Nửa đêm. Trong mật thất phía sau Tụ Bảo Các. Sở Thiên ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là hơn sáu mươi viên linh thạch cùng vài bình ngọc chứa Tụ Khí Đan. Hiện tại hắn cuối cùng cũng không còn nghèo rớt mồng tơi nữa. Ít nhất… Đủ để bắt đầu tu luyện nghiêm túc. “Tu vi quá thấp.” “Nếu không nhanh mạnh lên…” “Dù có hệ thống cũng giữ không nổi Tụ Bảo Các.” Sở Thiên rất rõ điều này. Thế giới tu tiên… Kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Đúng lúc này. Âm thanh hệ thống vang lên. “Đinh!” “Phát hiện ký chủ chuẩn bị tu luyện.” “Có muốn mở chức năng phụ trợ tu luyện?” Sở Thiên hơi bất ngờ. “Hệ thống còn hỗ trợ tu luyện?” “Cần tiêu hao 20 điểm thương thành.” “Bật.” Ngay lập tức. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Từng luồng linh khí từ linh thạch bị cưỡng ép hút ra. Tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Sở Thiên lập tức cảm nhận được kinh mạch nóng lên. “Hấp thu nhanh như vậy?” Nếu tu sĩ khác ở đây… Chắc chắn sẽ chấn động. Bởi tốc độ hấp thu này gần như vượt xa tư chất của Sở Thiên. Hắn không chần chừ nữa. Trực tiếp nuốt một viên trung phẩm Tụ Khí Đan. Oanh! Linh khí trong cơ thể lập tức bùng nổ. Dược lực tinh thuần điên cuồng chảy qua kinh mạch. Nếu là chủ cũ… Chỉ sợ đã bị lượng linh khí này làm tổn thương kinh mạch. Nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống. Mọi linh khí đều bị áp chế cực kỳ ổn định. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ sau. Ầm! Một tiếng vang nhỏ truyền ra từ trong cơ thể. Linh khí quanh người Sở Thiên đột nhiên mạnh lên. “Đinh!” “Ký chủ đột phá Luyện Khí tầng 2.” Sở Thiên chậm rãi mở mắt. Khí tức cả người mạnh hơn trước không ít. Hắn nắm chặt tay. Một cảm giác lực lượng chưa từng có lan khắp toàn thân. “Không tệ…” Nhưng rất nhanh hắn nhíu mày. Tu luyện kiểu này quá tốn tài nguyên. Chỉ mới Luyện Khí tầng 2 đã tiêu hao gần mười viên linh thạch. Về sau cảnh giới càng cao… Chi phí sẽ càng khủng bố. “Xem ra vẫn phải kiếm tiền.” Ngay lúc đó. Hệ thống bỗng hiện thông báo mới. “Đinh!” “Danh vọng Tụ Bảo Các đạt 20.” “Mở khóa công năng mới: Thương Thành Nhiệm Vụ.” Một bảng giao diện xuất hiện. ⸻ Nhiệm vụ thương thành Nhiệm vụ 1: Trong bảy ngày bán ra 50 viên đan dược. Khen thưởng: Chi nhánh thương thành sơ cấp ×1 Hộ vệ khôi lỗi sơ cấp ×2 ⸻ Hai mắt Sở Thiên lập tức sáng lên. “Chi nhánh thương thành?!” Đây chính là thứ hắn đang thiếu nhất. Chỉ cần có thêm một chi nhánh… Hắn sẽ có thể sử dụng chức năng truyền tống! Đến lúc đó. Giá trị của hệ thống sẽ tăng vọt. Sở Thiên lập tức đứng dậy. Muốn bán 50 viên đan dược… Chỉ dựa vào Đan Linh Tháp là không đủ. Hắn phải tự luyện đan. “Xem ra…” “Đã đến lúc học luyện đan thật sự.” Sở Thiên đi tới trước Đan Linh Tháp. Một đan lô cổ màu đen chậm rãi hiện ra. Trên mặt khắc đầy phù văn huyền ảo. “Xin ký chủ lựa chọn đan phương.” “Tụ Khí Đan.” “Bắt đầu truyền thừa luyện đan.” Ngay sau đó— Một lượng lớn ký ức tràn vào đầu Sở Thiên. Khống hỏa. Dung dược. Ngưng đan. Từng bước luyện đan hiện lên rõ ràng như hắn đã luyện tập hàng trăm lần. Sở Thiên mở mắt. Ánh mắt đã hoàn toàn khác. Nếu lúc trước hắn chỉ hiểu lý thuyết… Thì hiện tại— Hắn thật sự đã bước vào đan đạo. “Hỏa khởi.” Phốc! Một đoàn linh hỏa bốc lên trong lòng bàn tay. Sở Thiên bắt đầu xử lý linh dược. Động tác ban đầu còn hơi cứng. Nhưng càng lúc càng thuần thục. Nửa canh giờ sau. Đan lô bắt đầu rung nhẹ. Một mùi đan hương lan ra. “Ngưng!” Sở Thiên quát khẽ. Ầm! Nắp lò bật mở. Ba viên đan dược bay ra ngoài. Chỉ là… Hai viên nứt vỡ. Một viên màu sắc cũng không quá hoàn mỹ. Sở Thiên nhíu mày. “Thất bại rồi…” Nhưng ngay lúc này. “Đinh!” “Phát hiện sai sót trong quá trình luyện đan.” “Hệ thống đang tự động sửa chữa.” Một bảng hình ảnh lập tức hiện ra trước mắt. Phía trên ghi rõ: thời điểm tăng hỏa quá sớm linh dược dung hợp chưa ổn định thủ pháp ngưng đan sai lệch Thậm chí còn có phương án tối ưu. Đồng tử Sở Thiên hơi co lại. Khả năng này… Quá nghịch thiên! Tương đương luôn có một đại sư đan đạo chỉ dạy bên cạnh. Khó trách hệ thống dám nói có thể sửa lỗi đan phương. Sở Thiên hít sâu một hơi. Ánh mắt dần nóng lên. Người khác học luyện đan cần mười năm. Hắn… Có lẽ chỉ cần vài tháng. Ngay lúc đó. Ngoài cửa Tụ Bảo Các bỗng truyền tới tiếng động lớn. Ầm! “Sở Thiên!” “Cút ra đây cho ta!” Một giọng nói đầy sát ý vang vọng cả con phố. Sở Thiên chậm rãi quay đầu. Khóe môi cong lên lạnh lẽo. “Cuối cùng cũng tới…”