảo một lúc cũng đến nhà của V, mẹ V thấy có hai đứa về nên tiện hỏi ngay: “ ủa, Trang gì đâu không về chung à”

V trả lời bà ấy với thái độ khó chịu: “ về trước rồi, kêu ở lại chơi xíu mà không chịu nên về rồi”

Bà ấy nói tiếp: “ vậy sao Lan không về chung với Trang luôn mà còn về đây nữa”

V chặn họng Tôi ngay, dành nói: “ xíu trời mát nó đi xe buýt về, ở lại chơi chút”

Bà ấy lẩm bẩm trong miệng: “ chi cho rắc rối”

Tuy là khá nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai của Tôi, Tôi nói V:

“ đó, về đây chi rồi mẹ anh cằn nhằn”

V chen chen cái miệng: “ sao đâu, vậy sao nãy không về luôn đi. Nói nữa”

Tôi chẳng muốn phân bua với V làm gì, Tôi cũng mệt rồi. V kéo cái võng ra rồi hai chúng tôi nằm đung đưa một lúc. Hai đứa ngủ lúc nào không hay, may sao còn nhớ mà thức dậy để còn kịp ra đón xe về chứ mà quên nữa là Tôi không biết phải làm gì và ở đâu tối nay luôn.

Tôi bật dậy, lật đật đánh thức V:

“ anh, anh, anh. Dậy đi, chở em ra đón xe về, trễ rồi đó”

V nhìn đồng hồ thì đã là 5h chiều rồi, V nhanh chóng leo xuống võng, ra rửa mặt, chân tay rồi vội mặc áo vào và chở Tôi ra bến đón xe buýt.

Lại một chuyến xe nữa chỉ có mình Tôi, không có V. Tôi đến SG và tới trọ cũng là gần 7h tối. Bụng của Tôi cứ lình xình, khó tiêu vì Tôi ăn nhiều quá nên bây giờ cứ khó chịu làm sao. Em trai Tôi thì cũng đã ở phòng, nó thấy Tôi vừa đến là hỏi ngay:

“ về rồi à, muộn thế”

Tôi nói: “ đi xe buýt nên hơi lâu, con mẹ Trang về trước nên đi xe buýt về sau”

Rồi nó cũng không hỏi gì thêm, Tôi ngồi nghỉ một chút, nhắn tin báo cho V là tới nơi. Tôi biết V lúc này đang làm gì và ở đâu mà, Tôi không cần phải hỏi, nhưng V cũng biết và đã nói cho Tôi ngay:

“ em nghỉ ngơi đi nè, anh qua bên đám chút. Bên nhà anh Phúc cứ hối qua nãy giờ, bên đó đang đánh nhạc ì đùng. Anh mệt, không muốn sang mà cứ điện mãi. Anh qua đó chút nha. Em nghỉ ngơi tắm đi nha”

Tôi trả lời một câu rất chi là thờ ơ: “ em biết rồi”

Tôi lao vào nhà tắm thật nhanh, Tôi cảm giác là Tôi đang rất dơ, đi cả ngày mà nắng nóng kèm theo mồ hôi thì cứ tuôn. Tôi chỉ muốn được tắm và vào ngủ luôn, Tôi rã rời, không còn chút sức lực nào nữa.

Sau khi tắm xong, em trai Tôi cũng đi chơi mất dạng. Tôi nằm sải lai dưới nên nhà, đợi V…

Mãi đến 10h đêm thì V mới về, sửa soạn đâu vào đấy rồi mới gọi điện nói chuyện với Tôi. Hai đứa nói luẩn quẩn về chuyện đám cưới của anh Phúc và chị Ngà, bỗng dưng Tôi cũng muốn nói đến đám cưới của mình. Tôi nói với V về những gì cần chuẩn bị cho đám cưới, chụp hình cưới rồi tổ chức ra làm sao, cổng cưới thế nào và chọn trang trí sao cho đẹp. V trả lời Tôi một câu thật hờ hững:

“ anh có đám cưới bao giờ đâu biết, mà chưa có nghĩ tới nên đâu có tìm hiểu làm gì”

Tôi hơi bực về câu nói đó rồi đấy, nó là biểu hiện cho việc V không nghiêm túc quen Tôi và cưới. Tuy miệng V vẫn hay nói là muốn cưới Tôi thật nhanh nhưng trong thật tâm V nào đâu như thế. Tôi bỏ qua, Tôi có xị mặt một chút nhưng cũng không trách vì với độ tuổi của V thì nghĩ đến làm gì. Tôi có thể bênh vực cho V như vậy đó.

