Đây không phải là một quán bar thông thường mà ai có tiền cũng có thể bước vào. The Skin là một câu lạc bộ đặc quyền, nơi chỉ dành cho những cái tên nằm trong danh sách “tinh hoa” của giới thượng lưu. Những vị khách thường xuyên lui tới đây là những tài phiệt lừng lẫy, những chính trị gia lão luyện hay những ngôi sao hạng A đang khao khát một góc tối riêng tư để rũ bỏ lớp mặt nạ hào nhoáng.
Bên cạnh những cuộc vui thượng hạng với rượu quý và âm nhạc gây nghiện, The Skin còn mang một sứ mệnh bí mật hơn: Nó là nơi Phó Tư Hành vận hành bộ máy tuyển chọn của riêng mình.
Đằng sau những tấm kính một chiều và những dãy phòng VIP kín đáo, gã âm thầm quan sát, đánh giá và lựa chọn những “liều thuốc” mới. Mỗi cô gái xuất hiện ở đây đều phải trải qua những vòng kiểm tra gắt gao về nhan sắc, học thức và đặc biệt là độ “mềm mại” của làn da, chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: Thỏa mãn chứng nghiện da thịt của kẻ đứng đầu đế chế.
Phó Tư Hành bước xuống xe, vệ sĩ đứng thành hai hàng cúi rạp người chào đón. Gã chỉnh lại cổ áo, ánh mắt hờ hững lướt qua bảng tên mờ ảo của quán bar.
Gã bước vào trong, không gian nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và tiền bạc bủa vây lấy gã. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt quay cuồng, Phó Tư Hành thong thả nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt như một vị vua đang duyệt đội ngũ quân bài xác thịt của mình.
Đúng lúc đó, một thân hình rực lửa tiến lại gần. Cô gái diện chiếc váy lụa hai dây đỏ rực bó sát, xẻ sâu đến tận hông, khoe trọn những đường cong chết người dưới ánh đèn mờ ảo. Cô ta không hề e ngại, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên gò má gã, hơi thở mang theo mùi rượu vang nồng nàn:
“Nay cục cưng của em phong độ lắm đấy… Hay là đêm nay cùng em nhé?”
Hai bàn tay thon dài với bộ móng sơn đỏ kiêu kỳ của cô ta bắt đầu lướt nhẹ lên vai gã, những đầu ngón tay khẽ mơn trớn lớp vải vest đắt tiền, cố tình chạm vào vùng da cổ nhạy cảm của gã.
Phó Tư Hành mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị nhưng đôi mắt gã vẫn lạnh băng như mặt hồ mùa đông. Gã nắm lấy bàn tay đang lả lướt trên vai mình, khẽ bóp nhẹ rồi buông ra đầy hững hờ:
“Em cũng đẹp lắm! Đẹp như là cái gu thẩm mĩ tinh tế của chính em vậy! Mong là hôm nay người em mang đến, cũng không làm tôi thất vọng đấy…”