Đến nội dung chính

Chương 12

admin 496 Chữ Cài Đặt

Phó Tư Hành và Kiều Nguyệt, dù đã làm ra những chuyện vượt xa giới hạn giữa sếp và quản lý, nhưng thực chất giữa họ chẳng có lấy một sợi dây tình cảm nào ràng buộc. Với họ, mối quan hệ này đơn giản chỉ là sự cộng sinh về nhu cầu. Họ tìm đến nhau như một thói quen để giải tỏa những khao khát bản năng, một sự trao đổi da thịt sòng phẳng giữa một gã tài phiệt nghiện cảm giác mạnh và một người đàn bà hiểu chuyện, biết chiều chuộng.

Sau những đợt sóng tình cuồng nhiệt dưới nước, gã tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt hờ hững nhìn làn khói trắng bay lơ lửng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Kiều Nguyệt khéo léo tựa đầu lên vai gã, những ngón tay thon dài vân vê những giọt nước đọng trên ngực gã, giọng nói vẫn mang theo chút dư vị của sự hưng phấn:

“Anh vẫn thế, lúc nào cũng dứt khoát đến đáng sợ. Xong việc là lại trở về vẻ lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện ở The Skin hôm nọ cũng thế!”
Phó Tư Hành liếc nhìn Kiều Nguyệt rồi bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt:

“Em thật là khéo quá đấy! Là đang mắng khéo tôi chuyện hôm nọ rời đi sớm ở The Skin phải không?”

Kiều Nguyệt khẽ siết nhẹ lấy cánh tay gã, nũng nịu đáp lại:

“Em nào có dám có ý đó. Em chỉ thấy tiếc cho công sức chuẩn bị của mình thôi.”

Cô ta khẽ rướn người, thì thầm vào tai gã bằng tông giọng đầy ẩn ý:

“Nhưng mà anh yên tâm, lần sau anh nhất định sẽ hài lòng.”

“Hài lòng?”

Phó Tư Hành nhướng mày, ánh mắt dần trở nên sắc sảo hơn. Kiều Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự tự tin vô bờ:

“Em đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh… Anh cứ chờ mà xem. Đảm bảo “liều thuốc” này sẽ đặc biệt hơn tất cả những gì anh từng nếm thử.”

Gã không đáp, chỉ đưa tay lướt nhẹ qua những sợi tóc ướt của cô ta…
…

Theo sự chỉ đạo sát sao của ông nội, Phó Tư Hành đã có mặt tại nhà hàng trước hẳn một tiếng đồng hồ. Ông gã đã bao trọn toàn bộ nhà hàng sang trọng này, đuổi hết khách khứa để đảm bảo cả hai có một không gian riêng tư tuyệt đối, không bị bất kỳ ai làm phiền.

Gã ngồi bên bàn tiệc trải khăn trắng tinh khôi, ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu gã phải đi xem mắt theo kịch bản của ông nội nữa. Lúc này, gã chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương hay tìm hiểu, tâm trí gã chỉ muốn xong nhanh cho rồi chuyện để về nghỉ ngơi hoặc tìm chút thú vui khác mà thôi.