Câu chuyện không có gì cho đến khi động đến chuyện đạo của Tôi, Tôi theo đạo Thiên Chúa nên là sau này V tất nhiên muốn cưới Tôi thì phải học và theo đạo này. Rồi bên cạnh đó nó còn có những quy định riêng về nghi lễ cưới xin, Tôi có bày tỏ quan điểm của mình cũng như những quy tắc quan trọng ấy nhưng V lại trả lời Tôi bằng một câu:

“ không được thì khỏi cưới”

Một câu trả lời vô cùng sắc nhọn đối với Tôi, Tôi như muốn vỡ òa cảm xúc vậy. Câu nói ấy như một lời khẳng định vô cùng chắc chắn. Tôi buồn bã, không những thế còn khó chịu và bực tức. Tôi nói V đi ngủ và bắt đầu có những lời lẽ lạnh nhạt, trách cứ nhau qua tin nhắn. Tôi là người nói trước:

“ anh ngủ đi, mai còn đi làm. G9”

Tôi biết bản thân mình nhắn gì và có ý đồ gì. V thấy lạ nên hỏi lại ngay:

“ nay chúc vậy á hả, viết tắt vậy á hả”

Tôi cố che đậy đi: “ thử xem có phản ứng gì”

V hơi dỗi trẻ con: “ hứ, thôi ngủ đi nà”

Tôi lại khơi gợi lên: “ mong rằng sau này anh sẽ có một người vợ thật phù hợp. G9 babe”

V dần dần biết Tôi đang không bình thường: “ cái quần què, nãy giờ buồn là chuyện này hả. Tự nhiên nói vậy. Em hay lâu lâu là nói vậy. Anh vẫn không hiểu nổi. Anh gian díu với ai hay gì hay em không còn thương anh nữa, hay sao nói anh biết luôn. Cứ mỗi lần anh vui là em nói mấy câu như này. Em chúc những thứ: chúng ta không thuộc về nhau,…Thôi, anh không nói nữa. Em ngủ đi”

Tôi không để im chuyện này được: “ không gì đâu, chúc cho có chứ biết gì đâu. Anh nghe câu: Người tình không bao giờ cưới chưa? Mà thôi, ngủ chứ. Không thể nào để anh không ngủ được, mai còn đi làm”

V nhắn tiếp: “ anh không biết em nghe thông tin gì hay là cái gì mà giờ em nói vậy. Em không bao giờ mà không không tự nhiên đi nói vậy. Có gì đó em mới nói, những lúc mình vui vẻ nói chuyện cái em nói vậy. Nên thôi, anh cố gắng thêm một chút, anh sẽ không phiền trách em nữa. Em ngủ ngon”

Tôi dành những phút giây cuối ngày nhắn cho V với dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu Tôi, sự khó chịu và không thể chấp nhận được thổ lộ:

“ Đây là lần thứ hai, em nhận được một câu trả lời mà em cố tình không muốn nhớ tới. Nhưng nó lại cứa vào tim em nữa rồi.

– Em không coi ngày cưới đâu, bên em đâu có coi

– Anh đã theo đạo em rồi, ngày cưới thì phải để bên anh quyết định chứ

– Theo rồi còn coi ngày gì nữa, không cho đâu

– Không cho thì khỏi cưới

Và hôm nay, nó đâu chỉ là đùa giỡn nữa:

– Em thích cưới vào tháng 11

– Cưới coi thầy coi ngày chứ đâu thích là được

– Em không cho

– Không thì khỏi cưới

Một người luôn tin vào nó, một người thì không bao giờ tin và không được phép. Người nhà của hai bên đều như vậy, theo đạo này và không theo. Có ép người ta khi người ta không muốn không? Em có ép anh không?

Cố gắng khi suy nghĩ của cả hai không bao giờ thay đổi được thì như thế nào đây! Em đã nói từ đầu rồi, quen em thì anh phải theo như vậy, anh có làm được không? Được thì mới có như bây giờ mà, sao bây giờ lại như vậy với em”

V đổ lỗi cho sự đùa cợt của mình: “ chỉ là một câu nói đùa vớ vẩn để ghẹo em mà bây giờ em lại ghim nó vào trong lòng. Rồi đến giờ để nói với anh như vậy, phải chi sắp đến ngày mình quyết định cưới, em hỏi anh và anh trả lời như vậy. Còn này anh với em đang đùa giỡn qua lại, em đang hỏi nên sẵn anh ghẹo em luôn. Thôi, không sao cả. Dù gì cũng cố gắng đến bây giờ, ráng thêm chút nữa cũng không chết.

