Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Phó Tư Hành bước ra, mái tóc đen ẩm ướt rủ xuống trán, che bớt đi đôi mắt sắc sảo thường ngày. Gã hờ hững khoác chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen, thắt nút lỏng lẻo ở eo, để lộ khuôn ngực rắn chắc với những đường nét hoàn hảo như được điêu khắc.
“Cục cưng… tối nay ở lại với em nhé?”
Giọng nói nũng nịu của cô người mẫu nóng bỏng vọng ra từ sau làn hơi nước mờ ảo. Cô ta bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Gã tiến lên, đặt vào môi cô ta một nụ hôn nồng cháy rồi thong dong nói:
“Chiếc đồng hồ em thích, tôi để ở đây nhé!”
Nói dứt lời gã đặt chiếc đồng hồ bản giới hạn lên bàn…
Phó Tư Hành không dừng bước, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Gã đứng trước gương thong thả cài cúc áo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy bạc bẽo. Sự nồng cháy cuồng nhiệt trên giường vừa rồi đối với gã chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch để xoa dịu cơn khát bệnh hoạn trong huyết quản. Xong việc, gã lại là một Phó Tư Hành lạnh lùng, xa cách.
Gã mặc vest vào, chỉnh lại măng sét bằng kim cương rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng hơi ấm còn sót lại và một ánh mắt hụt hẫng đến tội nghiệp.
Vừa bước vào thang máy riêng, điện thoại trong túi quần gã rung lên. Một số máy lạ, nhưng gã vẫn bắt máy.
“Tư Hành à… Em thích chiếc túi mà anh tặng lắm đó! Nhưng mà sao anh không đưa tận tay em mà đã đi vậy?”
Giọng cô nũng nịu:
“Lần sau anh nhớ ở lại với người ta đấy!”
Phó Tư Hành mỉm cười, một nụ cười vô hồn nhưng lại quyến rũ đến chết người.
“Ngoan, thích là được.”
Gã cúp máy, ném chiếc điện thoại sang ghế phụ của chiếc Rolls-Royce vừa trờ tới. Với gã, phụ nữ chỉ là những món đồ chơi cao cấp, dùng tiền để đổi lấy sự thỏa mãn da thịt, sòng phẳng và không chút vương vấn.
Gã hờ hững tựa lưng vào ghế da, liếc nhìn người lái xe kiêm trợ lý thân cận qua gương chiếu hậu:
“Hôm nay có mấy người?”
“Dạ, tổng cộng mười người ạ. Tất cả đều đã được kiểm tra và lựa chọn kỹ lưỡng theo đúng gu của ngài.” – Trợ lý cung kính đáp.
Phó Tư Hành nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự tham lam:
“Lần sau chọn gấp đôi số lượng lên. Dù sao có để chọn vẫn hơn là không có.”
Chiếc Rolls-Royce xé toạc màn đêm, lướt êm ru trên con lộ trung tâm rồi dừng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách Gothic đầy bí ẩn.
The Skin – đó là tên của “thánh địa” này.