Đến nội dung chính

Chương 13

admin 557 Chữ Cài Đặt

Sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Lâm tiểu thư cũng xuất hiện.

Lâm Tuệ bước vào phòng VIP với dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Cô diện một chiếc váy lụa màu trắng kem với thiết kế kín đáo nhưng vô cùng tinh tế, làm tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc uốn xoăn nhẹ thả ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần quý phái. Đó là một vẻ đẹp chuẩn mực, xa hoa và có học thức.

Dù trong lòng chẳng mấy hào hứng, nhưng bản năng của một quý ông được đào tạo bài bản vẫn khiến Phó Tư Hành đứng dậy. Gã thong thả bước tới, lịch sự kéo ghế cho cô:

“Mời tiểu thư.”

Lâm Tuệ khẽ mỉm cười, ngồi xuống một cách duyên dáng rồi ngước nhìn gã bằng đôi mắt đầy thiện cảm:

“Chào anh, anh Phó. Thật xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu..”
Gã ngồi xuống phía đối diện, gương mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh, môi nở một nụ cười xã giao hoàn hảo. Gã thong thả đẩy hộp quà thắt nơ tinh xảo về phía Lâm Tuệ, giọng trầm thấp:

“Lần đầu gặp mặt, có chút quà mọn tặng tiểu thư. Hy vọng nó hợp với gu của cô.”

Lâm Tuệ mở hộp quà, đôi mắt cô ta khẽ sáng lên khi nhìn thấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn mới được ra mắt, lòng cô không khỏi cảm thán cho sự tinh tế này của gã.

Cô mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt bỗng lộ vẻ bối rối, đôi tay đan vào nhau có chút lúng túng:

“Cảm ơn anh Phó, món quà đẹp quá. Thực ra tôi cũng có chuẩn bị quà đáp lễ cho anh, nhưng ban nãy sơ ý quá, tôi lại quên mang nó vào đây mất rồi…”

Thấy cô ta ngập ngừng, Phó Tư Hành chỉ hờ hững gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, phong thái cực kỳ rộng lượng:
“Không sao đâu tiểu thư, chỉ là chút lễ tiết thôi mà. Nếu cô thấy ngại thì để lần sau gửi cho tôi cũng được.”

“Thế thì không được, như vậy thất lễ lắm.”

Lâm Tuệ vội vàng xua tay:

“Quà tôi để ở ngay dưới xe thôi. Nếu anh không phiền, tôi sẽ gọi người mang lên đây ngay bây giờ.”

Gã khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ta cứ tự nhiên. Lâm Tuệ nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó bên dưới, rồi ngước lên cười nhẹ với gã:

“Anh chờ một lúc nhé, người của tôi sẽ mang lên ngay thôi.”

Phó Tư Hành thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt của Lâm Tuệ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng sang trọng, Lâm Tuệ cảm nhận rõ sự quan sát của gã đang dán chặt lên mình. Đôi gò má cô ta dần ửng hồng, cô khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức vân vê tà váy lụa để che giấu sự thẹn thùng. Trước một người đàn ông hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình như Phó Tư Hành, dù là một tiểu thư kiêu kỳ cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.