Còn nếu em cảm thấy anh đùa như vậy mà em không thích nữa thì anh hứa với em, sau này chỉ có nói chuyện nghiêm túc, không giỡn gì nữa. Và sẽ không có một lần nào nữa đâu. Em quen anh cả hơn một năm nay, tính anh hay cà rỡn vậy. Mình cũng đang ghẹo giỡn với nhau, sẵn chọc cho em tức chơi. Nhưng nó lại là câu để em ghim vào lòng và tức. Để đến khi không còn kìm được nữa và giờ lại nói anh, không sao anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Sau này dù có nửa câu thì anh cũng không đùa nữa.

Em ngủ đi, rất xin lỗi em. Anh sai rồi, anh chỉ nghĩ đùa để chọc tức em, lúc nào giỡn em đều hay như vậy, mà giờ lại như thế này đây. Bởi thái độ của em là anh biết em không phải buồn ngủ, thôi cho anh xin lỗi lần này, rất xin lỗi em. Ngủ đi.

Sao anh không nghĩ rằng bao nhiêu chuyện anh đùa, em không nói gì. Mà bây giờ chỉ có một chuyện này, em lại thành ra như vậy. Ừm, anh biết sai rồi. Thì anh cũng nói rồi đó, anh chỉ nghĩ như vậy thôi”

Tôi xìu xuống, Tôi nhắn: “ chắc tại bản thân em luôn nghĩ tới chuyện cưới nên lúc nào cũng nghĩ nó quan trọng”

V phân trần tiếp: “ đâu phải mình đang bàn bạc ngày để mình đám cưới mà em hỏi anh, anh trả lời ngang vậy. Hai đứa đang nằm nói chuyện giỡn với nhau cả buổi, rồi sẵn anh ghẹo em để em tức lên rồi ghẹo tiếp. Mà anh sai rồi, rất xin lỗi em. Hứa với em lần này, sau này dù có nửa câu anh cũng không đùa nữa. Em ngủ đi. Xong rồi, không nói nữa. Anh không thích mình cứ cãi nhau”

Tôi lại ghẹo gan lên: “ anh không bao giờ giỡn nữa thì anh cứ việc giỡn với những đứa khác”

V cũng không vừa gì: “ ừa, anh tối ngày giỡn với với mấy đứa gái này kia, cua đứa này đứa kia. Ghẹo giỡn đứa này đứa kia. Giờ tới chuyện anh giỡn với mấy đứa khác nữa. Còn chuyện gì nữa không, anh sửa sai một lần”

Tôi chen ngang: “ vậy nói chi nhiều lần, không đùa nữa. Nói không bao giờ nữa, không với em thì là người khác”

V tức lên: “ không một ai nữa, mình đang nói chuyện đừng có gài người khác vô đây. Còn muốn anh dẹp hết mấy đứa gái bạn bè, quen biết của anh luôn. Kể cả chị Phương anh cũng sẽ không nói tới. Anh không muốn những người có mối quan hệ bên ngoài bình thường mà lại ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình.

Em trả lời đi, ngay lập tức bây giờ anh thoát và loại bỏ mấy đứa gái bạn bè quen biết hay là chị em làm chung gì đó, dẹp hết. Chỉ còn chúng ta hạnh phúc là được, anh không muốn người khác ảnh hưởng tới mình. Em đồng ý không? Chỉ là mấy đứa đi đám rồi quen biết, ngồi nói chuyện đùa qua lại. Phải chi anh đùa rồi còn về nhắn tin qua lại thì anh sai rồi còn nói anh được.

Mà đó giờ vậy, ai quen biết anh cũng cười nói vui vẻ rồi mạnh ai nấy về, em với anh cùng về nói chuyện vui vẻ, chứ có bao giờ anh đi đâu đùa giỡn với người ta rồi về nhắn tin tâm sự qua lại này kia ha. Như bữa tiệc chị Phương, thì cũng ghẹo ghẹo lại. Xong tiệc, hết gặp nhau chẳng mấy ai bận tâm ai, mà ai anh cũng đùa. Nói chuyện bình thường trai gái đều như vậy, chọc ghẹo này kia. Anh đâu phải kiểu con người như Vũ, vô ngồi mặt ngầu ngầu thể hiện mình là dân có chức quyền, chỉ nói chuyện với người cấp cao, còn bình dân thì không nói tới. Hay em muốn anh như vậy? Còn bữa đám cưới bên nhà bà Ngà, cũng gặp đi đám rồi ngồi cười giỡn giỡn vậy xong. Ai hỏi anh em là ai thì anh đều nói em là ghệ anh, anh có bao giờ giấu cái gì”

Tôi chen ngang: “ em nói gì tới cấp cai hay chức quyền gì mà anh nói vậy? Chọc ghẹo ai rồi toàn là gái không? Em là người yêu anh nè, ngồi kế bên nè. Có nói câu nào ghẹo vui như vậy không? Mà sao họ lại được như vậy? Đổi ngược lại là em, em ngồi sát anh vậy mà em cứ đi ghẹo mấy anh thanh niên, trai này kia. Anh thấy sao? Nếu mà anh thấy bình thường thì em sẽ không bao giờ khó chịu cái việc anh đi ghẹo giỡn với gái cả”

V kiểu: “ ok, anh chấp nhận anh sai”

Tôi nói tiếp: “ mà người đó là ai, người mà anh từng cưa cẩm, chứ nếu không là gì bình thường thì có chuyện để nói sao. Chắc em sắt đá chẳng biết ghen đâu, ghen vớ vẩn”

V tự trách kiểu: “ sai lầm của anh là đã kể về những chuyện đã qua rồi, thôi anh chấp nhận anh sai, ngủ đi không nói nữa. Mốt không còn vậy nữa, xong! Cũng không còn dám nói chuyện ai nữa. Anh xin lỗi, ngủ. Không nói nữa”

Tôi im luôn vì Tôi cảm thấy không cần nói thêm gì nữa. Những gì đã nói cũng nói rồi, xin lỗi hay tự nhận phần lỗi về mình dù không biết sai hay là đúng thì cũng đã làm rồi. Nếu nói thêm nữa thì chỉ càng làm cho hai bên mệt mỏi hơn thôi. V không còn muốn nói nữa thì Tôi có nhắn thêm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi.

Nói nhiều thành không có ích mà còn bị phản tác dụng. Những lời V nói ra đây không chỉ làm cho Tôi thấy an tâm mà chỉ toàn là bất an kèm theo sự tự trách bản thân mình. V đang làm cho Tôi cảm thấy Tôi đang quá đáng và suy diễn những chuyện không đâu, không nên và không là gì cả. Có tự nhận sai nhưng những lời xin lỗi ấy Tôi khó mà nhận cũng như là dễ quên, vì nó mà Tôi cảm thấy Tôi thật tệ…

Tôi đi ngủ, không quan tâm gì nữa. Quá trễ rồi!

Tôi ngủ một mạch tới sáng muộn, tin nhắn từ V tới nhưng Tôi chả buồn đọc. Tôi thấy thông báo điện thoại đó, nhìn tới đó nhưng không đọc. V hỏi han Tôi dậy chưa, ăn sáng chưa và đang làm gì nhưng Tôi cứ chọn cách im lặng. Tôi cứ nghĩ: con người ta thật là hay, tối đó nói chuyện cữ cãi qua lại như vậy mà đến sáng thì coi như chưa hề xảy ra điều gì. Thật lạ lùng!

Hay do Tôi là một tuýp người không như vậy nên khi xảy ra chuyện thì cứ muốn nó kết thúc không được êm đẹp. Tôi không cần gì cả, chỉ là muốn V nói nhẹ nhàng về chuyện ngày hôm qua mà thôi nhưng không. V chọn cách là coi như không có gì cả, hay do bản chất những người đàn ông con trai là như vậy, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua và không muốn nhắc lại nữa. Đúng là không muốn nhai đi nhai lại mãi một chuyện nhưng cũng chút ít thì nên nói gì đó về những gì xảy ra chứ. Còn V thì không bao giờ như vậy, nói nặng nói nhẹ xong thì coi như là đã chấm dứt chuyện đó. Tôi hoàn toàn không hiểu.

Khi có mâu thuẫn xảy ra thì con trai và con gái đều xử lý và suy nghĩ về nó thật khác nhau. Vậy nên, chúng tôi luôn kéo dài tình trạng này mãi. Tôi có nói quan điểm của mình ra để V hiểu và chấp nhận nó, nhưng V khi nghe được rồi thì lại tự trách chính bản thân mình chưa làm tốt và liên tục đưa ra những lời hứa để nhắc nhở Tôi rằng: Tôi đang sai đó, điều Tôi nói ra làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. V không chọn cách giải quyết để tương lai không còn vướng bận nữa nhưng lại mãi nói về những lời trách cứ bản thân như vậy, ôm hết vào mình và rồi để Tôi luôn cảm thấy Tôi như một tội đồ gây ra mọi chuyện, một người kiếm chuyện trong khi mọi thứ đang tốt đẹp.

Tôi cứ ôm cái bực tức ấy trong lòng, vì thế mà Tôi thấy tin nhắn V gửi đó nhưng Tôi chưa muốn trả lời liền vì Tôi sợ khi đọc rồi thì không thể kiềm chế bản thân và nhắn lại những lời lẽ độc hại, gây sát thương tới V và dẫn câu chuyện ngày càng xa hơn trong khi V thì muốn bỏ qua, không nhắc tới nữa.